‘Có người… muốn giết ta?”
Trong tiếng gió rít gào, trái tim Muen đột nhiên thắt, âm thanh không rõ kia, giống như một điềm báo trước cơn bão lớn, lập tức phủ lên nội tâm cậu một tầng bóng tối ảm đạm.
Nhưng khi cậu quay đầu, lại phát hiện Lawrence đã đi xa, những lời vừa rồi, tựa như chỉ là ảo giác của cậu.
"Đây là… cố ý nhắc nhở ta, hay là…"
Muen nheo mắt, nhớ lại những lời của Lawrence, trong đầu cậu hiện lên đủ loại suy đoán.
Đáng tiếc, suy đoán cũng chỉ là suy đoán, trong tình huống thiếu thông tin hiện tại, chỉ với câu có 'người muốn giết ngươi’ thì rất khó phân tích ra điều gì.
Nhưng với những sự việc gần đây, Muen đã có thể nắm bắt được đại khái hướng đi của sự việc.
Muen nhìn Lawrence dần khuất xa, khóe miệng khẽ nhếch lên, khẽ cười.
"Ha, có vài người cuối cùng không thể ngồi yên được rồi."
…
"Ta là Muen Campbell."
Rẽ vào khúc ngoặt, Muen đối mắt hai Hiệp Sĩ cận vệ cao lớn như người khổng lồ, dùng búa kích chắn ngang của, nhẹ giọng nói:
"Làm phiền thông báo một tiếng."
"…"
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, từ khe hở của bộ giáp. cuối cùng cũng có một ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người Muen, một giọng nói trầm thấp như tiếng trống trận vọng ra từ trong cái hộp kim loại.
"Xin đợi một lát, Bệ Hạ đang tiếp khách."
"Được."
Không hỏi tại sao phải đợi, Muen đứng trước cánh cửa, kiên nhẫn chờ đợi.
Khoảng nửa giờ sau, cánh cửa từ từ mở ra, một bóng người đi ra từ bên trong.
Đó là một người đàn ông trung niên rất nho nhã, mặc một bộ lễ phục có chút không vừa người, tuổi không lớn nhưng hai bên thái dương đã có chút hoa râm.
Khi nhìn thấy Muen, ông ta không tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu, mỉm cười gật đầu ra hiệu: "Thiếu gia Campbell, mời vào, Bệ Hạ đang đợi ngài."
Người này…
Hình như có chút quen mắt.
Muen nhìn sâu người đàn ông một cái, luôn cảm thấy trong ký ức có chút ấn tượng.
Muen không nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ không phải là lúc làm chuyện này.
Cậu cũng hướng về phía người đàn ông gật đầu ra hiệu, rồi bước vào trong phòng.
Mắt hơi mờ đi một chút, khi thích nghi với ánh sáng hơi yếu trong phòng, cậu thấy một người đàn ông đầu đội vương miện uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế rộng đối diện.
Người nắm quyền tối cao của Đế Quốc Leopold, Hoàng Đế, Aldrich Đệ Tam.
"Bệ Hạ."
Muen vội vàng đặt tay lên ngực, cúi người hành lễ.
"Trưởng tử gia tộc Campbell, Muen Campbell, thần đã đến theo triệu kiến của ngài."
…
Aldrich Đệ Tam như đang ngủ, không hề động đậy.
Tuy nhiên, Muen cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu lên, cậu lặng lẽ đếm từng nhịp tim của mình, lặng lẽ chờ đợi.
Lúc này, không khí như ngưng đọng lại, Muen chỉ nghe thấy tiếng thở của mình có chút nặng nhọc.
"Ngươi đến rồi à, tiểu tử nhà Campbell."
Cuối cùng, Muen nghe thấy vị Hoàng Đế tôn quý này mở miệng nói chuyện, giọng nói không quá lớn nhưng mang theo vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ.
"Ngẩng đầu lên."
"Vâng."
Muen ngẩng đầu lên, không dám vô lễ nhìn thẳng, chỉ tranh thủ liếc mắt qua khe để quan sát.
Lúc này, cậu mới phát hiện vị Hoàng Đế này, dáng người cao lớn hơn so với tưởng tượng, chống cằm ngồi nghiêng ở đó, trông có vẻ buồn ngủ, nhưng áp lực lại như núi đè nặng, khiến người ta nghẹt thở.
Thật khó tin rằng vị Hoàng Đế này lại có một cô con gái vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn như Cecilia.
Chẳng lẽ vị Hoàng Đế này cũng là lolicon sao…
Trong nguyên tác miêu tả về vị Hoàng đế này rất ít, cho nên Muen chỉ có thể suy nghĩ lung tung như vậy.
Nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, Muen không biểu lộ ra chút nào, chỉ cố gắng nín thở chờ đợi những lời tiếp theo của Hoàng Đế.
"Ngươi lại đây."
Aldrich Đệ Tam đang buồn ngủ, đưa tay về phía Muen.
Muen ngẩn người một chút, ngoan ngoãn đi tới.
Aldrich Đệ Tam giơ tay lên, đặt lên vai Muen, khẽ vỗ.
"Lần trước ta gặp ngươi, còn chưa cao bằng một nửa bây giờ nhỉ, mấy năm không gặp, giờ đã lớn thế này rồi, khuôn mặt này của ngươi, sau khi trưởng thành thật giống tên Logan kia, e rằng chỉ dựa vào ngoại hình thôi cũng đã đủ làm say đắm không ít tiểu thư đi.”
"Bệ hạ vẫn anh minh thần vũ như xưa." Muen thuận thế nịnh nọt.
"Ha, lần trước miệng của ngươi đâu có lanh lợi như vậy."
