"Chuyện khó khăn nhất ư?"
Nghe lời Aldrich Đệ Tam nói, Muen không khỏi hoảng hốt một chút.
Đúng là khó thật.
Bởi vì, nhìn lại chặng đường của cậu, tất cả những gì cậu phải đối mặt đều là những điều đáng sợ nhất trên thế giới này.
Ái Thần Hủ Hóa.
Khô Héo Chi Vương.
Tĩnh Mịch Chi Nguyệt.
Tà Thần mà người khác cả đời có lẽ cũng không hề dính dáng, lại chen chúc tụ tập xung quanh cậu.
Hơn nữa xem như lúc này khi màn kịch sắp hạ, cậu chỉ có thể nói là tạm thời có được chút thảnh thơi, tương lai sẽ thế nào, không ai biết được.
"Nhưng… chúng ta chẳng phải chỉ có thể tiến về phía trước thôi, đúng không?" Muen mỉm cười nói.
…
Aldrich Đệ Tam nhìn Muen một cái thật sâu, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói.
"Vậy ngươi cút đi."
"Hả?"
"Ta đã nói là ngươi có thể cút rồi."
Aldrich Đệ Tam không cảm xúc nói.
"Những gì cần nói ta đã nói rồi, chẳn lẽ ngươi định ở lại đây dùng bữa tối sao? Nhắc nhở ngươi một chút, tiểu tử thối, tuy rằng rất không xứng làm một người cha, nhưng ta thực sự phát ngán với gương mặt tra nam đã mê hoặc biết bao cô gái của ngươi rồi!"
…
Khóe miệng Muen co giật dữ dội.
Vừa nãy đến còn gọi là tiểu tử nhà Campbell, kiểm tra xong lại gọi là tiểu tử thối, rốt cuộc ai mới giống tra nam hơn đây?
"Vậy thần xin cáo lui, Bệ Hạ."
Muen kính cẩn đặt tay lên ngực, cúi chào, xoay người rời đi.
Chỉ là khoảnh khắc bước ra khỏi căn phòng, Muen dường như nghe thấy tiếng lẩm bẩm khẽ của Hoàng đế.
"Muen Campbell, làm chồng của con gái ta không phải là chuyện dễ dàng đâu."
…
Sau khi Muen rời đi.
Aldrich Đệ Tam vẫn chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn mặt trời hoàn toàn lặn xuống đường chân trời.
Thế giới dần chìm vào màn đêm vô tận, những vì sao lấp lánh trên bầu trời, nhấn chìm người đàn ông đứng yên như pho tượng này.
"Lại đây bắt ta nào.”
"Haha, không bắt được đâu, không bắt được đâu…"
Một âm thanh đột ngột vang lên cùng tiếng gió, cắt ngang suy nghĩ của Aldrich, ngài biết rằng Đại Hoàng Tử, người từ nhỏ đã kém thông minh, lại bắt đầu chơi đùa với các thị nữ.
Vô tư vô lo.
Thật lạc lõng.
"Còn bao lâu nữa là đến sinh nhật Cecilia?"
Trong căn phòng dường như chỉ có mình ngài, Aldrich đột nhiên hỏi.
"Bẩm Bệ Hạ, còn 8 tháng 13 ngày nữa ạ." Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong bóng tối.
"8 tháng sao?"
Aldrich cúi đầu, nhìn hàng ngàn ánh đèn trong thành phố dần được thắp sáng, trong đôi mắt sâu thẳm của ngài, cuối cùng cũng nổi lên một thứ ánh sáng khó hiểu.
"Cũng có chút quá lâu rồi."
Ngài thở dài một tiếng, rồi thu tay vào lại áo, che đi vết nứt ở cổ tay, ngay cả Muen ở trước mặt cũng không hề nhận ra, vết nứt đó hoàn toàn giống với vết nứt trên hàng rào bị ngài bóp nát…
…
…
"Ha… Quả không hổ là Bệ hạ, áp lực thật đáng sợ."
Dọc theo hành lang, biến mất khỏi tầm mắt của hai Hiệp Sĩ cận vệ, Muen cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy chỉ là vài câu nói, nhưng lại mệt mỏi hơn cả đánh một trận lớn.
Điều này khiến Muen không khỏi cảm thán về khả năng khiến người ta hai chân mềm nhũn, cha con các người đúng là giống nhau như đúc.
Nghĩ vậy, bước chân Muen đột nhiên lảo đảo, sắc mặt tái mét, một cảm giác trống rỗng ập đến như thủy triều trong cơ thể.
Lúc này cậu mới nhận ra rằng cả ngày mình chưa ăn gì ngoài canh Thập Toàn Đại Bổ của Ann.
À, có lẽ đêm qua có ăn một chút chocolate, nhưng so với sự tiêu hao của cậu trong khoảng thời gian này thì chỉ như hạt cát trong sa mạc.
Đói quá.
Đáng tiếc là không có phú bà nào bao nuôi mình.
"Hoàng Cung lớn như vậy mà đến bữa tối cũng không cho, đúng là keo kiệt mà."
Muen lẩm bẩm một câu, rồi bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng rời Hoàng Cung tìm thức ăn.
Nhưng đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
"Thiếu gia Campbell."
Theo phản xạ quay đầu lại, cậu thấy người đàn ông trung niên vừa bước ra từ phòng Bệ hạ đang đứng ở góc hành lang, có vẻ như đang đợi cậu.
"Ngài là…"
Cảm giác quen thuộc lại ập đến, nhưng Muen hoàn toàn không thể nhớ ra được.
"Thiếu gia Campbell thật là hay quên."
