“Quả… quả nhiên là việc tạo ra con người trong truyền thuyết sao?”
Lea mở to đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong phòng học, Thánh Quang trên tay cô từ lâu đã biến mất không còn dấu vết, còn vô thức thu liếm khí tức của bản thân.
Nhìn cảnh tượng cực kỳ có tính thị giác một khi đã nhận ra ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lea đỏ đến tận cổ, tim càng đập thình thịch hơn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Cái… cái này cũng quá không biết xấu hổ đi!”
Đây là phòng học.
Sao có thể xảy ra chuyện này trong phòng học chứ?
Lại còn giữa ban ngày ban mặt?
Chẳng phải những chuyện như vậy nên được làm vào ban đêm, tắt đèn, lén lút trên giường sao?
Quang minh chính đại như vậy…
Không, cũng không tính là quang minh chính đại, dù sao cửa lớp và rèm cũng đã được đóng kín, nếu không phải mình kéo rèm ra, hẳn sẽ chẳng có ai phát hiện.
Nhưng… ngay cả giường cũng không có, chỉ đứng như thế này, chẳng phải… hơi khó khăn sao?
Trong tầm mắt, thiếu nữ đang vịn vào bàn, còn chủ động nâng hông lên, mà người đàn ông tóc vàng vòng tay qua eo, thậm chí cả ngực thiếu nữ, đang ưỡn người ra sức chinh phạt.
Chiếc váy xếp ly che kín hoàn hảo phần quan trọng, nhưng chỉ qua sự chuyển động của váy, Lea dường như có thể thấy từng đợt sóng thịt gợn lên trên cặp mông cong hoàn hảo của thiếu nữ mỗi khi người đàn ông tóc vàng ra sức xung kích.
Hình ảnh chưa từng tồn tại trong trí tưởng tượng này mang đến cho Lea một cảm giác kích thích chưa từng có, nhưng đồng thời cũng khiến cái đầu nhỏ bé thuần khiết như tờ giấy trắng của cô rơi vào trạng thái tê liệt.
Phải làm sao đây, phải làm sao đây?
Có nên ra tay ngăn chặn hành vi vô liêm sỉ này không?
Nhưng… mình lấy đâu ra lập trường và động cơ để ngăn cản chư?
Nếu Muen Campbell thực sự ép buộc thiếu nữ kia làm chuyện này, có lẽ cô sẽ đứng ra ngăn cản.
Nhưng hai người trước mặt, rõ ràng đều tự nguyện.
Thiếu nữ thậm chí còn tỏ ra chủ động hơn.
Chưa nói đến việc cô ấy nhiệt tình chủ động hơn, Lea càng quan sát kỹ hơn, cuối cùng nhận ra vẻ đau đớn trên khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của thiếu không phải do đau đớn gây ra.
Ngược lại, đó là một loại khoái cảm khi tâm hồn và thể xác động thời được thỏa mãn, thậm chí đã đầy đến mức sắp tràn ra, mới biểu hiện ra vẻ mặt không chịu nổi khoái cảm tột độ đó.
Dù không nghe thấy âm thanh, chỉ nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ mở của thiếu nữ, Lea cũng có thể tưởng tượng tiếng rên rỉ mềm mại ấy đẹp đẽ đến nhường nào.
Loại chuyện đó, thật sự dễ chịu đến vậy sao?
Lea vô thức khép chặt chân, dùng sức vặn vẹo.
Rõ ràng là chỉ nhìn thôi, nhưng cô lại cảm thấy một nơi nào đó của mình, bắt đầu trào dâng một dòng nhiệt, còn mang theo một sự rạo rực khiến tâm trí cô dao động.
Ariel từng nói, việc nam nữ trần truồng làm chuyện đó là hành vi bẩn thỉu nhất trên đời. (Chưa tán mà đã rào sắn rồi)
Nhưng…
Cả hai người kia dường như vẫn mặc quần áo chỉnh tề.
Vậy đây còn được coi là bẩn thỉu nữa không?
Đôi mắt to tròn long lanh của Lea ánh lên một tia mê ly, theo lẽ thường, khi thấy cảnh này, cô nên lặng lẽ rời đi.
Nhưng không biết vì sao, ánh mắt cô lại dính chặt vào cảnh tượng trong lớp, không thể rời ra được.
Giống như là…
Không, không phải, không phải ta muốn xem cái này! Không phải!
Ta chỉ là.. chỉ là… đúng rồi, ta chỉ là muốn xác nhận xem Muen Campbell có bắt nạt thiếu nữ kia không thôi!
Đúng vậy, chuyện thế này không thể làm qua loa, phải kiểm tra kỹ càng nhiều lần.
Lea cắn môi, lặng lẽ thuyết phục bản thân.
Và khi cảnh tượng trong phòng học in sâu vào mắt cô, má cô càng thêm ửng hồng, nóng bỏng như muốn bốc cháy, đồng thời, cô vô thức không nhận ra bàn tay nhỏ bé của mình… đã khẽ chạm vào đôi chân khép chặt.
