Người đầu tiên nhận ra có điều bất thường là Orel, thủ lĩnh của quân đoàn lính đánh thuê đóng tại tòa tháp phía tây của Công quốc Beltus.
Ông là một cựu binh đã trải qua đủ mọi gian khổ có thể tưởng tượng trong suốt quãng thời gian dài phục vụ Hoàng gia. Không ai có thể giành được một vị trí quan trọng như vậy chỉ nhờ sức mạnh áp đảo và tính cách cứng rắn.
Để nắm giữ một vị trí trọng yếu trong Đội Cận vệ Hoàng gia, người ta không chỉ cần một tinh thần chiến đấu mãnh liệt, mà còn phải sở hữu trí tuệ lạnh lùng như băng giá.
Cơ bắp đồ sộ, một bên mắt bị che bởi miếng bịt mắt, quai hàm góc cạnh và thanh đại kiếm tuyệt đẹp đeo sau lưng. Mọi đường nét trên người ông đều toát lên khí chất của một chiến binh sở hữu sức mạnh đáng gờm.
Dù sau này đã rời khỏi Hoàng gia và trở thành thủ lĩnh của một đoàn lính đánh thuê quy mô lớn, ông vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu kỹ lưỡng chẳng khác gì thời còn phụng sự hoàng gia.
“…Khu vực gần tòa nhà chính có gì đó không ổn.”
Orel đang uống bia cùng quân sư trong phòng chỉ huy của doanh trại thì đột nhiên nhíu mày.
“…Xin lỗi?”
“Ta nghe thấy tiếng người hầu đang la hét.”
“…E rằng thính lực của tôi không thể sánh với ngài, Tướng quân.”
Ông là người chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ an ninh của Dinh thự Công tước Beltus.
Trên khắp vùng tây nam đại lục, lấy Ebelstein làm trung tâm, rất ít lính đánh thuê có thể gây dựng danh tiếng sánh ngang Orel. Việc ông có thể lãnh đạo một quân đoàn lính đánh thuê quy mô lớn đến vậy đã là minh chứng cho năng lực phi thường của ông.
Một số lính đánh thuê đầy tham vọng luôn nuôi ý định cạnh tranh và thách thức Orel, nhưng ngay cả gặp được ông cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, bởi ông thuộc về gia tộc Beltus và hiếm khi rời khỏi lãnh địa.
Lý do Đại Công tước Beltus có thể ngẩng cao đầu trước ba đại gia tộc dù bản thân chỉ sở hữu số lượng tư binh tương đối ít chính là vì dưới quyền ông ta có Tướng quân Orel.
Còn về lý do tại sao một người khôn ngoan và giàu kinh nghiệm như Orel lại chịu phục vụ dưới trướng một kẻ tham lam như Đại Công tước Beltus, suy cho cùng cũng chỉ quy về một thứ: tiền bạc.
Số đồng vàng mà quân đoàn lính đánh thuê Orel nhận được hằng năm từ gia tộc Công tước Beltus để đảm bảo an ninh đủ để mua đứt cả một ngôi làng nhỏ nơi biên cương.
Mà phẩm chất tốt đẹp nhất của một lính đánh thuê ở chỗ làm đúng với số tiền mình được trả.
Orel chỉnh lại thanh đại kiếm trên lưng, kiểm tra hai thanh trường kiếm bên hông, con dao găm buộc ở đùi cùng đủ loại vật dụng tiêu hao treo trên thắt lưng, rồi đứng dậy.
Ông vén hẳn rèm lều sang một bên, bước ra ngoài và hướng ánh mắt về phía tòa nhà chính của Dinh thự Công tước Beltus.
Tại đó, những người hầu với vẻ mặt kinh hoàng đang tháo chạy khỏi dinh thự.
Orel cau mày.
Khi tập trung vào thứ mà khứu giác đang mách bảo, ông cảm nhận được mùi máu theo gió truyền tới.
Thính giác và khứu giác của Tướng quân Orel đã được rèn luyện đến mức gần như phi thường, vậy nên nó không thể nào phạm sai lầm. Và bản thân ông cũng chưa bao giờ là kiểu người chần chừ khi thời khắc quyết định đến.
“Reven.”
“Vâng, Tướng quân.”
“Đánh thức những người đang ngủ đi. Đến lúc làm việc rồi.”
*****
Vùùù—!
Rắc-rắc! Rốp-rốp!
Tòa nhà chính của Dinh thự Công tước Beltus, trong căn phòng biệt lập nơi Denise bị giam giữ.
