Chương 238 · 349 chương

Ngươi không được đâu

"Chỉ là không đáng ghét thôi sao?"

Muen ngạc nhiên quay sang nhìn Cecilia. "Ta cứ nghĩ cô sẽ đánh giá cao hơn một cút chứ."

"Mức đánh giá này đã đủ tốt rồi."

Cecilia im lặng một lúc rồi nói. "So với ngươi trước đây."

"Vậy à? Nhưng ta vẫn thấy chưa đủ, chẳng lẽ, chỉ vì không ghét mà phải đã phải cưới ta, chẳng phải có hơi đáng thương sao?"

Muen đột nhiên ghé sát mặt lại, chớp chớp mắt nói.

"Ửm?"

Cecilia nhướng mày, dường như có chút không hiểu.

"Vậy nên?"

"Vậy nen… ta nên cố gắng thêm chút nữa chăng?"

Muen căng thẳng xoa xoa tay, "Để cô thực sự yêu ta… chuyện này dường như có chút không thể."

Dù sao thì đây cũng là Cecilia băng sơn cao lãnh mà, từ nguyên tác, Muen biết rằng nàng thực chất có thuộc tính ngoài lạnh trong nóng, nhưng tảng băng bao phủ bên ngoài không dễ dàng tan chảy, ngay cả Ariel, Phượng Ngạo Thiên của nguyên tác, cũng phải mất nửa quyển sách mới có thể chinh phục được, có thể nói là độ khó chính phục cao nhất trong cốt truyện mà Muen biết.

Muen tự biết mình không có hào quang của nhân vật chính hay mị lức đặc biệt, nên đương nhiên không tự tin.

"Nhưng…"

"Nếu cố gắng thêm chút nữa, ta nghĩ ta khiến cô có chút thiện cảm với ta, hẳn là vẫn có thể làm được chứ."

Muen cười hì hì. "Dù sao ta cũng cảm thấy, kết hôn với người không ghét và kết hôn với người có chút thiện cảm, cảm giác chắc chắn sẽ rất khác biệt, phải không? Ta vẫn hi vọng cô có thể vui vẻ hơn một chút."

"Có chút thiện cảm…"

Cecilia khẽ nhướng mày trước lời nói đột ngột của Muen.

Thiếu niên trước mặt, tuy có chút bất cần đời, nhưng ánh mắt lúc này lại vô cùng chân thành.

Hơn nữa, lời nói này… dù nghe thế nào đi nữa, cũng giống như một lời tỏ tình gián tiếp.

Lời tỏ tình thứ hai.

Không giống như ký ức khó chịu của lần đầu tiên, bây giờ có làn gió nhẹ thổi qua, sương mù lãng đãng, thiếu niên mỉm cười, mái tóc vàng óng ánh, toát lên tuấn lãng và soái khí mà ngay cả nàng cũng phải thừa nhận.

Trong đêm, ai đó đang ngân nga một giai điệu du duonwgm tưa như một khúc tình ca uyển chuyển.

Chỉ vì để mình hạnh phúc mà lại cố gắng chinh phục mình… luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Cecilia dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Muen lúc, rồi đột nhiên nói.

"Ngươi cũng dùng cách này để dỗ dành hai người kia sao?"

"Phụt…"

Muen suýt chút nữa lại phun ra một ngụm máu.

Bây giờ cô nên nói điều đó sao? Cô không biết đọc bầu không khí sao?

"Nào… nào có dỗ dành gì chứ…"

Muen mặt dày nói. "Lời nói của ta đều là thật lòng! Thật hơn cả ngọc trai!"

"Vậy sao."

Giọng Cecilia vang lên vô định.

Khoảnh khắc tiếp theo, những chiếc lá khô rải rác bên vệ đường đột nhiên xào xạc.

Tim Muen chợt thắt lại.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu cậu.

Tuy nhiên, trước khi kịp phản ứng, một luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo lướt qua mắt cậu.

Cơ thể Muen cứng đờ.

Cảm thấy cái lạnh đột ngột truyền đến từ gáy, cậu khẽ ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Nhanh quá…

Muen cúi đầu nhìn thanh trường kiếm bằng băng đang kề vào cổ mình, trong lòng không khỏi chấn động.

Cậu thậm chí không thấy Cecilia ra tay khi nào.

So với vài tháng trước, nàng dường như đã mạnh hơn rất nhiều.

Không, vài tháng trước là tình huống đặc biệt, thực lực của nàng lúc đó đã bị hạn chế rất nhiều.

Mà hiện tại, thiên tài số một nổi tiếng của Đế quốc này đang thể hiện sự sắc bén thực sự của mình.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Cecilia nheo mắt, hiếm hoi nở một nụ cười nhạt. "Muen Campbell, tấm lòng chân thành của ngươi, yếu ớt thật đấy."

