Về truyệnTiếng Vọng Thiên Đường
Chương 32

Chương 32 · 121 chương

1: Khát Vọng Concerto

“Only add

Deeds to thy knowledge answerable, add faith,

Add virtue, patience, temperance, add love,

By name to come call'd charity, the soul

Of all the rest; then wilt thou not be loath

To leave this Paradise, but shall possess

A Paradise within thee, happier far.”

“Paradise Lost”. John Milton

Trong thuật ngữ âm nhạc tiếng Nhật, các khái niệm gốc nước ngoài thường được giữ nguyên dưới dạng chữ Katakana thay vì dịch nghĩa. Chẳng hạn, piano là ピアノ, violin là ヴァイオリン, hay cello là チェロ. Điều này áp dụng cả cho các ký hiệu âm nhạc trong bản phổ, như staccato, crescendo, ritardando, allegro, adagio… Vì những thuật ngữ này vốn là tiếng Ý nên với những người mới tập tễnh bước vào thế giới âm nhạc, chúng chẳng khác nào là những ký tự vô nghĩa. Mới đầu tôi cũng chả khá khẩm hơn là bao.

Thế nhưng, có một mảng thuật ngữ âm nhạc mà luôn được dịch một cách chỉn chu.

Đó chính là tên của các thể loại nhạc.

Có những từ sát nghĩa gốc như Giao hưởng khúc (Symphony) hay Ca kịch (Opera), có những từ hơi thoát ý như Tức hứng khúc (Impromptu) hay Gian tấu khúc (Intermezzo). Lại có những cái tên được chuyển ngữ đầy tài hoa và hoa mỹ như Dạ tưởng khúc (Nocturne). Tôi đã luôn tự hỏi, tại sao chỉ có tên các thể loại nhạc mới được dịch?

Đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi thôi nhưng có lẽ những thuật ngữ không dịch là dành cho người biểu diễn, còn những cái tên đã được chuyển ngữ là dành cho thính giả. Nói cách khác, việc đó giúp những vị khách đến buổi hòa nhạc hay người nghe nhạc dễ dàng thấu cảm hơn.

Và trong số những cái tên đã được dịch ấy, tôi thích nhất là Concerto (Hiệp tấu khúc)

Concerto là thể loại nhạc mà một nhạc cụ độc tấu sẽ lĩnh xướng trên nền nhạc đệm của cả một dàn nhạc giao hưởng.

Trong quá khứ, từ Concerto từng được viết là 競奏曲 (Cạnh tấu khúc) thay vì 協奏曲 (Hiệp tấu khúc), dù cách phát âm vẫn y hệt. Chữ “Cạnh” (cạnh tranh) ấy đã lột tả hoàn hảo mối quan hệ giữa người độc tấu và dàn nhạc: vừa là đồng minh, vừa là đối thủ. Mỗi khi nhìn thấy từ đó, tôi lại thấy rùng mình vì sự biến hóa khôn lường của Kanji.

Dù là đối đầu hay đồng hành, người độc tấu trong một bản Concerto phải đối diện với hàng chục người trong dàn nhạc. Hiếm có hình thức biểu diễn nào mang lại niềm vinh dự và áp lực lớn đến thế.

Có thể nói, đối với những đứa trẻ mới bắt đầu học piano hay violin – chưa nói đến cha mẹ chúng, việc được đứng ở vị trí độc tấu trong một bản Concerto chẳng khác nào một giấc mơ xa vời, đó không phải là vị trí mà một người bình thường có thể chạm tới. Nó đòi hỏi bạn phải vào được nhạc viện với điểm số đứng đầu, giành giải nhất tại một cuộc thi lớn do một dàn nhạc danh tiếng tổ chức, rồi trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp….

Với hầu hết mọi người, giấc mơ thường sẽ khép lại trước khi kịp chạm đến những tiêu chuẩn khắc nghiệt ấy.

Vào ngày thứ hai của học kỳ hai, tất cả chúng tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng trong giờ nghỉ trưa.

“Chúng tôi” ở đây là bốn thành viên trong ban nhạc.

Saejima Rinko, một thiên tài piano từng càn quét các cuộc thi như một cơn bão, để rồi đột ngột từ bỏ vì nhiều lý do khác nhau.

