Đường phố vắng vẻ.
Dưới mái hiên yên tĩnh.
Nhìn mỹ nhân trước mặt đang thuần thục mở khóa, dường như không hề phòng bị phía sau.
Tim Muen, không kìm được mà đập nhanh hơn.
"Chuyện này… chuyện này có lẽ không ổn lắm đâu."
"Hả?"
Cecilia quay đầu, nghi hoặc nhìn Muen. "Cái gì không ổn?"
"Có phải là hơi nhanh quá không?"
Muen ngượng ngùng nói. "Tuy ta không để ý lắm, nhưng như vậy có phải là hơi đột ngột không, ta cảm thấy chúng ta nên tìm hiểu thêm một chút rồi hãy…"
"Hội Trưởng về rồi!"
Đột nhiên, một giọng nói dễ thương cắt ngang lời Muen, một cái đầu nhỏ thò ra từ phía sau cánh đang mở "Muộn quá rồi đó, nếu không về thì em sẽ lo lắng… Ơ, còn có người khác nữa sao?"
Vừa nói, cái đầu mà Muen có chút quen mắt kai liền nhìn về phía cậu.
Người đó ngẩn người một chút.
Muen cũng ngẩn người một chút.
Mua một tặng một?
Chơi cởi mở như vậy sao?
Không đúng, người này là thư ký của Hội Học Sinh, Vivian, cái đuôi nhỏ thường xuyên đi theo sau Cecilia.
Muen chợt nhận ra.
"Muen Campbell!"
Vivian cũng rất nhanh nhớ ra Muen, không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, phụt một cái liền phun ra hai dòng máu mũi.
"Ngươi, ngươi cái đồ biến thái cặn bã này, sao ngươi lại ở đây? Lẽ nào ngươi đang theo dõi Hội Trưởng của chúng ta?"
"Hả?"
Cái quái gì vậy?
Biến thái cặn bã cái này ta nhận, nhưng ngươi vừa chửi vừa phun máu mũi như vậy là kiểu chơi mới gì vậy?
"Được rồi, hắn là khách."
Cecilia tiện tau gõ một cái vào đầu Vivian. "Đã bảo ngươi đừng đọc những cuốn sách không lành mạnh rồi mà, mau đi chuẩn bị nước nóng đi."
"Vâng ạ!"
Vivian lau máu mũi, ôm đầu bĩu môi, còn hận trừng mắt nhìn Muen một cái.
Chỉ là trong khoảnh khắc quay đầu bước vào cửa lớn. một tập tranh đang mở, đột nhiên rơi xuống từ trong váy cô.
Muen theo bản năng nhìn xuống.
Trong tập tranh tinh xảo, vẽ hai người đàn ông đang…. quấn lấy nhau trong tư thế không thể tả được.
Mà bỏ qua cái gã đầu trọc cơ bắp kia, người còn lại áo lót cởi một nửa, vẻ mặt xấu hổ là một công tử tóc vàng tuấn tú, Muen nhìn thế cũng thấy quen mắt.
Chết tiệt, đó chẳng phải là ta sao!
Sách Đồng Nhân? [note104526]
Vẫn là đam mỹ?
"Ngươi.."
Ánh mắt của Muen nhìn Vivian trở nên kinh hoàng.
"Đây không phải là của ta, ngươi nhìn nhầm rồi!"
Khói bốc lên từ đầu Vivian, cô vơ lấy tập tranh chui vào phòng.
Rất lâu sau.
Muen lặng lẽ quay đầu, nhìn Cecilia, khóe miệng co giật nói.
"Thư ký của cô… có vẻ có sở thích hơi độc đáo nhỉ."
"…Gần đây cô ấy mới như vậy, trước đây cô ấy cũng chỉ xem tiểu thuyết đúng đắn thôi."
Cecilia cũng có vẻ bất lực, rõ ràng nàng đói với sở thích kì lạ không biết nhiễm từ đâu của Vivian cũng có chút đau đầu.
Nhưng ngay sau đó, đôi mắt nàng ngưng lại, nhìn Muen.
"Đúng rồi, vừa nãy ngơi có nói gì đó đúng không? Kiểu như quá nhanh, hay phải tìm hiểu thêm đã."
"…"
Mặt Muen đông cứng lại, cười gượng nói.
"Ta nói kiếm của cô quá nhanh, ta nên tìm hiểu thêm về thực lực của cô."
"Biết là tốt rồi."
Để lại một đạo ánh mắt lạnh lùng, Cecilia bước vào trong cánh cửa.
Muen cũng thở dài, đi theo sau.
…
Đi vào trong, đó là một khu vườn cực kỳ bình thường.
Bố cục bên trong càng thêm giản dị, hoàn toàn không nhìn ra được là nơi ở của một Công Chúa.
Nhưng Muen có thể lờ mờ cảm nhận được dòng chảy ma lực trong không khí, có vẻ như có một trận pháp không tệ được thiết lập ở đây.
Mặc dù nói là giản dị, nhưng mọi tiện nghi sinh hoạt đều đầy đủ.
