Chương 249 · 349 chương

Cảnh cáo

"Chết tiệt!"

Muen tức giận mắng một tiếng, đột ngột tỉnh dậy từ dưới nước, đầu óc một mảnh mờ mịt.

Rốt cuộc là tình huống gì thế này?

Tại sao ta lại bất tỉnh nữa rồi?

Tại sao đầu, bụng và mông ta đều đau thế này?

Hơn nữa,

Tại sao ta lại ở dưới sông, còn cmn khỏa thân nữa?

Đang mờ mịt, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm ấm.

"Ngài tỉnh rồi sao, thiếu gia Campbell?"

Muen quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy vị mãnh nam mặc áo giáp hiệp sĩ, vẻ mặt kiên nghị vây quanh ở bờ sông, đang yên lặng nhìn chăm chú cậu.

Trong số đó, đặc biệt có một người đàn ông cường tráng, áo giáp đặc biệt đẹp mắt, đưa tay ra, rất thân thiện nói.

"Nào, để ta kéo ngài lên."

"Ô, ồ."

Muen đang ở trong sông vô thức vươn tay ra, nhưng giữa chừng cảm thấy có gì đó không ổn.

Liếc nhìn những người đàn ông vạm vỡ một cái, rồi nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình…

Đàn ông vạm vỡ.

Vây xem.

Trần truồng.

Mông đau?

Những chuyện không hay ho liên kết lại, rồi kết hợp với kinh nghiệm của bản thân trong quá khứ…

Biểu cảm của Muen trong nháy mắt biến thành kinh hoàng, ôm ngực, liều mạng lùi lại.

"Các… các người… rốt cuộc đã làm gì ta?"

"Làm gì cơ?"

Hiệp sĩ vạm vỡ dẫn đầu với vẻ mặt bối rối, nhíu mày nói:

"Chúng ta không làm gì cả."

"Vậy tại sao ta lại ở trong sông, còn không mặc quần áo?"

"Bởi vì…"

Hiệp sĩ vạm vỡ im lặng một chút, biểu cảm có chút kỳ quái, nói.

"Là mệnh lệnh của Công Chúa Điện Hạ Cecilia, Điện hạ ra lệnh cho chúng ta, ném ngài xuống sông để tắm rửa… tắm rửa sạch sẽ."

"Hả… vậy sao?"

Muen ngớ người.

"Vậy tại sao mông ta lại đau thế này!"

Sắc mặt của hiệp sĩ vạm vỡ càng trở nên kỳ quái hơn.

"Đó có lẽ là do khi chúng ta rời đi, Điện hạ đã đá một cú thật mạnh vào mông ngài."

Hiệp sĩ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Khi thuộc hạ của anh ta khiêng Muen đi ngang qua Cecilia, như thể bất mãn với cặp mông vểnh lên hoàn mỹ của hắn, liền trực tiếp giơ chân, đá mạnh vào.

Tàn nhẫn, chuẩn xác, mạnh mẽ.

Tư thế và độ chính xác tuyệt vời đó, ngay cả anh ta, người đã đắm chìm trong Võ Kỹ từ nhỏ, cũng không khỏi tán thưởng không thôi.

Đến mức suýt chút nữa làm hỏng cả cáng.

May mắn là lúc đó Điện hạ không đi giày cao gót, nếu không, cảnh tượng đó sẽ quá đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi.

"Vậy, vậy sao?"

Muen gãi đầu, vẫn còn hơi mơ hồ.

Nhưng cậu vẫn cẩn thận cảm nhận cảm giác còn sót lại ở mông…

Ừm, cảm giác giống như cú đánh vào bụng, chắc là Cecilia rồi.

Nhưng nghĩ đến điều đó, Muen không khỏi tức giận.

Đáng giận, chỉ trêu chọc cô một chút thôi mà, có cần phải tàn nhẫn như vậy không?

Một cú vào bụng chưa đủ, còn muốn đạp thêm vào mông nữa sao?

Hơn nữa, vào một ngày thu lạnh giá thế này, lại còn bị bắt tắm trần truồng dưới sông?

Muốn mưu sát chồng à?

Muen nghiến răng, lập tức hạ quyết tâm.

Ghi thù.jpg!

Sau này nhất định sẽ trả lại gấp đôi!

"Vậy, các ngươi là…"

"Hiệp Sĩ Hoàng Gia, Phó Đoàn Trưởng Hiệp sĩ Đoàn Tường Vi, Lawrence Hawke."

Hiệp sĩ chỉ vào huy hiệu của mình, với vẻ mặt hơi nghiêm túc nói.

"Theo mệnh lệnh của Bệ hạ, đưa Thiếu gia Muen Campbell đến Hoàng Cung."

"Đến Hoàng Cung…"

Muen ngẩn người một lúc, rồi cuối cùng cũng nhớ ra.

À phải rồi, hình như có chuyện như vậy thì phải…

Chết tiệt, mình quên sạch rồi.

Quả nhiên cái gì quá độ thì trí nhớ sẽ giảm sút.

"Thì ra là vậy, ta đã hiểu lầm các ngươi rồi."

Muen thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Lawrence đưa ra, cảm khái nói.

"Chỉ mời ta thôi mà lại phái cả Phó Đoàn Trưởng đích thân đến, thật sự là vinh hạnh tột cùng."

Hiệp Sĩ Hoàng Gia chỉ có bốn đoàn hiệp sĩ, Phó Đoàn Trưởng có thể coi là một trong những thành viên cốt cán của đoàn, vốn dĩ không đáng phải làm chuyện nhỏ này.

