“Ann, đã… đã lâu không gặp.”
Sau vài lần giãy dụa, Muen vẫn phải lấy hết can đảm bước vào xe ngựa, đón nhận ánh mắt đầy ẩn ý của người hầu gái thân cận.
Ann vẫn giữ vẻ mặt đoan trang, mặc bộ nữ hầu bó sát người, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, mọi cử động đều như được đo bằng thước, tao nhã và chính xác.
“Lâu thì cũng không lâu lắm đâu ạ, mấy ngày trước chúng ta còn gặp nhau mà? Ngược lại là Thiếu gia…”
Ann nhìn Muen, cười như không cười nói:
“Sao Thiếu Gia lại ướt sũng cả người thế ạ?”
“À, chuyện này thì…”
Chẳng lẽ lại nói với ngươi là vì muốn che giấu điều gì đó, nên ta vừa mới chủ động nhảy xuống sông…
Muen miễn cưỡng cười, nói:
“Chẳng phải là vì quá vui mừng khi gặp Ann, nên ta đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến sao.”
“Ồ? Thiếu gia tắm rửa… Sao quần áo của Thiếu gia cũng ướt sũng thế ạ?”
“Cái này… Tắm cùng quần áo, chẳng phải càng thể hiện sự trịnh trọng hơn sao?”
“Thật sao? Nhưng tại sao…”
Chiếc mũi nhỏ nhắn Ann khẽ nhếch, ánh mắt lướt qua dưới chân Muen, rồi lại liếc nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, cười nói:
“Em lại cảm thấy, trên người Thiếu gia có một mùi hương kỳ lạ nha~”
“Cái…”
Muen giật nảy mình, suýt nhảy dựng lên vì sợ hãi.
Mình đã không tiếc hủy hoại hình tượng, chịu ánh mắt như nhìn kẻ điên của những Giam Mặc Giả xung quanh, cố tình nhảy xuống sông rồi, vậy mà vẫn bị ngửi ra sao, Ann này, mũi của em còn lợi hại hơn cả Xà Nhân nữa sao?
Nhưng cậu vẫn cố gắng trấn tĩnh lại.
Kinh nghiệm cho cậu biết, càng là lúc này, càng không được hoảng loạn.
Càng hoảng loạn thì càng chết nhanh!
“Là… là nước hoa, Ann cái mùi hương mà em ngửi thấy, chắc là mùi nước hoa còn sót lại trên quần áo của ta thôi.” Muen nghiêm mặt, bịa chuyện lung tung.
“Mùi nước hoa này… Thật sự rất độc đáo đấy?”
“Hoàn toàn tự nhiên mà, độc đáo là bình thường thôi, ha ha, rất bình thường.”
“……”
Ann nheo mắt, nhìn chằm chằm Muen hồi lâu, bầu không khí trong xe ngựa chìm vào tĩnh lặng.
Ngay lúc Muen cảm thấy tim đập ngày càng nhanh, sắp không chịu đựng nổi nữa, Ann đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ.
“Thiếu gia đang căng thẳng làm gì vậy ạ? Em là hầu gái cận thân cận của Thiếu gia, Thiếu gia cảm thấy Em sẽ nghi ngờ lời Thiếu gia nói sao?”
“Không… không, đương nhiên là không rồi, ta cũng vô điều kiện tin tưởng Ann mà, em là một trong những người thân cận nhất của ta mà.” Muen lau giọt nước trên trán, nói.
“Nghe được lời này của Thiếu gia, khiến Ann vô cùng vui vẻ.”
Ann cười tươi rói, trên khuôn mặt đoan trang xinh đẹp của nàng, hiếm thấy hiện lên một nét thẹn thùng.
Nhưng ngay sau đó, biểu cảm của nàng trở nên nghiêm túc.
“Thôi, em không đùa Thiếu gia nữa, lần này em đến là có chuyện chính sự.”
“Chính sự?”
“Có hai chuyện, đầu tiên, sáng sớm nay, Hoàng cung và không ít quý tộc đột nhiên gửi đến rất nhiều quà.”
“Quà… Tại sao lại vào lúc này…”
“Người của Hoàng cung nói là để biểu dương những đóng góp xuất sắc của gia tộc Campbell trong cuộc khủng hoảng lần này, là phần thưởng do Bệ hạ ban tặng.
Còn những quý tộc kia, họ vẫn thường xuyên gửi quà, chỉ là lần này đột nhiên nhiều hơn một chút, nhưng vẫn xử lý theo cách cũ, đều trả lại hết.”
“Đóng góp xuất sắc?”
Muen ngạc nhiên nhướng mày, có chút khó hiểu.
Đóng góp xuất sắc cái gì?
Gia tộc Campbell trong sự kiện lần này, Công tước ở bên ngoài chỉ huy quân đội, Công tước phu nhân ở quê dưỡng thai, không thể nói là không có đóng góp, mà là hoàn toàn không liên quan.
Chỉ có mình cậu, vì cứu học tỷ, một mình lao vào trung tâm vòng xoáy.
