"Đùa cái gì vậy!"
Muen nhìn người đàn ông lần đầu tiên đứng thẳng trước mặt mình, khóe miệng không khỏi giật giật.
Trước khi đến đây, cậu đã đưa ra rất nhiều giả định và chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.
Cho nên cậu không do dự, một đường lao thẳng về phía Aluka nhanh nhất có thể, ý đồ tốc chiến tốc thắng.
Suýt chút nữa là thành công rồi.
Tuy nhiên, diễn biến sự việc lại vượt ngoài dự đoán của Muen.
Cậu không ngờ rằng người đàn ông đáng lẽ đã bị Aluka nuốt chửng, lại có thể một lần nữa tách ra từ khối thịt dị dạng kia rồi đứng chắn trước mặt cậu.
Anh ta dường như không trở thành một trong hàng trăm khuôn mặt kia.
Quan trọng nhất là, bản thân anh ta có vẻ khá mạnh.
Đúng vậy, chỉ với một chiêu duy nhất, Muen đã nhìn ra, không giống như một võ giả hạng ba như cậu, người đàn ông trước mặt là võ giả cường đại, trải qua vô số trận chém giết và rèn luyện.
Và loại người này, chính là đối thủ mà Muen sợ hãi nhất lúc này.
"Vị đại ca này, phiền anh tránh ra một chút được không? Tôi có vài lời muốn nói riêng với vợ của anh."
Muen xoa tay, mỉm cười thăm dò với người đàn ông.
"Yên tâm, chỉ là những chủ đề lành mạnh liên quan đến hòa bình thế giới và lý tưởng nhân sinh thôi, sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ hòa thuận giữa hai người đâu, vậy nên có thể cho tôi ở riêng với vợ anh một lát được không?”
“…” Người đàn ông vẫn im lặng, Muen thậm chí không biệt đôi mắt vô thần của anh ta có đang nhìn mình hay không, nhưng anh ta vẫn đứng chắn trước mặt cậu, hoàn toàn không có ý định nhường đường.
"Hì hì, cậu nghĩ tôi không nhận ra những hành động nhỏ của cậu sao? Muen tiên sinh?"
Aluka đang giao chiến kịch liệt với Ann, đột nhiên ném ảnh mắt mỉa mai tới, giễu cợt nói:
"Tôi không biết mục đích của cậu là gì, nhưng trực giác cho tôi biết, tôi không thể để cậu tùy ý làm bậy được, vậy nên, hãy vui vẻ chơi đùa với chồng tôi nhé."
"Ả, nhân tiện, chồng tôi là một Mạo hiểm giả cấp B hàng thật giá thật đẩy, hơn nữa còn thuộc top đầu đấy."
"Cấp B…"
Lòng Muen chùng xuống nặng nề.
Theo phân cấp, một Mạo hiểm giả cấp B ít nhất là một võ giả Tam giai, thậm chí có thể mạnh hơn.
Bởi vì những người có thể từng bước leo lên vị trí mạo hiểm giả, thì làm gì có ai là hàng dỏm!
Chỉ là, một kẻ mới bước vào Nhị giai như cậu, mà lại phải chiến đấu với một lão làng Tam giai, loại vượt cấp đánh quái này, chẳng phải là đặc quyền mà chỉ nhân vật chính mới được hưởng sao?
Nhân vật chính đâu rồi? Cứu ta với!
"Dù sao thì cũng sẽ không đến đâu…" Muen tự giễu cười.
Theo tính toán thời gian, nhân vật chính Ariel e rằng vẫn còn đang vì có thể ở học viên Sanit Marika làm kinh diễm tất cả mợi người mà miệt mài khổ luyện trong hạnh phúc dưới sự chỉ điểm của tàn hồn đại tỷ trong chiếc nhân.
Vì vậy, không thể trông cậy vào ai, chỉ có thể tự mình xoay sở thôi.
Một khi đã đưa ra lựa chọn này, không thể quay đầu lại được nữa.
Hơn nữa…
"Ta không cho rằng… ngươi hiện tại còn có thể ở trạng thái đỉnh phong!”
Muen khẽ quát, rồi đột nhiên nhảy vọt, lao về phía người đàn ông như một con báo săn mồi.
Tiên hạ thủ vi cường!
Hai thanh đoản đao trong tay, từ những góc độ hiểm hắc, chém về phía yếu huyệt của người đàn ông.
Muen tự biết mình kém hơn về thực lực, nên ngay từ đầu đã tung đòn tập kích toàn lực!
"Chết đi cho ta!"
Đao quang như ảnh, gầm thét như sấm.
Mà giờ khắc này, người đàn ông cuối cùng cũng phản ứng.
Ánh mắt anh ta khẽ động, dường như đã khóa chặt Muen.
Trước hai thanh đoản đao trực diện nhắm vào yếu huyệt, thần sắc của người đàn ông vẫn không thay đổi.
Anh ta chỉ khẽ hạ thấp trọng tâm.
Và rồi, Muen liền cảm thấy tầm nhìn của mình mờ đi.
Cứ như video bị giật khung hình vậy, hai cảnh tượng khác biệt nối tiếp nhau một cách gượng gạo.
Một giây trước, người đàn ông vẫn đứng tại chỗ.
Giây tiếp theo, anh ta đã đứng ngay trước mặt Muen.
Rất gần.
Gần đến mức, hai thanh đoản đao mà Muen vươn tay ra chém đều chém vào không khí, ngược lại, cổ tay cậu lại va mạnh vào vai người đàn ông.
Cổ tay không thể gây ra tổn thương quá lớn.
Người đàn ông thuận thế hất lên.
