Chương 56 · 339 chương

Chiêu đãi.

"Em về rồi đây."

Luồng khí từ cánh cửa mở ra làm rung chiếc chuông gió trước cửa, phát ra âm thanh ‘đinh đong’ giòn giã. Aluka bước vào sảnh, tiện tay treo chiếc túi lên tường.

"Không cần thay giày đâu, cứ vào thẳng đi."

"Ê, thật sự được sao?"

"Dù sao cậu cũng có đi giày đâu, phải không?"

"He he, cũng đúng."

Muen gãi đầu, cũng không khách sáo, bước thẳng vào tổ ấm của cặp vợ chồng mới cưới này.

Không khí thoang thoảng hương hoa, dù cách trang trí không mang lại cho Muen cảm giác đặc biệt hân hoan hay không khí đáng có của một đám cưới, nhưng tất cả đồ đạc, vật dụng đều được sắp xếp rất tự nhiên, khiến người ta vô thức cảm thấy ấm áp.

"Rõ ràng mới kết hôn, thế mà hơi thở cuộc sống gia đình đã nồng đậm đến mức này rồi sao?"

Muen vuốt ve giá sách được lau chùi sạch sẽ, ánh mắt bất giác dừng lại trên bức tường trắng tinh.

Trên tường treo một bức tranh, vẽ một người đàn ông trung niên da rám nắng, cười tươi để lộ hàm răng trắng bóng, cùng một người phụ nữ trung niên kín đáo, dịu dàng.

"É?"

Nhìn bức tranh, Muen xoa cằm, hỏi:

"Aluka, người trong bức tranh này không phải là cô đúng không?"

"Đương nhiên không phải tôi rồi."

Aluka đi tới, liếc nhìn bức tranh trên tường.

"Đây là bức tranh được vẽ khi cha mẹ tôi kết hôn."

"Cha mẹ?"

"Ừ."

Aluka hơi ngượng ngùng gãi má:

"Nói ra thì hơi xấu hổ, mặc dù đã làm mạo hiểm giả mấy năm, thành tích cũng coi như không tệ, nhưng vì đủ loại lý do, tôi và chồng đều không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, càng đừng nói đến việc mua nhà ở Beland, nơi giá nhà bị đẩy lên trời.

Cho nên hiện tại chúng tôi vẫn đang sống cùng cha mẹ."

"Ra là thế, tôi có chút hiểu rồi." Muen ra vẻ suy tư gật đầu.

Xem ra, bất kể ở thế giới nào, việc không mua nổi nhà đều là một vấn đề lớn nhỉ.

"Cậu cũng hiểu sao? Tôi còn tưởng cậu là người có tiền cơ."

"Ha ha, trên đời này sẽ có người giàu nào mà ngay cả quần áo cũng không có, trần truồng đi lang thang bên ngoài sao?" Muen cười hì hì, không định để lộ thân phận quý tộc của mình.

"…Có lẽ vậy."

Không rõ Aluka có tin lời Muen nói hay không, cô vừa nói chuyện phiếm với Muen, vừa bước vào phỏng ngủ.

Khi ra ngoài lần nữa, cô đã thay một bộ đồ mặc ở nhà, khoác chiếc tạp để màu hồng phấn đáng yêu.

"Nấu cơm có lẽ còn tốn chút thời gian, có muốn uống chút gì trước không?"

"…Làm chút cà phê đi, cho tỉnh táo."

"Được… Khoan, chờ chút."

Aluka đang chuẩn bị đi pha cả phê thì đột nhiên dừng lại, hơi ngượng ngùng nói:

"Trong nhà tôi hình như không có cả phê…"

"Không có?"

Muen ngẩn ra, sau đó vẻ mặt trở nên kỳ quái:

"Cà phê nhà cô cũng bị chuột ăn vụng rồi à?"

"Chuột gì chứ?

Aluka hơi bực mình nói: "Tôi chỉ là đột nhiên nhớ ra, cha mẹ tôi chưa bao giờ uống cà phê vì dễ mất ngủ, cho nên trong nhà chắc cũng không chuẩn bị thứ này".

"Ra là thế, vậy cũng không cần phí công. Có gì cho tôi uống tạm cũng được."

"Có hồng trà…".

"Hồng trà thì thôi đi! Nước lọc, cho tôi nước lọc là được!"

"Thế à, vậy được…"

Thấy Muen đột nhiên lộ vẻ mặt kinh hãi, Aluka khó hiểu nhíu mũi, rồi bước vào bếp.

Không lâu sau, cô bưng một cốc nước lọc đi ra.

"Nói mới nhớ, cha mẹ cô đâu rồi?" Muen nhận lấy cốc nước, cảm ơn rồi hỏi.

"Không phải đã nói rồi sao? Mùa mạng bận rộn."

"Bây giờ sao? Nhưng đây không phải là tân hôn của cô sao?"

"Thế nên đây mới là mùa màng bận rộn chứ."

Aluka vén một lọn tóc ra sau tai, thở dài nói:

"Dù là kết hôn, cũng không quan trọng bằng việc tranh thủ thu hoạch lúa mì trên đồng trước khi cơn mưa tiếp theo đến.

Huống hồ, người kết hôn là tôi, chứ đâu phải họ."

"Thì ra là vậy, thật sự vất vả hơn tưởng tượng."

