Chương 74 · 339 chương

Lời Thì Thầm Của Thần Tình Yêu (14)

“Nhưng, mình có sự lựa chọn nào khác sao?"

Muen đột nhiên cười lớn.

“Bên ngoài kia, có một cô hầu gái ngực lớn, chân dài, dáng người quyến rũ, lại còn thích mặc tất đen, đang khóc lóc chờ ta đi cứu cô đó!"

“Lần gần nhất một người phụ nữ khóc lóc cầu xin ta, chính là mẹ ta ở kiếp trước buộc ta ra ngoài tìm bạn gái đó."

“Cho nên, đến đây đi, Khô Héo Chi Vương."

Muen dang hai cánh tay:

“Lúc này, ta còn chưa đến mức phải sợ hãi một Tà thần cỏn con đâu."

[Xuy]

Khô Héo Chi Vương khinh thường cười nhạo.

Cứ như đang chế giễu con kiến hôi không biết tự lượng sức mình.

Nhưng mà, dù chỉ là kiến hôi, nếu có thể mang đến một màn biểu diễn đặc sắc, cũng không uổng công ta dừng chân quan sát, phải không?

Vậy nên.

Như người mong muốn.

Vùng đất đỏ vô tận, đột nhiên rung chuyển

Một bàn tay khô gầy khổng lồ, từ trước người Muen chậm rãi vươn ra.

Bàn tay cháy đen, giống như đã trải qua hỏa diễm thiêu đốt.

Mà dưới lớp da đen như nhựa than kia, Muen cảm nhận được sự nóng rực như có thể thiêu rụi cả thế giới!

Bàn tay chụp lấy Muen, tiếp đó năm ngón tay… dần dần siết chặt!

Xì xì.

Muen cảm nhận được da thịt mình tiếp xúc với bàn tay, những dấu vân tay bỏng rát từng bước khắc lên huyết nhục, giống như một loại đồ đằng quỷ dị.

Cơn đau kịch liệt cùng những lời thì thầm điên loạn tràn ngập đại não, thôi bùng lên dục vọng kinh hoàng muốn hủy diệt thế giới.

Đau.

Quá đau.

Đau đến khó mà chịu đựng.

Thế nhưng lần này, ngay cả Hắc Thư cũng không giúp được Muen, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.\

…

"Đây rốt cuộc là thứ gì?"

Ann nhìn cái đầu của Aluka đang từng bước đến gần, trong đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng.

Cô chưa từng cảm thấy bất lực đến thế, ân sủng của Thần Linh đã giúp cô bước vào hàng ngũ cường gải ngay từ khoảnh khắc cô thức tỉnh năng lực.

Thế nhưng, đối mặt với sự tồn tại khó tả trước mắt này, năng lực mà cô vẫn luôn dựa vào từ trước đến nay, lần đầu tiên đã mất đi tác dụng vô song vốn có.

Cô không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình… tiến gần đến cái chết.

Hai cánh thánh khiết xòe rộng, khúc thánh ca hư ảo vang lên.

Đôi mắt đen nhánh để lộ ra một tia tham lam, đầu Aluka lần nữa hé miệng.

Lần này, một lục hút kinh khủng bắn ra, dần dần bóc tách một thứ gì đó khỏi thân thể Ann.

Cũng kéo theo cả linh hồn của cô.

"Xem ra hành trình của mình chỉ đến đây thôi sao?"

“Thực sự là đáng tiếc a, vẫn còn vài lời, mình còn chưa nói với Thiếu gia mà."

“Quả nhiên, mình không xứng với chức hầu gái riêng.”

Cô đã thử mọi cách để giãy giụa.

Ann biết mình đã không còn cách nào, chỉ có thể bất lực nhắm mắt.

Chờ đợi cái chết giáng lâm.

"Này, Ann."

Nhưng ngay lúc đó, một gióng nói quen thuộc vang lên.

