Chương 302 · 339 chương

Khẽ thở dài

Muen nhanh chóng xuyên ra rừng cây, dưới sự gia trì của Ảnh Bộ, thận hình cậu gần như hóa thành một đạo tàn ảnh, khiến vô số lá cây rụng xuống.

Lea bị cậu nắm tay, vậy mà cũng có thể theo kịp bước chân của cậu.

"Cái… cái đó."

Trước tiếng gọi khẽ của thiếu nữ, Muen hơi chậm lại, nghiêng đầu nhìn lại.

"Hả?"

"Không… không có gì."

Nhưng thiếu nữ cắn môi, liếc nhìn bàn tay nhỏ bé đang bị cậu nắm lấy, chỉ lắc đầu rồi không nói gì.

Muen nhướng mày.

Cô ấy không thích bị mình nắm tay sao?

Cũng phải.

Nhưng giờ phút này, cậu không có thời gian để bận tâm đến chuyện đó.

Cảm nhận được những rung động dữ dội từ xa truyền đến, tâm tư Muen trầm xuống.

Cuối cùng, cảnh tượng mà cậu không muốn thấy nhất vẫn xảy ra. hơn nữa, còn xảy ra theo cách tồi tệ nhất.

Kẻ đứng sau còn điên rồ hơn cậu tưởng, hơn nữa, đến mức độ này thì không thể nói là lực lượng của một người đơn độc.

Và nếu những con sâu bọ hút máu này liên kết lại, thì ngay cả phụ thân tiện nghi của cậu có trở lại Beland, e rằng cũng phải cẩn thận đối đãi.

"Thật sự là quá xem trọng mình rồi, có vẻ như việc nghi thức đính hôn với Cecilia sắp đến đã kích thích mạnh mẽ thần kinh của đám người đó."

Nhưng cậu đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã sớm không còn là quả hồng mềm yếu bị đám phế vật kia muốn nắn bóp thế nào thì nắn bóp nữa.

Muen cười nhạo đám người đó một tiếng, rồi tăng nhanh tốc độ.

"Học đệ Muen!"

Tiếng Long Huyết Mã hí vang truyền đến, chiếc xe ngựa xé toạc lớp thực vật rậm rạp, lao đến trước mặt Muen, Fanny nắm chặt dây cương, cảm nhận được khí tức đáng sợ từ xa truyền đến, sắc mặt tái mét, nói.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi, không cầnlo lắng."

"Vấn đề nhỏ?"

Thần sắc Fanny hơi khựng lại, cô nhìn lên luồng huyết sắc bao phủ nửa bầu trời ở phía xa, và những rung động kinh hoàng chỉ cần hơi đến gấn thôi là sẽ bị xé toạc… ngươi bảo đây là vấn đề nhỏ ư?

"Không có thời gian giải thích đâu, mau đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Biên giới! Ở đó có quân đội do thuộc hạ cũ mà cha em từng suất lĩnh!"

Muen nhìn về phía sau Fanny.

Long Huyết Mã đều đã được huấn luyện đặc biệt, nên dù rất xao động vì cảm nhận được khí tức từ xa, nhưng vẫn rất phục tùng mệnh lệnh, sáu chiếc xe ngựa xếp hàng ngay ngắn, tất cả đều theo sau.

Những người khác cũng đang ngồi trên xe ngựa, mặt cũng tái mét, nhưng khi nhìn thấy Muen, mặc dù biết vị Công Tước chi tử này còn nhỏ tuổi hơn mình, họ vẫn cảm thấy như đột nhiên tìm được chỗ dựa tinh thần.

Muen chớp mắt, đẩy Lea vào xe ngựa của Fanny: "Mọi người đi trước đi."

"Còn ngươi thì sao?"

"Mục tiêu của bọn chúng là ta, để đảm bảo an toàn, ta sẽ tạm thời đi một mình…"

Rầm!

Muen chưa kịp nói hết, đã nghe thấy tiếng gió xé toạc truyền đến, trong lòng cậu nỏi lên tiếng cảnh báo dữ dội, không còn thời gian để nói thêm gì, Muen một tay ôm chặt Lea, lùi lại về phía sau.

Một bóng người như đạn pháo hung hăng nện xuống, cuốn theo bụi bặm mù mịt.

Long Huyết Mã hí lên kinh hoàng, như thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của một thứ gì đó đang đến gần.

Khi khói bụi tan đi, để lộ "thứ " bên trong, khóe miệng Muen hung hăng co giật một cái.

"Gấu Hồng? Ngươi như vậy là không được rồi?"

"Mẹ kiếp, ngươi giỏi thì tự mình lên đi!"

Gấu Hồng toàn thân chật vật, bộ đồ da thú đều rách nát cả đường chỉ, nghe thấy lời của Muen, hắn nhảy vọt như con cá chép từ cái hố lớn, giận dữ nói.

"Ngươi cũng không nhìn một chút đó là ai sao? Ta ngay cả Đái Quan Giả cũng không phải mà đã chống đỡ được mấy chiêu đã coi như rất trâu bò rồi, ngươi thử đi mà tra sử sách xem, ngoài những kỳ tài ngút trời có thể thay đổi dòng chảy lịch sử, còn ai không phải Đái Quan Giả mà có thể đối đầu với Đái Quan Giả chứ!"

"Nhưng ngươi cũng quá nhanh đi, cái kia cũng không nhanh bằng ngươi."