Ánh mắt sau như vực thẳm của Aldrich Đệ Tam quét qua người Muen, như muốn thấu hiểu cậu hoàn toàn, đến khi da đầu Muen có chút tê dại, ông mới thu lại ánh mắt, trở lại vẻ buồn ngủ như cũ.
Đúng lúc Muen thở phào nhẹ nhõm, ông đột nhiên nói: "Chocolate thế nào?"
“Khụ… khụ khụ, cái gì?"
Muen suýt chút nữa ngưng thở.
"Chocolate đó, thật sự là do Bệ Hạ gửi sao?"
"Không phải ta."
Aldrich Đệ Tam nói: "Nhưng ta đã ngầm đồng ý, những gì xuất ra khỏi Hoàng Cung của ta, tự nhiên không thể thoát khỏi mắt ta.”
"Ngầm đồng ý?"
Muen trợn mắt há mồm.
Có ai lại hố con gái mình như thế không?
"Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, những người không thể chấp nhận được kết quả hiện tại, đã bắt đầu giở trò rồi."
Aldrich Đệ Tam cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra vẻ ngạo nghễ, ông lúc này rất giống với vẻ tức giận của Cecilia
"Cho nên, ta thuận nước đẩy thuyền, quyết định để bọn chúng mất hết hi vọng mà thôi."
"Vậy… mục đích của Bệ Hạ đã đạt được rồi sao?"
Aldrich Đệ Tam nhìn chằm chằm Muen, cười như không cười, nói.
"Tuy rằng không biết chi tiết, nhưng chắc chắn ngươi đã nhìn dáng vẻ khi con bé để lộ ra điểm yếu của mình rồi chứ gì."
"Ừm…"
Muen xấu hổ cười một tiếng.
"Lúc đó Cecilia, cũng vô cùng xinh đẹp."
"Ha ha, với tính cách của Cecilia, con bé đã bị ngươi nhìn thấy bộ dạng mất mặt đó, mà ngươi bây giờ vẫn còn sống đứng trước mặt ta, đây chẳng phải là kết quả tốt nhất rồi sao?"
"…”
Chết tiệt.
Vậy là, ngài không chỉ hố con gái mình, còn hồ cả ta đúng không!
Khóe miệng Muen co giật, trong lòng có chút tức giận.
Nhưng rất nhanh, sự tức giận này biến thành một chút đắc ý nho nhỏ.
Cũng may, dù kết quả rất tủi nhục, nhưng quá trình ít nhất cũng đẹp.
Mặc dù mình bị tính kế, nhưng đợt này thực ra không lỗ.
Bất quá Muen lúc này cũng coi như đã nhìn ra sóng ngầm ẩn chứa phía sau lần ‘ngoài ý muốn’.
Thực ra rất đơn giản.
Khi tin tức về việc Muen và Cecilia sắp cử hành nghi thức đính hôn sau vài tháng được công bố, những người đó không muốn thấy gia tộc Campbell liên hôn với Hoàng Thất, tự nhiên sẽ có hành động.
Tuy nhiên, hôn ước này do chính Bệ hạ định ra, người khác gần như rất khó thay đổi.
Nhưng lại có ý chí của một người, có đủ sức lay chuyển hôn ước này.
Đó chính là bản thân Cecilia.
Nàng là Công Chúa nổi tiếng nhất trong Đế Quốc này, là Ma Nữ Thuần Trắng được vô số người kĩnh ngưỡng và ngưỡng mộ, bản thân nàng đã đại diện cho sức mạnh dư luận cực lớn.
Hơn nữa, bản thân nàng cũng không phải là một bình hoa di động, thiên phú đáng sợ và tư chất thể hiện ra ở các phương diện đã khiến nhiều người dự đoán nàng sẽ trở thành Đái Quan Giả trẻ tuối nhất của Đế Quốc.
Ý chí của một người vừa có thực lực vừa có thân phận như vậy, không ai có thể xen thường, ngay cả Bệ hạ cũng không thể.
Vì vậy, giống như xu hướng của nguyên tác, khi nguyên chủ làm ra chuyện đó rồi thất bại, còn bị Ariel phát hiện, dưới sự thúc đẩy của những người có tâm, nhanh chóng trở thành một vấn đề lớn đến mức ngay cả gia tộc Campbell cũng không thể ngăn cản được.
Kết quả bi thảm của nguyên chủ, phần lớn là do những kẻ đó gây ra.
Lần này cũng vậy, ý tưởng của bọn chúng rất đơn giản, đó là khiến Cecilia… chán ghét Muen Campbell, làm cho sự kháng cự của nàng đối với hôn ước này lên đến đỉnh điểm.
Thậm chí, nếu có thể ra tay giết chết Muen Campbell thì càng tốt.
Như vậy, đừng nói đến liên hôn, khiến gia tộc Campbell và Hoàng thất hoàn toàn trở mặt cũng không phải là không thể.
Vì vậy, bọn chũng thậm chí không tiếc hành động gấp gáp như vậy, lợi dụng cơ hội khi mọi người vẫn chưa dời sự chú ý khỏi những chuyện trước đó, để mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Thế nên, dưới sự ngầm đồng ý của Aldrich Đệ Tam, hộp chocolate đó, vào đúng thời điểm, đã được đưa đến trước mặt Cecilia và Muen.
Tuy nhiên, mọi chuyện luôn có những điều bất ngờ.
Dù họ có tính toán đến nát óc, chắc chắn họ cũng không ngờ rằng…
Dưới một vài cơ duyên trùng hợp, tốc độ ủi bắp cải của con heo nào đó, lại nhanh đến vậy.
Tuy chưa đến mức nhấc cả cây bắp cải ra khỏi mặt đất, nhưng lớp băng giá đóng băng đã lâu kia, dù sao cũng đã nới lỏng rồi không phải sao?