Giống như là ảo giác, mơ hồ mà mông lung.

Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, dù là  bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, cho dù trước mặt là Tà Thân kinh khủng cản đường, Ann nhất định sẽ bất chấp mở mặt ra, nhìn về phía đó.

Bởi vì đó là giọng của Thiếu gia.

“Chẳng phải ta đã nói với cô rồi sao, phải luôn ưỡn thẳng lưng lên chứ?"

Chẳng biết từ lúc nào, Muen đã thoát khỏi trói buộc vô hình kia, xuất hiện ở phía sau đầu của Aluka đang bị Tà thần khống chế.

Hắn hướng về phía Ann, nghiêm túc nói:

“Hầu gái riêng của ta lẽ nào lại dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì chút chuyện cỏn con này sao?"

Ann ngơ ngác nhìn Muen.

Đột nhiên lại cảm thấy sống mũi cay xè.

Nhưng lần này cô kiên quyết kìm nén.

Cô sẽ không khóc nữa.

Bởi vì, Thiếu gia không thích bộ dạng chật vật của cô.

Vậy thì bất cứ lúc nào, cô cũng phải giũ vẻ tao nhã và mạnh mẽ!

Ngay cả khi đối mặt cái chết!

"Như vậy mới phải chứ."

Nhìn Ann kiên cường trở lại, Muen nở một nụ cười.

Bỗng Aluka đột nhiên quay đầu, tựa như thiếu nữ nghiêng đầu nhìn người yêu.

Muen nhìn chăm chú vào Aluka, không, phải nói là nhìn vào ý chí kinh khủng ẩn chứa trong tròng mắt đen nhánh của Aluka.

Vẻ mặt cậu lấp tức trở nên dữ tợn!

"Này, cái tên Tà Thần hỗn trướng kia, xem ra ngươi muốn làm chuyện không hay với hầu gái của ta nhỉ!”

Muen ghé sát tai Aluka, khẽ nói:

"Muốn chơi đùa, không bằng ta chơi cùng người nhé, vừa vặn, ta còn có chút quà muốn tặng cho ngươi đây."

Muen đưa tay, chộp vào đôi cánh thánh khiết.

Trên da thịt cánh tay cậu, những vết bỏng rát kỳ dị đang lan tỏa.

Giống như là vân tay.

Vô cùng nóng bỏng.

Khoảnh khắc sau, Muen nắm chặt đôi cánh, dùng sức xé toạc.

Đôi cánh ngay cả sắt thép cũng không thể thương tổn chút nào, lại bị cậu xé rách một cách thô bạo!

Nhẹ nhàng như xé hai tờ giấy vậy.

“Gào——”

Aluka tức giận gào thét, ý chí lạnh lẽo trong tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Muen, ác ý kinh hoàng cuộn trào như thủy triều.

Chỉ là nhân loại nhỏ bé, lại dám khinh nhờn Thần Linh!

"A, xem ra ngươi không phục nhỉ?"

Sau khi xé toạc đôi cánh, Muen đột nhiên vươn tay ra, ghì chặt lấy khuôn mặt Aluka.

Đối diện với ả.

Ý chí trong tròng mắt đen nhánh kinh ngạc một lát, tiếp đó cười lạnh.

Chỉ là nhân loại, cũng dám nhìn thẳng ta sao?

Nhìn ta…

Ơ?

Chờ đã.

Không thích hợp!

Trong hai mắt Muen, đồng dạng có ngọn lửa đang thiêu đốt, mà xuyên thấu qua ngọn lửa đỏ thẫm kia, đồng dạng có một tôn tồn tại khủng bố, từ trên Xích Thiên vô tận, ném xuống ánh mắt uy nghiêm.

Hai ánh mắt ấy va vào nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Muen nghe thấy một tiếng cười khinh miệt.

[Thứ thần ô uế giả bộ thánh khiết]

Trong tròng mắt đen nhánh của Aluka, vậy mà cũng có ánh lửa sáng lên.

