Chương 55 · 339 chương

Lời mời.

"Hóa ra cô đã kết hôn rồi."

Muen liếc nhìn ngón áp út của Aluka, vừa rồi cậu không để ý, giờ mới phát hiện trên đó có một chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh.

"Ừm, vừa mới kết hôn tối hôm qua đó."

"Tối qua?"

Muen ngẩn người.

Có ai lại kết hôn vào buổi tối sao?

"Chắc là phong tục khác biệt thôi."

Muen nghĩ ngợi một chút, cũng không quá để tâm.

Dù sao cũng là dị thế giới, ngay cả đồng tính nam vừa cướp bóc vừa tìm kiếm tình yêu đích thực mình cũng đã gặp rồi, còn có chuyện gì là không thể xảy ra nữa chứ?

"Tân hôn hạnh phúc, Aluka."

"Cảm ơn."

"Nói mới nhớ, ngày đầu tiên kết hôn, cô đã chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này sao?" Muen hơi khó hiểu hỏi.

"Tôi đi Beland xử lý chút việc, liên quan đến công việc của chồng tôi, tiện đường mua chút đổ." Aluka chỉ vào chiếc ba lô nhỏ sau lưng.

"Công việc…"

Muen đánh giá trang phục, cách ăn mặc của Aluka, cùng với huy hiệu hình kiếm trước ngực cô:

"Cô là mạo hiểm giả đúng không, chồng cô cũng vậy sao?"

"Ừm, nhưng vì mới kết hôn, tôi và chồng tạm thời đều không có ý định tham gia hoạt động mạo hiểm nữa, cho nên tôi mới đến hiệp hội thông báo một tiếng, tránh để hiệp hội tưởng chúng tôi mất tích quá lâu gặp chuyện, trực tiếp đóng dấu tử vong cho tôi. Hiệp hội mỗi năm đều có không ít vụ nhầm lẫn như vậy."

"Hóa ra là vậy."

Muen mim cười nói: "Ngày đầu tân hôn đã phải làm nhiều việc như vậy, cô thật vất vả"

"Không vất vả chút nào.".

Gò má Aluka ửng hồng: "Để có được cuộc sống tân hôn tốt đẹp hơn, những việc này đều là cần thiết."

"Haha, xem ra hai vợ chồng cô rất ân ái"

Muen nói: "Tôi có chút tò mò chồng cô là người như thế nào, dù sao có thể khiến mỹ nhân như cô động lòng, tôi nghĩ anh ta hẳn cũng là một người xuất sắc.”

"Cậu này, miệng thật ngọt, e rằng đã lừa gạt không ít nữ nhân rồi." Aluka che miệng cười nói. "Chồng tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, nhưng anh ấy rất yêu tôi thì là thật.” [note94486]

"Nói bậy nói bạ, hiện tại tôi ngay cả bạn gái cũng không có." Muen nghiêm túc thở dài một hơi.

"Đáng tiếc không thể gặp cô sớm hơn, nếu không tôi cũng có thể nhân tiện đám cưới của cô mà quen biết được phủ dâu gì đó."

“Sẽ không cho cậu ăn ké đâu." Aluka đùa giỡn nói.

"Quá đáng…”

"Nói mới nhớ, nhà của tôi ở ngay bên hồ cuối con sông này, cậu có muốn đến ngồi chơi không?" Aluka đột nhiên nói: "Dù sao cậu cũng coi như là ân nhân giải cứu tôi khỏi tay đám sơn tặc."

"Nào dám nhận là ân nhân, cuối cùng vẫn phải nhờ vào cô."

Muen xấu hổ gãi gãi đầu, nếu không có Aluka ra tay giúp đỡ, mình e rằng bây giờ thật sự đã bị gã mặt sẹo kia vác về làm áp trại phu nhân rồi.

"Còn về việc đến nhà cô ngồi chơi…"

Muen suy nghĩ.

Nếu là bình thường thì không có vấn đề gì.

Nhưng hiện tại vợ chồng người ta vừa mới kết hôn, đang là lúc muốn hưởng thụ thế giới riêng của hai người, bản thân đột nhiên đến làm kỳ đà cản mũi, dường như có chút không ổn.”

"Thôi bỏ đi, tôi…"

Ùng ục…

Muen vừa định từ chối, lời nói đột nhiên bị một tiếng "ùng ục" trầm thấp cắt ngang.

"Hả, sấm đánh sao?"

Aluka giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Nhưng lại phát hiện hôm nay trời quang mây tạnh, thời tiết thật đẹp.

Đang nghi hoặc, đột nhiên phát hiện hai má Muen đỏ bừng, giống như ‘tài liệu học tập’ giấu dưới gầm giường bị người khác phát hiện vậy.

"Cậu…"

"Ha ha…"

Muen lộ ra nụ cười gượng gạo.

Chết tiệt, mình quên mất một ngày một đêm chưa ăn gì rồi.

Lại thêm vận động mạnh trong thời gian dài, sớm đã đói đến mức bụng lép xẹp rồi.

"Hóa ra là vậy."