Nhưng mình cũng không điều động sức mạnh của Phủ Công Tước.
Hơn nữa ngay từ khoảnh khác nhìn thấy vô số Giam Mặc Giả vây quanh mình, Muen liền hiểu ra, việc mình làm, trong cơn sóng lớn khổng lồ này, cũng không thể coi là xoay chuyển tình thế, nhiều nhất chỉ là thêm hoa vào gấm.
Cho dù không có mình, kế hoạch của Tà Thần có lẽ vẫn sẽ không thành công.
Mọi thứ sẽ không có gì thay đổi… Ngoại trừ, có lẽ học tỷ thật sự sẽ chết.
Ừm, còn Mặt Trăng có lẽ cũng có thể giãy giụa thêm một chút.
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, việc Muen làm, cũng không thể gọi là “đóng góp xuất sắc”.
Huống chi là…
Mình vừa mới từ trong Ám Nguyệt Chi Vụ đi ra, quà của Hoàng Cung còn đến sớm hơn cả mình, thời gian sao lại không khớp được chứ?
“Nghe nói, sau sự kiện lần này, rất nhiều quý tộc ở Vương Đô đều tổn thất nặng nề.” Ann ám chỉ nhắc nhở.
“Vậy… sao?”
Muen ngây người một chút, cũng nhanh chóng phản ứng lại.
Nhờ những thao tác xuất sắc của Hoàng Đế Bệ Hạ, các phe phái quý tộc ở Beland lần này đã phải chịu một đòn nặng nề, có lẽ trong một thời gian dài sẽ không còn sức để nhảy nhót nữa.
Còn gia tộc Campbell, do thân phận là phe cánh trung thành Hoàng Thất, mặc dù thật sự không làm gì cả, nhưng cũng không tổn thất gì, cộng thêm sự ổn định của hoàng quyền, bên thịnh bên suy, họ đã vô cớ nhận được lợi ích rất lớn.
Mặc dù tiếp theo có thể sẽ càng bị ghen ghét hơn.
“Xem ra việc không có nhiều con cháu cũng có một số lợi ích nhỉ.”
Muen tâm trạng phức tạp, thở dài một cái.
Thông thường, quý tộc có địa vị càng cao, thì càng hy vọng hoàng quyền suy yếu.
Nhưng trong các đại quý tộc, lại có gia tộc Campbell là ngoại lệ này.
Mấy đời đơn truyền, gia đình không hưng thịnh, tự nhiên mất đi phương tiện lớn nhất để các quý tộc kết bè kết phái – liên hôn.
Dù sao Công Tước Campbell cũng chỉ có một, con trai của Công tước Campbell cũng chỉ có một, ngươi không thể kỳ vọng hai người họ cưới hàng chục cô con gái của quý tộc được.
Chính vì vậy, gia tộc Campbell chỉ có thể dựa vào uy thế của Công Tước Campbell, tập hợp một đám quý tộc nhỏ và vừa, quay đầu trở thành thủ lĩnh của phe cánh hoàng thất.
“Bây giờ nghĩ lại, Muen Campbell trong nguyên tác, sau sự kiện đó bị giáng xuống dân thường, kết cục thảm hại, thậm chí Phủ Công tước không được can thiệp, chắc chắn không đơn giản như bề ngoài, có lẽ là do sự thúc đẩy của các quý tộc khác.”
Muen thầm nghĩ.
Dù sao cũng có rất nhiều người không muốn nhìn thấy một vị Công Tước có quyền lực cao chức trọng, lại đi quá gần với hoàng thất, thậm chí còn muốn liên hôn với hoàng tộc.
Nhưng mà, hành vi tồi tệ của mình, lại còn ‘làm chuyện đó’ với công chúa, còn làm lớn chuyện như vậy, trong nguyên tác chỉ là nguyên chủ bị giáng xuống dân thường, hoàn toàn không ảnh hưởng đến địa vị của gia tộc Campbell, từ đó có thể thấy được sự tin tưởng của vị Hoàng Đế đó đối với gia tộc Campbell.
“Ế? Khoan đã, không đúng.”
Muen đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu lên đầy nghi ngờ:
“Điều này cũng không giải thích được tại sao Hoàng Cung lại đột nhiên gửi quà vào lúc này, chẳng phải là cố tình gây thù chuốc oán cho nhà chúng ta sao!”
“Về điểm này, người của Hoàng Cung khi gửi quà đến, còn mang theo lời nhắn.”
Không biết có phải ảo giác không, Muen đột nhiên cảm thấy giọng điệu của Ann có chút bất thường.
“Lời nhắn gì?” Muen tò mò hỏi.
“Họ nói…”
Ann dừng lại một chút, nói với giọng chua chát:
“Hãy để Phủ Công Tước có thể bắt đầu chuẩn bị rồi, vài tháng nữa, Thiếu gia và Công Chúa Điện Hạ Cecilia sẽ có… lễ đính hôn.”