Giống như là trong đêm tối, có người thắp lên đôm lửa nhỏ nhoi.

Mà ngọn lửa nhỏ nhoi ấy,  có thể thiêu rụi cả màn đêm.

“Gào ——”

Aluka gào thét, những âm tiết khó lòng phân biệt tuôn ra từ trong miệng cô, giống như là tiếng gào thét của dã thú cùng đường.

Cô không ngừng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi ánh nhìn chằm chằm của Muen.

Nhưng hai tay Muen như kìm sắt, gắt gao giữ chặt đầu Aluka.

"Thế nào, ngươi không phải rất ưa thích tình yêu sao?"

Muen gầm lên giận dữ:

"Vậy thì hãy cảm nhận tình yêu của ta đi! Đây là món quà mà ta muốn tặng ngươi, đây chính là tình yêu của ta, tên Tà Thần hỗn trướng kia!"

"Hãy đón nhận tình yêu cháy bỏng của ta đi!"

Ngọn lửa đỏ thẫm, không ngừng bùng lên từ làn da của Muen, rồi như dung nham nóng chảy, theo đường miệng và mũi của Aluka, chảy vào cái bóng tối sáu thẳm kia.

Bóng tối bị ngọn lửa thiêu đốt, giống như là gặp phải thiên địch, không ngừng lùi co lại.

Mà đạo ý chí ẩn trong bóng tối kia, cuối cùng lộ ra một tia sợ hãi.

Cùng ý định thoái lui.

Tà Thần, cũng biết sợ hãi sao?

Đừng hèn nhắt thế chứ, đồ hỗn đản kia.

Ra đây đối đầu trực diện với ông đây!

Muen cười gằn

Ai sợ thì là cháu trai!

Đúng lúc đó, Muen cảm giác cái tròng mắt đen nhánh kia khẽ nhúc nhích một cái.

Ý chí trong bóng tối cưỡng ép cắt đứt ánh mắt đối diện với Khô Héo Chi Vương, ngược lại đem tầm mắt rơi xuống trên thân Muen.

Môi Aluka mấp máy, vậy mà phát ra âm thanh thuộc về nhân loại.

"Vậy mà… lại vừa vặn… khắc chế ta… Héo Tàn…"

"Nhưng mà, hắn không thể mãi mãi, đem tầm mắt rơi vào trên người một phàm nhân."

Lời nói kia đứt quãng, giống như em bé bập bẹ tập nói.

Nhưng chẳng bao lâu sau, câu cú trở nên lưu loát hơn.

Tựa hồ đối với tồn tại kia mà nói, việc học được ngôn ngữ của nhân loại chỉ là chuyện trong chốc lát.

"Cho nên"

Tại khoảnh khắc trước khi bóng tối tiêu tan, đạo ý chí kia nhìn chăm chằm vào Muen, ngữ khí lạnh lùng nói ra:

"Ta nhớ kỹ ngươi rồi."

"Muen, Campbell."

"Hả?"

Muen ngẩn người.

Tiếp đó thần sắc lập tực biến thành kinh hoàng tột độ.

"Chờ đã, Thần Linh đại nhân, ngươi nói cái gì?"

"Nhớ kỹ ta? Ta chỉ là một phàm nhân bé nhỏ, nào xứng để ngài nhớ kỹ chứ."

"Ta vừa nãy chỉ là đùa giỡn thôi, coi ta là đánh một cái rắm rồi bỏ qua có được không?"

"Kỳ thực người ta tên là Leon, không phải Muen, ngài nhận lầm người rồi!"

"Ta sợ ròi, ngươi buông tha ta có được không!"

"Onegai, đừng nhìn ta nha!" [note95399]

Lời cầu khẩn của Muen quanh quẩn, nhưng mà đã sớm không có ai… không có vị thần nào lắng nghe.

Bạn đã đến cuối chương 74.

Không gian đọc của bạn