Chương 5 · 339 chương

Tiệm nhỏ thần bí, biết đâu lại có bảo vật!

Muen rời Phủ Công tước, ngồi xe ngựa của phủ đến một cửa hàng bán đồ cao cấp mà cậu thường xuyên lui tới. Sau khi ra lệnh cho các thị vệ đi theo canh giữ trước cửa, Muen lại lén lút rời đi qua của sau.

Ngụy trang một chút, Muen dựa theo con đường trong trí nhớ đi qua khu đô thị phức tạp và đến ven sông giáp ranh giữa thượng thành và hạ thành. Thừa lúc xung quanh vắng người, cậu nhảy xuống một đường ống dẫn nước nằm sát bờ sông.

Mùi thối rữa xộc vào mũi, Muen khẽ cau mày. Cậu đeo mặt nạ, khoác lên mình  chiệc áo choàng đen rộng thùng thình che kín thân hình, rồi nhanh chóng đi qua đường ống.

“Đứng lại.”

Ở cuối đường ống, một bóng người cao lớn đang canh gác ở đó.

“Người nào?”

Cậu suy nghĩ một lát: “Chuột cống.”

“Làm gì?”

“Tìm thịt thối.”

Đồ đâu?”

Muen giơ tay, để bóng người cao lớn thấy chiếc lệnh bài đen trong tay mình, trên đó chạm khắc một con chuột cống sống động như thật.

“Được, có thể đi vào.”

Bóng người cao lớn tránh sáng một bên, để lộ một lối đi hẹp hơn phía sau.

Muen gật đâu, cất lệnh bài đi, nhanh chóng lướt qua bên cạnh bóng người cao lơn.

Trong khoảng khắc hai bóng người lướt qua nhau, một tia sáng yếu ớt chiếu xuống từ trên đầu, Muen thoáng thấy một góc thân thể của người cao lớn kia.

Cơ thể như làm từ thịt thối rữa, vô số dòi bọ đang ngọ nguậy trên đó. Chỉ lướt qua thôi cũng đã ngửi thấy mùi hôi thối đến ngạt thở.

“Ọe, quả nhiên là thế giới ma huyễn có khác.”

Cố nén cảm giác buồn nôn, cậu căn bản không dám nán lại lâu, bước chân nhanh hơn, vội vã rời khỏi nơi này.

Xuyên qua lối đi chật hẹp, tầm nhìn bỗng nhiên mở rộng.

Một không gian ngầm rộng lớn xuất hiện trong tầm nhìn của Muen. Bốn bức tường của không gian ngầm được khảm những viên đá phát ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng nơi này. Xung quanh là nhưng người đi lại, tất cả đều khoác lên mình chiếc áo choàng đen thần bí.

Đây là chợ đen dưới lòng đất nằm ở khu vực hạ thành của Berland. Người ta đồn rằng chỉ cần có tiền, có thể mua được bất cứ thứ gì ở đây, thậm chí là ‘bất cứ ai’.

“Cũng may mình còn nhớ đường đến đây.”

Muen không khỏi thầm cảm thấy may mắn.

Trong nguyên tác, nhân vật chính là khách quen của noi này, cứ vài ngày lại ghé qua một lần và lần nào cũng nhặt được món hời lớn nhờ hào quang nhân vật chính. E rằng một nửa số bảo vật nghịch thiên mà nhật vật chính có được sau này, bây giờ vẫn đang bị coi là phế phẩm, lặng lẽ nằm trên những sạp hàng ven đường.

Mặc dù vậy, Muen lại không hề có ý định ‘hớt tay trên’, bởi vù dựa vào mô tả trong nguyên tác và trí nhờ không đáng tin cậy của mình, cậu căn bản khó lòng phân biệt đâu là những nhưng viên minh châu bị vùi lấp.

Hơn nữa, cậu còn không chắc liệu việc lấy đi những thứ thuộc về nhân vật chính có gây ảnh hưởng tiêu cực đến dòng thời gian hay không.

“Haiz, đã quyết định an phận làm một thường dân rồi, thì đừng nghĩ đến những chuyện này nữa.”

Muen dẹp bỏ những suy nghĩ không nên có, ánh mắt bắt đầu đảo quanh khu chợ đen.

Vốn dĩ, thứ như thuốc mê không cần thiết phải đặc biệt mua ở chợ đen, nhưng người Muen cần đánh thuốc lại không phải người bình thường, mà là Đệ Tam Công chúa  của Đế quốc, Cecilia, người có danh hiệu Ma nữ băng giá.

Từ khi sinh ra đã nhận được thần ân của Nữ thần Băng Tuyết, nàng bẩm sinh đã có khả năng điều  khiển băng cực mạnh, thêm vào sự bồi dưỡng của hoàng gia từ nhỏ, thực lực vô cùng đáng sợ.

Ở giai đoạn hiện tại, ngay cả nhân vật chính cũng còn lâu mới là đối đủ của nàng, huống chi là Muen, người không được bất kỳ vị thần linh nào đoái hoài, lại chẳng tu luyện được bao nhiêu.

“Mình không muốn vì thuốc mê hết hiệu lực mà bị Cecilia một tát chết tươi trên giường trước khi nhân chính kịp đến đâu.”

Muen tự giễu cười.

May mắn thay, cậu nhanh chóng tìm thấy mục tiêu.

Ở cuối con phố này, có một cửa tiệm nhỏ toát lên vẻ âm u, trên tâm biến hiệu treo một chiếc đầu lâu cừu với cặp sừng khổng lồ, trông cực kỳ nổi bật.