"Không đâu, với thân phận của ngài, việc ta đến cũng là điều đương nhiên."

"Với lại, đây cũng là mệnh lệnh từ cấp trên."

"Cấp trên? Bệ hạ?"

Lawrence kéo Muen lên bờ, lắc đầu cười khổ, nhưng không nói thêm gì nữa.

Anh ta khẽ vẫy tay, những thị vệ phía sau liền kéo màn lên, tạo ra một không gian kín.

"Vì là mệnh lệnh của Công Chúa Điện Hạ, nên không còn cách nào khác, vừa rồi thất lễ rồi."

Lawrence nói với vẻ áy náy: "Chúng tôi đã chuẩn bị một bộ y phục mới được làm riêng để gặp Bệ hạ, do thợ may quen thuộc của gia tộc Campbell may, mời ngài."

"Cảm ơn."

Muen gật đầu mỉm cười, rồi bước vào trong màn.

Vài phút sau, khi Muen xuất hiện từ trong màn với bộ lễ phục nam giới vừa vặn, ngay cả Lawrence cũng không khỏi cảm thán một tiếng.

Bỏ qua việc công tử của gia tộc Công Tước này có danh tiếng thế nào trong xã hội, hay bên ngoài đang dậy sóng đến mức nào với tin tức hắn và Công chúa Điện hạ Cecilia sắp đính hôn, ít nhất về mặt ngoại hình…

Hắn quả thật xứng đáng với Điện Hạ.

…

Hoàng Cung.

Được Lawrence dẫn đường, một đường thông suốt không trở ngại.

Chỉ là khi tiến sâu vào bên trong, ngay cả anh ta cũng phải trải qua thẩm vấn và kiểm tra.

Muen tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Toàn bộ Hoàng Cung được bao phủ bởi một cấm chế khổng lồ, không thể sử dụng ma lực, trừ khi có sự cho phép đặc biệt, thì bất kỳ vũ khí hay ma đạo khí nào, cũng đều không được mang theo.

Sau khi bỏ vũ khí xuống, Lawrence quay đầu, cười xấu hổ với Muen.

"Tháng này là phiên trực của Hiệp sĩ Đoàn Tulip, nên ta cũng phải tuân thủ quy tắc."

"Ta hiểu." Muen đáp.

Cả hai tiếp tục tiến vào sâu hơn trong hành lang rộng lớn, đi vào bên trong Hoàng Cung.

Muen tò mò nhìn xung quanh.

Theo ký ức trong đầu, cậu đã từng đến Hoàng Cung khi còn nhỏ, nhưng lúc đó còn quá bé nên ấn tượng cũng rất mơ hồ.

Vì vậy, mọi thứ trong Hoàng Cung đều là những điều mới mẻ đối với Muen.

"Luôn cảm thấy…"

Muen quay lại nhìn, kỳ lạ nói.

"Hoàng Cung hơi vắng vẻ nhỉ."

"Có lẽ là bởi vì… hầu hết mọi người vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi." Lawrence đáp.

"Nghỉ ngơi…"

Muen hơi khựng lại, rồi nhanh chóng nhớ ra.

Vì những trải nghiệm phong tình trước đó, khiến cậu cảm giác thời gian trôi qua rất chậm.

Nhưng thực tế, sự kiện Tĩnh Mịch Chi Nguyệt vừa mới kết thúc một ngày trước đó.

Vào lúc đó, bản thân cậu cũng đã liều mạng chiến đấu để cứu học tỷ, nhưng thực ra, các tầng lớp cấp cao của toàn bộ Beland cũng đang đối mặt với áp lực kinh hoàng do Tĩnh Mịch Chi Nguyệt mang lại.

Ngược lại, đó mới là chiến trường chính.

"Vất vả cho các vị rồi."

"Vất vả thật, nhưng cuối cùng cũng đã thắng rồi, phải không?"

Lawrence tùy ý nói, nhưng từ sâu thẳm khuôn mặt kiên nghị đó, Muen cảm nhận được sự mệt mỏi thấm sâu vào tận linh hồn.

Mắt Muen khẽ động.

Thành thật mà nói, cậu vẫn không hiểu tại sao Bệ Hạ lại đột nhiên triệu tập mình.

Vào ngày thứ hai sau khi một sự kiện lớn như vậy kết thúc, lẽ ra Bệ Hạ phải bận rộn với rất nhiều việc.

Dù nghĩ thế nào đi nữa, hành động của Bệ Hạ cũng quá vội vàng.

"Thiếu gia Campbell, ta chỉ đưa ngài đến đây thôi."

Lawrence đột nhiên dừng lại, quay đầu mỉm cười.

"Rẽ ở khúc ngoặt kia là phòng tiếp kiến của Bệ Hạ, Bệ Hạ đang đợi ngài ở đó."

Hả? Không trở về báo cáo với Bệ hạ sao?

Muen khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười không chút kẽ hở.

"Làm phiền goài rồi, Đoàn Trưởng Lawrence."

"Không phiền gì đâu, đây là chức trách của ta."

Lawrence khẽ gật đầu chào, rồi lướt qua Muen.

Chỉ khoảnh khắc lướt qua nhau, từ ngoài cửa sổ hành lang đột nhiên một cơn gió lạnh thổi vào.

Hòa lẫn trong tiếng gió, Muen mơ hồ nghe thấy những lời không rõ ràng của Lawrence.

"Hãy cẩn thận, Muen Campbell, có thể có người muốn giết ngươi…"

Bạn đã đến cuối chương 249.

Không gian đọc của bạn