“Gần như hoàn toàn khôi phục rồi.”
Khi viên Ma Tinh trong tay đã tiêu hao hết và biến thành đá vụn, Ma Lưc trong cơ thể Muen cuối cùng cũng hồi phục được bảy tám phần.
Không khỏi có chút cảm thán, chỉ cần một viên Ma Tinh tinh khiết cấp cao đã có thể hồi phục gần hết Ma Lưc của cậu, so với loại Ma Lưc mạnh mẽ, đủ để gây ra một “Thủy triều Ma Lưc” quy mô nhỏ của Flora, thì đúng là một trời một vực.
Muen nhớ Sư phụ Mela đã nói rằng, dung lượng Ma Lực của một người, từ khi sinh ra đã được định trước rồi.
Sự khác biệt sau này chỉ là mức độ khai phá cũng như ngưng luyện mà thôi.
Cho nên mặc dù sự trưởng thành của một Ma Pháp Sư, kiến thức và nỗ lực là những nhân tố vô cùng quan trọng, nhưng quả nhiên vẫn phải có đủ thiên phú mới có thể làm được sao?
Thôi bỏ đi, xem ra mang cái tên Campbell, mãi mãi chỉ có thể làm một con cá muối chỉ biết vung đao mà thôi.
Nhưng nếu không thể trở thành Ma Pháp Sư, thì trở thành Sát Thủ Ma Pháp Sư có vẻ là một ý hay.
Muen ước lượng Elizabeth.
Lần tới đối mặt với Ma Pháp Sư, phải tấn công chính xác hơn mới được, không được để chuyện như vừa rồi lặp lại.
Phải tự kiểm điểm bản thân.
Rồi lấy đó làm gượng.
Khi đặt tên cho hai thanh đao này, đó là những dòng chữ mà cậu đã khắc sâu vào tâm khảm. từng chữ thấm đấm máu tươi.
…….
Đuổi những suy nghĩ vô ích ra khỏi đầu, Muen nhìn lên bầu trời.
Nhờ lỗ hổng do trận chiến trước tạo ra, bầu trời xanh biếc nhuốm màu đỏ của hoàng hôn phía xa, những đám mây như vảy cá trải rộng, đẹp đến nghẹt thở.
“Đã muộn thế này rồi sao?”
“Không biết có ra khỏi đây trước khi trời tối được không.”
Muen đặt tay lên cằm, liếc nhìn sang bên cạnh.
“Lea, cô… hửm?”
Giọng hỏi dừng lại.
Tại nơi tạp vật chất đống, thiếu nữ cúi đầu, lén lút nhìn vào thứ gì đó.
Trông có vẻ vô cùng nhập tâm.
Thái độ lơ là vì quá chú tâm là một điều rất hiếm thấy ở một thiếu nữ đang hướng tới vị trí Thánh Nữ tương lai.
“Có đồ tốt gì sao?”
Muen tò mò hỏi.
“Nhìn chăm chú thế?”
“!”
Ngay khi nghe thấy giọng Muen, một đường như điện tâm đồ chạy dọc sống lưng, thiếu nữ giật nảy mình, vội vàng giấu thứ vừa mới lén lút mở ra vào trong lòng.
“Không, không có gì cả!”
Ánh hoàng hôn phản chiếu đôi gò má đỏ rực của thiếu nữ, giống như quả táo chín mọng, tươi tắn đến mức có thể nhỏ ra nước.
“Ta xem một chút cũng không được sao?”
“Không được!”
Thiếu nữ phồng má, ôm chặt ngực, vẻ mặt đầy kiên quyết.
“Thôi được rồi…”
Muen gãi gãi khóe miệng.
Xem ra lần này mình thực sự bị ghét rồi.
Nhưng cũng giống như lần trước, vốn dĩ đâu phải cậu cố ý.
Chậc.
Hóa ra một người như cậu không thể nào có được đãi ngộ của nhân vật chính.
“Ngươi… ngươi vừa muốn hỏi gì vậy?”