Yurisaka Shizuki, tiểu thư của một gia đình danh giá về nghệ thuật hoa đạo. Cô ấy được giáo dục đặc biệt để một ngày nào đó kế thừa công việc từ mẹ mình. Dù luôn toát ra phong thái trang nhã của một thiếu nữ Nhật Bản truyền thống, nhưng ẩn sau lớp vỏ ấy lại là một tay trống bùng nổ, sở hữu những nhịp groove đầy uy lực mang đậm chất Jazz.

Kudou Akane, một người từng bỏ học để la cà ở các studio địa phương từ hồi cấp hai. Cô ấy là một nữ ca sĩ đa tài, từng phiêu bạt qua hết ban nhạc này đến ban nhạc khác và có thể chơi điêu luyện bất kỳ nhạc cụ nào.

Và cuối cùng là tôi, một nhạc sĩ mạng nhát gan phải dùng chiêu trò giả gái để câu views.

Bốn học sinh trung học chúng tôi, học cùng một trường, đã cùng nhau lập nên ban nhạc mang tên Paradise Noise Orchestra và có buổi diễn live đầu tiên tại một lễ hội âm nhạc vào kỳ nghỉ hè vừa qua.

Bài hát đầu tiên chúng tôi cùng ghi âm đã trở nên cực kỳ nổi tiếng sau khi đăng tải lên trang chia sẻ video. Sau đó, hàng ngàn người đã theo dõi chúng tôi qua buổi livestream của lễ hội âm nhạc. Điều gì đến cũng phải đến.

Chúng tôi đã trở nên nổi tiếng.

“Tất nhiên, thầy không có ý nói sự nổi tiếng là chuyện gì xấu cả đâu.”

Thầy hiệu trưởng lên tiếng với vẻ thiếu tự tin, ánh mắt thầy đảo qua đảo lại giữa bốn người bọn tôi.

“Nội quy nhà trường cũng không cấm học sinh lập ban nhạc chơi cùng nhau, nhất là khi các em không hề chểnh mảng chuyện học hành – à, Kudou-san, thầy nghe nói em đã nghỉ học gần hết học kỳ một, và chỉ sau khi bốn đứa lập ban nhạc em mới bắt đầu đi học lại thường xuyên đúng không? Thầy hiểu cảm giác đó, trường học sẽ thoải mái hơn khi ta có bạn bè, thầy rất mừng khi thấy em đã đi học lại.”

Tôi chẳng rõ thầy đang muốn dẫn dắt câu chuyện đến đâu nữa. Hay là có một bài kiểm tra nào đó dành cho các hiệu trưởng tương lai, bắt họ phải nói nhăng nói cuội về những thứ chẳng liên quan gì trước khi vào chuyện chính chăng? Ngoài chúng tôi ra, thầy hiệu phó đứng cạnh cũng bối rối không kém.

“Ý thầy là, trở nên nổi tiếng thì, hừm, nói sao nhỉ… Sự nổi tiếng luôn đi kèm với rắc rối, nhất là nổi tiếng trên mạng. Sau cùng thì các em cũng chẳng bao giờ biết được liệu những kẻ lạ mặt có tìm đến hay không.”

Ồ, thì ra chuyện là vậy.

“Ngoài ra, nếu là về vấn đề tiền bạc thì… Thầy đoán tiền nong là chuyện khá quan trọng. Số tiền các em kiếm được… cũng kha khá đúng không? Các em có đang quản lý nó đúng cách không đấy?”

Trước câu hỏi đó, cả Rinko, Shizuki và Akane đồng loạt quay sang nhìn tôi chằm chằm.

“Dạ, ừm, vâng… Tụi em ổn ạ.”

Tôi đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Sau khi giáo huấn thêm một chút, thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng kết thúc buổi nói chuyện: “Thầy tin là mình đã truyền đạt hết những gì cần nói với các em rồi.”

Tất cả chúng tôi quay lưng định rời văn phòng thì đột nhiên thầy hiệu trưởng hắng giọng một cái thật rõ, khiến chúng tôi khựng lại và quay đầu nhìn.

“Hừm, nói là vậy, nhưng vẫn còn một chuyện nữa.”

Thầy ấy liếc sang thầy hiệu phó, người đang lấy ra một thứ gì đó để đưa cho chúng tôi.

Đó là một tấm bảng ký tên.