"Cái… cái này… đó là do địa điểm thôi, hay là chúng ta đổi địa điểm khác đi."

Muen thò cổ ra, cưỡng ép tỏ ra không hề sợ hãi.

"Bất cứ nơi nào ngươi cũng không phải đối thủ của ta."

Dường như không hề nhận ra sự ba hoa của Muen, Cecilia tùy tay làm biến mất thanh trường kiếm băng tinh.

Sau đó, trong vẻ mặt ngơ ngác của Muen, nàng vươn ngón tay thon dài trắng nõn, khẽ vuốt cằm cậu, như một vị tổng tài bá đạo đang trêu chọc một đứa trẻ yếu ớt và dễ thương, khóe môi nàng vẽ nên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Vậy thì, cố gắng lên nhé, hôn phu của ta, ngươi hiện tại vẫn còn kém xa.

Ta không thích đàn ông yếu hơn mình."

"Cái… cái gì mà không được!"

Bị khí chất bá đạo của Cecilia áp đảo, Muen ngây người một lúc, rồi lập tức nổi giận. "Đổi địa điểm mà thử xem! Ta sẽ cho cô biết ta có thể làm được những gì!"

"Ha."

Cecilia không nói gì, cứ thế bước về phía trước.

Tà váy và mái tóc bồng bềnh của nàng như những bông hoa băng vẫn chưa tan biến hoàn toàn trong không khí.

Đẹp đến nghẹt thở.

…

"Vậy thì, Cecilia, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?"

Muen, sau khi một lần nữa bị Cecilia đánh bại hoàn toàn, với đôi mắt như cá chết, cuối cùng cũng nhớ ra mục đích ban đầu của ngày hôm nay.

Suy nghĩ kỹ lại, việc Cecilia xen vào chuyện đó không chỉ đơn thuần là để cảnh báo, mếu là cảnh báo, nàng có thể làm bất cứ lúc nào, không cần phải tự mình rắc rối… không, là cố ý gây rắc rối cho cậu.

Cecilia không phải là người rảnh rỗi đến vậy, chắc chắn nàng có việc gì đó.

"Phụ hoàng triệu kiến ngươi." Cecilia vén một lọn tóc ra sau ta, tùy ý nói.

"Ơ, vậy, vậy sao, Nhạc… Đợi đã, cô nói cái gì cơ?" Muen đột nhiên trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi Cecilia.

"Cô nói Bệ Hạ triệu kiến ta?"

"Đúng vậy."

"Chuyện quan trọng như vậy, sao không nói sớm hơn?!"

Muen suýt chút nữa lại phun ra ngụm máu thứ ba trong đêm nay, cậu vội vàng quay đi quay lại như một con kiến bò trên chảo nóng.

Hoàng Đế đột nhiên muốn gặp mình.

Làm sao đây, hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào.

Có điều gì cần chú ý không? Gặp mặt trực tiếp "Con gái ngài thật tuyệt vời" thì có lịch sự không?

"Ngươi đang cuống cái gì?"

Cecilia liếc nhìn Muen.

"Ngươi thực sự nghĩ phụ hoàng sẽ triệu kiến ngươi vào đêm khuya thế này sao?"

"Ờm, cũng phải."

Muen bình tĩnh lại, đã muộn như vậy, nghĩ thế nào cũng không giống thời gian để triệu kiến.

Vậy thì, tại sao…

"Mệnh lệnh triệu kiến chính thức sẽ được truyền xuống vào ngày mai, trước đó…"

"Trước đó?"

Ánh mắt Cecilia đột nhiên lạnh xuống. "Trước tiên, hãy đi rửa sạch mùi phụ nữ trên người ngươi đi đã."

"…"

…

Cecilia đưa Muen đến trước một biệt thự rất khiêm tốn.

"Đây là…"

"Nơi ở tạm thời của ta."

"Đơn sơ vậy sao?"

Muen ngạc nhiên.

Tòa kiến trúc trước mặt, dù có thể lờ mờ nhận ra sự khéo léo và tinh xảo trong cấu trúc của nó, nhưng dù thế nào cũng không giống nơi một công chúa ở.

"Là nơi ở tạm thời, cần gì phải phô trương?"

Cecilia không bận tâm, tự mình tiến lên lấy chìa khóa và mở cửa.

"Không có lính gác sao?"

"Ta cần bảo vệ ư?"

"À… vậy còn hầu gái?"

"Ta có tay chân, cần hầu gái làm gì."

"Đúng là cô có khác…"

Muen thốt lên lời cảm thán, nhưng ngay sau đó, mắt cậu bỗng sáng bừng.

Không lính gác, không hầu gái.

Có nghĩa là…

Đêm khuya.

Cô nam quả nữ.

Hai người ở riêng.

Uyên ương cùng gối?

Bạn đã đến cuối chương 238.

Không gian đọc của bạn