"Muen Campbell kìa!"
Không biết ai khẽ kêu lên một tiếng.
Ngay sau đó, đám đông như thể đã được huấn luyện đặc biệt, trong nhánh mắt chỉnh tề như một tách ra tạo thành một lối đi.
Để lộ Muen đang lén lút trốn ở cuối đám đông, chuẩn bị lên vào học viện.
"Chết tiệt."
Tay vẫn còn cầm nửa xiên thịt nướng ăn dở, vẻ măt Muen ngơ ngác, cứ như một tên trộm bị chiếu đền bắt quả tang tại trận.
Ai kêu vậy, mắt tinh thể!
Không thể để ta khiêm tốn một chút sao?
Không biết bây giờ nếu ta xuất hiện thì sẽ rất khó xử sao.
Nhìn Emon và Ariel đang giằng co trước mắt, Muen chỉ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung vì đau đớn.
Hết lần này đến lần khác lại là nhân vật chính Ariel mà cậu không muốn gặp nhất.
Lại còn là cảnh kinh điển trong nguyên tác, đám tay sai của mình tự nộp mạng cho Ariel, làm bàn đạp để cô ấy thực hiện mà vả mặt hoành tráng
Trong tình cảnh này, một tên phản diện tóc vàng như cậu bỗng dưng xuất hiện, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.
Chẳng phải sẽ khiến nhân vật cho rằng cậu cố tình đến xem trò cười của cô ấy, từ đó tăng thêm thù hận sao!
…
Thực ra Muen đã đến từ lâu, thậm chí còn sớm hơn cả Ariel.
Chỉ là cậu không vội vào học viện ngay, mà dạo quanh các con phố xung quanh, ngó nghiêng chỗ nàym nhìn ngắm chỗ kia, tiện thể mua vài món ăn vặt, vài xâu thịt nướng, đợi đến khi trước cổng học viện vắng người mới đi vào.
Kết quả là đúng lúc đó Ariel chui ra từ xe ngựa.
Tên ngu ngốc Emon lại vừa hay chắn trước mặt Ariel.
Rồi chỉ vài phút sau, trước cổng học viện đã có thêm hàng trăm khán giả hóng chuyện "ngẫu nhiên đi ngang qua".
Trong chốc lát, cả cổng học viện bị vây kín mít.
Mà này, các người từ đâu chui ra vậy, rõ ràng vừa nãy cổng học viện còn vắng tạnh mà!
Đây chẳng lẽ chính là cái gọi là “bành trướng lãnh địa” của nhân vật chính, khi ta trang bức thì nhất định phải có khán giả sao?
Muen không nhịn được mà chửi thầm.
Chửi thầm thì chửi thầm, nhưng trong khoảnh khắc bị tất cả mọi người chú ý, ký ức cơ bắp của cơ thể Muen này vẫn được kích hoạt.
Cậu lập tức thu lại vẻ lúng túng trên mặt, nở nụ cười thân thiện chuẩn mực, gật đầu chào mọi người.
Nhưng dù cậu tự nhận là đẹp trai đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nụ cười cũng không hề có chút ác ý nào…
Tại hiện trường, vẫn có ít nhất 80% các cô gái quay mặt đi.
"Không ổn rồi, lỡ chạm mắt với Muen Campbell là mang thai đó."
"A, tớ quên không bôi nhọ nồi lên mặt rồi, làm sao đây? Nghe nói chỉ cần bị hắn để mắt tới, buổi tối sẽ bị đánh ngất đưa đến phủ Công Tước, rồi bị hắn làm những chuyện này chuyện kia."
"Muốn làm phu nhân Công Tước à? Đùa gì vậy, người ta đã có hôn ước rồi, chỉ là chơi đùa với cô thôi, nghe nói số cô gái bị hắn đùa giỡn đã có thể lập thành một lớp rồi đấy!"
"Biết cái tòa nhà tự sát nổi tiếng trong học viện đó không, nghe nói một nửa số người nhảy lầu ở đó đều là những người đáng thương bị Muen Campbell vứt bỏ."
“…”
Nghe những lời xì xào ngày càng lố bịch của đám thiếu nữ, Muen không nhịn được khóe miệng co giật.
Cái gì mà “Hải Vương [note95817] tối thượng”, nghe cứ như đã khiến trời đất căm phẫn, ra ngoài đường chắc chắn bị người lương thiện phẫn nộ lái xe tải đất đâm chết vậy?
Mặc dù tiền thân của cậu, Muen Campbell, đúng là một tên khốn nạn, nhưng chắc chắn không thể quá đáng đến mức này, cùng lắm cũng chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt mấy thiếu nữ thôi mà.
Nếu thật sự khốn nạn đến mức khiến học sinh tự sát, thì dù cậu có là con trai Công tước, học viện cũng không thể ngồi yên mà làm ngơ.
"Quả nhiên là tam nhân thành hổ [note95818] sao? Lời đồn vẫn thật đáng sợ mà."
Muen thở dài một hơi, biết rõ rằng việc thay đổi ấn tượng của người khác về mình, là một con đường dài và gian nan…
Tuy nhiên, vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, dù sao cũng phải làm.