‘Arch Lich’ mà Fina đã triệu hồi ra là một thảm họa di động, hiện thân của cái chết ở nhân gian.
Chỉ riêng sự tồn tại của nó ở đâu cũng đủ khiến cái lạnh buốt thấu xương tràn ngập khắp khu vực, và không chần chừ chút nào, nó đang bắt đầu mở rộng lãnh địa của mình, biến căn phòng đó thành một cái tổ.
Đến khi mọi người kịp định thần, những bức tường của căn phòng biệt lập đã chằng chịt ma pháp tử linh và oan hồn như mạng nhện, dày đặc đến mức chỉ cần hít thở thôi cũng đủ khiến đầu óc trở nên mê muội.
Chỉ với một lần vung trượng của Arch Lich, cả đội quân thi thể đã trồi lên. Những con ma thú mục ruỗng, phân hủy bắt đầu lảo đảo tràn ngập các hành lang của dinh thự.
Nếu không bị ngăn chặn, thương vong trên quy mô lớn là điều không thể tránh khỏi.
Fina say mê những cảnh tượng tàn sát như thế. Đáng tiếc cho cô, Dereck lại không đặc biệt hoan nghênh những tổn thất sinh mạng không cần thiết trong cuộc đấu đá quyền lực đầy thủ đoạn này.
Dereck là người không hề do dự khi cần giết chóc, nhưng cậu cũng không phải một tên đồ tể yêu thích tiến hành những cuộc thảm sát vô nghĩa. Điều cậu muốn chỉ là chiếm lấy Dinh thự Beltus và biến nó thành cứ điểm của ma pháp tử linh.
Vì lý do đó, Dereck đã nhiều lần nhấn mạnh với Fina rằng những ma thú được triệu hồi thông qua ma pháp tử linh của Arch Lich phải được khống chế ở một mức độ nhất định.
Chỉ cần vừa đủ để khiến Dinh thự Beltus trông như một hang ổ của tội ác, một nơi có mối liên hệ sâu sắc với ma pháp tử linh là được, và một nơi cần phải bị chinh phục là sức.
Tất cả những gì cậu muốn là tạo ra cái cớ ấy.
Lạch cạch! Lách cách!
Kéééét!
Những đội quân thi thể trồi lên cùng những âm thanh ghê rợn đủ khiến da đầu bất kỳ ai cũng tê dại.
Sự sợ hãi càng trầm trọng với những cư dân bình thường trong lãnh địa, những người chưa từng tiếp xúc với ma pháp tử linh. Những tiếng gào thét hoảng loạn vang lên khắp nơi như khúc nhạc đến đưa cả dinh thự chìm vào hỗn loạn.
Kyaaaaaah!
Cứu với! Quái vật! Có quái vật!
Những con Banshee sà qua lan can của đại sảnh, còn những kỵ sĩ u linh khoác giáp, tay cầm đại kiếm phát ra tiếng leng keng khi chúng bắt đầu chiếm giữ từng căn phòng.
Ma lực tử linh len lỏi dọc theo những bức tường dập tắt ánh sáng của đèn ma pháp, nhấn chìm cả dinh thự vào bóng tối.
Từng chút một, Dinh thự Beltus bị nhuốm màu của cái chết.
Giống như những mê cung Bạch Khu dưới quyền thống trị của một Arch Lich, dinh thự đang biến thành một mê cung của riêng nó, nơi chỉ còn những oan hồn, thi thể và mùi máu tanh nồng.
Rầm!
Denise nhảy qua lan can nối tầng hai với tầng một của đại sảnh, nghiến chặt răng.
Xung quanh cô, những người hầu kinh hãi đang bật khóc, cố hết sức khiến đôi chân run rẩy của mình tiếp tục chuyển động. Họ đều biết nếu bị bỏ lại, thứ chờ đón họ chỉ có một cái chết thảm khốc.
Cô sử dụng các ma pháp chiến đấu 1 sao ‘Mana Arrow’ và ‘Ice Spear’ để ngăn những thi thể lao về phía họ.
May mắn thay, bản thân Arch Lich đang tập trung nuốt chửng dinh thự, nên những ma thú mà nó triệu hồi vẫn tương đối yếu.
‘Nếu chạy ngay bây giờ, mình sẽ thoát được!’
Denise túm lấy một nữ hầu đang hoảng loạn rồi kéo cô ấy theo, nghiến răng lao xuống cầu thang.