“Các em thấy đấy, con gái thầy là fan bự của nhóm, con bé nhờ thầy xin giúp một chữ ký.”

Thầy hiệu phó thở dài thườn thượt, cố ý để mọi người nghe thấy. Tôi cũng có cảm giác y hệt.

“Ồ, và, các em không còn dư món đồ lưu niệm nào từ lễ hội âm nhạc sao? Như áo phông hay thứ gì đó tương tự chẳng hạn?”

Đây chắc chắn mới là lý do thực sự thầy gọi tụi em lên đúng không?

“Chuyện tiền nong! Tụi mình phải giải quyết nó cho hẳn hoi!”

Ngay khi vừa rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Akane đã quay lại nhìn chúng tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Theo kinh nghiệm của tớ, một chuyên gia về việc tan rã ban nhạc, thì tiền bạc nằm trong top ba lý do khiến một nhóm nhạc tan rã.”

“Cái chuyên gia kiểu gì mà vô dụng vậy…”

Liệu có ai thực sự cần một chuyên gia kiểu đó không chứ? Dù vậy, Akane đang nói bằng trải nghiệm thực tế sau bao lần tham gia các ban nhạc rồi lại tan rã, nên có lẽ cô ấy biết rất rõ.

“Thế hai lý do còn lại là gì?” Shizuki tò mò hỏi.

Chúng tôi có thực sự cần biết thêm về chuyện này không nhỉ…

“Một là về mối quan hệ nam nữ.”

“Ồ, vậy thì không thành vấn đề rồi. Tụi mình có Makoto-san mà.”

Nghe Shizuki nói vậy, Rinko cũng gật đầu đồng tình.

“Murase-kun sẽ không bao giờ mắc phải loại sai lầm đó đâu. Cậu ta đáng tin đến độ cái việc cậu ta chẳng bao giờ sai ấy, bản thân nó đã là một sai lầm khó tin rồi.”

“Này, rốt cuộc là cái nào thế? Tớ chẳng hiểu cậu đang muốn nói gì cả.”

Tôi ước gì cô ấy cứ tin tưởng tôi mà đừng có cằn nhằn nhiều quá như thế.

“Đúng thật. Chuyện tồi tệ nhất mà Makoto-chan có thể làm có lẽ là vô tình mặc nhầm áo lót của tớ khi đang thay đồ mà không hề nhận ra.”

“Nhưng sao tớ phải mặc cái đó chứ?”

“…Tớ nghĩ mình vừa tự gây sát thương cho bản thân nhiều hơn thì phải. Nghĩ đến cảnh Makoto-chan mặc vừa khít đồ của tớ mà không gặp vấn đề kích cỡ thì đau lòng thật sự.”

Này nhé? Tôi khá chắc là mình đang chịu sát thương gấp ba lần từ đống cáo buộc này đấy?

“Đừng lo, Akane,” Rinko nói, “Ban nhạc của tụi mình có ba thành viên hoàn toàn thấu hiểu vấn đề này. Kẻ thù thực sự duy nhất là Shizuki.”

“Đừng kéo tớ vào chuyện đó chứ! Đó là kiểu cuộc chiến mà chỉ phụ nữ mới tham gia thôi!”

“Tớ đâu có phải kẻ thù…” Shizuki thút thít, hai tay ôm chặt lấy ngực mình. “Vả lại, mấy thứ này cũng gây ra đủ thứ rắc rối vậy.”

“Cũng đúng. Vai cậu chắc phải mỏi lắm.”

“Có lẽ tìm đồ lót vừa kích cỡ cũng khó khăn lắm nhỉ?”

“Đúng thế! Chính xác luôn! Chưa kể mùa hè thì bên dưới còn đổ mồ hôi đầm đìa nữa!”

Cuộc thảo luận của họ rẽ sang một hướng mà một đứa con trai như tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi, nên tôi lặng lẽ giữ khoảng cách.

“Mà này, lý do thứ ba là gì thế?” Shizuki đột ngột lái chủ đề quay lại.

“Cậu vẫn còn để ý chuyện đó à?” Akane vẻ ngạc nhiên. Suýt nữa tôi cũng hỏi câu tương tự.

“Ý tớ là, nó vẫn quan trọng mà đúng không? Tụi mình nên biết về những thứ có thể khiến nhóm tan rã chứ.”

