Chương 64 · 339 chương

Lời Thì Thầm Của Thần Tình Yêu (4)

Khói bụi mịt mù.

Dư chán của vụ va chạm cuộn lên cuồng phong, làm tóc Muen rối bời.

Đồng thời rối bời, còn có cả trái tim của cậu.

May mắn thay, trái tim của cậu rất kiên cường.

Muen tay cầm con cá nướng, suy nghĩ một lúc, liền lặng lẽ quay người lại.

--- Coi như chưa thấy gì cả.

Chẳng qua cũng chỉ là một vụ thiên thạch va chạm thôi mà, cũng có phải từ bên trong sẽ chui ra một loại ký sinh ngoài hành tinh muốn thống trị thế giới đâu? Việc gì mà cứ phải làm quá lên như thế chứ?

Chính mình đây dã từng trải qua lễ rửa tội của xe tải, ngay cả xuyên không cũng nếm qua rồi, chẳng lẽ chút bản lĩnh để giữ bình tĩnh mà mình cũng không có sao?

Ăn cá, ăn cá thôi, kệ nó đi.

Cót két----

Ngay khi Muen chuẩn bị cắn một miếng cá nướng thơm lừng, bỗng nhiên từ vị trí va chạm, giữa lớp bụi mịt mù, đột nhiên vang lên một âm thanh chói tai đến rợn người.

Giống như tiếng kim loại mở ra.

Hả?

Muen há hốc miệng, biểu cảm hơi cứng lại.

Kim loại mở ra ư?

Ngươi chỉ là một mảnh thiên thạch bé tí tẹo, làm sao có thể phát ra loại âm thanh này?

Không lẽ…

Là…

Tàu vũ trụ?

Muen bỗng trợn tròn mắt.

Va chạm không phải là thiên thạch, mà là một con tàu vũ trụ đi lạc!

Và âm thanh vừa rồi chính là khoang tàu vũ trụ mở ra, người ngoài hành tinh từ bên trong sắp bước ra, thực hiện bước đi đầu tiên đầy xúc động trên mặt đất.

Đây là một bước nhỏ của tôi, nhưng là một bước tiến vĩ đại của người Thiên Đình Tinh. [note95007]

Xin lỗi, lạc đề rồi.

Nhưng mà người ngoài hành tinh sao, muốn nhìn quá đi mất…

Không không, làm sao có thể là người ngoài hành tinh được, đây rõ ràng là thế giới ma huyễn phương Tây mà, nếu thật sự xuất hiện người ngoài hành tinh, độc giả sẽ mắng tên tác giả khốn nạn này viết lung tung mất.

Chắc chắn là thứ gì khác.

Thôi, điều đó không quan trọng.

Hôm nay ta nhất định phải ăn hết con cá trong tay này.

Ta đã nói rồi, ngay cả Chúa Jesus có đến cũng không ngăn được.

"Khụ khụ…"

Khi Muen chuẩn bị đưa miếng cá nướng vào miệng lần nữa thì bỗng nhiên từ sau lưng vọng đến một tiếng ho khan vì khói bụi

Âm thanh đó, sao mà quen thuộc đến thế!

Giống như Ann vậy.

Ha ha, không thể nào, mình đã chạy xa đến thế này rồi, làm sao Ann có thể tìm thấy mình chứ.

Anh đâu phải là chó săn, đâu thể ngửi mùi cách vài cây số được. [note95008]

“…”

Thế nhưng, nhưng mà.

Nếu thật sự chỉ có một chút khả năng, và đó thật sự là Ann thì sao?

Cải tiếng kim loại mở ra kia, nếu là năng lực của Ann thì… có lý đó chứ.

Muen nhìn con cá trong tay, im lặng một lúc… Rồi đột nhiên, ném mạnh xuống đất.

"Đồ chó chết. hại chết ta rồi!"

Sau đó không nói hai lời, ba chân bốn cẳng, chuẩn bị bỏ chạy.

Chúa Jesus không ngăn được cậu, nhưng Ann còn đáng sợ hơn Chúa Jesus nhiều.

Chúa Jesus đâu có chơi trò giam cầm với cậu!

Thế nhưng…

"Thiếu gia?”

Hình như đã quá muộn rồi.

Từ phía sau, vang lên một giọng nói nghi hoặc quen thuộc.

Quả nhiên là Ann!

"Ha ha…"

Muen phát ra một tiếng cười khô khốc từ cổ họng, cứng nhắc quay đầu lại, ngượng ngùng nói.

"Lâu rồi không gặp, Ann. Gần đây có khỏe… không?"

Muen ban đầu định dùng combo “tra nam tam liên”[note95009] để trấn an Ann, nhưng bộ combo này còn chưa kịp xuất chiêu đã bị Muen lặng lẽ thu về.

Ann bây giờ, có vẻ hơi bất thường.

Tóc cô ấy rối bời, vẻ mặt tiều tụy, bộ đồ hầu gái vốn luôn chinh tề nay lại đầy vết bẩn, thậm chí nhiều chỗ còn bị rách, lộ ra làn da trắng ngần.

Phía sau cô ấy, trong cái hố lớn vừa mới hình thành do vụ va chạm hẳn là quả cầu kim loại do Ann tự ngưng tụ đang lặng yên nằm đó. Tuy nhiên, bề mặt của quả cầu kim loại giờ đây bị bao phủ bởi những vết thương và vết lõm đáng sợ, dường như đã chịu một đòn tấn công hung bạo nào đó.

