"Học viện Saint Maria, ta đã trở lại rồi đây."
Trong cỗ xe ngựa đen tuyền sang trọng, Ariel Bugard khẽ vén một góc rèm, ánh mắt vượt qua cánh cổng lớn được canh giữ bởi những bức tượng khổng lồ, hướng về phía tòa kiến trúc trang nghiêm đang ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm.
Học viên SaintMaria.
Một trong những học viện hàng đầu của Đế quốc, sở hữu đội ngũ giáo viên hùng hậu và nguồn tài nguyên giảng dạy dồi dào, là thánh địa học tập mà vô số học sinh hằng mơ ước.
Có một câu tục ngữ về Học viện Saint Maria: "Cho dù là một con cóc ghẻ, nhưng một khi bước vào đây, thì khi tốt nghiệp, nó cũng sẽ lột xác thành một con thiên nga trắng thanh lịch và cao quý."
Đương nhiên, đây chỉ là lời nói khoa trương, nhưng qua đó cũng có thể thấy được năng lực xuất chúng của học viện này.
"Đã một năm rồi sao?"
Ánh mắt Ariel hiện lên một tia cảm khái.
Một năm trước, sau khi mẹ nàng qua đời vì bệnh tật, nàng được cha là Bá tước đưa về, lắc mình biến hóa. từ một thường dân trở thành Tam tiểu thư của gia tộc Bá tước Bugard.
Tuy nhiên, trở thành Tam tiểu thư của Bá tước không có nghĩa là tình cảnh của nàng tốt hơn, ngược lại, thân phận con riêng, khiến nàng phải chịu sự khinh miệt và trở thành mục tiêu nhắm vào những kẻ tự xung là quý tộc “thuần huyết” trong học viện.
Trong số đó, kẻ đáng hận nhất là Muen Campbell!
Hắn liên tục gây sự, liên tục ngáng chân nàng, hầu như mỗi lần gặp mặt đều phải trào phúng nàng một câu "đổ hạ đẳng máu bẩn".
Và điều đáng hận nhất là hắn vậy mà lại là hôn phu của công chúa Cecilia.
Hắn ta sao xứng chứ!
Cecilia lạnh lùng, cao quý, khí chất ngời ngời như vậy, vị trí chủ nhân Thủy Tinh Cung của mình đã sớm dành sẵn cho nàng ấy rồi.
Muen Campbell, hắn ta còn lâu mới xứng!
Thật đáng ghét, nếu không phải vì cái vong hào quang vạn năng “con trai Công tước” của hắn, thì mình đã sớm đem cái đầu chứa toàn bã đậu của hắn lắc cho đều, rồi sút mất cước cho hắn trở thành phế nhân để khỏi chạy lung tung làm ô nhiễm môi trường.
May mắn thay, không ta ra tay thì cái tên Muen Campbell kia cũng là một tên phế vật.
Kiêu ngạo hống hách, bất học vô thuật, mắt cao hơn đầu.
Nghe nói ròng rã một năm học,hắn chỉ học được mỗi “Thuật chiếu sáng”, khiến giáo sư Planck của khoa phép thuật tức lộn ruột, mất ăn mất ngủ ba ngày.
Mỗi lần nhìn thấy hắn ỷ vào thân phận vị hôn phu mà tìm mọi cách tiếp cận Cecilia, Ariel lại muốn buồn cười.
Cứ làm màu đi, ngươi không thấy vẻ chán ghét trong mắt Cecilia sao?
Với một người cao ngạo và lạnh lùng như nàng ấy, thứ đáng ghét nhất là chính những kẻ không biết điều, bám dai như đỉa.
"Muốn theo đuổi Cecilia, chỉ có thể nỗ lực nâng cao bản thân như ta, rồi từ từ mà tính kế thôi."
Khóe miệng Ariel hơi nhếch lên, không kìm được mà lộ ra bất cần đời đặc trưng của mình. [note95718]
"Trong một năm qua, thực lực của ta không chỉ tiến bộ vượt bậc, từ một người bình thường không biết phép thuật, giờ đây đã vừng vàng đứng đầu toàn khóa.
Hơn nữa, chỉ trong hai tháng nghỉ hè ngắn ngủi, ta đã đánh bại hai tên anh trai ngu ngốc kia, giành được vị trí người thừa kế tước hiệu Bá tước kia.
Ta nghĩ dù là Cecilia cũng không thể không để ý đến ta, phải không.
Đã đến lúc có thể lấy cớ học hỏi kiếm thuật từ Cecilia để tiếp cận, rồi vô tình đụng chạm nàng ấy để tăng thiện cảm rồi.
Lâu dần, hừ hừ, Cecilia sớm muộn gì cũng là của ta!"
Ariel nắm chặt nắm đấm, không khỉ vì kế hoạch hoàn hảo của mình mà khẽ reo hò.
Chinh lại chiếc nơ của bộ đồng phục học viện, Ariel bước xuống xe ngựa, với mang theo tâm trạng mong chờ và hân hoan, bước về phái cánh cổng học viện.
"Ồ, đây chẳng phải là cái đồ hạ đẳng máu bẩn kia sao? Ta cứ tự hỏi sao không khí trong học viên lại bốc mùi thế này, hóa ra là do ngươi à.”
Đáng tiếc, tâm trạng vui vẻ không kéo dài được bao lâu, đã bị vài tên ngốc không biết điều phá hỏng.
