Đây là một trong những chỉ thế lớn nhất của con quái vật, chỉ cách thân thể nó một bước chân.
Nói cách khác cậu không những không rời xa Aluka, mà ngược lại, còn tiến gần cô hơn nữa.
"Nhưng… tại sao?"
Để an toàn, lẽ ra người đàn ông nên ném mình càng xa càng tốt sao?
Muen còn chưa kịp suy nghĩ thấy đáo.
Thì trước mắt cậu chợt tối sầm lại.
Người đàn ông lại xuất hiện trước mặt Muen, nhìn cậu với ánh mắt bình thản, từ người anh ta tỏa ra một cảm giác áp bức đáng sợ, tựa như một tòa núi lớn.
Muen nín thở, rồi bất chấp tất cả, lộn người bật dậy, vận chuyển đấu khí.
Cậu cần phải kéo giãn khoảng cách.
Ảnh Bộ
Đùng!
Ngay khi Muen vừa tạo tư thể khởi dộng Ảnh Bộ, thì người đàn ông đột nhiên dậm chân thật mạnh.
Trong chớp mắt, toàn bộ chi thể của quái vật rung chuyển dữ dội, cứ như một trận động đất cấp 8 vậy.
Ảnh Bộ dù sao cũng là một loại bộ pháp nen không thể rời khỏi mặt đất, nên trọng tâm của Muen thoáng chốc bị mất thăng bằng, Ảnh Bộ còn chưa kịp thi triển đã bị dánh gãy lần nữa.
Thậm chí, người đàn ông còn không cần dùng đến võ kỹ.
Muen cảm thấy mình trước mặt người đàn ông chẳng khác nào một đứa trẻ non nớt, bất kỳ chiêu thức nào thoạt nhìn lợi hại, cũng chỉ như đứa trẻ vung cảnh cây trong mắt anh ta.
Đầy rẫy sơ hở, vụng về đến cực điểm.
Thậm chí, chỉ cần nghiêm túc đối phó với cậu thôi cũng đã là một sự sỉ nhục với anh ta rồi.
"Khốn kiếp!"
Không biết đây đã lần thứ bao nhiêu Muen chửi thể trong hôm nay rồi, mỗi lần bị người đàn ông tùy ý trêu đùa, cơn giận trong cậu lại càng dâng trào.
Thế là bất chấp tấy cả, cậu vung hai thanh đoản đao, một lần nữa chém về phía người đàn ông.
Nhưng, nếu người đàn ông lúc này vẫn còn cảm xúc "con người", anh ta hẳn sẽ thở dài.
Thở dài vì sự lựa chọn của Muen lúc này.
Bởi lẽ, để cảm xúc chi phối trong chiến đấu—
Là điều đại kỵ!
Người đàn ông lại vươn tay ra, đón lấy hai đạo đao quang.
Đao quang sáng loáng như dải lụa, tựa như hai vầng trăng khuyết, dường như đến cả nước cũng không lọt qua được.
Nhưng bàn tay người đàn ông lại quỷ dị lách vào khe hở giữa hai vắng đao quang đó, đến trước ngực Muen, nhẹ nhàng vỗ một cái.
Kình lực đáng sợ từ lòng bàn tay phun trào, Muen lại một lần nữa bị đánh bay.
"Khụ khụ…"
Muen cảm thấy dạ dày mình quặn thắt, nôn ra thứ gì đó chua loét.
Còn chưa kịp chửi thề, người đàn ông đã bước nhanh tới, đứng trước mặt Muen.
Lại một chưởng nữa.
Muen lại bị đánh bay.
Người đàn ông cứ như bị nghiện chiêu thức này, không ngừng đuổi theo Muen, khiến cậu đến cơ hội đứng vững cũng không có.
Chưởng.
Bay.
Nôn ra thứ chua loét.
Chưởng.
Bay.
Nôn ra thứ chua loét.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
"Thiếu gia!"
Ann nhìn thấy Thiếu gia của mình bị người đàn ông vờn như bao cát rách, càng lúc càng lo lắng, điên cuồng điều khiển kim loại tấn công, liều mạng hơn bao giờ hết.
"Ha ha, sư phụ, sao người lại kích động như vậy? Lẽ nào Muen tiên sinh là người sư phụ yêu không?
Không được đâu nha, sư phụ chỉ có thể đón nhận tình yêu của con thôi!"
Aluka cười lớn đầy khoái trá, dù vô số chi thể bị thép xé nát, cũng không thể lay chuyển niềm vui của cô.
"Vốn dĩ con còn định để Muen tiên sinh đón nhận tình yêu của con, nhưng xem ra, có lẽ để Rod giết thẳng cậu ta thì tốt hơn nhỉ?"
"Này, sư phụ, hay là người đầu hàng di? Nếu người chịu đầu hàng, con có thể cân nhắc tha cho sư phụ đó."
"Mơ đi!"
Ann nghiến răng phản bác, đồng thời hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.
Sự tu dưỡng của một người hầu gái hoàn mỹ, luôn giúp cô kiểm soát cảm xúc tốt hơn.
Và khi đầu óc đang xoay chuyển nhanh chóng để tìm đường thoát cho Thiếu gia, cô nhanh chóng nhận ra một điểm đáng ngờ.