“Hừm, chắc là cậu đúng. Dù sao thì, lý do cuối cùng đơn giản là ‘chán không rõ lý do’.”

“Tưởng gì, cái đó không phải là vấn đề đâu. Làm sao mà tớ thấy chán Makoto-san được.”

Nghe Shizuki nói, Rinko lại gật đầu.

“Còn tớ thì chắc chắn không chán việc trêu chọc Murase-kun, nhất là nhìn cái phản ứng của cậu ta lúc đó.”

Nghe như thể họ lại đang lôi tôi ra làm trò tiêu khiển… Khoan đã, chẳng phải chuyện này là về ban nhạc chứ không phải về tôi sao?

“Ngộ nhỡ chính Makoto-chan mới là người thấy chán tụi mình thì sao?”

Akane lại bồi thêm một câu không cần thiết, điều đó khiến Shizuki mở to mắt đầy kinh ngạc.

“Không đời nào! Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo cậu không bao giờ thấy chán đâu, Makoto-san! Tớ thậm chí sẽ học đan lát để có thể vừa đan khăn vừa tập trống bằng chân! Chỉ vì cậu thôi đấy!”

“Tớ không cần cậu diễn mấy trò xiếc đó đâu.” Cô ấy vốn dĩ đã đủ thú vị đến mức tôi chẳng bao giờ thấy chán khi nhìn rồi.

Rinko đột nhiên xen vào.

“Tớ hiểu rồi, ý cậu là Murase-kun và tớ có thể chán nhau. Nhắc mới nhớ, tớ nên tự kiểm điểm lại xem tại sao mấy cuộc hội thoại của tụi mình toàn xoay quanh các hành vi tội phạm tình dục thế này. Chắc tớ cần phải đa dạng hóa cách hạ bệ để cậu ta không thấy chán mới được.”

“Ước gì cậu tự kiểm điểm chuyện đó sớm hơn ba tháng trước. Thật sự đấy, tại sao cậu không dừng việc lấy tớ ra làm trò đùa đi.”

Nghe tôi nói vậy, Rinko trợn tròn mắt đầy vẻ cường điệu.

“Cậu chắc chứ? Bởi vì nếu ngừng trêu cậu, trông tụi mình sẽ giống mấy cặp đôi trung học sến súa suốt ngày chỉ biết thầm thì những lời đường mật với nhau mất. Và chuyện đó thì kinh tởm lắm.”

“Hả? Không, ý tớ là, ừm… chờ đã, cái gì cơ?”

“Để tớ lấy ví dụ nhé. Murase-kun, cậu là một người tốt bụng, luôn dốc hết sức giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn. Cậu rất kiên nhẫn, và luôn tha thứ cho tớ dù có ích kỷ đến mức nào đi nữa. Cậu mặc đồng phục thủy thủ trông tuyệt lắm, và thật kinh ngạc khi có biết bao người nhận ra tài năng của cậu, và tớ buồn nôn quá đi mất.”

“Ừ, tớ cũng vậy, cảm ơn nhé.” Cái kiểu tra tấn gì thế này?

“Ôi chết mất, Rinko-san, cậu đang làm tim tớ đập loạn nhịp đây này! Mau khen Makoto-san thêm nữa đi, khen nhiều vào!”

“Đã biết là quá giới hạn thì đừng có khen nữa! Tớ cũng sắp nổ tung tới nơi rồi đây!”

“Chẳng phải điều tuyệt vời là tất cả những gì cậu ấy nói đều là sự thật sao? Điều đó chẳng phải khiến cậu trở thành một ‘mối ngon’ sao, Makoto-chan? Và như một phần thưởng cộng thêm, cậu còn đi kèm với doanh thu từ tất cả các video của mình nữa đúng không?”

Akane bằng cách nào đó đã kéo cuộc trò chuyện vốn đang chệch hướng như sao băng quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Rinko hắng giọng một cái.

“Đúng rồi, vấn đề duy nhất tụi mình cần chú ý là tiền bạc. Phải thống nhất quan điểm với nhau cái đã.”

Đây không phải kiểu chuyện có thể để người khác nghe thấy, nên dù sắp hết giờ nghỉ trưa, chúng tôi vẫn rời trường và ghé vào một quán McDonald’s.

“Tụi mình đã chia đều số tiền kiếm được từ lễ hội âm nhạc, nhưng ngay từ đầu số đó cũng chả đáng là bao.”