Một khi đã hạ quyết tâm thay đổi, thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ đi.
Nghĩ vậy, Muen bước đi, tiến về phía tâm bão.
…
"Ồ, Muen Campbell, người quả nhiên đã đến."
Thấy Muen, Ariel không mấy ngạc nhiên, nói đúng hơn thì đây mới là điều mà nàng đã dự đoán.
Dù sao cũng là hắn sai khiến, hắn đương nhiên phải đến xem kẻ thù của mình bị sỉ nhục rồi.
Giống như hắn đã từng làm trước đây.
Nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mãn nguyện đâu.
"Sao, ngươi vẫn giống như trước kia, bản thân không có bản lĩnh ra tay, chỉ dám để chó hoang dưới trướng đến cắn người sao? Ngươi vẫn phế vật như xưa nhỉ." Ariel cười lạnh.
"Lời này thật làm tổn thương người ta quá đi."
"Chẳng phải rất hợp với ngươi sao?"
"…Cũng phải."
Thẩn nhiên đón nhận sự châm chọc của Ariel, Muen bước đến trước mặt nàng.
Rồi một tay ôm ngực, nở một nụ cười cực kỳ lịch thiệp:
"Chào buổi sáng, tiểu thư Ariel."
"Hả?"
Ariel ngẩn người.
Mắt mở ta, như thể gặp quỷ
Nàng đã nhìn thấy gì?
Nàng đã nghe thấy gì?
Cái tên Muen Campbell đó, vậy mà lại hành lễ với nàng, lại còn chào hỏi nàng.
Câu đầu tiên mà hắn ta mở miệng vậy mà không phải là "Ngươi cái đồ hạ đẳng máu bẩn, tại sao không cút khỏi đây!"
Mình đang mơ sao?
Á, đau quá, không phải mơ!
Muen Campbell vậy mà thật sự nói tiếng người rồi!
"Cô có vẻ ngạc nhiên khi ta chào hỏi cô."
Muen cố gắng kiềm chế khóe miệng không ngừng co giật, nói:
"Rõ ràng trước đây trong yến tiệc ta cũng chào cô như vậy mà, phải không?"
A, đúng rồi, ở bữa tiệc hắn ta cũng như thế này…
..Vậy thì càng không đúng!
Có thể khiến một người giả vờ, ngụy trang bản chất lâu như vậy, liệu đây có phải là một trò đùa quái ác nào không?
Hắn ta chắc chắn có âm mưu lớn hơn!
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, Muen Campbell!" Ariel nghiêm nghị quát hỏi.
"…Ta không muốn làm gì cả, chỉ đơn thuần là chào hỏi thôi."
"Đừng hòng lừa ta, âm mưu của ngươi, ta đã nhìn thấu rồi!
À đúng rồi, lúc đó ánh mắt ngươi nhìn của Lea rất kỳ lạ, ngươi chắc chắn muốn giả vờ ngoan ngoãn để ta mất cảnh giác, rồi ra tay với Lea ngây thơ không biết gì lại còn ngực bự đúng không?
Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không để quỷ kế của ngươi thành công đâu! Bầu ngực của Lea chỉ thuộc về mình ta thôi!"
Ariel cố gắng trừng mắt nhìn Muen, giống như một con gà mái mẹ bảo vệ con.
"Đã nói rồi, ta chỉ muốn chào hỏi thôi, cô nghĩ nhiều quá rồi đấy."
Muen cười khổ lắc đầu, rồi tạm thời không để ý đến Ariel đang overthinking này, quay người nhìn về phía sau.
"Thiếu gia Muen."
Thấy Muen quay người lại, Emon cùng mấy người phía sau lập tức đứng thẳng lưng, lộ ra một nụ cười nịnh nọt.
"Các ngươi đang làm gì vậy?" Muen hỏi.
"Chúng tôi đang thách đấu Ariel Bugard."
Emon phấn khích lớn tiếng tuyên bố:
"Để rửa sạch nỗi nhục của học kỳ trước!"
Cho nên ngươi một tên năm tư, thách đấu một người năm hai, chẳng lẽ không nhục sao?
Muen đỡ trán, cười khổ.
Thật không biết là những tên này đã lây sự ngu ngốc cho tiền thân, hay tiền thân đã lây sự ngu ngốc cho những tên này. Thảo nào trong nguyên tác, với gia thế của Muen Campbell, lại không thể trụ được đến chương hai mươi.
"Những chuyện này, có ai sai khiến các ngươi làm không?" Muen hỏi.
"Không, là chúng tôi tự nguyện!"
Emon ngång cao đầu, ưỡn ngực, vẻ mặt đầy tự hào đáp.
Emon chỉ là con trai thứ của một Tử tước, hắn hiểu rõ đời này nếu muốn thăng tiến, chỉ có thể bám chặt lấy đùi của Muen, con trai Công tước.
Vì vậy, hắn đã sớm hạ quyết tâm, phải làm một tên chó săn ưu tú.
Thế nào là một tên chó săn ưu tú? Có cần chủ nhân đích thân giao nhiệm vụ không?
Không, một tên chó săn ưu tú phải đoán được ý định của chủ nhân, phải tự mình tìm việc để làm.