Giữa chừng, cô trượt chân và ngã lăn xuống một đoạn, nhưng tấm thảm dày sang trọng phủ kín cầu thang đã giảm bớt lực va đập, giúp cô không bị thương nghiêm trọng.
Ầm!
“Á!”
Dù vậy, cơn đau dữ dội ập đến vẫn không thể tránh khỏi. Cô chịu đựng cơn đau bỏng rát, chống tay xuống sàn rồi một lần nữa gượng dậy, trong khi những người hầu đang tản mác bắt đầu run rẩy tiến về phía lối ra.
Gần như bò thay vì chạy, cô vượt qua đại sảnh tầng một và cuối cùng cũng đến được khu vực gần cửa chính của dinh thự.
Cô sẽ lao ra ngoài và báo động cho quân đồn trú tại tòa tháp. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Denise khi cô phá tung cánh cửa chính, lao ra những bậc thềm bằng đá cẩm thạch.
“…Cái gì thế này…?”
Đến lúc Denise chạy khỏi tòa nhà chính, toàn bộ thế giới bên ngoài đã bị ma thú tràn ngập.
Khuôn viên Dinh thự Công tước Beltus rộng lớn đến mức có thể sánh với một ngôi làng nông thôn quy mô vừa. Phía nam là một khu vườn rộng đến mức chẳng khác nào một khu rừng, và từ sâu bên trong, những oan hồn cùng ma thú không ngừng trồi lên.
Những pháp sư xuất phát từ tòa tháp phía đông đang chém giết với ma thú, và tình hình quanh doanh trại của quân đoàn Lính đánh thuê Orel cũng chẳng khác gì.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi tình hình.
Ngay cả Denise, người đã trải qua đủ loại sóng gió chính trị trong giới quý tộc suốt cuộc đời, cũng chưa từng một lần bị ném thẳng vào giữa chiến trường như thế này.
Ma pháp của Arch Lich, sau khi nuốt chửng tòa nhà chính, giờ đây dường như đang chuẩn bị nuốt trọn toàn bộ khuôn viên.
Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ trở thành một mê cung dưới quyền thống trị của Lich, còn vẻ huy hoàng rực rỡ mà Dinh thự Beltus từng tự hào sẽ chỉ còn là tàn tích của quá khứ.
Chỉ có ai tự mình trải qua mới biết Fina khủng khiếp như thế nào. Ma pháp tử linh do một pháp sư tử linh 6 sao thi triển có thể biến cả dinh thự của một đại gia tộc danh giá thành pháo đài của cái chết chỉ trong nháy mắt.
Đứng trước sức mạnh khủng khiếp đến mức này, những người bình thường chỉ có thể run rẩy chứng kiến thế giới dần đi đến hồi kết.
Tứ phía đều là chiến trường, và cái chết thấm đẫm trong từng tấc không gian.
Denise nhìn cảnh tượng ma thú đã tràn xuống mọi ngóc ngách trong khuôn viên dinh thự. Trong khoảnh khắc, cô khuỵu xuống tại chỗ.
“Hộc… hộc… haaah…”
Tòa nhà chính của Dinh thự Beltus nằm ở vị trí cao nhất trong khuôn viên.
Từ lan can ngay phía trước cửa chính, toàn bộ khuôn viên dinh thự trải rộng bên dưới. Denise đứng đó, nhìn lãnh địa đang biến thành một chiến trường ác mộng, hết lần này đến lần khác cố điều hòa hơi thở.
Hai tay cô siết chặt lan can đến trắng bệch, phần cổ áo rộng của chiếc váy xếp nếp phập phồng lên xuống liên tục.
Hít sâu. Lại một hơi thật sâu.
‘Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không được hoảng loạn, tuyệt đối không được hoảng loạn.’
Ngay cả khi mọi linh hồn trong dinh thự đều đang quằn quại trong kinh hoàng, cô gái này vẫn cố giành lại lý trí của mình.
Toàn thân cô nổi da gà, sống lưng lạnh toát, vậy mà cô vẫn nghiến chặt răng để không cho nỗi sợ nuốt chửng bản thân.
Nhưng trái tim cô đang đập loạn xạ, nước mắt chực trào khỏi khóe mắt.
Denise tháo chiếc trâm hình hoa păng-xê trên tóc xuống, rồi đâm mạnh đầu nhọn của nó vào sâu trong đùi mình.
