Chương 329 · 339 chương

Chiến lợi phẩm

“Phù…”

Khi tia sáng cuối cùng trong mắt Flora biến mất, Lea lập tức buông tay, từ trên người cô ta xoay người đứng dậy, lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng.

Cô nhìn hai tay bị máu tươi nhuộm đỏ, khóe miệng mấp mé, cổ gắng để bản thân không khóc.

Lại giết người nữa rồi…

Thật đàng ghét mà.

Rõ ràng là mình không muốn.

Nhưng… nhưng không còn cách nào khác, trong tình huống vừa rồi, nếu mình không ra tay, Muen sẽ gặp nguy hiểm.

Chỉ có thể làm như vậy thôi, không phải sao?

Nói đến Muen…

Lea đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đang sững sờ vì kinh ngạc của Muen.

Hai người nhìn nhau.

Nhìn vẻ mặt sững sờ của Muen, trái tim nhỏ bé Lea lập tức nhảy lên tận cổ họng, không hiểu sao, cô đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng.

“Không… không phải như ngươi nghĩ đâu.”

Lea vội vàng vẫy tay, giải thích một cách vội vã.

“Ta… ta không phải là loại người thích đánh lén và đâm người đâu. Ta… ta chỉ là…”

“Thật lợi hại.”

Lúc này, Muen cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn Flora chết không nhắm mắt nằm dười đất, cậu vô thức xoa hông mình, cất lời tán thưởng:

“Lea đã tự mình đánh bại Barton sao? Rõ ràng sở trường của cô không phải là chiến đấu.”

Việc Lea đánh bại Barton, quả thực là nằm ngoài dự đoán của Muen.

Rốt cuộc, ngay cả trong nguyên tác, Lea được miêu tả là một Thánh Nữ xuất sắc về nhiều mặt, nhưng năng lực chiến đấu trực diện lại không đủ, đó là thiết lập không thể chối cãi.

Nhưng việc cô có thể xuất hiện ở đây chứng tỏ cô hoặc là chạy thoát từ trong tay Barton, hoặc là đã đánh bại Barton.

Với việc Barton vẫn chưa đuổi kịp, thì chỉ có thể là vế sau.

Và xét theo kỹ năng của cô, ẩn nấp gần đó và đâm một nhát chí mạng để giết người, thì Barton có lẽ đã có một kết cục bi thảm.

Amen…

Muen không khỏi bắt đầu cầu nguyện.

“Quả nhiên là Lea.”

Nhìn thiếu nữ không hiểu sao lại đang nhìn mình chằm chằm, Muen lại khen ngợi.

“Ban đầu ta còn nghĩ cô chỉ là có thể cắt đuôi hắn ta thôi, nhưng không ngờ lại trực tiếp đánh bại hắn. vượt xa dự liệu của ta, thật là giỏi.”

Vẫn là giọng điệu ôn như, nụ cười rạng rỡ.

Không có bất kỳ ẩn ý nào trong lời nói của cậu, chỉ giống như sự quan tâm và khen ngợi tự nhiên của một người ôn hòa.

Nhưng, Lea lại ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt của Muen hồi lâu, giống như bị nụ cười đó làm lóa mắt.

Rồi cô cúi đầu xuống.

Nhìn Flora vẫn chết nhắm mắt.

Bàn tay nhỏ bé mơ hồ nắm lại.

Dường như đang tìm kiếm cảm giác vừa rồi.

Ừm.

Khóe miệng Lea khẽ công lên.

Giống như…

Không ghê tởm như cô tưởng tượng.

“……Hửm?”

Muen thoáng liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của thiếu nữ, chú ý đến nụ cười không rõ ý nghĩa trên khóe môi cô,  không hiểu sao lại giật mình một cái.

Khoan đã, lẽ nào bời vì ta tùy tiện khen cô một chút thôi, mà cô đã thức tỉnh một đặc tính mới nào đó sao?

Chắc là… không đâu nhỉ.

“À, đúng rồi.”

Tạm thời không có thời gian để nghĩ những thứ này, Muen đột nhiên có chút khẩn trương hỏi:

“Cái đó… Lea, vừa rồi cô không nhìn thấy gì đúng không?”

“Thấy gì cơ?”

Lea, lúc này đã dần bình tĩnh hơn, ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói.

“Cụ thể là chỉ cái gì?”

“Chính là… ừm, vừa rồi cô có nhìn thấy gì trên người ta không?”

“Thứ trên người Muen sao?”

Lea suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

“Không có đâu, ta vừa mới tới thôi, liền thấy có người đang dùng ma pháp, cho nên liền trực tiếp ẩn mình tới gần, phía Muen… ta hoàn toàn không chú ý.”

“Vậy sao?”

Muen thở phào nhẹ nhõm.

“Không có thì tốt.”

Nguy hiểm quá.

Khoảnh khắc vừa rồi, đương nhiên là không thời gian để thi triển Lĩnh Vực Luyện Kim, bỏi vậy Xích Viêm đã phơi bày ra ngoài mà không có bất kỳ sự che giấu nào.