"Ann, có chuyện gì vậy?"

Dù có ngu ngốc đến mấy, Muen cũng đã nhận ra vấn đề, thu lại nụ cười, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

"Cô đã chiến đấu với ai sao?"

“…”

Ann không trả lời trực tiếp, cô chỉ nhìn chằm chằm Muen một lúc, sau đó hít sâu một hơi, vẻ mặt khôi phục như thường, mỉm cười.

"Không có gì cả, Thiếu gia."

"Nói dối, bộ dạng đó…"

"Em chỉ là trượt chân ngã một chút thôi ạ."

"Cô đang lừa con nít sao?"

"Em nói thật mà."

Ann dừng lại một chút, rồi nói:

"Hơn nữa, Thiếu gia không chạy sao? Nếu không chạy, em chỉ có thể bắt ngài về thôi đấy."

"Lần này, em sẽ nhốt Thiếu gia vào một nhà tù đặc biệt, để Thiếu gia vinh viễn không thể chạy thoát lần nữa."

Vừa nói, Ann vừa tiến lên hai bước, dường như thật sự muốn bắt Muen.

Nhưng Muen không hề động đậy.

Cậu nhìn thẳng vào Ann.

Nhìn Ann từng bước từng bước tiến lại gần.

Trên khuôn mặt cậu, hiếm hoi lộ ra vẻ uy nghiêm thuộc của con trai công tước, thiếu gia của gia tộc Campbell.

"Vậy thì, đến bắt ta đi."

"…”

"Ann, đến bắt ta đi, ta sẽ không trốn chạy!"

“…”

Tay Ann vươn ra được một nửa, khi sắp chạm vào Muen, thì đột nhiên rũ xuống một cách bất lực.

Trên mặt cô hiện lên một nụ cười khổ bất đắc dĩ:

"Lúc này, Thiếu gia chẳng phải nên thừa cơ mà bỏ trốn mới phải sao? Rõ ràng là cơ hội ngàn năm có một đó."

"Là vì cô đuổi nên ta mới chạy, cô không đuổi, thì ta chạy làm gì?"

Muen nhún vai, nói ra một lý do mà ngay cả bản thân cậu cũng không tin nổi, rồi khẽ hỏi.

"Trả lời ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Ann?"

"Thật ra…".

Ann bất lực thở dài, vừa định nói gì đó, nhưng đột nhiên bị một tiếng nổ lớn cắt ngang.

Từ phía sau ngọn đồi nhỏ đối diện Muen, đột nhiên vang lên một âm thanh rung chuyển mặt đất.

Trên đỉnh đồi, vô số cây cổ thụ đột nhiên đổ rạp, những đàn chim di cư vẫn chưa kịp rời đi bay toán loạn từ trong rừng ra, như thể đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.

"Sư phụ-“

"Người ở đâu, mau đến đón nhận tình yêu của con đi."

"Con yêu người lăm."

Như hàng trăm người cùng lúc gào thét, đủ loại âm thanh hòa quyện vào nhau, vang vọng khắp núi rừng, chói tai đến mức làm người ta đau nhức.

Muen không kìm được nà bịt tai lại, còn chưa kịp suy nghĩ ý nghĩa của những lời đó, cậu đã nhìn thấy…

Một con quái vật cao gần bằng ngọn đồi nhỏ, từ phía bên kia ngọn đồi, từ từ hiện ra.

"Đây là cái quái gì vậy—"

Muen nhìn con quái vật đó, không khỏi trợn tròn mắt, miệng cậu vô thức há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt.

Huyết nhục dị dạng tự ý phát triển, tạo thành những chi thể kỳ quái vung vẩy không theo quy luật nào, cơ thể như được ghép nối từ vô số con người từ từ trườn bò trên mặt đất, nền đất nơi nó trườn qua để lại những vệt hằn như thể bị ngâm trong máu tươi, cây cối chạm vào lập tức khô héo.

Trên bề mặt của con quái vật đó, vô số bàn tay và bàn chân méo mó rung động hỗn loạn, như những cây cỏ dại lay động trong gió thu.

Và trên ngực con quái vật, hàng trăm khuôn mặt người chồng chất lên nhau dày đặc, hoặc khóc hoặc cười, hoặc bi thương hoặc phẫn nộ, hoặc tê dại hoặc tuyệt vọng.

Nhưng dù trong mắt họ có chứa đựng cảm xúc gì đi chăng nữa, tất cả họ đều nở một nụ cười trên môi, tha thiết gọi.

"Con yêu người…"

"Má ơi."

Nhìn con quái vật đó, Muen không kìm được rùng mình, cảm thấy chỉ số SAN[note95010] của mình đang giảm mạnh.

Trong lúc mình đang câu cá, từ đâu lại xuất hiện một thứ quái dị như vậy chứ?

Trong ký ức của mình cũng không có loài ma thú nào lại có vẻ đẹp thoát tực đến vậy.

Cứ như sản phẩm đột biến từ nước thải hạt nhân vậy.

Không đúng, thế giới này làm gì có đảo quốc chuyên vẽ ‘hành động’ chứ. [note95011]

Hơn nữa…

Muen lại lần nữa nhìn lướt qua con quái vật, đặc biệt là những khuôn mặt người chi chít trước ngực nó, cảm giác như thể sắp mắc bệnh sợ lỗ đến nơi rồi.

Dù nhìn thế nào đi nữa, thứ này… chắc chắn có liên quan đến con người.

Bạn đã đến cuối chương 64.

Không gian đọc của bạn