Sau khi xác nhận Muen không nhìn thấy gì, Lea vỗ vỗ lồng ngực đang phập phồng của mình, đáng yêu thở phào nhẹ nhõm, rồi đổi chủ đề.
“Ồ, đúng rồi.”
Muen khẽ đập lòng bàn tay.
“Ta muốn hỏi, Lea, cô nghĩ chúng ta đại khái mất bao lâu để ra khỏi khu rừng này? Ta đoán chắc là cách bìa rừng không xa rồi, nhưng không thể xác định chính xác, Lea lúc trước…”
“Ta thấy lối ra của khu rừng rồi.” Lea đáp.
“Thật sao?” Mắt Muen sáng lên.
“Ừm.”
Thiếu nữ gật đầu, dùng ngón tay tính toán.
“Nếu chúng ta đi nhanh hơn một chút, có lẽ khoảng hai giờ là có thể ra khỏi rồi.”
Nửa giờ trước là tốc độ nhanh nhất của cô.
Bây giờ kẻ địch đã chết hết rồi, không cần phải chạy trối chết nữa.
Đi chậm một chút… cũng không tệ. [note110077]
“Hai giờ?”
Muen nhìn về phía xa, mặc dù ánh hoàng hôn vẫn đang lan rộng, nhưng một nửa mặt trời vẫn còn mờ ảo ló dạng sau đường chân trời của những cây cổ thụ khổng lồ.
Khoảng thời gian cho đến khi Mặt Trời thực sự lặn xuống, chắc vẫn còn một lúc nữa.
“Hai giờ là đủ để thoát ra ngoài rồi.”
Muen suy tư, nói:
“Nếu không kịp cũng không sao, rìa rừng hẳn là không quá nguy hiểm, đi đêm một chút cũng là một lựa chọn thỏa đáng.
“Thà như vậy còn hơn ngủ lại đây thêm một đêm nữa…”
“Ta cảm thấy ngủ lại thêm một đêm cũng không sao đâu…”
Trong gió nhẹ, truyền đến một tiếng lẩm bẩm cực nhỏ của thiếu nữ
“Hả?”
Muen không khỏi nhíu mày.
Không biết cả phải do hấp thụ quá nhiều Ma Lưc một lần hay không, cậu có vẻ đang bị ảo giác.
Dù sao một mỹ thiếu nữ nũng nịu, ghét rắn và côn trùng độc, ghét không được tắm rửa, làm sao có thể nói ra một điều ngớ ngẩn như ngủ lại trong rừng thêm một đêm chứ.
“Chúng ta đi thôi.”
Muen quyết định bỏ qua ảo giác vô hại này, mỉm cười nói với Lea.
“Ừm.”
Lea như mọi khi khẽ ừ một tiếng, bước nhanh hơn, lại thuận tay nắm lấy vạt áo rách nát của Muen.
Xem đi, một thiếu nữ nhút nhát như vậy, làm sao có thể đồng ý một việc nguy hiểm như ở lại trong rừng vào ban đêm không?
“Yên tâm đi.”
Muen rút Elizabeth ra, như thưởng lệ mở đường ở phía trước, một bên cười an ủi:
“Kẻ địch đều đã chết rồi, khu rừng này chắc không còn nguy hiểm nữa đâu.”
“……Ta biết.”
Rắc.
“Vậy thì… có bị thương không? Nếu là như vậy, với tư cách là một quý ông, ta có thể miễn cưỡng giúp đỡ Lea một chút.”
Ánh mắt Muen lướt qua một nơi nào đó trên người Lea vốn vẫn luôn hết sức thu hút, rồi nghiêm túc nói:
“Theo lẽ thường mà nói, chút trọng lượng này, ta vẫn có thể gánh vác được.”
“Mới không… thèm đâu.”
Thiếu nữ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư nhỏ mọn của Muen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn dư quang chưa tan, chu đôi môi hồng hào lẩm bẩm:
“Bại hoại, lưu manh!”
“Chậc, đáng giận, làm sao cô phát hiện được vậy…”
Răng rắc.
