"Đây chính là tình yêu của sư phụ, đúng không ạ?"
Đầu của Aluka nằm trong vũng máu, dường như đã hiểu ra một chân lý nào đó, đôi lông mày giãn ra, vẻ mặt hân hoan khó tả.
"Quả không hổ danh là sư phụ, rõ ràng con đã rất cố gắng rồi, nhưng sư phụ vẫn luôn đi trước con một bước trong việc thấu hiểu tình yêu."
"Cái quái gì thế này…"
Ann lùi sát về góc tường, không giấu nổi nỗi sợ hãi tận đáy lòng lúc này.
Trên đời này, thật sự có người chỉ còn lại một cái đầu mà vẫn sống được sao?
"À, cái này ấy à."
Như thể nhìn thấy sự sợ hãi và nghi hoặc trong mắt Ann, đầu của Aluka bắt đầu lăn, lăn đến dưới chân Ann, rồi nheo mắt lại, nhìn Ann khúc khích cười:
"Sư phụ, đừng sợ hãi, đây là sức mạnh của tình yêu đó ạ, chỉ cần có tình yêu, thì không gì là không thể!"
"Không gì là không thể… chẳng qua là chỉ là sức mạnh của Tà thần mà thôi."
Ann cố gắng trấn tĩnh, nghiến răng nói: "Để mặc bản thân biến thành cái dạng này, con thực sự cam tâm sao, Aluka?”
"Cam tâm chứ, sao lại không cam tâm? Con thấy như thế này rất tốt mà? Con chưa bao giờ cảm thấy mình ở trạng thái tốt như bây giờ!"
"Được rồi, sư phụ đã tận tình chỉ dạy chân lý của tình yêu cho con như vậy, con cũng không thể phụ tấm lòng của sư phụ được."
Aluka đột nhiên nhếch miệng cười, nụ cười méo mó dữ tợn, trong mắt ánh lên thứ quang mang u ám yêu dị:
"Sư phụ, người hãy cảm nhận tình yêu của con đi!"
Lộc cộc.
Lộc cộc.
Ngay khi lời của Aluka vừa dứt, những mảnh thân thể bị đứt lìa của cô, vậy mà bắt đầu nhúc nhích sinh trưởng một cách bất thường.
Tuy nhiên, những mảnh tàn chi ấy, không hề khớp vào đúng vị trí, vết thương bị cắt cũng chẳng thể liền lại.
Thế là, từ những vết thương vẫn còn đang rỉ máu, những chi thể dị dạng và vặn vẹo không ngừng sinh sôi, huyết nhục cùng gân cốt không ngừng tái sinh, nối liền những mảnh tàn thi bị đứt lài cùng mảnh xác vụn dần dính liền với nhau, khâu vá thành một con “Quái vật” gớm ghiếc chẳng còn chút hình người
"Quái vật" nâng đầu của Aluka lên, nhưng lại không đặt nó trở lại cổ.
Mà đem cái đầu xinh đẹp ấy, nhét vào cái cơ thể phình to, không còn có thể gọi là cơ thể thiếu nữ nữa.
Huyết nhục ngọ nguậy, nuốt chửng cái đầu, mà phía dưới đầu của Aluka, hai khuôn mặt khác dần dần xuất hiện.
Đó là khuôn mặt của bố mẹ cô ấy.
Ba khuôn mặt được gắn vào bụng của quái vật, tạo nên một cảm giác ghê tởm và rùng rợn không thể diễn tả bằng lời.
Đúng là một gia đình thì phải có đủ thành viên mà.
"A, con cảm nhận được rồi… Một tình yêu chưa từng có!"
Khuôn mặt Aluka lộ ra vẻ ứng đỏ méo mó, con quái vật đáng ghê tởm vươn ra những chi thể dị dạng với hàng chục ngón tay, hung hăng chụp về phía Ann.
"Con yêu người, Sư phụ!"
"Đừng chạm vào ta!"
Ann gầm lên khe khẽ.
Một cây lưỡi hái kim loại khổng lồ ngưng tụ trong tay cô, trong nháy mắt chém đứt những chi thể dị dạng đang vồ tới.
Đồng thời, một cột trụ kim loại đâm đâm vào cơ thể quái vật, và dưới sự điều khiển của Ann, nó ngay lập tức biến thành vô số mũi kim sắc nhọn mảnh như sợi tóc, xuyên thủng con quái vật từ trong ra ngoài.
Con quái vật lúc này giống như một cây xương rồng vậy.
Thế nhưng, dù bị đâm từ trong ra ngoài, sức sống của quái vật không hề suy giảm một chút nào, hai con mắt của Aluka bị những mũi kim loại sắc nhọn đâm xuyên vẫn quay cuồng không ngừng.
"A… hình như vẫn còn thiếu một chút…"
"Tình yêu như thế này vẫn chưa đủ…"
"Con muốn nhiều hơn nữa…"
Đùng.
Đùng.
Đùng.
Từ bên ngoài cửa sổ căn phòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập.
Mạnh mẽ đến lạ thường
Rác.
Cùng với một tiếng vang thanh thúy, cửa sổ lập tức vỡ tan.