Hai tay Muen tê dại, suýt chút nữa ngay cả đao cũng không cầm được.
"Cái gì ——”
Muen trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn người đàn ông ở ngay trước mặt.
Người đàn ông im lặng nhìn Muen, trong đôi mắt đục ngầu chợt lóe lên một tia sáng.
—— Chỉ trong một khoảnh khắc.
Muen không kịp trở tay.
Nhát đao chém ra, vừa vặn rơi vào thế cũ chưa đứt, sức mới chưa sinh.
Cơn đau tê dại ở cổ tay khiến Muen không thể lập tức thu hai tay về phỏng thủ.
Vì vậy, cậu hoàn toàn không có chút phòng thủ nào.
Người đàn ông vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bụng Muen.
Năm ngón tay đột ngột siết lại thành quyền.
Đùng!
Thậm chí quyền còn chưa vung ra, một tiếng nổ kinh thiên động địa đã vang lên ngay bên tai Muen.
Muen vô thức cúi đầu.
Cậu thấy phần thịt bụng mình lõm vào rõ rệt.
Lõm thành một hình bán nguyệt hoàn hảo.
Và rồi, cơn đau dữ dội ập đến.
Nhưng chưa kịp cảm nhận cơn đau này, Muen đã cảm thấy trời đất quay cuồng.
Người đàn ông dùng tay còn lại nắm lấy vai Muen, vặn eo, dùng sức ném cậu đi, Muen bị ném đi như một cái bao cát rách nát, bị quăng mạng ra xa.
"Thiếu gia!"
Chứng kiến cảnh tượng này, Ann mắt đỏ hoe, chẳng màng đến việc giằng co với Aluka, điều khiển tất cả kim loại, điên cuồng lao về phía Muen.
"Ha ha, sư phụ, người nghĩ con sẽ để người toại nguyện sao?"
Aluka cười lạnh.
Không thèm để tâm về phía Muen nữa.
Theo cô ta thấy, Muen không có chút cơ hội thắng nào.
Vậy nên, cô ta chỉ cần tập trung đối phó với Sư phụ là đủ rồi.
Thế là, công thủ đổi chỗ.
Ann điều khiển kim loại, điên cuồng lao tới để cứu Muen.
Còn Aluka dồn toàn bộ sự chú ý về phía này, điều khiển các chi thể biến dạng, hàng trăm khuôn mặt đồng thời thét lên, không ngừng va chạm với rừng thép hết lần này đến lần khác.
"Khụ khụ.”
Muen gắng gượng chống người đứng dậy, cảm thấy trong lồng ngực cuộn trào, nội tạng đau như thể vừa được mát xa toàn thân vậy, ê ẩm đến tận cùng.
Cậu họ khan vài tiếng, định nôn ra thứ gì đó ra nhưng thứ duy nhất cậu phun ra được là một chút nước chua lè.
"Chết tiệt, mạnh đến thế sao?"
Muen có chút không tin nổi, khẽ lẩm bẩm.
Cậu vốn tường rằng sau mấy ngày làm ‘chó’ cho Aluka, thực lực của người đàn ông kia sẽ không thể ở trạng thái đỉnh phong được, biết đâu mình còn có một tia cơ hội…
Xem ra mình đã nghĩ nhiều quá rồi.
Dù người đàn ông không ở trạng thái tốt nhất, một Nhị giai võ giả như mình cũng không thể địch lại được.
"Phải nghĩ cách khác thôi."
"Không thể đối đầu trực diện được. Chỉ có thể lợi dụng sự cơ động của Ảnh Bộ thôi."
"Dù hắn có thể đánh gãy Ảnh Bộ của mình, chiêu đó chắc chắn phải có phạm vi giới hạn."
"Lượn vòng, lợi dụng con đường kim loại Ann tạo ra, biết đâu có thể tránh được."
"Nhưng như vậy thì không thể tốc chiến tốc thắng được, dù sao mình cũng vừa bị hắn ném xa như vậy."
Khoảng cách với Aluka lại bị nới rộng, kế hoạch tốc chiến tốc thắng của Muen đã hoàn toàn thất bại.
Điều đó có nghĩa là muốn tiếp cận Aluka lẫn nữa thì khó khan lại chồng chất.
"Chết tiệt, chẳng có gì thay đổi cả, cuối cùng mình vẫn yếu như vậy!"
Muen bực tức đấm mạnh xuống đất.
Với thực lực hiện tại của cậu, đừng nói đến việc cứu rỗi Aluka, nếu không phải mặt đất đủ mềm, cậu vừa bị ném đi xa như vậy, có lẽ đã bị thương không nhẹ rồi.
Đâu như bây giờ…
Hå?
Khoan đã.
Mặt đất… mềm"
Kỳ lạ thật.
Nếu người đàn ông muốn loại bỏ cậu thì lẽ ra phải ném thẳng xuống đất, hoặc ít nhất là hướng về phía những cây cầu kim loại xa tít ngoài kia, nơi cậu không thể chạm tới Aluka mới phải chứ.
Thế nhưng, cả mặt đất lẫn kim loại, làm sao có thể mềm được chứ?
Chẳng lẽ…
Muen ngây người nhìn xuống "mặt đất" dưới chân mình.
“Mặt đất” này trơn tuột, nhớp nháp đầy thứ chất lỏng ghê tởm.
Dưới lớp da trong suốt, có thể nhìn thấy những mạch máu đen cùng đám thịt nhầy nhụa đang ngọ nguậy
Đương nhiên là mềm rồi.
Đây là nơi gần nhất với một trong những chi thể lớn nhất của con quái vật, ngay gần sát với thân thể nó.