Cơn đau dữ dội lập tức lấn át nỗi sợ. Dần dần, hơi thở của cô ổn định trở lại, lý trí bình tĩnh cũng theo đó trở về.
Một dòng máu mảnh chảy xuống đùi, nhưng Denise chẳng buồn để tâm.
‘Suy nghĩ. Nghĩ đi. Đừng ngừng suy nghĩ. Mỗi giây đều quan trọng. Mình phải nghĩ đến điều gì? Có những gì cần cân nhắc, những quyết định nào phải đưa ra ngay lúc này?’
‘Căn phòng biệt lập. Con quái vật xuất hiện từ đống đồ đạc của mình. Thứ đó là gì? Rõ ràng là một ma thú cấp cao, nhưng tại sao nó lại nằm trong đồ đạc của mình. Trong đó chỉ toàn những thứ mình luôn mang theo bên người…’
Ổn định cơ thể đang run rẩy, Denise lục lại ký ức của mình.
Nghĩ kỹ lại, thứ khả nghi duy nhất hiện lên trong đầu cô là món quà mà tiểu thư Tigris đã tặng cô.
Mọi thứ khác trong hành lý đều là những vật cô rất quen thuộc và sử dụng hàng ngày, nhưng những món quà từ tiểu thư quý tộc Tigris thì không.
Là một cái bẫy sao?
Nhưng tiểu thư Tigris chẳng qua chỉ là con gái của một nam tước vô danh nơi vùng biên xa xôi. Cô ấy hoạt bát, chăm chỉ trong mọi việc, nhưng thành tựu ma pháp đáng tiếc thay lại chẳng có gì đặc biệt.
Tuy nhiên, Denise vẫn luôn phần nào theo dõi hành động của tiểu thư Tigris, bởi vị tiểu thư Aiselin vẫn luôn chú ý đến cô ta.
Cô từng nghe rằng tiểu thư Tigris là một trong những đệ tử mà Dereck bỏ nhiều công sức nhất để dạy dỗ và thường xuyên tìm đến anh để học thêm.
Nếu có ai dễ dàng bị tác động bởi Dereck, thì chắc chắn là cô ta. Nếu chuyện này thật sự là do tiểu thư Tigris gây ra, khả năng cao sự hỗn loạn này cũng có bóng dáng của Dereck đứng phía sau.
Nhưng suy đoán của cô chỉ dừng lại ở đó.
Rốt cuộc dòng ma lực tử linh áp đảo này là gì?
Ý định của Dereck là gì?
Cuộc khủng hoảng có nguy cơ nuốt chửng toàn bộ gia tộc Beltus này đã xảy ra như thế nào?
Tất cả đều là những điều chưa biết.
Nhưng có một điều cô có thể chắc chắn, đó là tất cả chuyện này đều đang diễn ra trong lòng bàn tay của Dereck.
Cô không biết kế hoạch của anh sâu đến đâu, nhưng hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô là người đàn ông ấy đang ngồi một mình trong phòng làm việc của Nam tước địa Ravencrow, chống cằm lên tay, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu mọi thứ.
Khu vườn của dinh thự.
Lời người đàn ông ấy để lại cho cô trước khi rời đi, bỏ mặc cô ở đó.
[Cô có đâm sau lưng tôi cũng chẳng sao.]
Rốt cuộc anh có ý gì khi nói câu đó?
Là sự khoan dung của anh sao? Một cách thể hiện tấm lòng luôn thấu hiểu và chấp nhận Denise? Một lời nói ấm áp xuất phát từ thiện ý?
Không.
Cô đã hiểu sai tất cả.
Khi cố nhớ lại bóng lưng Dereck lúc anh rời đi, cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.
‘Anh ta đã lợi dụng mình.’
Denise cắn mạnh môi dưới, đôi chân đã mất hết sức lực.
Sau khi trải qua cơn chấn động cảm xúc dữ dội ấy, cuối cùng một tiếng cười khô khốc bật ra.
‘Ahaha… Thật nực cười…’
Đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Gia tộc Beltus đã cảnh giác trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Nam tước Dereck Lydorf Ravenclaw và tìm cách nghiền nát anh, chà đạp anh xuống bùn đất và bẻ gãy ý chí của anh.
Trong quá trình đó, họ đã tìm cách bắt cóc vợ của Nam tước, âm mưu tung tin đồn nhằm hạ thấp địa vị của anh, thậm chí còn hoàn toàn sẵn sàng tiến hành ám sát nếu họ có cơ hội.