Vivian, người đã đưa Muen vào, dẫn cậu đến một phòng tắm.
Trong biệt thự giản dị này, khu vực được coi là hoành tráng này được lát bằng gỗ quý và đá trơn bóng lát thành một hồ tắm lớn như một suối nước nóng nhỏ, làn nước nóng bốc hơi lãng đãng những cánh hoa thơm ngát.
"Tắm đi."
Vivian vặn cổ, lạnh lùng nói.
Muen nhìn cô một lúc, rồi hỏi.
"Tiểu thư Vivian.”
"Chuyện gì?"
“Cô sẽ không lén nhìn ta tắm đấy chứ?”
“Cái… cái gì?”
Vivian lập tức vừa thẹn vừa giận, tức giận dậm chân.
"Muen Campbell, ý ngươi là gì, sao ta có thể nhìn trộm ngươi tắm, cái bộ dạng trần trường của ngươi nhìn vào sẽ bị đau mắt đấy!"
"Vậy sao…"
Muen cúi đầu.
Theo việc Vivian dậm chân, một cuốn tập tranh khác lại rơi ra.
Lần này dây dưa với thiếu niên tóc vàng tuấn lãng kiều diễm lân này là một tráng hán như gấu.
Tuyệt.
Thế mà còn không trùng lặp!
"Tóm… tóm lại, người nên cẩn thận là ngươi! Nếu ngươi làm chuyện biến thái gì, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Vivian ôm cuốn tập tranh vào ngực, đỏ mặt vội vàng chuồn đi.
Sau khi cô rời đi, Muen đóng cánh cửa phòng tắm lại, sau khi cẩn thận xác nhận không có bất kỳ ma pháp hay đạo cụ quay lén nào, lúc này mới an tâm cởi quần áo và ngâm mình vào dòng nước nóng.
"Haiz… thật thoải mái."
Muen không khỏi phát tiếng rên thoải mái.
Nghĩ lại, đã lâu rồi cậu không được nghỉ ngơi tử tế.
Khoảng thời gian này trải qua quá nhiều, đặc biệt là hai ngày nay, bất kể là đối kháng với Tà Thần, hay dây dưa với hai tiểu yêu tinh kia, không việc nào là không vắt kiệt thể lực của cậu.
Nếu không phải cơ thể này đã trải qua rèn luyện khó tin và nhận được ngọn lửa của Khô Héo Chi Vương, e rằng cậu đã sớm gục ngã rồi.
Bây giờ, ngâm mình trong dòng nước nóng thoải mái, hơn nữa rõ ràng có hiệu quả trị liệu rõ ràng, sự mệt mỏi ập đến không kìm nén được.
Muen ngẩng đầu lên, rồi dần chìm vào giấc ngủ say.
…
Phòng của Cecilia vẫn còn sáng đèn.
Nàng đang xử lý một vài tài liệu.
Cảm nhận được thiếu nữ lặng lẽ mở cửa, nàng không ngẩng đầu lên mà hỏi.
"Hắn sao rồi?"
"Không thế nào cả."
Vivian giúp Cecilia chỉnh lý tài liệu, bĩu môi nói.
"Chỉ là hình như rất mệt mỏi, ngâm mình trong nước rồi ngủ thiếp đi, luôn cảm thấy Hội Trưởng cho hắn dùng dược liệu quý giá như vậy để tắm, có chút không đáng.”
"Những dược liệu đó vốn dĩ là để dùng ngoài, chẳng lẽ ngươi muốn hắn ăn hay sao."
Cecilia tùy ý nói.
"Hơn nữa với những việc hắn đã làm trước đây, thì hắn có tư cách dùng những dược liệu đó… chờ đã."
Mày Cecilia đột nhiên nhíu lại, nàng ngẩng đầu nhìn Vivian.
"Hắn đang ở trong bồn tắm, ngươi làm sao biết hắn ngủ rồi?"
"Ơ…"
Khuôn mặt xinh xắn của Vivian cứng đờ, mặt bánh bao lập tức xịu xuống.
"Em.. đoán!"
"Thật sao?"
"Đương… đương nhiên, em làm sao có thể dùng phương pháp đặc biệt, lại chuyên môn nhìn lén tên cặn bã biến thái đó tắm rửa chứ! Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!"
"…Vivian."
"Dạ."
"Quay đầu vứt hết những quyển tranh sách kỳ quái của ngươi đi."
"Dạ!"
Vivian nước mắt lưng tròng, cảm giác như trời sập vậy.
Đều tại tên Muen Campbell đáng chết kia, hắn đến chắc chắn không có chuyện gì tốt/
Cuốn tập tranh đó là cô đã khó khăn lắm mới mua được, đó là phiên bản hiếm, được in dập nổi lá vàng, chỉ lưu hành trong một vài nhóm nhỏ ở học viện!
Đau lòng quá đi… hu hu hu…
Nhưng một lúc sau, Vivian đột nhiên xoán xuýt ngón tay, nói.
"Hội Trưởng…"
"Chuyện gì?"
"Ném đi rồi…. vậy em có thể tự vẽ không?"
"…"