Ariel ngước mắt lên, nhìn về phía mấy tên công tử bột quý tộc đang chặn đường, ánh mắt lạnh đi.
"Emon, lại theo lệnh chủ nhân của ngươi đến sủa bậy sao?"
Muen Campbell thân là con trai Công tước, tuy rằng tiếng xấu truyền xa, không có mấy người muốn dây dưa với hắn, nhưng cũng có những con chó hoang thèm khát quyền lực, nguyện ý trở thành tay sai của hắn, mặc hắn sai khiến.
Emon trước mắt chính là con chó sửa hăng nhất trong đám tay sai của Muen Campbell.
"Sủa bậy? Ta không thích từ này."
Emon bước đến trước mặt Ariel, cậy vào chiều cao của bàn thân mà nhìn xuống nàng, cười lạnh nói:
"Ariel Bugard, xét cho cùng cũng chỉ là thứ được nuôi dưỡng bởi dân đen, qua nhiên không có chút giáo dưỡng nào, ngươi dám ăn nói như vậy với học trưởng sao?"
"Đối với người thì nói tiếng người, đối với chó thì nói tiếng chó, đối xử chân thành, bình đẳng với mọi người, đó luôn là tôn chỉ sống của ta."
Nghe thấy từ "dân đen", mắt Ariel lóe lên tia hàn quang, nàng đáp: "Học trưởng có việc gì sao? Nếu không thì xin nhường đường cho ta được không? Ta không rảnh rỗi như các người, có thời gian làm những chuyện vô nghĩa này."
"Hừ, nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng không cần giấu giếm nữa."
Emon cởi một chiếc găng tay, “bốp” một tiếng ném xuống trước mặt Ariel.
"Ta muốn khiêu chiến ngươi, Ariel Bugard!"
"Hả?"
Ariel ngẩn người.
Lại nữa sao?
Đám các ngươi đã khiêu chiến ta bao nhiêu lần rồi?
Học kỳ trước đã có đến ba lần rồi mà.
Thật phiền phức, hết kẻ này đến kẻ khác, xếp hàng như cừu chờ làm thịt.
"Hừ, lần trước phái tên ngốc Gru kia là do chúng ta sơ suất, đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ ngươi lại có thể lâm trận đột phá.
Nhưng lần này thì khác, lần này là đích thân ta ra tay! Tuyệt đối sẽ khiến ngươi nếm mùi thất bại nhục nhã, để toàn học viện cười nhạo ngươi!" Emon nghiến răng nghiến lợi nói.
Không, ngươi là năm tư, ta năm hai, dù ta có thua cũng không bị cười nhạo đâu.
Hơn nữa, ngươi lại chủ động đén khiêu chiến như vậy, không thấy xấu hổ sao?
Ariel cạn lời.
Nàng thật sự cảm thấy đám người này có phải là ở cạnh Muen Campbell quá lâu nên trong đầu cũng đã trở thành bã đậu rồi hay không.
"Lại đến nữa rồi."
"Ariel thật đáng thương, cứ bị đám người này quấy rầy mãi."
"Haiz, sao vẫn chưa có ai trừng trị cái tên Campbell đáng ghét đó chứ."
"Suỵt, nói khẽ thôi, coi chừng bị bón chúng nghe thấy đấy."
Đám đông dần dần tụ tập lại.
Trong đó đa số là những người bình thường không quan tâm đến thân phận con ngoài giá thú của Ariel, nên mang trong mình lòng thương cảm, thậm chí còn có không ít người lén lút cổ vũ nàng.
"Ariel cố lên! Cậu làm được mà."
Tất nhiên, cũng có người đưa ra ý kiến trái chiều.
"Haiz, lần này Ariel coi như xong rồi, tên Emon cũng coi là người nôi bật trong học viên năm tư, được gọi là “Con sói của Campbell”. Một chiêu Triệu Hồi Huyết Lang của hắn đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, nhiều giáo sư cũng khen ngợi hắn. hắn là tên hung hãn nhất trong đám tay sai của Muen Campbell.
Dù Ariel lần trước chiến thắng tên Gru năm ba, nhưng đối đầu với Emon mạnh hơn thì hơi khó nhằn đấy."
“…”
Nghe những phân tích khách quan này, khóe miệng Ariel khẽ giật.
Những lời này, nàng cảm thấy đã nghe vô số lần, bình mới rượu cũ, ngoài việc đổi tên tì đến cả câu cú dường như cũng y hệt. [note95719]
Nhưng những lần trước, bọn họ đều bị nàng hung hăng vả mặt.
Lần này… tự nhiên cũng sẽ như vậy.
Ánh mắt Ariel dần lên một tia chiến ý.
Huyết khí cũng không khỏi sôi sục.
Con sói của Campbell ư? Tốt thôi, đây là cơ hội tốt để kiểm tra thành quả rèn luyện trong kỳ nghỉ vừa rồi.
Đồng thời, nếu có thể đánh bại một học sinh năm tư khi mới lên năm hai, kết quả kinh người như vậy, Cecilia chắc chắn sẽ có hứng thú với mình.
Ariel nhếch miệng, "Tốt thôi, ta đồng--"
Nhưng ngay trược khi nàng định nhận lời, đám dộng đột nhiên xao động, có người khẽ nói:
"Muen Campbell kìa!"


