“A, xong rồi."
Muen ôm đầu đã mất đi mọi thần dị, cúi gằm mắt, đôi mắt vô hồn, đang lầm bẩm của Aluka,.
Cứ như một con cá muối nằm ườn, dường như đã mất hết hy vọng sống.
Vừa được một Tà thần đáng sợ ban sức mạnh, giờ lại bị một tên Tà thần xảo quyệt khác để mắt tới.
Thậm chí còn nhớ cả tên cậu, cả họ lẫn tên!
Chứ như thể chỉ cần nghe cái tên đó là hắn đã nghiến răng kèn kẹt, hận không thể vác ngay con dao phay chém giết dọc từ phố Nhân Dân đến tận đại lộ Trung Ương mới tạm thồi xả được cơn oán hận trong lòng.
Xin hỏi trong trường hợp này còn đường sống không? Xin hãy trả lời ngay lập tức, đang gấp lắm đấy.
"Thiếu gia!"
Ngay khi Muen đang hoài nghi nhân sinh, Ann đột nhiên chạy tới, bất chấp tất cả, ôm chầm lấy cậu.
Cảm giác mềm mại bao trùm Muen, cậu thậm chí còn cảm nhận được cơ thể mềm mại của Ann vẫn còn khẽ run rẩy.
Vẫn còn kinh hãi.
Suýt nữa thì nàng đã không còn gặp được Thiếu gia nữa rồi.
Cho dù đã hạ quyết tâm mãi mãi giữ vững vẻ thanh lịch của một hầu gái hoàn hảo, nhưng trong những lúc như thế này…
Yếu đuối một chút cũng không sao đâu nhỉ.
"Được rồi, được rồi, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này."
Muen vỗ nhẹ vai Ann, "Cô còn có chuyện quan trọng hơn cần làm đấy."
"Chuyện quan trọng hơn?"
Ann vẻ mặt khó hiểu.
Lúc này, còn chuyện gì quan trọng hơn việc ôm Thiếu gia sao?
"Nhìn này…."
Muen ra hiệu cho Ann ngồi thẳng dậy, rồi từ từ mở lòng bàn tay, cho cô thấy thứ mà cậu đang nâng niu bấy lấu.
Đó là đầu của Aluka.
Khuôn mặt đáng yêu đó đã mất đi tất cả những nét vặn vẹo, đáng sợ trước kia.
Cô ấy tựa như đang ngủ yên.
Nhưng lúc này, hàng mi thanh tú của Aluka khẽ động đậy.
"Chẳng lẽ…" Ann không khỏi trợn tròn mắt.
"Đúng vậy, Aluka vẫn còn sống."
Muen gật đầu.
Khi ý chí của Tà thần giáng lâm, không thể nào giáng xuống một vật chết.
Cho nên, dù chỉ còn lại một cái đầu, sức mạnh của Tà thần cũng đã vô tình duy trì sự sống cho cô.
Chỉ là, món quà bất ngờ từ trên trời ban xuống này, e rằng sẽ không kéo dài được bao lâu.
Cho nên.
“Hãy tranh thủ thờ gian đi.”
Muen khẽ nói.
….
“A, sư phụ.”
Aluka mở mắt, nhìn Ann đang ở ngay trước mặt.
“Mọi chuyện… đã kết thúc rồi sao?”
“Ừ, đã kết thúc rồi.”
Ann đáp lời.
Chỉ là, sau câu trả lời ngắn ngủi đó, nhìn Aluka, Ann lại không biết phải nói gì thêm.
Đột nhiên nhớ tới, thực tế thì hai người họ chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế nào.
Thế là, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Ann có chút gượng gạo hỏi:
“Ừm… Aluka, con có ổn không? Cảm thấy thế nào?”
“Con cảm thấy… toàn thân có chút đau nhức.”
Aluka tựa hồ đang nhìn vào hư vô, khẽ nói
"Đặc biệt là lồng ngực, đau lắm, đau quá chừng."
“…”
Ann nhìn Aluka chỉ còn lại một cái đầu, bỗng chốc lại không biết nên nói gì.
Mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng
Ngay khi Muen không thể chịu nổi, có chút sốt ruột muốn nhắc nhở Ann chú ý thời gian.
Aluka đột nhiên nói: "Xin lỗi, sư phụ, con đã lừa dối người.."
"Lừa dối, ý con là gì?"
"Thực ra, việc con bị Tà thần ô nhiễm không liên quan gì đến sư phụ cả, lúc đó con nói dối sư phụ chỉ là không muốn sư phụ rời xa con mà thôi."
“…”
Hơi thở của Ann trở nên nặng nề hơn một chút.
Rồi mỉm cười.
"Không sao đâu, ta không bận tâm, dù sao ta cứu con cũng không hoàn toàn chỉ vì lý do đó đâu."
"Sư phụ…"
Nước mắt Aluka lăn dài nơi khóe mắt.
Trong mắt cô, cuối cùng cũng có một chút thần thái.