Rinko bắt đầu nói với giọng nghiêm túc.

“Thứ tụi mình cần bàn là về cái kênh ấy. Đến giờ chắc cũng phải hơn mười triệu lượt xem rồi, nghĩa là doanh thu cũng khá khẩm lắm đúng không?”

“…Ừm, nếu mọi người cho phép tớ nói thẳng thì tụi mình thực sự đang kiếm được một khoản kha khá.”

Câu trả lời của tôi nghe có vẻ khách sáo một cách kỳ lạ.

“Vậy nên số tiền đó… cũng nên được chia đều đúng không? Dù việc chuyển tiền như hiện tại khá phiền phức.”

“Hừm, tớ không nghĩ vậy đâu?” Akane phản đối, “Tớ hiểu là tụi mình là những người xuất hiện và chơi nhạc trong các video, nhưng tất cả đều là bài hát cậu viết mà, Makoto-chan. Hơn nữa, cái kênh đó vốn là của cậu.”

“Nhưng lý do duy nhất khiến kênh bùng nổ đến mức này là nhờ ba cậu mà. Tớ chẳng làm được gì cả.”

“Sao cậu cứ thích tự hạ thấp mình thế nhỉ? Còn công sức của cậu thì sao? Cậu định phủ nhận cả nỗ lực giả gái để câu views của mình à?”

Này, xin lỗi nhé, Rinko-san? Cậu có thể thôi giả vờ nổi giận vì mấy cái lý do ngớ ngẩn nhất quả đất đó được không?

“Gần đây cậu chẳng giả gái chút nào đúng không, Makoto-chan? Có phải thấy những nữ sinh trung học thật có thể thu hút người xem nên cậu nghĩ không cần phải phải làm thế nữa à? Nhưng tin vào điều đó liệu có ổn không đấy? Sao cậu nỡ đối xử tuyệt tình với cô gái trong bộ đồng phục thủy thủ đó thế?”

“Mà tại sao tớ phải thấy tội nghiệp cơ chứ?! Đó là tớ mà!”

“Thế còn tất cả những người đã để lại bình luận mong muốn bộ đồng phục thủy thủ trở lại thì sao? Phớt lờ họ như vậy mà tim cậu không thấy đau à?”

“Tớ hoàn toàn không cảm thấy gì hết nhé!”

“Đúng thế, Makoto-san! Thật ra, tớ còn để lại bình luận kiểu như: ‘Mang Sailor MusaO trở lại đi!’ nữa đó!”

“Cậu là người viết cái đó hả?! Khoan đã, thực ra, tại sao ngay từ đầu tớ lại phải giả gái cơ chứ? Sao các cậu không mặc bộ đồng phục thủy thủ đó thay tớ đi? Chẳng ai nhận ra đâu nếu tụi mình không lộ mặt.”

Bầu không khí bỗng chốc trở nên đóng băng.

Ơ, gì vậy? Tôi vừa lỡ lời gì hả?

“…À, ừm, nếu tớ mặc thì sẽ bị phát hiện ra là người khác ngay.”

Tôi định hỏi tại sao thì nhận ra cô ấy đang nhìn xuống ngực mình. Ồ, phải rồi, có sự khác biệt về mặt kích cỡ, nó quá lộ liễu, nên là…..

Rinko, người nãy giờ vẫn quan sát cả hai chúng tôi với ánh mắt nghiêm nghị, đột ngột lên tiếng.

“Cậu vừa nghĩ là tớ mà mặc bộ đồng phục đó thì sẽ ít lộ liễu hơn đúng không?”

“T-tất nhiên là không rồi!” Tôi tuyệt vọng nói dối.

“Tớ cũng chẳng làm được đâu, ít nhất thì của tớ cũng lớn hơn Makoto-chan nhiều đấy nhé.”

“Hiển nhiên rồi! Tớ là con trai mà! Thôi tụi mình đừng nói về chuyện này nữa và chuyển chủ đề đi!”

“Murase-kun này, nếu cậu cứ tiếp tục lái sang chuyện kích cỡ ngực, tụi mình sẽ chẳng bao giờ bàn xong trước khi hết giờ nghỉ đâu.”