Những bóng người mặc trang phục dân làng bình thường, từ bên ngoài cửa sổ, ùn ùn kéo vào.
Qua khe hở giữa những bóng người, Ann có thể nhìn rõ ràng, trong ngôi làng chài nhỏ tĩnh mịnh này, những ô cửa sổ đóng kín đồng loạt mở ra, từng bóng người lảo đảo bước ra, như những xác sống, bước đi loạng choạng.
Khuôn mặt họ trắng bệch, biểu cảm hoặc tê dại hoặc khóc lóc đau đớn, nhưng khóe miệng ai nấy đều nở một nụ cười hạnh phúc.
"Ta yêu ngươi…"
Họ mỉm cười, nói.
Và rồi-
Như những con cá mắc cạn khao khát đại dương, họ vùng vẫy, giãy giụa, từ bên ngoài cửa sổ chen chúc vào phòng, vội vã lao vào khối huyết nhục đang ngày càng phình to của quái vật.
Những chi thể cũ và chi thể mới vặn vẹo vào nhau, tạo thành một vật thể không thể gọi tên.
"Gâu."
Ann nghe thấy tiếng chó sủa quen thuộc.
Quay đầu lại, người đàn ông trần truồng bò từ bên ngoài căn phòng vào, từng bước từng bước bò về phía con quái vật.
"Dừng lại."
Ann không kìm được vươn tay, định ngăn người đàn ông lại.
Nhưng người đàn ông đột nhiên lách người tránh né, rồi quay đầu lại.
"Grr…"
Hắn nhe răng.
Giống như một con chó thật sự, răn đe kẻ lạ mặt đang đến gần.
Và lợi dụng lúc Ann lùi lại, hắn dùng cả bốn chân, nhào vào cơ thể quái vật.
"A, anh yêu, anh đến rồi."
Aluka sung sướng thốt lên:
"Hãy để chúng ta… hòa làm một!"
"Tại sao… lại thành ra thế này."
Ann chợt nhận ra, bản thân hoàn toàn bất lực
Không thể giết Aluka, cũng không thể ngăn chặn tất cả những gì đang diễn ra.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái vật trong phòng, do sự dồn nén của huyết nhục, dần dần phình to.
Thậm chí chẳng mấy chốc đã lấp đầy cả gian phòng
Giống như tình yêu vô tận, muốn nuốt chửng tất cả của Aluka-
Tình yêu.
…
…
"A, ngọn núi này."
"A, dòng nước này."
"A, ánh nắng ấm áp của đầu thu này."
"A, còn có cả bầy không khí tự do này."
"Thật tuyệt con mẹ nó vời!"
Dưới bầu trời xanh biếc, bên dòng suối trong vắt, Muen ngồi trên một tảng đá lớn bằng phẳng, nhàn nhã tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này với chiếc cần câu tự chế của mình.
"Không bị hầu gái Yandere truy sát, cũng chẳng có tên gay biến thái quấy rầy, càng không cần lo lắng bị hạ thuốc, bị tấn công hay bị giam cầm, cuộc sống như thế này, thật tuyệt vời biết bao, ước gì mãi mãi được như vậy."
"Hay là cứ thế này ẩn cư trong núi sâu luôn đi."
Muen cắn một quả dại hái được từ cây gần đó, vị ngọt thanh mát tràn ngập đầu lưỡi, khiến cậu hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt.
"A, có cá cắn câu rồi."
Chiếc cần câu thô sơ trong tay đột nhiên nặng trĩu.
Muen tùy tiện ném quả dại đi, dồn khí vào đan điền, bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tử và danh dự với con cá dưới sông.
Con cá nhanh chóng bị kéo lên.
"Giá mà có máy ảnh thì hay biết mấy, thật muốn chụp một tấm để làm kỷ niệm."
Nhìn con cá lớn nặng ít nhất cũng phải vài cân trong tay, Muen không khỏi cảm thấy một sự thỏa mãn to lớn trong lòng.
Đối với một người câu cá mà nói, còn gì có thể phấn khích hơn việc câu được một con cá đủ lớn chứ?
"Nướng thôi."
Sau một thoáng suy nghĩ, Muen đã quyết định số phận của con cá này.
Thế là đống lửa trại được nhóm lên, con cá cũng được treo lên cành cây.
Nhìn ngọn lửa chạm vào thịt cá, mùi thơm của cá dần dần lan tỏa.
Cảm giác hạnh phúc trong lòng Muen tràn trề đến mức sắp trào ra ngoài.
Năm tháng bình yên, dòng đời lặng lẽ.
Muen khế ngân nga một giai điệu, khóe miệng không kìm được mà cong lên.
"Lúc này dù có thiên thạch rơi xuống, cũng không thể lay chuyển được trái tim vui sướng vô bờ bến này của ta đâu."
---Lời vừa dứt.
Muen đã nghe thấy từ xa truyền đến một tiếng động lớn.
Có thứ gì đó, đột nhiên bay tới, đâm vào ngọn đồi nhỏ phía sau Muen.
“…”
Muen cứng đờ quay đầu lại, khóe miệng giật giật.
Không phải chứ lão thiên, ta chỉ nói đùa thôi mà, ngươi thật sự cho thiên thạch đâm xuống à!


