“Hu hu, đặc quyền giai cấp đáng nguyền rủa, sao lại sướng thế chứ!”
Muen vừa thầm mắng chửi sự xa hoa thối nát của giai cấp quý tộc, vừa thưởng thức bữa tối hôm nay một cách đầy thanh lịch theo ký ức cơ bắp của nguyên chủ.
Bữa tối chỉ là bò bít tết, phối hợp với rượu vang đỏ không biết từ năm nào/
Nhưng mà-
Thực sự quá ngon!
Muen thề rằng, cả đời này cậu chưa từng được nếm món bò bít tết nào ngon đến vậy.
Thịt thì thơm, lớp mỡ thì dày, tan ngay khi vào miệng.
Cái lần duy nhất ở kiếp trước mà cậu vung tiền đi ăn ở nhà hàng Tây sang trọng, mua miếng bít tết ‘thượng hạng’ cũng không thể so sánh vói miếng cậu đang ăn.
Ôi, sao nó lại có thế ngon đến vậy.
Mình đột nhiên có chút luyến tiếc không lỡ bỏ thân phận quý tộc này rồi, phải làm sao bây giờ?
“Sao vậy? Hôm nay, Muen trông cỏ vẻ rất vui nhỉ?”
Ngồi đối diện bàn ăn, vị phu nhân dung nhan quý phái, tao nhã dùng khăn ăn trắng để lau miệng một cách ưu nhã, mỉm cười hỏi:
“Con gặp chuyện vui gì sao?”
“Haha, chắc chắn là đang mong chờ yến tiệc trưởng thành ngày mai rồi.”
Bên cạnh phu nhân, ngồi ở vị trí cao nhất, người đàn ông với bộ râu quai nón như bờm sư tử, tướng mạo không giận tự uy, cười nói:
“Dù sao đó cũng là một trong những bữa tiệc quan trọng nhất đời Muen mà.”
“… Vâng, thưa phụ nhân, thưa mẫu thân, con đang háo hức chờ đến bữa tiệc ngày mai.”
Muen nở nụ cười chuẩn mực đáp lời, đồng thời âm thầm đề cao cảnh giác trong lòng.
Hai người ngồi trước mặt cậu là cha mẹ ruột của Muen Campbell.
Một trong Tứ Đại Công Tước của Đế Quốc Leopold, Công Tước Logan Campbell cùng phu nhân của ông – tiểu thư hầu tước, Alice Campbell.
Gia tộc Campbell tuy địa vị cao quý, nhưng con trai trong nhà luôn chỉ có một, Công Tước Campbell và phu nhân cũng chỉ có một người con trai.
Đương nhiên họ vô cùng yêu chiều cậu.
Có thể nói, việc Muen Campbell rơi vào kết cục bi thảm như vậy, thì sự nuông chiều quá mức của cặp vợ chồng ấy phải chịu phần lớn trách nhiệm.
Nhưng cũng chính vì vậy, Muen phải cẩn thận, phòng ngừa cha mẹ của mình phát hiện ra điều bất thường.
Bởi lẽ, cậu vẫn phải dựa vào cặp vợ chồng Công Tước cực kỳ yêu thường con cái, để làm chỗ dựa cho mình, nếu như sau này không có mệnh lệnh xóa sạch mọi tội danh và cấm điều tra truy cứu của Quốc Vương, e rằng ngay ngày thứ hai sau khi hắn biến thành thường dân, liền sẽ bị kẻ thù chém chết ngoài đường mất.
Nhưng sự thật chứng minh cậu chỉ lo xa quá mức, ký ức của cậu dung hợp với nguyên chủ, cộng thêm bản năng mười mấy năm vẫn còn lưu lại trên cơ thể này, khiến cho nhất cử nhất dộng của cậu hoàn toàn không để lộ chút sơ hở nào.
“Ngày mai con trai ta nhất định sẽ là người nổi bật nhất trong yến tiệc, không biết sẽ làm mê mẩn bao nhiêu tiểu thư quý tộc nữa.”
Alice, dịu dàng hiền thục, đầy mong đợi nắm chặt hai tay, trong mắt bà, con trai Muen của bà là tồn tại hoàn hảo nhất.