Những người khác thì không sao, nói không chừng còn có thể tìm cách lấp liếm cho qua, nhưng Lea chính là Thánh Nữ tương lai của Giáo Hội Sinh Mệnh, nếu để cô ấy biết mình có liên quan với Tà Thần, chưa kể tất cả sự chuẩn bị giữ mạng trước đó đều sẽ trở nên vô ích, không cần đến lượt Ariel ra tay, cô ấy sẽ ra tay thay trời hành đạo, trừ khủ kẻ dị đoạn gây hại cho nhân gian là mình đây.

May mà không thấy.

“Có điều… ta vẫn phải cảm ơn Lea thật tốt mới được, lần này thật sự được cô cứu rồi.” Muen mỉm cười nói.

“Không… không có gì to tát đâu.”

Má Lea lại hơi đỏ lên.

“Chẳng phải ta cũng từng được Muen cứu rất nhiều lần sao?”

“Đấu có giống đâu, dù sao trước đó cũng là ta liên lụy cô, nên đương nhiên ta phải chịu trách nhiệm, nhưng lần này thế nhưng là thật sự cứu ta.”

Muen ngồi xổm xuống, lục lọi trên người Flora, thuận miệng nói.

“Vừa rồi cứ nghĩ là mình xong đời rồi chứ, sau này ta phải nghĩ xem làm thế nào để báo đáp cô thật tốt.”

“……”

Lea cúi đầu, có chút ngượng ngùng dùng mũi chân vạch xuống đất.

Bàn tay nhỏ bé lén lút giấu sau lưng.

Lại khẽ nắm hờ vào không trung một cái

…

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Lea tò mò nhìn Muen đang lúi húi bận rộn, lúc này cậu đang sờ soạng khắp người Flora, cứ như một tên biến thái có sở thích quái đản vậy vậy, loại người sẽ bị cơ quan chấp pháp luật của Đế Quốc bắt giữ rồi chịu án chung thân.

“Đương nhiên là phần thu thập chiến lợi phẩm đầy thú vị rồi!”

Ánh mắt Muen sáng lên, xoa xoa tay, hưng phấn nói.

“Phó bản đã đánh xong rồi, đây chẳng phải là phần khiến người ta mong chờ nhất sao?”

Giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết vậy, sau một trận chiến sinh tử khốc liệt với kẻ thù, liền thu thập chiến lợi phẩm từ kẻ thù để nâng cấp tiếp theo, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.

Nhưng ngay sau đó, Muen liền thất vọng.

“Sao lại nghèo thế này?”

Muen nhìn những thứ trong tay với vẻ chán ghét.

Ngoài chiếc nhẫn không gian duy nhất trông có vẻ đắt tiền một chút ra, còn lại là vài món đồ trang sức chất lượng thấp đến mức chỉ đủ để trang trí cánh cửa của Phủ Công Tước.

Cây ma trượng bên cạnh đã bị cậu vứt đi từ lâu, bởi vì cậu căn bản không dùng được, hơn nữa… chất lượng cũng rất thấp.

“Chỉ có thể này thôi sao?”

Muen bất lực nói:

“Thế này thì làm sao mà người ta vui nổi chứ?”

Đánh Boss nửa ngày trời vậy mà lại rơi ra toàn thứ rác rưởi vô giá trị, nếu đặt trong trò chơi thì chắc chắn sẽ bị chửi là game cho chó chơi.

Cuối cùng, hy vọng của cậu chỉ còn đặt vào chiếc nhẫn không gian đó.

Suy nghĩ một lúc, Muen rút Elizabeth ra.

Tuy phá khóa bằng vũ lực có thể làm hỏng đồ vật bên trong, nhưng cậu chỉ có cách này.

Cái kiểu “Long mỗ thiên tâm tư khẽ động, ấn ký tinh thần trong nhẫn liên bị xóa bỏ” như trong tiểu thuyết kiếp trước, ở trên loại Ma Đạo Khí Không Gian được chế tạo bởi công nghệ ma pháp và luyện kim đặc thù này hoàn toàn không tồn tại.`

Nếu không phóng thích ma phápở một tần số cụ thể, liền chỉ có thể giống như một chiếc ổ khóa không có chìa khóa vậy, chỉ có thể cưỡng ép mở ra, thậm chí việc cưỡng ép mở ra cũng khó khăn, ít nhất thì thì kỹ năng mở khóa lv8 của cậu hiện tại hoàn toàn vô dụng.

May mắn thay, đối với Elizabeth, đây không phải là một công việc khó khăn.

Theo lưỡi đao chém xuống, Ma Đạo Khí cứng rắn lập tức vỡ vụn.

Những thứ bên trong tựa như thiếu nữ tán hoa, văng tung tóe khắp nơi, vùi lấp cả Muen

“Muen…”

Giọng nói hơi lạnh lùng của Lea truyền đến:

“Đây… đây là chiến lợi phẩm mà ngươi nói sao?”