Đâu phải tôi là người bắt đầu chuyện đó đâu, là cậu và Shizuki mà…

“Dù sao đi nữa, tớ nghĩ tất cả tụi mình đều đồng ý rằng mặc dù ba đứa tớ có đóng góp đáng kể vào doanh thu của kênh, nhưng công sức của Murase-kun vẫn là quan trọng nhất. Có ai phản đối không?”

Rinko lần lượt nhìn từng người. Thật đáng ngạc nhiên khi cô ấy có thể chốt hạ vấn đề dứt khoát như vậy bất chấp việc nãy giờ câu chuyện cứ nhảy lung tung. Trong mọi trường hợp, chúng tôi đều gật đầu đồng ý.

“Vậy nên việc cuối cùng tụi mình cần làm là quyết định xem nên làm gì với số tiền đó, dựa vào sự đồng thuận này.”

Shizuki lúc này lên tiếng, hơi thở có vẻ khá dồn dập.

“Tớ nghĩ nên tiết kiệm thì hơn! Sau này tụi mình còn bao việc cần đến tiền, nào là đám cưới, mua nhà, rồi thì đủ thứ chuyện nữa.”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy hả…?”

“Tớ thì không thiếu tiền lắm, nhưng tớ nghĩ cũng nên thống nhất cách chia ngay bây giờ để sau này khỏi tranh cãi,” Vẻ mặt Akane đã nghiêm túc trở lại. “Để tính toán cho dễ, tớ nghĩ Makoto-chan nên nhận 70%, còn ba đứa mình mỗi đứa lấy 10%.”

Thật bất ngờ khi tỷ lệ chia lại đơn giản tới mức cực đoan như vậy, nhưng còn sửng sốt hơn khi cả Rinko lẫn Shizuki đều chẳng mảy may do dự mà gật đầu.

“Tớ thấy vậy là công bằng.”

“Nếu Makoto-san thấy ổn thì tớ cũng không phản đối gì hết.”

“C-các cậu chắc chứ? Ý tớ là, hầu hết số tiền đều về tay tớ.”

“Cậu là người làm nhiều nhất mà, Murase-kun. Không chỉ là công sức đâu, còn cả tiền cho trang thiết bị với phần mềm nữa đúng không?”

“Ý tớ là… tớ đoán vậy…”

“Được rồi, vậy chốt thế nhé!” Akane cười nói, “Tụi mình có thể bàn lại chuyện này sau khi diễn thêm một buổi live nữa.”

“Sẽ thật tuyệt nếu tụi mình có thể diễn live lần nữa…”

Shizuki lẩm bẩm với ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

“Tớ cũng muốn diễn lại. Vui kinh khủng luôn.”

Rinko nói với niềm đam mê khác hẳn ngày thường.

“Thực ra là tớ đã nhận được khá nhiều lời mời biểu diễn tại các sự kiện khác nhau.”

Ngay khi tôi vừa nhắc đến chuyện đó, sắc mặt cả hội lập tức thay đổi, khiến tôi phải vội vàng giải thích thêm.

“Có điều, trông chúng có vẻ mờ ám nên tớ từ chối hết rồi.”

Có những chỗ còn bắt chúng tôi phải trả tiền để được diễn thay vì trả thù lao. Lời khuyên của thầy hiệu trưởng lúc nãy về việc những kẻ lạ mặt tiếp cận vì sự nổi tiếng quả nhiên quả không sai chút nào.

“Giờ nghĩ lại thì sự kiện bên Kakizaki-san đúng là tử tế thật.”

Kakizaki-san là nhân viên của công ty tổ chức lễ hội âm nhạc diễn ra vào kỳ nghỉ hè, và chính anh ấy là người mời chúng tôi tham gia biểu diễn ở đó.

“Kakizaki-san có nói là sẽ mời tụi mình diễn ở một sự kiện khác đúng không?” Rinko hỏi.

“Ừ, anh ấy có nói… nhưng phải tận mùa đông cơ.”

“Mùa đông hả? Còn lâu quá nhỉ,” Akane nói, chân đung đưa dưới gầm bàn, “Tớ muốn diễn ít nhất thêm một buổi nữa trước lúc đó. Và nếu làm vậy, tớ muốn đó là một show riêng của ban nhạc tụi mình. Lần trước tụi mình phải dựa vào người ta sắp xếp hết mọi thứ, nhưng lần này tớ muốn xem thử nếu tự mình làm hết thì sẽ có bao nhiêu người đến xem.”