Làm sao cô có thể mong một người dành thiện ý thật lòng dành cho con gái của gia tộc đối đấu với mình?
Có lẽ, đã từng có lúc anh thật sự đối xử tốt với cô.
Trong tầng hầm bụi bặm của kho lưu trữ tranh, khi Denise chán nản tự hạ thấp bản thân, anh đã lắc đầu và nói với cô điều ngược lại. Thậm chí anh còn khẳng định rằng cô là một người có giá trị.
Nhưng lòng tốt của một người cũng có giới hạn.
Làm sao một người có thể duy trì lòng nhân từ đến tận cùng đối với kẻ thù đang đe dọa lãnh địa, gia đình, và cuối cùng là chính mạng sống của mình?
Anh cũng chỉ là con người, còn Denise là một thành viên của gia tộc Beltus luôn tuân theo mệnh lệnh của cha mình.
Nếu cuối cùng sự kiên nhẫn của anh đã chạm đến giới hạn thì cũng chẳng có gì kỳ lạ.
‘Thật nực cười… Mình đúng là thảm hại…’
Vậy mà chính Denise lại từng đau đầu suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ lợi ích của Nam tước Ravenclaw.
Cô chìm đắm trong cảm xúc và những đấu tranh của riêng mình mà chẳng một lần nghĩ đến cảm giác phản bội hay nỗi nhục nhã mà anh có thể đã phải chịu đựng, cũng chẳng một lần dừng lại để nhìn thế giới xung quanh.
Ảo tưởng rằng thế giới xoay quanh chính mình.
Có phải vì dành quá nhiều thời gian viết tiểu thuyết mà cô đã bắt đầu tin rằng mình là nhân vật chính của thế giới rộng lớn này và câu chuyện của nó không?
Tưởng tượng ra một phiên bản nực cười như vậy của chính mình, Denise không khỏi siết chặt nắm tay.
Máu chảy dọc xuống đùi, cơn đau bỏng rát từ những vết trầy xước khắp cơ thể, tiếng ma thú gào lên bài ca của cái chết, tiếng thét vang vọng khắp nơi, nỗi kinh hoàng, sự thống khổ.
Cô nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nếu chuyện này không thể được kiểm soát, nó sẽ trở thành một thảm họa, và ngay cả khi được kiểm soát, hậu quả để lại cũng sẽ vượt xa khả năng che giấu của gia tộc Beltus.
Bất kể mọi chuyện diễn biến thế nào, một khi chuyện này đã xảy ra, gia tộc Công tước Beltus sẽ phải trả lời về nguồn gốc của ma pháp tử linh.
Họ sẽ chọn ai làm vật thế mạng?
Nếu cô là Đại Công tước Beltus, cô sẽ hy sinh ai để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này?
Người đã đích thân mang vật dẫn dùng để triệu hồi Arch Lich, căn nguyên của tất cả mọi chuyện, vào trong Dinh thự Beltus.
Hơn nữa, đó còn là một người đã vứt bỏ lòng trung thành với Công tước gia Beltus và tìm cách đứng về phía một nam tước tầm thường nơi vùng biên hẻo lánh.
Làm một quân cờ để vứt bỏ… Không còn ai thích hợp với việc đó hơn cô.
Denise run rẩy, những đầu ngón tay khẽ rung lên trước viễn cảnh gia tộc Beltus đang lao xuống vực diệt vong.
Cô nghĩ đến tiểu thư Ellen, người thừa kế của gia tộc Belmiard, người từng bị dè bỉu là phù thủy vì có liên quan đến ma pháp tử linh.
Nếu ngay cả một người có địa vị và ảnh hưởng như cô ấy cũng có thể lập tức bị gán nhãn phù thủy bởi thứ ma pháp tử linh đáng nguyền rủa đó, thì chắc chắn số phận tương tự giờ đây cũng đang hướng về phía cô.
Một hình ảnh bất chợt hiện lên trong tâm trí cô: một người lính đánh thuê tóc trắng, ánh mắt sắc lạnh, chống cằm bằng một tay và nhìn xuống toàn bộ cảnh tượng bên dưới.
Cô không thể đơn giản trách cứ anh, bởi căn nguyên của toàn bộ thảm họa này chính là do gia tộc Beltus tự mình tìm lấy. Đó là sự thật không thể phủ nhận.
Còn cô là người của gia tộc Beltus, và cô sẽ là vật thế mạng mà họ vứt bỏ.
Lồng ngực cô run lên.