Người đàn ông mỉm cười, cởi mũ, cúi chào.
"Tại hạ Sean Jones, một Nam Tước nhỏ bé, trước đây, từng may mắn được Công Tước Campbell mời tham dự lễ trưởng thành được tổ chức tại Phủ Công Tước, chúng ta đã gặp nhau lúc đó."
"Ồ, là ngài sao!"
Muen đột nhiên nhớ ra.
Cậu tự hỏi tại sao lại thấy quen thuộc như vậy, hóa ra là khi đón khách trong lễ trưởng thành, cậu đã gặp vị Nam Tước này.
Lúc đó, phụ thân tiện nghi của cậu còn đặc biệt nhắc với cậu ột câu, Sean Jones này là…
Là vàng bị vùi lấp bởi thân phận.
Đúng vậy, đó là những lời cha đã nói lúc đó, giọng nói còn có chút cảm thán, bởi vì người đàn ông như sư tử đó hiếm khi bộc lộ cảm xúc u sầu đến thế, nên Muen nhớ rất rõ.
Nghĩ vậy, Muen đột nhiên nhướn mày nhìn Sean.
"Nam Tước Sean, ngài diện kiến Bệ hạ là…"
"Chỉ là được Bệ Hạ dặn dò vài lời thôi."
Người đàn ông với tóc hoa mai ôm chiếc mũ, mặt mày đột nhiên có hớn hở.
"Tại hạ bất tài, vừa được Bệ hạ bổ nhiệm làm Quan Chấp CHính mới của Khu Hạ Thành."
"Quan Chấp Chính…"
Muen nghe vậy, không khỏi kinh ngạc.
Sean Jones?
Nam tước?
Phải biết rằng tên Yaen tiền nhiệm, thân là Tử Tước mà trở thành Quan Chấp Chính, đối với nhiều người là một điều không thể tin nổi.
Vị trí này không cao không thấp, còn rắc rối không ít, trước đây một Nam Tước tuyệt đối không thể đảm nhiệm vị trí này…
Chẳng lẽ…
Muen chợt bừng tỉnh, kết hợp với những gì đã xảy ra trước đây, Muen đột nhiên hiểu ra…
Đối với phe quý tộc, Bệ hạ lần này không chỉ tung ra một cú đấm mạnh, mà còn là một đòn liên hoàn, mỗi cú đều đánh trúng chỗ hiểm.
Không trách những người đó lại nóng vội như vậy.
"Chúc mừng. Bệ hạ dường như cuối cùng đã đào được vàng rồi."
Muen mỉm cười nói.
"Phụ thân ta từng khen ngợi tài năng của ngài, ta tin rằng với năng lực của ngài, có thể khiến Khu Hạ Thành của Beland thoát khỏi sự hỗn loạn.”
"Không, tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự đề bạt của Công Tước đại nhân."
Ánh mắt Sean đầy nhiệt huyết. "Nếu không có Công Tước đại nhân, e rằng tôi bây giờ không biết đang lãng phí thời gian ở đâu, cho nên…”
"Ấy."
Muen giơ tay lên ngăn anh ta lại.
"Tiền đề để đề bạt là ngài đủ tài giỏi, ngài không cần phải tự đánh giá thấp bản thân, cha ta bây giờ không có ở nhà, nếu có lời cảm tạ, tốt hơn hết là đợi đến khi ông ấy trở về, bây giờ, ngài chỉ cần làm tốt công việc của mình, những chuyện khác không cần nói nhiều."
"Cái này…"
Sean sững sờ trong giây lát, nhưng vẻ nhiệt huyết trong mắt anh ta dần tan đi, rồi bắt đầu nhìn Muen một cách nghiêm túc.
Một lúc sau, anh ta đột nhiên thở dài một hơi, cảm thans.
"Tôi đã nói rồi, con trai của Công Tước đại nhân sao có thể là cái bộ dạng không ra gì như lời đồn được."
Vừa nói Sean thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi:
"Đám quý tộc đầu óc bã đậu đáng ghét đó, vì để bôi nhọ Công Tước đại nhân, thật đúng là không từ thủ đoạn nào!"
“…”
Khóe mắt Muen khẽ giật, trước đây bọn chúng không cần bôi nhọ, bởi vì đó là sự thật.
"Thực ra ta cũng không làm gì cả."
Muen vẫn giữ nụ cười hoàn hảo. "Ta chỉ đang làm những gì một Công Tước chi tử nên làm thôi."
"Không hổ là ngài."
Sean cảm thán.
"Thật sự là cùng một mạch với Công Tước đại nhân…"
Lời còn chưa dút, một tiếng cồn cào rõ ràng đã xen vào.
Khóe miệng Muen lập tức đông cứng lại, hai má đỏ lên.
Nam tước Sean cũng ngẩn người, anh ta liếc nhìn bụng Muen, rồi chợt mỉm cười và đội lại mũ.
"Chuyện phiếm không nên nói nhiều, nhưng tôi đã đặt bàn tại một nhà hàng để ăn mừng việc nhậm chức, còn đang lo lắng không tìm được ai đi cùng, không biết Thiếu gia Campbell có thể đi cùng một chuyến không?”
"Nhà hàng đó thế nào?"
"Danh tiếng không tệ, nghe nói đầu bếp trưởng đến từ Hoàng Cung, lhông những thế, tối nay còn có một nghệ sĩ violin xinh đẹp nổi tiếng đến biểu diễn nữa."
Mắt Muen sáng lên, rồi cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Nếu bếp trưởng đến từ Hoàng Cung, vậy ta không thể không nếm thử một hai mốn."
"Ha ha, tất nhiên rồi, xin mời ngài…"