Nhờ chiếc đầu lâu khổng lồ đó, Muen nhận ra ngay của tiệm này. Trong chuyện, nhân vật chính cũng đã đến đây rất nhiều lần. Chủ tiệm là một người rất thần bí, luôn bán những thứ kỳ quái.

Chắc hẳn thứ thuốc mê cũng có ở đây.

Muen đẩy cửa bước vào, làm rung chiếc chuông gió trên cửa.

“Ôi chao, cuối cùng hôm nay cũng có khách rồi. Mời vào.”

Chủ quán cũng ẩn mình trong chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, gióng nói khàn khàn, khó phân biệt nam nữ.

Chỉ là khi nhìn thấy Muen, trong mũ chùm đầu của chủ tiệm rõ ràng có hai luồng tinh quang lóe lên, giống như sói xám nhìn thấy cừu non.

“Vị thiếu gia này muốn xem gì nào? Tiệm của tôi tuy nhỏ, nhưng không thiếu thứ gì đâu.”

“Tôi muốn…”

Muen vốn định nói mình xem qua thôi, nhưng nghĩ đến vấn đề thời giam khi ra ngoài một mình, chi bằng cứ thẳng ra cho xong.

“Tôi muốn thuốc mê, loại thuốc mê đó ấy.”

“Ồ?”

Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng Muen cảm thấy nụ cười của chủ tiệm thoáng trở nên tinh nghịch.

“Thuốc mê à, tôi hiểu, tôi hiểu, haiz, mấy người có tiền các người thích chơi kiểu này đúng không, ha ha, vừa hay tôi biết có mấy chỗ bán nô lệ khá tốt đấy, có cần tôi giới thiệu không? Chỉ cần một ít phí giới thiệu thôi là được, nói tên tôi còn được giảm giá nữa…”

“Không có sao? Không có thì tôi đi đây.”

“Có, có, có! Đương nhiên là có! Chỗ của tôi có loại thuốc mê tốt nhất đấy!”

Chủ tiệm một tay túm lấy vạt áo choàng đen của Mun, giữ cậu lại, rồi vội vàng quay ngoài, cúi dầu lục lọi giữa một đống bình lớn lọ nhỏ.

Do tư thế này, từ góc nhìn của Muen, có thể vừa vặn nhìn thấy chiếc áo choàng đen của chủ tiệm phác họa một đường cong đầy dặn, gợi cảm đến nghẹt thở.

“Mông của người này … thật là đầy đặn.”

Muen sờ cằm, cóp chút suy nghĩ tà ác: “Với dáng mông này, lẽ nào, chủ tiệm lại là một mỹ nữ?”

Đáng tiếc là chuyện này không thể kiểm chúng.

Bởi vì Muen chưa đọc hết nguyên tác, có lẽ sau này chủ tiệm sẽ lỗ mặt, nhưng chuyện đó đã không còn liên quan đến cậu nữa.

Đinh đinh.

Ngay khi Muen đang chìm trong suy nghĩ, chuông gió trên của tiệm lại rung lên lần nữa, phát âm thanh trong trẻo.

Không có gì là, một bóng người trong chiếc áo choàng đen bước vào từ bên ngoài cửa.

Chỉ là lần này, bóng người trong chiếc áo choàng đen trông có vẻ hơi nhỏ nhắn, còn mang theo một hương hoa thoang thoảng.

Chắc lại là một người phụ nữ nữa.

“Xin chào, cho hỏi ở đây có bán thuốc mê không ạ?”

“Hoan nghênh quý khách, thuốc mê à, nơi này của tôi đương nhiên là … Hả? Ngài nói gì cơ?

“Tôi nói, ở đây có bán thuốc mê không?”

“Ừm, xin hỏi có vấn đề gì sao ạ?”

“Hoàn toàn không có vấn đề gì.”

Chủ tiệm liếc nhìn Muen bên cạnh với ánh mắt kỳ quái, miệng lẩm bẩm những lời như “Hôm nay toàn chuyện lạ” rồi lại quay lưng bắt đầu lục lọi trong các ngăn kéo.

“Cô ta cũng muốn mua thuốc mê sao?”

Ánh mắt của Muen lặng lẽ lướt qua chiếc áo choàng đen bên cạnh.

“Phụ nữ cũng có nhu cầu về chuyện này sao?”

“ Chỉ sợ là muốn hãm hại ai đó rồi.”

“Đáng tiếc là mình không thể ngăn cản.”

“Chỉ có thể hi vọng độc ác của cô ta thất bại thôi.”

“Haiz…”

Muen thầm thở dài trong lòng: “Mình đang nghĩ vơ vẩn gì thế này? Chẳng phải việc mình chuẩn bị làm cũng y hệt cô ta sao?”

Làm gì có tứ cách mà chỉ trách người khác chứ.

“Ồ, tìm thấy rồi.”

Không lâu sau, chủ tiệm hớn hở lôi ra hai chiếc bình nhỏ tinh xảo, đặt trước mặt Muen và người phụ nữ mặc áo choàng đen kia.

Muen tò mò cầm chiếc lọ nhỏ lên, phát hiện bên trong là một chất lỏng màu đỏ sẫm óng ánh.

“Màu sắc này…”

Muen trợn tròn mắt.

Sao đỏ sệt thế này?

Sợ người ta không phát hiện ra mình bỏ thuốc sao?

Bạn đã đến cuối chương 5.

Không gian đọc của bạn