“Liệu có quá khó để tụi mình tự làm hết mọi thứ không?”

“Có chứ, cực khó luôn! Riêng việc bán vé thôi đã là nan giải lắm rồi! Nhưng thế mới thú vị!”

“Murase-kun, cậu dùng mạng xã hội nào thế?”

Rinko đột ngột hỏi.

“Tớ hả? Tớ có Twitter và Instagram, nhưng… tớ chỉ lướt xem thôi.”

“Cậu hoạt động không đủ tích cực rồi. Đi lập tài khoản cho Paradise Noise Orchestra trên tất cả các trang lớn đi và bắt đầu công việc quảng bá ngay.”

“Tớ phải làm việc đó đấy à?”

“Nhận 70% là như vậy đó.”

“Hự…”

Cái quái gì với cô ấy thế nhỉ? Nhắc đến tiền bạc là cô ấy như bị bật một cái công tắc kỳ quái nào đó hay sao?

“Dù sao thì tụi mình cũng chưa có đủ bài cho một show riêng đâu, nên trước mắt cứ tập trung sáng tác rồi đăng thêm video để tăng độ nhận diện và gây quỹ cái đã.”

“Nếu Makoto-san chịu giả gái lại, tụi mình sẽ đạt được tất cả những mục tiêu đó chỉ trong một nốt nhạc luôn đấy!”

“Đủ rồi đấy nhé!” Tôi ngay lập tức chặn họng một Shizuki đang phấn khích.

Đúng lúc đó, chuông báo thức của tôi reo lên – tôi đã đặt trước năm phút trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Vậy là cả bọn rời quán McDonald’s mà không cần thảo luận thêm về chuyện giả gái nữa.

Trên đường quay lại trường, Rinko đột nhiên hỏi tôi một câu.

“Nhân tiện, việc người vị thành niên kiếm tiền từ các trang đăng tải video như thế thực sự dễ dàng vậy sao?”

“Ồ, thì cậu phải liên kết tài khoản của mình với người giám hộ. Khi tớ nói với bố mẹ là tớ muốn bắt đầu đăng video, họ đã lo liệu hết mọi thứ từ phía họ, nên việc bật kiếm tiền khá dễ dàng.”

Nhưng khi tôi trả lời như vậy, cả ba người họ đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói điều gì đó.

“…Murase-kun, cậu thật may mắn khi có bố mẹ tâm lý vậy đấy.”

Rinko lẩm bẩm trong khi Shizuki và Akane đều gật đầu.

“Th-thật á…? Tớ nghĩ… chắc tớ cũng may mắn vì có bố mẹ cho phép làm hầu hết những gì mình thích. Nghe đâu hồi đại học bố tớ cũng từng chơi trong một ban nhạc, nên ông ấy đã cho tớ cây guitar và synthesizer cũ của ông ấy khi mới bắt đầu.”

“Oàaaa, vậy là Makoto-chan là con nhà nòi âm nhạc rồi còn gì?”

“Không đúng đâu. Tớ chỉ nhận được nhạc cụ thôi, còn lại phải tự học hết mọi thứ. Thật lòng thì nếu ai thuộc hàng nhà nòi ở đây thì phải là Rinko và Shizuki mới đúng.”

Rinko là một nghệ sĩ dương cầm từng thắng vô số cuộc thi, còn Shizuki được người ông giàu có đầy nhiệt huyết của mình dạy cho cách đánh trống Jazz bài bản. Nền tảng âm nhạc của họ vượt xa tôi quá nhiều.

“Bố mẹ tớ chỉ quan tâm đến nhạc cổ điển mà thôi, và họ cực kỳ có thành kiến với mấy ban nhạc Rock.”

Rinko lẩm bẩm, mắt nhìn xuống.

“Hả? Khoan đã, vậy là cậu chưa nói cho họ biết về việc chơi trong một ban nhạc sao?” Tôi hỏi.

Rinko khẽ gật đầu.

“Nếu có thể, tớ hy vọng họ sẽ chẳng bao giờ biết về chuyện này suốt đời. Sẽ cực kỳ phiền phức nếu họ phát hiện ra.”

Tất nhiên, điều đó là bất khả thi.

Bạn đã đến cuối chương 32.

Không gian đọc của bạn