"Nói bậy, ai nói ta nhanh, ta một chút cũng không nhanh, ta…" [note107744]

"Hắn ta quả thực không nhanh, việc hắn có thể cầm chân ta hai phút, xét đến tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, đã có thể nói là một kỳ tích rồi."

Một giọng nói lạnh nhạt khiến người ta kinh hãi vang lên, Muen và Gấu Hồng đồng thời ngừng đấu khẩu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía chõ lõm do bị va chạm.

"Mấy chứ kỳ tài ngút trời, dùng trên người ngươi ngày xưa, đương nhiên là rất hợp lí, chỉ là lời nguyền của Hoàng Thất Leopold đã biến thiên phú đó của ngươi thành một nhà tù giam cầm chính ngươi."

Nhân Đà Vương vẫn một thân vải rách, nhưng trông còn rách nát hơn lúc nãy, trên lòng bàn tay chắp lại của ông ta, lại có thêm vài vết thương, nhưng so với Gấu Hồng đang điên cuồng phun máu, ông ta trông như không hề hấn gì.

Sự thật đúng là vậy, giữa một Đái Quan Giả lão luyện và một kẻ mạnh "ngang hàng" với Đái Quan Giả, vẫn có một sự khác biệt về chất.

"Nghĩ thôi đã thấy đáng thương rồi, Orlanriel, ngươi lẽ ra đã có cơ hội vượt qua Hoàng Đế sơ đại kia, vậy mà giờ lại sa sút đến mức phải tự me hoặc bản thân bằng những thứ như thế này."

Nhân Đà Vương búng ngón tay, lấy ra từ đâu đó một cuốn sách vàn mà Muen quen thuộc, nhanh chóng lật giờ, trong miệng chậc chậc khen lạ:

"Ồ? Ta không biết ngươi lại thích loại này, trách không được năm đó vị kia lại chọn rời bỏ ngươi."

"Câm mồm." Gấu Hồng hiếm khi lộ vẻ hung tợn.

"Còn chưa đến lượt ngươi thương hại ta."

"Ha ha, đáng tiếc, có vẻ mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Nhân Đà Vương nở một nụ cười không hề có chút dao động cảm xúc nào, tiện tay xé nát cuốn sách vàng.

Đầu tiên ông ta liếc nhìn Gấu Hồng đang giật giật khóe mắt, sau đó đảo mắt qua đám trẻ con, thấy chúng đang lộ vẻ kinh hãi, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Cuối cùng, ánh mắt ông ta rơi vào Muen.

Nụ cười khựng lại một chút.

Bởi vì ông ta từ tên Công Tước chi tử có cảnh giới Võ Giả chỉ có Nhị Giai còn ma lực thì chẳng đáng kể, ông ta chỉ cần một ngón tay là có thể dễ dàng nghiên nát này, lại không cảm nhận được chút sợ hãi nào.

"Tại sao?"

Nhân Đà Vương nghi ngờ hỏi.

"Ngươi lẽ ra phải khóc lóc cầu xin tha thứ rồi chứ?"

"Cầu xin tha thứ?"

Muen hít sâu một hơi, nhẹ nhàng an ủi thiếu nữ đang run rẩy bên cạnh, khó hiểu hỏi ngược lại.

"Tại sao ta phải cầu xin?"

"Ngươi sắp chết."

"Tại sao ta lại chết?"

"Vì ta muốn ngươi chết."

“Hợp lý."

Muen nói với ánh mắt bình thản:

"Nhưng từ trước đến nay, đã có rất nhiều người… không, rất nhiều tồn tại muốn giết ta, nhưng ngươi, ngay cả hàng cũng không vào được.”

Chết lặng, chết lặng tuyệt đối.

Trước những lời bá khí vô cùng của Muen, ngay cả Gấu Hồng, người luôn tự xưng là kiêu ngạo đến mức không có bạn bè, cũng lén lút giơ ngón cái lên với Muen.

Chẳng trách mình vừa gặp đã thân với tên nhóc này, trình độ trang bức này, có ba phần công lực của mình hồi trẻ.

Nhân Đà Vương cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống.

Nhìn tên nhóc trước mặt, kẻ có thể bị nghiền nát chỉ bằng một ngón tay, không hiểu sao ông ta lại cảm thấy bất an.

Nhưng nếu đã bất an, thì phải nhanh chóng diệt trừ hậu họa.

Nhân Đà Vương lại giơ tay lên, trong khoảnh khắc, ngay cả làn gió nhẹ trong thế gian dường như cũng ngừng lại.

Tuy nhiên, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối này, mọi người đều cảm thấy một áp lực tuyệt vọng.

Như thể, đang bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Chết đi."

Nhân Đà Vương khẽ nói, như thể đang ban bố sắc lệnh của thần linh.

Và, ông ta nắm chặt bàn tay.

Trong khoảnh khắc, một âm thanh vỡ vụn trong trẻo vang vọng trong không khí, những vết nứt lan rộng, giống như vỏ trứng vỡ.

Tiếp theo, chỉ trong một khoảnh khắc nữa thôi, tất cả những người ở đây, cùng với mọi thứ xung quanh, sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Nhưng đôi mắt Muen vẫn bình thản, như thể không nhận ra cái chết đang đến gần.

Bởi vì khoảnh khắc này, trong bầu không khí tĩnh lặng tuyệt đối, lại đột nhiên…

Vang lên một tiếng khẽ thở dài.

Bạn đã đến cuối chương 302.

Không gian đọc của bạn