Chương 270 · 349 chương

Kinh ngặc tột độ

“Chắc là ở đây rồi.”

Trên hành lang tòa nhà rộng lớn, tĩnh mịch, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh xinh xắn.

Là Lea.

Mặc dù đang trong giờ lên lớp, cô lại đến một tòa nhà câu lạc bộ cũ kỹ, nơi mà thường ngày cô không bao giờ đặt chân tới, nghe nói là sắp bị bỏ hoang.

Đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây, trong lòng có chút bất an trước môi trường xa lạ, chỉ dựa vào tờ ghi chú trong tay để xác nhận địa điểm.

“Phòng học cuối cùng…”

Lea ngẩng đầu, nhìn tấm biển ghi tên phòng học trước mặt.

“Câu Lạc bộ Ma Dược Cổ Đại? Ơ, học viện chúng ta có câu lạc bộ này sao?”

“Thôi kệ, Muen Campbell đã cho địa chỉ này, chắc là đúng rồi.”

Cuối cùng cũng tìm thấy địa điểm, Lea hài lòng cất tờ ghi chú vào, chợt một làn gió lạnh thổi qua, khiến cô không khỏi rụt cổ lại, khẽ rùng mình.

“Chỗ này… vắng vẻ quá…”

Cô nhìn quanh.

Mặc dù đang là giờ lên lớp, nhưng không phải tất cả học sinh đều có tiết học.

Theo lý thuyết, đáng lẽ phải có một hai đi ngang qua mới đúng.

Nhưng trong tầm mắt cô, lại không có một bóng người.

Tất cả các phòng học ở tầng này đều đã bị bỏ hoang, trên cửa ghi những cái tên câu lạc bộ kỳ lạ, chắc hẳn đều là những câu lạc bộ nhỏ đã suy tàn theo thời gian.

Những phòng học không người, tòa nhà không người, khiến Lea nhớ đến những câu chuyện kinh dị về những bóng ma và ác quỷ mà Ariel đã kể để dọa cô.

“Không ngờ lại mời mình đến một nơi vắng vẻ thế này, Muen Campbell, quả nhiên là có ý đồ xấu mà! Trước đó suýt nữa thì bị lời ngon tiếng ngọt của hắn ta lừa rồi!”

Laa nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình, nghiến răng nghiến lợi nói.

Đã một tháng không liên lạc, cô cứ nghĩ Muen Campbell đã quên chuyện trước đây, đã định cái mác vong ơn bội nghĩa cho hắn.

Số tiền tiết kiệm trước đây cũng đã tiêu hết, cô lại bắt đầu nghĩ đến việc trốn học viện đi biểu diễn kiếm tiền.

Nhưng Muen Campbell lại đột nhiên liên lạc với cô.

Bây giờ xem ra, Muen Campbell không phải là đã quên, mà có lẽ trong suốt một tháng qua, hắn đang âm mưu điều gì đó!

Nếu không, học viện rộng lớn như vậy, tại sao lại mời mình đến một nơi vắng vẻ như thế này?

Chắc chắn là có âm mưu!

Ariel nói đúng, những người như Muen Campbell, không thể tin tưởng được!

Trong mắt Lea, một tia sáng trí tuệ lóe lên.

Nhưng.

Cũng may.

Mình đã cẩn thận đề phòng.

Lựa chọn cực kỳ thiên tài là đến sớm một ngày để trinh sát trước.

Nếu không, mình có lẽ đã thực sự mắc vào mưu kế của hắn rồi!

“Hừ hừ, Muen Campbell, ngươi thực sự cho rằng ta là loại ngực to không não sao?”

Lea đắc ý chống tay lên hông,

“Xem ta đánh cho ngươi trở tay không kịp đây!”

Việc Muen Campbell chọn một nơi vắng vẻ như vậy chắc chắn có ý đồ sâu xa.

Đúng lúc, mình chỉ cần lén lút quan sát tình hình, tự nhiên có thể vạch trần âm mưu của hắn!

“Chỉ là…”

Lea có chút nghi hoặc thò đầu ra nhìn. “Hình như không vào được.”

Tất cả các cửa sổ trong phòng học đều được đóng kín bằng rèm cửa màu xanh nhạt, ngay cả một khe hở cũng không có.

Lea dùng sức đẩy cửa, phát hiện không hề nhúc nhích, dường như đã bị khóa chặt.

“Che giấu kỹ như vậy, chắc chắn có gì đó mờ ám!”

Lea lại dùng sức vung nắm đấm nhỏ, sóng ngực cũng phập phồng mạnh mẽ.

Cô càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

Cũng càng thêm kiên định với quyết tâm khám phá đến cùng!

Đi quanh một vòng, cuối cùng cô vẫn quay trở lại trước cửa sổ phòng học.

Sau khi xác định không thể phá cửa bằng vũ lực, sự chú ý của cô chuyển sang những tấm rèm cửa màu xanh nhạt.

