Trong bầu không khí tĩnh lặng tuyệt đối, lại đột nhiên…vang lên một tiếng khẽ thở dài.
Từ trong xe ngựa.
Từ trong chiếc xe ngựa vô cùng thần bí mà kể từ khi xuất phát, Muen đã không cho phép bất kỳ ai đến gần.
"Haiz, ta cứ tưởng đây là sẽ là một chuyến làm ăn kiếm tiền dễ dàng chứ?"
Tiếng thở dài bất đắc dĩ, mang theo nỗi khổ không thể tiếp tục lười biếng, rồi cũng là một bàn tay, từ trong xe ngựa thò ra, nhắm thẳng vào những vết nứt kia, tùy ý vung lên.
Như nước sách rửa vết mực, vết nứt biến mất trong nhay mắt.
Đất trời khôi phục vẻ trong sáng, mọi người vừa mới dạo quanh một vòng trước cửa tử, khắp người ướt đẫm mồ hôi lạnh, đến tận lúc này vẫn chưa hoàn hồn.
Đôi mắt của Gấu Hồng hơi đờ đẫn, kinh ngạc nhìn về phía chiếc xe ngựa mà ngay cả hắn cũng không nhận ra bất kỳ điều bất thường nào.
Trong khi đó, cảm nhận được sức mạnh không kém cạnh mình, vể mặt Nhân Đà Vương trở nên nghiêm nghị: "Ngươi là…"
"Sao, nhận ra cái tên đáng xấu hổ kia, mà lại không nhận ra người bạn cũ là ta đây?"
Màn xe ngựa vén lên, bước ra một quý ông lớn tuổi trông vô cùng phúc hậu hiền từ.
Ông ta mặc một bộ vest đen, đội mũ chóp đen, trên ngực cài một bó hoa hồng tươi tắn.
Ông ta trông còn già hơn cả Nhân Đà Vương, tóc mai đã bạc trắng, nhưng đôi mắt lại đặc biệt có thần.
Ôngnhìn Nhân Đà Vương, tháo mũ chào cười ha hả nói:
"Đã lâu không gặp, Nhân Đà Vương, thấy ngươi còn sống, thật là khiến người ta đặc biệt phiền lòng."
"Phó Hội Trưởng Hiệp Hội Mạo hiểm giả… không, bây giờ hẳn là Hội Trưởng, Quan Tinh Giả Adolf Lovis!"
Sắc mày Nhân Đà Vương tối sầm lại.
"Thật là hiếm thấy, ngươi lại cam chịu đến đây bảo vệ một tên nhóc còn chưa mọc đủ lông đủ cánh, công việc của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả rảnh rỗi đến vậy sao?"
"Yên tâm đi, ta không còn là Tông Hội Trưởng, chỉ là một người phụ trách phân hội mà thôi, vị trí kia ta đã để lại cho những người trẻ tuổi xuất sắc rồi.
Về việc ta cam chịu bảo vệ nhóc con kia, chẳng phải cũng giống ngươi sao."
Adolf nháy mắt ra hiệu, không chút ngần ngại cười nói:
"Ngươi có thể vì tiền mà cam chịu truy sát một đứa trẻ, thì tại sao ta không thể vì tiền mà bảo vệ nó? Chỉ cần tiền đủ, kiếm tiền mà, không đáng xấu hổ."
"…Hợp lý."
Đây là hai chữ Muen vừa nói, nhưng khoảnh khắc này, từ miệng Nhân Đà Vương thốt ra, lại mang theo mùi vị giận tím mặt.
"Cmn, cmn, cmn!"
Gấu Hồng đột nhiên túm lấy cổ Muen, ra sức lắc mạnh, kinh ngạc nói:
"Mek kiếp, ngươi lại nhét một vị Đái Quan Giả vào đội xe? Từ bao giờ vậy?"
"Ngay từ đầu rồi."
Muen thoát khỏi vuốt gấu của Gấu Hồng, đảo mắt: "Ta cứ tưởng ngươi biết rồi chứ, Giáo sư Planck đều nhận ra rồi, ngươi lại không ư? Đúng là đồ bỏ đi."
"Me nó, ta thấy ngươi cứ thần thần bí bí, cứ tưởng ngươi giấu một khẩu đại pháo ở trong đó, không ngờ ngươi lại đưa lão già mất nết Adolf theo! Ngươi làm thế nào vậy?"
"Thì còn cách nào nữa, có đủ tiền là được."
Muen thở dài: "Để gom đủ tiền thuê ngài Adolf giúp đỡ, ta đã phải bán hai trang viên của ông già đấy, không biết khi ông về nhà có bị đánh không nữa."
"Ha ha, hết cách, tiền nào của nấy mà, đắt đỏ có lý do của nó." Khuôn mặt Adolf lộ vẻ hồng hào, tươi cười rạng rỡ, xem ra chuyến này thực sự kiếm được không ít.
"Haiz, cha ngươi nắm giữ một vùng đất đai màu mỡ rộng lớn ở Lãnh địa Campbell và ba mươi phần trăm ngành quân công của Đế Quốc, có phải kiếm tiền nhờ trang viên đâu, ngươi lo cái gì?"