Muen, người đang đi phía trước, lời nói đùa vừa mói nói được một nửa, đột nhiên dừng bước, khiến Lea không kịp trở tay, đâm sầm vào lưng cậu.
“ư… đau quá.”
Lea với đôi mắt ngấn lệ, cô vừa xoa chiếc mũi nhỏ xinh vừa hậm hực lườm bóng lưng Muen một cái, rồi vung nắm đấm nhỏ đấm nhẹ một cái để trả đũa:
“Làm… làm cái gì vậy?”
Chẳng phải chỉ là không đồng ý với ý đồ xấu xa của ngươi thôi sao, nếu ngươi chịu tử tế nhờ ta…
“Cô có nghe thấy âm thanh gì không?”
“Âm thanh?”
Giọng điệu đột nhiên trở nên ngưng trọng của Muen khiến Lea khựng lại, rồi cô cũng trở nên nghiêm túc.
Cô lắng tai nghe kỹ những tiếng động xung quanh.
“Ta không nghe thấy gì ngoài tiếng gió và…”
“Qua ——”
Tiếng quạ kêu chói tai cắt ngang lời nói của thiếu nữ.
Hai người quay đầu lại, nhìn đàn quạ đang bay khỏi cành cây cách đó không xa.
Đàn quạ vẫn luôn đi theo xác chết mà đến, vẫn luôn chờ đợi ở đây, chờ Muen và những người khác rời đi là sẽ thưởng thức bữa tiệc được đưa đến tận cửa này.
Chính vì vậy, Muen mới lười chôn Flora, dù sao chắc chắn chúng sẽ lại bị những con quạ thông minh này đào lên mà thôi.
Nhưng bây giờ, không hiểu sao những con quạ lại không thèm để ý đến bữa tiệc ngay bên cạnh, dang rộng đôi cánh, hoảng hốt trốn về phía xa.
“Có gì đó không ổn.”
Sắc mặt Muen tối sầm lại, thuần thục nắm lấy tay thiếu nữ.
“Chúng ta mau đi!”
Muen kéo Lea đứng dậy và bắt đầu chạy.
Lea cũng rất hiểu chuyện, cô phóng ra một luồng Thánh Quang, đẩy tốc độ của hai người lên một tầm cao mới.
Với tốc độ này, đừng nói là ba mươi phút, e rằng chưa tới mười lăm phút, hai người đã đi ra khỏi khu rừng nguy hiểm này.
Nhưng…
Rắc rắc rắc.
Âm thanh mà Muen đang tìm kiếm dần trở nên rõ ràng hơn, và cuối cùng cậu cũng biết đó là gì.
Đây là…
Tiếng vỡ vụn của một thứ gì đó.
Nhưng vấn đề là, trong khu rừng đầy cây cổ thụ khổng lồ, dây leo và lớp mùn mềm mại này, liệu có thứ gì đó có thể tạo ra âm thanh giòn tan như vậy khi nó vỡ vụn không?
“Muen.”
Giọng Lea vang lên bên tai Muen, mang theo sự kinh hoàng rõ rệt:
“Nhìn lên trên!”
“Trên sao?”
Muen đang tập trung nhìn con đường phía trước, ngẩng đầu lên.
Sau đó.
Đồng tử đột nhiên co rút lại.
Theo hướng Lea chỉ, cậu cuối cùng đã tìm thấy nguồn gốc của âm thanh kỳ lạ.
Ngay trên đầu của hai người.
Trên bầu trời quang đãng đó.
Một vết nứt đen tối, từ trên xuống dưới, từ từ xuất hiện.
Rắc.
Rắc.
Rắc, rắc, rắc.
Trong khu rừng này, dù là cây cổ thụ khổng lồ, dây leo, mặt đất hay đá rêu phong, đều không thể tạo ra âm thanh giòn tan như kính vỡ.
Cho nên thứ phát ra âm thanh này.
Đó là không gian.
Không gian đang dần vỡ vụn.
Không giống như mấy trò vặt vãnh như không gian loạn lưu do ma pháp không gian gây ra trước đó, lần chính là bản thân không gian, tựa như một dải lụa mỏng manh bị thô bạo xé toạc, để lộ khoảng không thâm sâu đen kịt phía sau.