— Tại sao Thiếu gia bị người đàn ông đánh cho nửa ngày, ngoài việc nôn hét bữa tối hôm qua ra, lại không sao cả?
…
"Khụ khụ, thì ra là vậy, mình hiểu rồi."
Muen dựa vào thân thể khổng lồ của quái vật, nôn hết chút gì còn sót lại trong dạ dày, rồi nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt cười khổ, nói:
"Dù có muốn lừa Aluka đi chăng nữa, có thể đổi cách khác được không? Cái cảm suýt chút nữa nôn ra ruột gan ra ngoài thế này, thật sự không dễ chịu chút nào.”
Người đàn ông vẫn im lặng.
Anh ta chỉ im lặng nhìn Muen.
Trong đôi mắt vô thần, không nhìn thấy gì cả.
Như một con búp bê.
Nhưng,
Ai bào con rối không có trái tim?
"Cứu cô ấy."
Người đàn ông lần đầu tiên cất lời trước mặt Muen.
Giọng nói khàn đặc, như vừa từ địa ngục trở về.
"Được."
Muen không hể bát ngờ, chân thành gật đầu.
"Ta sẽ giải thoát cho cô ấy."
Không phải Muen không nhận ra sự khác biệt giữa "cứu rỗi" và "giải thoát”, hoặc có lẽ người đàn ông đã sớm biết rằng, đối với Aluka lúc này, "giải thoát" chính là "cứu rỗi".
Người đàn ông lại đưa tay, nắm lấy vai Muen.
Lần này, Muen không hề phản kháng.
Bị bàn tay như kìm sắt kia siết chặt đến đau ngói, cậu bị nhấc bổng lên như một con gà con, rồi bị ném đi.
Lần này, Muen đã không còn cách Aluka bao xa.
Nhưng người đàn ông vẫn dùng toàn lực.
Vì vậy, Muen bay đi rất nhanh!
"A?"
Aluka cuối cùng cũng phản ứng.
Rồi niềm vui sướng của cô ấy biến mất ngay lập tức.
Bởi vì người mà cô yêu quý nhất đã phản bội mình.
"Tại sao? Tại sao!"
Aluka gào thét thảm thiết:
"Rod, tại sao anh lại phản bội em?
Tại sao? Rõ ràng anh đã đón nhận tình yêu của em, chia sẻ tình yêu của em, tại sao sức mạnh của Thần Tình Yêu lại không có tác dụng với anh?
Tại sao?!"
Trong cơn giận dữ tột độ vì bị phản bội, toàn thân quái vật bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Hàng trăm khuôn mặt đồng thời gào khóc trong đau dớn, vô số chữ "yêu" cang lên, tựa như tiếng quỷ khóc lúc nửa đêm, gần như xé toạc màng nhĩ.
Thân thể biến dạng bắt đầu cựa quậy dũ dội chưa từng thấy, vô số chi thể kỳ lạ không đợi da thịt nứt ra, đã thô bạo xuyên thẳng qua da, máu tươi phun trào.
Rồi những chi thể đó, tắm trong máu tanh, phớt lờ Ann đang tấn công trực diện, mà xông thẳng về phía kẻ phản bội và Muen ở phía bên kia.
Người đàn ông không kháng cự, bị các chi thể dị dạng tóm lấy, quấn quanh, bao bọc, và dần dần bị nuốt chửng.
Anh ta sắp sửa lại một lần nữa hòa làm một với Aluka, nhưng lần này sẽ không được đối xử đặc biệt nữa, mà sẽ trở thành một trong hàng trăm khuôn mặt đó.
Đôi mắt anh ta vẫn vô thần, nhưng đâu đó sâu thẳm bên trong, dường như có điều gì đó đang lấp lánh.
Giống như lúc nãy.
Tại sao anh lại phản bội em?
Còn cần phải hỏi sao?
Bởi vì anh yêu em, Aluka.
Anh rất xin lỗi vì đã để em bị lừa dối
Cũng rất xin lỗi vì đã không thể ngăn cản em.
Nhưng cuối cùng, ít nhất, để người đàn ông vô dụng này, có thể hữu ích một chút.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, trước khi bị nuốt chửng hoàn toàn.
Người đàn ông giơ cánh tay còn lại lên.
Và năm ngón tay cong lại, như móng vuốt của một loài dã thú.
Trong chớp mắt, tiếng sấm nổ vang!
Một làn sóng vô hình lấy lòng bàn tay làm trung tâm, nhanh chóng lan rộng.
Nhưng mục tiêu không phải bản thân anh ta, mà là những chi thể biến dạng đang đuổi theo Muen.
…
Đây chính là…
Tình yêu cuối cùng của anh. [note95319]
…
Tiếng thét của Aluka bị cắt ngang.
Bởi vì một bóng người, vượt qua muôn trùng cách trở, cuối cùng đã xuất hiện trước mặt cô.
"Chào cô, Aluka."
Muen đứng trên khối thịt cựa quậy, nhìn xuống Aluka với khuôn mặt vẫn còn đáng yêu.
Tựa như chào hỏi một người thân quen, khẽ cất guóng:
"Chào buổi trưa, Aluka, cô đã ăn cơm chưa?"
"Món cừu nướng nguyên con lần trước cô đãi, ngon lắm đó."