Aluka khẽ nhếch môi cười tinh nghịch, vuốt ve gò má, giả vờ tiếc nuối nói:

"Nếu Muen tiên sinh không muốn, vậy tôi cũng không có cách nào, dù sao tôi cũng không thể ép buộc mà, chỉ là đáng tiếc tối nay tôi chuẩn bị làm đại tiệc, chỉ có thể cùng người ấy hưởng thụ thôi."

"Đại tiệc…'

"Đúng vậy, cừu nướng nguyên con đó."

"Ực, cừu nướng nguyên con."

"Ai, hai người muốn ăn hết một con cừu nướng nguyên con, vẫn có chút khó khăn nhỉ, nhưng không có cách nào rồi, dù sao…"

"Vô cùng xin lỗi tiểu thư Aluka, ở không, phu nhân Aluka."

Dưới sự dụ dỗ của cừu nướng nguyên con, Muen không còn liêm sỉ gì nữa, chắp hai tay lại khẩn cầu nói:

"Làm ơn hãy cho tôi mặt dày mà ăn chực một bữa tối đi!"

"Ai da, cậu không phải nói không đến sao?"

"Ai nói vây, tay nghề của phu nhân Aluka, cho dù hôm nay tôi biến thành một cái bóng đèn một ngàn Watt luôn phát sáng[note94485], cũng nhất định phải nếm thử một chút!"

"Thật biết nói chuyện."

Aluka vốn không định trêu chọc Muen quá nhiều, khẽ mỉm cười:

"Vậy thì đi thôi."

"Đa tạ phu nhân Aluka!"

Muen mừng rỡ khôn xiết, chống một cây gây gỗ tùy tiện tìm được, đi theo Aluka về phía hồ nước cuối con sông.

…

Em yêu chàng nhiều lắm

…

Hửm?

Muen đột nhiên nhíu mày nhìn xung quanh.

Kỳ lạ, mình vừa rồi hình như nghe thấy có người nói chuyện.

"Cái kia… Aluka?"

"Ừm? Có chuyện gì sao?"

"Vừa nãy cô có nói gì không?"

"Nói gì cơ?"

Aluka nghiêng đầu, vẻ mặt thắc mắc:

"Tôi không nói gì cả."

"Thật kỳ lạ, chẳng lẽ tôi đói quá hóa cuồng, sinh ra ảo giác rồi?"

Muen gãi đầu, cũng không quá để tâm.

Thế là gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, che lấp tất cả những âm thanh không hài hòa.

…

"Đây chính là thôn trang nhà tôi."

Muen đi theo Aluka suốt dọc đường, đến một làng chài nhỏ nằm bên hồ.

"Ồ? Cũng khá tốt đó chứ."

Muen ngẩng đầu, từ đầu thôn nhòn vào, chỉ thấy mặt hồ trong vắt, phong cảnh hữu tình.

Hơn nữa cậu cũng nhận ra, đây lại là hồ Beppol mà cậu đã từng đến du ngoạn cùng gia đình năm ngoái.

"Được sông giữa danh lam thắng cảnh, lúc nào cũng được ngắm nhìn cảnh đẹp thế này, thật khiến người ta ghen tị.”

"Đâu có khoa trương như vậy."

Aluka xấu hổ cười, nói: "Phong cảnh dù đẹp đến mấy, nhìn lâu cũng sẽ cảm thấy bình thường thôi, hơn nữa sống bên hồ cũng có rất nhiều điều bất tiện."

"Nhưng chung quy vẫn cảm thấy tâm trạng rất tốt."

Phục hồi lại chút thể lực, Muen ném cây gậy gỗ đi, thả lòng, cảm nhận làn gió nhẹ từ mặt hồ thổi đến, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc yên bình khó có được này.

Nghĩ kỹ lại, từ khi bản thân xuyên qua thế giới này, vẫn luôn bị đủ loại chuyện quấn lấy, dường như chưa từng thực sự thư giãn bao giờ.

Cũng chính vì vậy, cậu mới càng thêm trân trọng cảm nhận vẻ đẹp này.

"Chúng ta đi thôi."

Cảm thấy thời gian còn sớm, Aluka dẫn Muen, đi thẳng vào sâu trong thôn trang.

"Sao mà yên tĩnh quá vậy."

Muen nhìn xung quanh, phát hiện tất cả các ngôi nhà đều đóng kín cửa, ngay cả một chút khói bếp cũng không thấy.

"Vì hiện tại mọi người đều rất bận rộn."

Aluka giải thích:

"Cá thu đang béo, mùa thu hoạch cũng sắp bắt đầu rồi, cho nên dân làng hầu như đều bận rộn ở bên ngoài, ngủ trực tiếp ở trên thuyền hoặc ở ngoài đồng ruộng đến đêm đều là chuyện rất bình thường."

"Vậy thì thật vất vả.”

"Đúng vậy, mọi việc đều dồn lại một đống, ngay cả trẻ con cũng không rảnh tay. Nhưng đây cũng chính là cái gọi là mùa màng bội thu mà, đợi khoảng thời gian này qua đi, sẽ chỉ còn lại niềm vui."

Aluka đột nhiên dùng lại trước cửa một tiểu viện, mang theo một tia vui mừng nói:

"Chúng ta đến rồi."

Bạn đã đến cuối chương 55.

Không gian đọc của bạn