Vết nứt rất lớn, như thể nó đã xé đôi bầu trời.
Lúc đó, Muen run rẩy vì kinh hoàng, phía bên kia của vết nứt, một không gian sâu thẳm và tối tăm hiện ra với những ngọn núi cao chót vót, đột nhiên, một Mặt Trời nóng bỏng mọc lên, nhìn xuống mọi thứ.
Nhưng Muen nhanh chóng nhận ra đó không phải là Mặt Trời.
Mà là một đồng tử.
Một con mắt dường như mang theo tất cả uy nghiêm trên thế gian.. con mắt Hoàng Kim.
“Đây là… cái gì vậy?”
Giọng Muen run rẩy.
…
…
“Ngài Earl.”
Ở rìa khu rừng mây mù bao phủ, Adolf, người đã đi một vòng quanh toàn bộ khu rừng, bay xuống từ trên không, nhìn người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị trên lưng ngựa, hỏi.
“Đã tìm thấy dấu vết của nhóc con nhà Campbell chưa?”
“Không có.”
Earl nắm chặt dây cương, gân máu trên mu bàn tay đập mạnh vì dùng lực quá lớn, nhưng ông ta vẫn lắc đầu.
“Những người được phái đi vẫn chưa có phản hồi.”
“Phạm vi tìm kiếm thì sao?”
“Khu rừng này quá rộng lớn, ngay cả khi quân đội tìm kiếm cả đêm cũng không thể đạt tới một phần năm.”
Khi Earl báo cáo thông tin này, đôi mắt ông ta ngày thêm âm trầm.
“Hơn nữa, đây là một khu vực biên giới quan trọng, ngay cả khi đó là con trai của vị đại nhân đó, chúng ta cũng chỉ có thể dành một nửa quân đội để tìm kiếm thôi, nin ngài Adolf lượng thứ.”
“Không, tôi không trách ông. Ngược lại, tôi thực sự rất cảm ơn ông đã giúp tìm kiếm.”
Adolf tự giễu cười khổ nói.
Là một trong những nguyên lão của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả và là một Đái Quan Giả nổi danh trên lục địa, ông ta thế mà đã để mất chủ thuê khi đang thực hiện nhiệm vụ của chủ thuê.
Nếu chuyện này bị bại lộ, e là cái mặt già của ông sẽ mất sạch
Nhưng bất luộn thế nào, ông ta phải tìm thấy nhóc con nhà Campbell càng sớm càng tốt, nếu không, khoan hãy nói đến việc có thật sự giữ đạo tiết tháo tuổi già hau không, mà còn không biết ăn nói với vị Sư Vương kia của gia tộc Campbell, thậm chí là toàn bộ Đế quốc.
“Hay là.. mạo hiểm tiến vào rừng tìm kiếm không?”
Adolf vuốt râu, bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi.
Tuy rằng khu rừng này xác thực này là cấm Đái Quan Giả, nhưng nếu họ thu liễm khí tức và di chuyển nhanh chóng, có lẽ vẫn có thể.
Rốt cuộc…
“Hả?”
Phương xa.
Trong khu rừng sâu thẳm, một đàn chim bay lên, như những đám mây đen bị gió mạnh thổi, che phủ cả bầu trời và mặt đất.
Như nhận ra điều gì đó, Adolf vốn luôn bình tĩnh đột nhiên nhìn về phía rừng với vẻ mặt kinh hoàng.
“Ngài Adolf!”
Earl cố gắng kiểm soát con ngựa đang run rẩy một cách khó hiểu dưới thân, hỏi.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Không… không thể nào!”
Adolf nhìn về phía xa, không nhận ra mình đã nhổ mất vài sợi râu, run rẩy nói.
“Chuyện này sao có thể?”
“Rõ ràng đã hàng trăm năm không có động tĩnh gì… tại sao bây giờ lại đột nhiên hoạt động?”
“Vị… Thiên Tai kia sao?!!!”


