Về truyệnTiếng Vọng Thiên Đường
Chương 30

Chương 30 · 121 chương

Lời Bạt

Đã hơn mười năm kể từ khi tôi viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên về chủ đề âm nhạc, và cũng giống như tác phẩm lần này, tác phẩm đó

Sayonara Piano Sonata

– cũng được xuất bản dưới nhãn Dengeki Bunko. Ồ không, tôi hoàn toàn không hề có ý định "nhắc khéo" cái tên và nhãn sách đó để lôi kéo các bạn đi mua cả series đâu nhé. Mặc dù sẽ thú vị hơn nhiều nếu các bạn đọc cả hai bộ cùng lúc, nhưng tôi đời nào lại đưa ra một yêu cầu trơ trẽn như vậy trong dung lượng ngắn ngủi của phần lời bạt này, chắc chắn là không rồi. Nói vậy thôi, rất chân thành cảm ơn các bạn đã mua cuốn tiểu thuyết này.

Vì viết lại một câu chuyện thanh xuân xoay quanh âm nhạc sau một khoảng thời gian dài như vậy, tôi đã đọc lại

Sayonara Piano Sonata

để tìm lại nguồn cảm hứng ban đầu, và tôi không khỏi nhận ra những thay đổi to lớn đã diễn ra kể từ ngày đó. Ý tôi là, nhân vật chính hồi ấy vẫn còn dùng Walkman để nghe nhạc bằng đĩa CD cơ đấy! Và khi tôi kiểm tra ngày xuất bản, trên đó ghi là năm 2007, đúng cái năm mà chiếc iPhone đầu tiên ra đời! Thật kinh ngạc khi thấy chúng ta đã tiến xa đến nhường nào, thậm chí có lẽ một vài độc giả ở đây còn chưa từng tận mắt thấy cái đĩa CD bao giờ! Nhắc mới nhớ, chính tôi cũng đã bỏ đi hầu hết đĩa CD của mình, và thậm chí giờ chẳng còn "mua" nhạc nữa. Giờ đây tôi tận hưởng âm nhạc hoàn toàn thông qua các dịch vụ streaming.

Mặt khác, có những thứ lại chẳng hề đổi thay.

Sau khi đăng ký một gói dịch vụ nghe nhạc trực tuyến, tôi cảm thấy sẽ thật lãng phí nếu không nghe càng nhiều nhạc càng tốt, thế là tôi tự đặt ra mục tiêu "mỗi ngày nghe một nghệ sĩ mới". Việc đó chỉ khiến tôi nhận ra gu âm nhạc của mình hẹp đến mức nào. Cuối cùng, thử thách này chỉ kéo dài được khoảng hai tháng, những nghệ sĩ mới duy nhất mà tôi còn nghe từ đợt đó đến giờ chỉ có David Cook và Lifehouse.

Có một giả thuyết đáng buồn rằng gu âm nhạc của bạn được định hình hoàn toàn trong những năm tháng thiếu niên nhạy cảm và dễ bị tác động, sau đó nó sẽ không thay đổi nữa ngoại trừ việc các giác quan sẽ bị lão hóa dần theo tuổi tác. Tôi không muốn sở thích và đam mê của mình bị già đi chút nào, nhưng có vẻ như tôi đã vô tình chứng minh cái giả thuyết đó là đúng mất rồi. Nghĩ đến mà muốn khóc quá.

Nói về dòng chảy của thời gian, một thay đổi lớn khác chính là biên tập viên mới của Dengeki Bunko mà tôi sẽ làm việc cùng từ nay về sau. Yuasa-shi đã chăm sóc tôi kể từ khi tôi giành giải "Tân binh của năm", nên họ giống như cha mẹ nuôi của tôi trong nghề này vậy, và tôi đã nhận được sự giúp đỡ của họ suốt mười lăm năm qua. Yuasa-shi cũng đã mời về một họa sĩ minh họa tuyệt vời, Akinashi Yuu-sama, người mà tôi đã là fan cứng kể từ bộ

Love, Election and Chocolate

. Tôi thực sự vô cùng xúc động khi được anh ấy minh họa cho tác phẩm còn non kém này của mình. Và gửi đến biên tập viên mới của tôi, Mori-sama, tôi rất mong được làm việc với ông trong tương lai.

Bạn đã đến cuối chương 30.

Không gian đọc của bạn