“Haha, chuyện này không được đâu, nó đã có vị hôn thê rồi, Công chúa Cecilia, sẽ ghen tị nếu thấy điều đó.” Công tước Campbell, người luôn nghiêm túc, sau khi uống chút rượu, cũng không khỏi trêu chọc.
“Hừ, em thì chẳng ưa gì cô Công chúa Cecilia kia, lạnh như băng giá, làm sao xứng đôi với Muen của chúng ta.”
“Này, nếu ngay cả Công chúa Cecilia mà còn không xứng với con, thì chắc trên đời này chẳng còn ai xứng nữa đâu. Nhưng có một điểm ta rất tán thành đấy, Muen à, con cứ việc đem vài cô gái về cho ta, để nhà Campbell chúng ta có người nối nõi. Chuyện với Bệ hạ, cứ để ta lo! Ực ực… Với bản lĩnh của con trai ta, chuyện dó chắc chỉ là chuyện nhỏ thôi ha ha ha!”
“…..”
Nhìn hai vị phụ mẫu đang ra sức thổi phồng mình, ngay cả Muen mặt dày đến đâu cũng không khỏi thấy hổ thẹn.
Quả nhiên, tình yêu quá dỗi nặng nề sẽ che mờ đôi mắt người ta, khiến cho họ chỉ thấy những gì mình muốn thấy.
Công chúa Cecilia là ai ư? Nàng là Tam Công chúa của Đế quốc, người con thuần khiết được thần ân sủng, cũng là “Ma nữ băng giá” trong lời đồn, một trong những ứng cử viên cho danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Đế quốc Leopold này.
Trong nguyên tác, Cecilia nhờ vẻ ngoài hoàn mỹ, khí chất cao ngạo, ngoài lạnh trong nóng cũng sự dễ thương đối lập mà thu hút một lượng fan khổng lồ, cũng là nhân vật mà Muen thích nhất. Đâu phải người mà hạng người tôm tép như cậu xứng được.
“Không cầu được, thì đừng cưỡng cầu.”
“Mình sẽ đưa mọi thứ về quỹ đạo ban đầu.”
“Cecilia sẽ cùng nhân vật chính lưỡng tình tương duyệt, có được hạnh phúc đích thực.”
“Tuy chỉ là một phản diện nhỏ bé, mình nhất định sẽ sống sót!”
Muen lại một lần nữa âm thầm hạ quyết tâm.
……
Ăn xong, cáo biệt với Công tước và Phu nhân, Muen chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng đúng lúc đó, cậu va phải một hầu gái đang từ góc rẽ đi ra.
“Á, xin lỗi Thiếu gia Muen….tôi sơ ý….”
Nước trà văng lên y phục hoa lệ của Muen, để lại một mảng đỏ au, hầu gái thấy vậy, lập tức lộ vẻ kinh hoàng, luống cuống lấy khăn tay ra muốn vết trà cho Muen, nhưng vết nước trà thấm ướt ngược lại càng thêm rõ rệt.
Biểu cảm của cô gái trở nên ngày càng khó coi, cô thậm chí quỳ xuống cầu xin:
“Xin thiếu gia Muen tha mạng cho tôi, tôi tôi tôi…nhất thời sơ ý nên…lần sau sẽ không tái phạm nữa. Xin ngài đừng đánh tôi, cũng đừng lột quần áo rồi ném ra đường..”
“…”
Đối diện với cô hầu gái run rẩy như cầy sấy, Muen có chút cạn lời.
Trong mắt cô, tôi, Muen là một kẻ tàn nhẫn, xấu xa, không hiểu lý lẽ sao?
Cũng đúng thôi, nếu là Muen Campbell trước kia, có lẽ những chuyện đó thì hắn ta thực sự làm được.
“Chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải bận tâm. Cô đứng dậy đi.”
Muen cúi xuống, đỡ cô hầu gái đang quỳ dưới đất lên.
“Ta sẽ không trừng phạt cô đâu.”
“Ơ…”
Cô hầu gái ngẩn người, có phần kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ, dường như không thể hiểu nổi thiếu gia Muen, người mà hệ động một chút là đánh mắng người hầu, hôm nay lại hòa ái, nhân từ như vậy?
Muen khẽ mỉm cười, nụ cười tuấn tú và điển trai khiến cô hầu gái không khỏi ngẩn người.