“……”

Sau một hồi im lặng, Muen tháo miếng vải mỏng đang phủ lên người cậu.

Ửm ừm, màu tím, còn có ren nữa, tuy xét về gu thẩm mỹ thì thua xa học tỷ, nhưng vẫn đủ để khiến đàn ông nảy sinh suy nghĩ biến thái.

Cảm nhận được một ánh mắt như nhìn rác rưởi, khóe miệng Muen giật giật.

Chết tiệt, mình quên mất bên trong sẽ có loại đồ vật cá nhân này.

“Khụ khụ.”

Muen khẽ vận khí, đánh bay mấy thứ xung quanh ra, rồi ho khan một tiếng:

“Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có hứng thú với mấy thứ này đâu.”

“……Phải không?”

Ánh mắt không mấy tin tưởng của thiếu nữ lướt qua người Muen.

Nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, Muen có tật giật mình, vội vàng đổi chủ đề.

“Tóm… tóm lại, nếu Lea thích thứ gì, cứ lấy đi, coi như một chút bồi thường cho việc cô mất đồ trước đó.”

Nói rồi, Muen quay đầu như muốn chạy trốn, lục lọi trên mặt đất, nhưng lục tìm nửa ngày cũng không thấy thứ gì vừa mắt, chỉ có thể lẩm bẩm một câu “tiểu thuyết toàn là dối trá”, rồi nhặt một viên Ma Tinh tương đối tinh khiết lên, bắt đầu khôi phục Ma Lực.

Lea chớp mắt, cuối cùng cũng rời mắt khỏi Muen, nhìn những vật phẩm rải rác trên mặt đất.

Không giống như sự chê bai của Muen, cô nhanh chóng phát hiện ra rất nhiều thứ có giá trị.

Những Ma Đạo Khí được chế tác tinh vi, những quyển trục dồi dào Ma Lực, tinh hạch quái vật với độ tinh khiết cao…

“Làm gì có chuyện không đáng giá như hắn nói.”

Rốt cuộc cũng là sưu tầm của một Ma Pháp Sư Tứ Giai danh xứng với thực, trên thực tế đã đủ để khiến rất nhiều người phải đỏ mắt, sự phong phú của nó thậm chí còn khiến Lea hối hận vì trước đây đã không lột Ma Đạo Khí Không Gian của Barton xuống.

Chẳng lẽ…

Lea lén liếc nhìn Muen.

Lại là cố ý nói như vậy sao?

Thiếu nữ lại bắt đầu có những suy nghĩ lung tung.

Cuối cùng vẫn là không nói gì, lặng lẽ cất đi vài thứ rất hữu ích đối với cô.

“Hả? Một cuốn sách?”

Đột nhiên, mắt Lea sáng lên, cô nhặt một cuốn sách đen cực kỳ không đáng chú ý nằm trên mặt đất.

Cuốn sách không có tiêu đề, nhưng trên bìa có một hình ảnh mờ ảo của một người phụ nữ quyến rũ.

Sách sưu tầm của một Ma Pháp Sư… liệu có phải là một cuốn sách ghi lại những ma pháp hiếm có không?

Thiếu nữ yêu đọc sách đột nhiên có chút phấn khích, không quan tâm đến những thứ khác, cô chỉ mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc ngay tại chỗ.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bốp.

Thiếu nữ đột ngột đóng sầm cuốn sách lại, khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng.

“Đây.. đây là cái gì vậy?”

Tại sao lời lẽ và hình ảnh trong cuốn sách này lại thô tục đến vậy?

Lại còn cái gì mà các loại kỹ xảo, chuyện đó…. chẳng lẽ không phải là bản năng tự nhiên sao?

“Sao… sao có thể…”

Tại sao lại có một cuốn sách trơ trẽn như vậy chứ?

Nghĩ đến nội dung khiến mặt đỏ và tim đập loạn xạ vừa xem, và cả những mảnh vải không che được gì, Lea thầm phì một tiếng khinh bỉ trong lòng, quả nhiên, Ma Pháp Sư này chẳng phải loại tốt lành gì.

Nhưng, nhưng mà…

Lea lại lén lút liếc nhìn Muen, xác nhận cậu vẫn đang tập trung hồi phục Ma Lực và không để ý đến đây, cô thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó.

Lea lại nhìn xung quanh.

Lúc này, sau khi chắc chắn không ai để ý đến hành động nhỏ của mình.

Ma xui quỷ khiến.

Lén lút giấu cuốn sách vào trong ngực.

“Ta… ta chỉ muốn tìm một nơi an toàn để tiêu hủy nó sau này thôi…”

Má thiếu nữ vẫn đỏ bừng, cô nắm chặt tay, thầm nói trong lòng.

“Đúng vậy chỉ để tiêu hủy thôi…”

“Không phải để xem đâu!”

“Tuyệt đối không!”

Bạn đã đến cuối chương 329.

Không gian đọc của bạn