Cửa sổ đóng chặt, nhưng không có nghĩa là không có không gian thao tác.

Hơn nữa, cô bây giờ chỉ muốn nhìn xem thôi, điều này không khó.

Thế là Lea đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa.

Từ đầu ngón tay cô, phát ra những đốm sáng thánh khiết màu vàng kim.

Những đốm sáng dần biến thành những con bướm vàng,  vỗ cánh theo sự điều khiển của cô, lặng lẽ bay xuyên qua cửa sổ.

Rơi xuống trên tấm rèm.

Và rồi, tấm rèm được những con bướm từ từ kéo ra, Lea có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong.

“Ơ, có người sao?”

Nhìn thấy bóng người bên trong phòng học, Lea theo bản năng tập trung nhìn chằm chằm.

“Đó là… Muen Campbell?”

“Đang làm gì vậy?”

“Hơn nữa, hình như không chỉ có một người… còn một người nữa… là con gái?”

Trong phòng học tối mờ, có lẽ bị thứ gì đó che khuất, không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng mái tóc vàng óng của Muen Campbell vẫn nổi bật.

[Bị kiểm duyệt, lược bỏ 1000 chữ sau, mời quý vị tự tưởng tượng…]

“Đây là…”

Nhìn cảnh tượng đó, mắt Lea đột nhiên trợn tròn, vô số tia sét lóe lên trong đầu cô.

Đây là…

Muen Campbell đang bắt nạt người?!

Trong tích tắc, trong đầu cô, cảnh tượng Muen Campbell nhốt một thiếu nữ vô tội vào căn phòng học kín mít này, đẩy cô ấy xuống dưới thân, dùng đầu gối đá mạnh vào mông cô ấy đã được bổ sung hoàn chỉnh!

Quá tàn nhẫn!

Quá đáng sợ!

Quá khó tin!

Muen Campbell, tại sao ngươi lại làm chuyện này với một thiếu nữ đáng yêu như vậy?

Phải làm sao đây, phải làm sao đây?

Mình phải giúp đỡ!

“Gọi người đến thì không kịp nữa rồi, mình phải tự mình xông lên thôi!”

Lea nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu tập trung Thánh Quang trên lòng bàn tay.

Mặc dù cô không giỏi chiến đấu trực diện, nhưng với tư cách là một ứng cử viên Thánh Nữ của Giáo hội, làm sao cô có thể bỏ qua hành vi tàn bạo như vậy được chứ?

Cô phải đứng ra hành động!

Tuy nhiên, khi cô định đập mạnh cửa sổ và hét lên một tiếng “Cầm thú!” để ngăn chặn hành động này, thì động tác của hai người trong tầm nhìn cô đột nhiên thay đổi.

[Bị kiểm duyệt, lược bỏ 1000 chữ sau, mời quý vị tự tưởng tượng…]

“Hả?”

Lea sững sờ.

Lea ngơ ngác.

Tiếng sấm trong đầu cô giáng xuống từ trời cao, nhưng lại bị một lực lượng vô hình đẩy bật ra, buộc phải quay ngược lại.

Vô số suy nghĩ chạy loạn trong đầu, trong tích tắc đã xóa bỏ ý nghĩ Muen Campbell đang “bắt nạt” thiếu nữ.

Bởi vì, cùng với sự thay đổi của động tác, cô đã nhận ra những chi tiết nhỏ mà trước đó cô không hề để ý.

[Bị kiểm duyệt, lược bỏ 1000 chữ sau, mời quý vị tự tưởng tượng…]

“Cái, cái, cái này…”

Nhìn cảnh tượng đó, não Lea như một cuộn len bị mèo vờn, vô số suy nghĩ hỗn độn, rối tung lên.

Và rồi, cô cuối cùng cũng nắm được sợi dây duy nhất từ cuộn len lộn xộn này.

Bởi vì cô chưa từng trải qua kinh nghiệm như vậy, cũng chưa từng thực sự chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Nhưng cô theo bản năng hiểu được ý nghĩa của hành động này.

“Cái này, chẳng lẽ chính là… trong truyền, truyền, truyền thuyết… cái [ bị kiểm duyệt, lược bỏ 2 chữ sau, mời quý vị tự tưởng tượng] đó sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lea đỏ bừng, trên đỉnh đầu dường như còn bốc hơi nhẹ.

Từ nhỏ đã nhận được giáo dục nghiêm khắc trong Giáo Hội, nhận thức về giới tính chỉ dừng lại ở việc nắm tay và hôn, do tò mò, cô đã từng đọc được những mô tả trong tiểu thuyết và truyện, đôi khi lỡ lời dưới ảnh hưởng của Ariel…

Vị Thánh Nữ tương lai vô cùng thuần khiết này, giờ phút này nhìn cảnh tượng trước mắt, vô cùng chấn động!

Bạn đã đến cuối chương 270.

Không gian đọc của bạn