Thấy lực lượng của phe mình tăng cường với cấp độ sử thi, Gấu Hồng lập tức cứng cỏi hẳn lên, hắn lau vết máu trên miệng, vỗ mạnh lên bộ lễ phục sạch sẽ của Adolf, lớn tiếng nói:
"Lão huynh Adolf, đã lâu không gặp, ngươi vẫn phong độ như ngày nào, rất tốt rất tốt, lần này hai ta liên thủ, nhất định sẽ nghiền nát lão già Nhân Đà Vương kia!"
"…Đã lâu không gặp, ngài Orlanriel."
Nhìn bộ lễ phục của mình bị máu nhuộm đỏ, khóe mắt Adolf khẽ giật một cái, nhưng vẫn giữ vẻ lịch thiệp của một quý ông, nói:
"Nhưng chuyện nghiền nát này, có lẽ sẽ không xảy ra đâu, rốt cuộc theo hiểu biết của ta về vị này, hắn sẽ không làm những chuyện vô ích như vậy."
Adolf nhìn về phía Nhân Đà Vương, mỉm cười nói:
"Ta nói đúng không, ngài Nhân Đà Vương? Bây giờ ngươi có cưỡng ép ra tay, e rằng cũng chẳng được lợi lộc gì, chi bằng cứ vậy mà rút lui thì sao?
"Hợp lý."
Vẫn là hai từ đó, nhưng Nhân Đà Vương không rút lui ngay, mà quay đầu lại, nhìn Muen.
"Ta có một câu hỏi, không biết ngươi có thể trả lời không?"
"Ửm?"
"Nếu ngươi đã có quân bài tẩy như vậy, vậy tại sao lúc đầu, lại nghĩ đến chuyện bỏ chạy?" Nhân Đà Vương tò mò hỏi.
"Nếu không chạy, chẳng lẽ ở lại cản chân sao?"
Muen khẽ nhíu mày, không hiểu lão già này định làm gì, lùi lại phía sau Adolf.
"Hơn nữa, ai biết ngươi có còn quân bài tẩy nào không, mọi chuyện đều phải cẩn thận, phải không?"
"Thì ra là vậy."
Sau khi nghe câu trả lời, Nhân Đà Vương đột nhiên thở dài một hơi.
"Không trách những người kia dù phải trả cái giá lớn như vậy, cũng muốn ta giết ngươi, ẩn nhẫn, cẩn thận, thiên tư thông minh, quan trọng nhất là ngươi có một người cha tốt và một hôn ước tốt, đối với một số người mà nói, Muen Campbell, ngươi quả thực đã đủ để khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi rồi
Giữa trởi đất được ánh bình minh chiếu rọi, đột nhiên một làn gió nhẹ thổi qua, lay động vạt áo rách nát của Nhân Đà Vương.
Hắn vẫn chắp tay trước ngực, giống như mỗi ngày trong suốt một trăm năm khổ hạnh qua vậy.
Nhưng mặt Adolf đột nhiên trở nên nghiêm nghị, ông ta bước lên một bước, quát:
"Nhân Đà Vương, ngươi điên rồi sao? Đây không phải là tác phong của ngươi!"
"Đương nhiên không phải, xem ra hiện tại ta không có cách nào giết hắn, nhưng… cẩn thận, đâu chỉ có mỗi tên nhóc kia.”
Vương miện rực rỡ vươn cao, luồng khí tức mạnh mẽ của Đái Quan Giả bùng nổ không kiêng dè gì, như cơn sóng thần nuốt chửng thế giới trong lời tiên tri về ngày tận thế.
Nhân Đà Vương dang hai tay, một tay tạo thành chưởng, vồ vế phía Gấu Hồng, tay kia tạo thành quyền, đấm về phía Adolf.
Trong chớp mắt.
Trời đất rung chuyển.
Làn gió nhẹ biến thành cuồng phong xé nát vạn vật, giống như vô số lưỡi dao cuồng luạn khuấy động.
"Cmn, chơi thật à?"
Gấu Hồng thầm chửi rủa trong lòng, vội vàng vung Lang Nha Bổng ứng phó.
Trong khi đó, Adolf bung khí tức ram bảo vệ những người phía sau, đồng thời lấy chưởng đối quyền, không hề lép vế, chỉ là ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm.
"Nhân Đà Vương, rốt cuộc ngưới muốn làm gì?"
"Rất đơn giản, đã giết không được, vậy thì không giết nữa."
Một mình chống lại hai người, thần sắc của Nhân Đà Vương lại khôi phục vẻ bình tĩnh:
"Dù sao thì, không chỉ có mình ta là nhận tiền làm việc, Tiếp theo chính là kế hoạch B."
"Kế hoạch B?"
Tim của mọi người đồng loạt đập mạnh, nhưng trước khi họ kịp phản ứng, một khúc ca du dương vang lên từ trong gió rít.
Thanh âm kia như trút như kể, như một bài thơ tình chất chứa nỗi nhớ sâu sắc dành cho người yêu ở phương xa, lại như tiếng hát của một nàng tiên cá mang một sức hút ma mị trên biển.
Nhưng chỉ cần là ngươi hơi am hiểu một chút về ma pháp, đều biết thanh âm này đại diện cho điều gì.
Ngâm xướng.
Ngâm xướng ma pháp.