Cậu đương nhiên phải hòa ái, nhân từ rồi, cậu đâu còn là thiếu gia tà ác như trước nữa.
Hơn nữa, cậu sắp trở thành thường dân rồi. Muen cảm thấy lúc này vẫn nên bớt gây thù chuốc oán thì hơn.
Nhất là khi biết mình có khả năng sẽ bị người ta lăng trì.
Nói không chừng, chính vì những việc ác mình đã làm, mới khiến cô hầu gái hay tiếp cận mình nhất nảy sinh oán hận, cuối cùng ra tay tàn độc!
“Này, cô không sao chứ?”
Muen quan sát cô hầu gái, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Rõ ràng đã bị dọa sợ, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng, liệu có phải cô bị bệnh không?
Đột nhiên, Muen đặt tay lên trán cô hầu gái, hành động này quá đột ngột, cô hầu gái hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng yên như một tảng đá.
“Quả nhiên…”
Trán cô ấy nóng quá.
Hầu gái trong phủ Công tước vốn được huấn luyện bài bản, mà lại phạm phải lỗi cơ bản như vậy, chắc chắn là do bị ốm.
Muen nhìn cô hầu gái đang lúng túng, nghiêm túc nói:
“Bệnh nặng như vậy, sao cô không nghỉ ngơi?”
“Bởi…bởi vì ngày mai là lễ trưởng thành của thiếu gia, trong phủ thiếu người…”
“Thì cũng không thể làm việc khi đang bệnh được!”
Muen nghiêm khắc quát. Tuy nhiên, đối diện với lời quát của Muen, sự sợ hãi trên mặt cô hầu gái lại dần tan biến, đôi mắt to của cô chớp chớp, chỉ còn lại vẻ bối rối như thể “Có phải mình đang mơ không?”
“Ann.”
“Dạ.”
“Sắp xếp cho cô ấy… À phải rồi, cô tên gì?”
“Tôi…tôi tên Noel.”
“Ừ, sắp xếp cho Noel đi nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Ann cung kính nhận lệnh.
“Chỉ là, thiếu gia Muen, lời Noel vừa nói không hề sai. Ngày mai là yến tiệc trưởng thành của ngài, nhưng nhân lực trong phủ hiện đăng thiếu trầm trọng. Các hầu gái trong phủ đều có phận sự riêng, nếu cho Noel nghỉ ngơi, e rằng sẽ khiến công việc của những người khác thêm nặng nề.”
“Vậy tuyển thêm người bên ngoài phủ. Một phủ công tước lớn như vậy, chẳng lẽ lại không thuê nổi người sao?”
“Dạ, tôi sẽ truyền lại mệnh lệnh này cho quản sự hầu gái.”
Ann xoay người rời đi, nàng cần phải nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh này cho quản sự hầu gái.
Công tác chuẩn bị cho yến tiệc ngày mai đều do quản sự hầu gái phụ trách, việc thay đổi nhân sự vào phút chót nên được thông báo càng sớm càng tốt.
“À, đúng rồi, Ann.”
“Có chuyện gì sao, thiếu gia Muen.”
“…Thôi, không có gì, cô đi làm việc đi.”
“…”
Ann thoáng lộ vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại.
“Vâng, vậy tôi xin phép cáo lui.”
“Phù.”
Nhìn bóng lưng Ann rời đi, Muen khẽ thở ra một hơi.
Ban đầu khi gọi cô lại, cậu định bảo cô đi mua một món đồ quan trọng cho sự kiện lần này – mê dược.
Dù sao trong nguyên tác, việc này chính là Ann đã làm.
Tuy rằng nguyên tác không đề cập, nhưng với vai trò là đồng phạm hãm hại công chúa, Ann chắc chắn sẽ bị liên lụy, sau đó bị tử hình.
Nhưng lần, kết cục tàn khốc này nên chỉ thuộc về riêng mình cậu.
Không cần phải kéo theo thêm một mạng người vô tội.
“Haiz.”
Nghĩ đên đây, Muen không khỏi tự giễu cười:
“Không ngờ, từ nhỏ đến lớn, ngay cả gà cũng chưa từng giết qua, mình lại phải làm việc ác, đi hành hạ một thiếu nữ vô tội.”
“Nhưng cũng may, đây là hành động đã được định trước sẽ thất bại.”