…
…
Cuộc chiến trong phòng học cuối cùng cũng kết thúc.
“Học tỷ… em sắp tới rồi…”
“Ừm, cho chị…”
Tiếng gầm gừ như dã thú của người đàn ông hòa cùng tiếng run rẩy không kìm được của thiếu nữ, cả hai cùng nhau chạm đến đỉnh mây tuyệt diệu ấy.
Sau một hồi nghỉ ngơi, Muen lật người Anna lại, rồi lại cùng nàng trao nhau nụ hôn đắm đuối.
Nhìn gương mặt học tỷ trước mắt vẫn còn đắm chìm, phiêu đãng trên mây, mơ màng đáp lại bằng chiếc lưỡi, mê ly mà lại kiều diễm, Muen cảm nhận được ngọn lửa vừa tắt trong cơ thể mình lại bùng cháy.
Bị kẹt trong biển hoa quá lâu, làm sao có thể thỏa mãn chỉ với một lần?
“Học tỷ, em muốn thêm nữa…”
“Tên xấu xa…”
Anna cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ dư âm, lười biếng liếc Muen một cái, rồi đưa cánh tay ngọc ra, chủ động nắm lấy eo cậu.
“Cảm giác như học đệ… lợi hại hơn rồi nha.”
“Hì hì, đây mới chỉ là bắt đầu, lần trước em không ở trạng thái tốt, nhưng lần này, nhất định sẽ chinh phục chị, con yêu tinh nhỏ này
“Thật không? Vậy thì chị…”
Đang định tiếp tục đùa giỡn, như nhận ra điều gì, khí chất của Anna đột nhiên thay đổi.
Đôi má đang ửng hồng của cô hiện lên chút lạnh lùng, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. “Ai đó?”
“Hả?”
Muen sững sờ, chưa kịp phản ứng thì thấy Anna hóa thành một bóng đen đậm, trong nháy mắt biến mất khỏi vòng tay cậu.
Lúc này, cậu mới như nhận ra điều gì, khóe miệng giật giật quay đầu lại….
…
“Không xong rồi!”
Khoảnh khắc thiếu nữ trong lớp quay đầu, Lea cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức xoay người, chạy trốn như một chú thỏ hoảng sợ.
Nhưng đã quá muộn.
Phía sau cô, bóng dáng cực kỳ nhạt nhòa trên bầu trời trắng xóa, như đột nhiên bị mực nhuộn đen, lập tức trở nên đậm dặc
Rồi bóng mờ xoắn lại, hóa thành một bóng người thanh nhã, Anna xuất hiện sau lưng Lea, nắm lấy cổ áo cô.
“Ôi chà, không ngờ lại bắt được một con mèo hoang thích nhìn trộm ở đây.”
“Đừng, đừng lại gần!”
Lea hoảng loạn nhắm mắt, đôi chân dài lơ lửng giữa không trung đung dùng sức đung đưa qua lại, hai tay ngưng tụ Thánh Quang, bất chấp tất cả quệt về phía Anna.
Nhưng như nghĩ ra điều gì, Thánh Quang lập tức bị cô thu lại giữa chừng, chỉ còn đủ sức đẩy người ta ra.
Thánh Quang yếu ớt như vậy đương nhiên không thể uy hiếp Anna, trong nháy mắt đã bị bóng đen trong tay nàng nuốt chửng.
“Vậy mà lại là một con mèo hoang nhỏ không tầm thường nha?”
Cảm nhận Thánh Quang dồi dào vô thức tỏa ra từ Lea, Anna ngạc nhiên nhướng mày, rồi mỉm cười tiến sát lại gần mặt Lea.
“Nhưng dù có không tâm thường đến đâu, nhìn trộm cũng không phải việc một đứa trẻ ngoan nên làm.”
“Ta, ta không nhìn trộm!”
Lea tuyệt vọng phản kháng. “Ta chỉ đi ngang qua thôi, đúng vậy, chỉ đi ngang qua thôi, ngươi bắt nhầm người rồi!”
“Ha ha, đi ngang qua sao?”
Anna liếc xuống dưới, khóe miệng nở nụ cười cổ quái.
“Dù sao thì, chúng ta nói chuyện một chút đi., tỷ tỷ sẽ nghe kỹ lý do của ngươi.”
“Ư…”
Lea bất đắc dĩ mở mắt.
Lúc này, nhìn thiếu nữ trong bộ trang phục chỉnh tề đứng ngoài trời sáng sủa, Lea mới nhận ra có lẽ không nên dùng hai chữ “thiếu nữ” để miêu tả, khí chất trưởng thành thoang thoảng giữa đôi mày là thứ mà một chú cừu non năm nhất như cô không thể nào có được.
Vậy mà lại là một vị học tỷ.
Lại còn rất mạnh.
Không có khả năng chạy thoát.
Thế là, nhìn gương mặt xinh xắn trước mắt, vẻ xuân triều đã tan đi, trong sự quyến rũ lại nổi lên một tia lạnh lẽo, Lea lập tức phát ra tiếng kêu bi thảm hối hận không kịp.