"Thực ra, từ rất lâu rồi, con đã liên hệ với thần linh… với Tà thần kia rồi. Con đã sử dụng máu thịt ma thú để đổi lấy một chút giúp đỡ nhỏ nhặt…."
"Bởi vì Rod quá xuất sắc, nếu không dùng chút thủ đoạn, con rất khó theo kịp bước chân anh ấy."
"Mà trong khoảng thời gian đó, Tà thần cũng không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào."
"Cho đến hôm đó, sau khi nói chuyện với sư phụ, con đã lấy hết dũng khí, tỏ tình với Rod."
"Tỏ tình…"
Ann khẽ nói: "À, đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi con kết quả thế nào.”
“…Thất bại rồi phải không?"
Dù sao bây giờ nàng cũng thành ra thế này mà.
"Không, con thành công rồi."
Khóe miệng Aluka hiện lên nụ cười ngọt ngào: "Con đã thành công rồi, sư phụ."
"Thành công? Vậy tại sao?"
"Bởi vì, tối hôm đó, Rod nói, anh ấy cũng thích con."
"Nhưng… anh ấy cũng nói anh ấy không thể ở bên con."
"Tại sao?"
Ann không hiểu.
“Hai người yêu nhau tại sao lại không thể ở bên nhau?”
Aluka khẽ nói.
"Tia đã mang thai con của anh ấy."
“…”
Ann nín thở.
"Rod nói rằng, thực ra anh ấy vẫn luôn thích con, từ rất lâu rồi, chỉ là không dám tỏ tình.
Rồi trong một lần mượn rượu giải sầu, anh ấy đã qua đêm với Tia, người đã an ủi anh ấy, sau đó, mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, Tia mang thai con của anh ấy.
Một câu chuyện cũ rích phải không, nhưng nó đã xảy ra."
"Rod là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm, anh ấy sẽ không bỏ rơi Tia."
"Đương nhiên, anh ấy cũng không thể chấp nhận lời tỏ tình của con được nữa."
Về mặt Aluka tràn đầy đau khổ.
So với những thứ cầu mà không được, việc những thứ vốn dĩ có thể dễ dàng có được lại trượt qua kẽ tay, còn sinh ra nhiều hối tiếc hơn.
"… Con không nghi ngờ sao?"
Ann không kim được hỏi.
Bởi vì tỷ lệ mang thai ngay lần đầu quan hệ rất thấp, bị nghi ngờ cố ý làm vậy cũng là điều dễ hiểu mà?
"Có nghi ngờ chứ."
Aluka trả lời.
"Cho nên con đã cầu xin Tà thần đó, con muốn biết Tia có thật sự mang thai không."
"Và khi con tỉnh lại, con đã toàn thân đãm máu, con đã mổ bụng Tia."
"… Thì ra là vậy sao?"
Ann nhớ lại cô gái bị mổ bụng đó.
"Vậy kết quả là…"
"Là giả."
Aluka khóc nức nở:
"Cái gọi là mang thai, đều là giả, chỉ là âm mưu của Tia để độc chiếm Rod thôi."
"Cô ta đã dùng một chút ma pháp ngụy trang để lừa Rod, khiến anh ấy tin đó là thật."
"Nhưng dù là ma pháp ngụy trang có lợi hại đến đâu, cũng không thể che giấu được sự thật."
"Trong bụng cô ta, không hề có đứa trẻ nào."
"Sư phụ, cái gọi là tình yêu, thật mong manh, mỏng manh đến nỗi chỉ một lời nói dối đã có thể dễ dàng chia lìa hai người lẽ ra nên bên nhau."
"Con đã vạch trần lời nói dối, nhưng cũng không thể quay đầu lại được nữa."
"Bởi vì, Rod đã nhìn thấy."
"Anh ấy đã nhìn thấy… con mổ bụng Tia."
"Rod làm sao có thể ở bên một người phụ nữ tàn nhẫn như vậy chứ? Anh ấy nghĩ con bị Tà thần thao túng, liền muốn chế ngự con."
…
…
"Vậy nên, con lại cầu xin điều ước thứ hai."
"Con muốn Rod chấp nhận tình yêu của con."
Kể từ đó, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa.
…
…
"Sư phụ, con thực sự rất hối hận…."
Ở cuối cuộc trò chuyện gần như độc thoại này, Aluka nhìn vào mắt Ann, lần đầu tiên nở một nụ cười bi thương đến vạy.
"Giá như con gặp được sư phụ sớm hơn thì tốt biết mấy."
"Giá như con sớm lấy hết dũng khí, tỏ tình với Rod thì tốt biết mấy."
"Thì có lẽ kết cục bi thảm này đã có thể thay đổi rồi."
"Đáng tiếc, không có nếu như."
…
"Vậy nên, hãy hạnh phúc nhé, sư phụ."
"Hãy chứng minh cho con thấy, tình yêu thực sự có thể mang lại những điều tốt đẹp.”