Một tiếng cười khô khốc bật ra.
Đôi khi, nỗi tuyệt vọng sâu sắc lại khiến người ta bật cười.
Thật đáng buồn thay, dù thế nào đi nữa, số phận của cô đã được định đoạt.
Cô sẽ trở thành một phù thủy.
Một phù thủy gánh lấy lời nguyền của tất cả mọi người.
*****
“Nếu trong cái hố sâu tội lỗi ấy có một người có thể được gọi là thánh nhân, tôi tin đó chính là tiểu thư Denise, người đã đứng lên chống lại mọi ác ý của gia tộc mình và sẵn sàng phơi bày tất cả.”
“…Vậy sao.”
“Trong một môi trường như thế mà vẫn có thể phân biệt đúng sai, rồi hành động ngay thẳng theo lẽ phải, không phải chuyện mà bất kỳ ai cũng có thể làm được.”
Lộc cộc, lộc cộc.
Nữ Bá tước Rodelia cùng đội quân tinh nhuệ của mình di chuyển với tốc độ kinh người, đến mức trước khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, họ đã phi ngựa hết tốc lực về phía lãnh địa Beltus.
Không có thời gian để sử dụng xe ngựa, tất cả binh sĩ đều phải siết chặt dây cương trên lưng ngựa.
Tốc độ của họ nhanh đến mức những người khác muốn theo kịp cũng chỉ còn cách liều mạng ôm chặt lấy cổ ngựa.
Lộc cộc, lộc cộc!
Từ trên lưng con ngựa đang lao qua con đường xuyên rừng, Dereck cất giọng trò chuyện với Rodelia, cố làm rõ sự thật rằng nếu trong gia tộc Beltus đã mục ruỗng từ tận gốc rễ vẫn còn một người giữ vững chính nghĩa, thì chắc chắn đó phải là Denise.
Rodelia cũng chăm chú lắng nghe lời Dereck khi thúc ngựa phi nhanh trên con đường kéo dài về phía lãnh địa Beltus. Và ở phía xa, ngọn đồi nơi Dinh thự Beltus tọa lạc dần hiện lên ở đường chân trời.
Không cần đến giác quan phi thường của mình, Nữ Bá tước Rodelia cũng có thể nhận ra nơi đó đang xảy ra chuyện bất thường nghiêm trọng.
Bà không khỏi cau mày trước cảnh tượng mình nhìn thấy.
Những đàn oán linh đang cuộn xoáy phía trên khuôn viên dinh thự. Sức mạnh của những oán linh tụ lại thành một vòng xoáy lớn đến mức có thể sánh ngang với chính tổng bộ của các pháp sư tử linh.
“…Ngài Dereck. Cậu nói đúng.”
Nếu trên thế gian này có một người căm ghét các pháp sư tử linh đến mức không ai có thể sánh bằng, thì đó chính là vị Nữ Bá tước này.
Người nữ anh hùng nghiến chặt răng, rút thanh Thánh Huyết Kiếm ra rồi hét lớn với binh lính.
“Nhanh hơn! Ma pháp tử linh đang trỗi dậy tại Công tước địa Beltus!”
“Rõ!”
Trước hiệu lệnh của chỉ huy, tinh thần binh sĩ dâng cao. Họ quất mạnh dây cương và thúc ngựa tăng tốc.
Vùoooooong!
Đích đến vẫn chỉ là một điểm mờ nơi đường chân trời xa xăm, thế nhưng dù cách xa đến vậy, âm thanh của nguồn ma lực khổng lồ đang cuộn xoáy từ khuôn viên dinh thự vẫn truyền tới tai họ một cách rõ ràng.
Sức mạnh của dòng ma lực ấy trầm trọng đến mức Dereck và tất cả những người trong đoàn đều không thể không ngẩng đầu nhìn về phía đó.
Phía trên Dinh thự Beltus, giữa vòng xoáy của những oán linh, một ngọn lửa khổng lồ bùng lên.
Nó mang hình dáng một người khổng lồ khoác giáp, giơ thanh kiếm rực lửa khổng lồ trong tay lên cao. Kích thước của nó lớn đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Cự nhân lửa, sinh vật có thể nhìn thấy rõ ngay cả từ khoảng cách này, lớn hơn toàn bộ dinh thự gấp nhiều lần, là thành quả của một ma pháp triệu hồi có quy mô vượt xa sức tưởng tượng.
Ít nhất, đó phải là một ma pháp triệu hồi 4 sao.