Muen lại lần nữa cảm thán, thế mà suýt không kìm được muốn ngâm một bài thơ “Thương Nông”. (một bào thơ nổi tiếng của TQ)

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi, thế giới fantasy phương Tây này ngâm thơ cũng không thể ra vẻ được.

"Chồng của cô cũng đi cùng sao?" Trong nhà từ đầu đến cuối chỉ có hai người Muen và Aluka, khiến Muen vô thức hỏi.

"Không."

Aluka trả lời.

"Anh ấy có việc ra ngoài rồi."

"Thì ra là vậy, vậy chắc cũng sắp về rồi nhỉ, dù sao cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, chỉ là không biết anh ấy thấy hai chúng ta, cô nam quả nữ ở cùng nhau, có hiểu lầm không ha ha ha…" Muen nói đùa.

"Không, anh ấy tạm thời sẽ không về đâu."

"Hả?"

Nụ cười của Muen cứng lại.

"Tạm thời… không về là sao?"

"Ừm… cũng không có gì đâu."

Aluka theo thói quen sờ lên má, thở dài một hơi:

"Chỉ là tôi vừa này ở trong bếp phát hiện tờ giấy anh ấy để lại, hôm nay anh ấy có chút việc nên sẽ về rất muộn, bữa tối có lẽ chỉ có hai chúng ta ăn thôi."

"… Hai người… chúng ta?"

Muen bỗng chốc trợn tròn mắt, kinh ngạc tột độ.

Có gì đó không đúng.

Cực kỳ không đúng.

Tân hôn.

Phu quân ra ngoài.

Thê tử ở cùng một phòng với người lạ.

Thậm chí còn phải cùng nhau ăn tối rồi ở lại đến khi trời tối mịt.

Những yếu tố kỳ quặc này nhiều khiến người ta khó lòng mà không càm thất lúng túng.

Bí mật tân hôn.avi?

"Cái… cái đó… chỉ có hai chúng ta, có phải không hay lắm không?"

Muen vốn dĩ còn thoải mái lập tức trở nên lúng túng, vừa căng thẳng xoa tay, ngập ngừng nói:

"Hay là tôi cáo từ trước đi? Nếu để hàng xóm láng giềng thấy hai chúng ta cùng ăn tối, e rằng sẽ gây ra những hiểu lầm không cần thiết."

"Hả? Sao lại chột dạ thế, chẳng lẽ Muen tiên sinh thật sự có ý đồ không tốt sao?"

Aluka khẽ nheo mắt, cười nhẹ hỏi.

"Sao có thể chứ, tôi chỉ là cảm thấy như vậy không tốt." Muen gãi đầu, cười gượng nói.

"Vậy thì không có vấn đề gì cả, cậu cứ yên tâm ở đây đi. Tôi còn chưa thất lễ đến mức để khách ra về khi bụng đói, hơn nữa…"

Aluka nhếch khóe miệng, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc.

"Tình cảm giữa tôi và chồng không phải là thứ chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới này có thể lay chuyển được."

"À, thì ra là vậy."

Đối diện với Aluka đang tràn đầy hạnh phúc, Muen ngắn người, rồi theo bản năng nói:

"Tình cảm của cô và chồng thật, khiến người ta ngưỡng mộ"

"Đương nhiên rồi, tôi yêu anh ấy nhất mà."

Miệng nói lời yêu thương, Aluka, người vừa mới trở thành tân nương, bỗng chốc ngượng ngùng đỏ mặt như thiếu nữ vậy.

"Ôi chao, ôi chao, tôi đang nói gì thế này. Xin lỗi Muen tiên sinh, vô ý lại nói ra lời không biết xấu hổ như vậy."

"…Không, không sao."

Muen giật khóe miệng, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Tôi không để ý đâu."

Thật sự là bị nhét đầy cầu lương.

"Tóm… tóm lại, Muen cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, chờ tôi làm xong món cừu nướng nguyên con. Đừng lo lắng quá nhiều, đương nhiên, cũng không được có ý nghĩ kỳ quái nào đâu nhé. Mặc dù tôi biết cậu là biến thái"

"Câu sau đó là thừa thãi rồi đó!".

"Vậy thì, xin hãy chờ đợi nhé."

Aluka mim cười rồi bước vào bếp.

…

"Dưới đáy cốc không có cặn lắng."

Muen giơ cốc lên, nhìn chăm chú cốc nước lọc qua ánh sáng ngoài cửa sổ.

"Màu sắc thanh khiết, trong suốt."

Nói xong, lại đưa lên mũi ngửi ngưi.

"Mùi vị cũng rất bình thường."

Dùng ngón tay chấm một chút nước, bôi lên da.

Sau vài phút, không có gì thay đổi.

"Cũng không có phản ứng bất thường."

"Đây hình như là một cốc nước lọc bình thường."

Sau khi thử nghiệm bằng nhiều phương pháp khác nhau, Muen cuối cùng thận trọng đưa ra kết luận.

"Không bỏ thuốc, cũng không bỏ thứ gì kỳ lạ."

"Lời nói của Aluka về mặt logic cũng không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng mà…"

Muen nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm đang dần buông xuống.

Trên bầu trời trong vắt, một chút ánh sao lấp lánh.

Làng quê tĩnh mịch, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng, nhưng lại không có âm thanh nào khác.

“Lúc nào mình cũng cảm thấy… có gì đó kỳ lạ.”

…

Em yêu anh nhiều lằm đó.

Bạn đã đến cuối chương 56.

Không gian đọc của bạn