Về truyệnTiếng Vọng Thiên Đường
Chương 116

Chương 116 · 121 chương

1: Gửi Hạt Hồng Theo Hoả Tiễn

Chỉ cần có một khả năng dù là nhỏ nhất, chúng ta vẫn sẽ kiên trì theo đuổi, vun đắp và nâng đỡ để các khái niệm cùng suy luận phong phú được hình thành rồi đưa vào sử dụng. Không một ai có thể trục xuất chúng ta khỏi thiên đường mà Cantor đã tạo ra.

David Hilbert, Münster, 04/06/1925

Thi thoảng, tôi lại chợt nhớ về bản nhạc đầu tiên mình nghe lúc mới lọt lòng.

Có lẽ là vào năm tôi lên ba. Giữa đêm khuya,bố bồng đứa trẻ đang quấy khóc vì mất ngủ là tôi, vừa nhẹ nhàng đung đưa ngân nga giai điệu

Enter Sandman

của Metallica. Lời bài hát vốn kể về một vị tiên chuyên rắc cát lên mi mắt trẻ thơ để ru chúng vào giấc ngủ, thế nhưng bản thân giai điệu Heavy Metal chẳng hợp để làm nhạc ru chút nào.

Còn nếu nói về bản nhạc đầu tiên tự tay chơi, tôi nghĩ đó là bài

Jingle Bells

trình diễn bằng chuông tay ở tiệc Giáng Sinh hồi mẫu giáo. Hồi ấy, tôi được giao đảm nhận hai nốt trầm G và A nên hầu như chẳng có mấy đất diễn. Cái cảm giác tủi thân vô cùng khi tới đoạn điệp khúc mà bản thân chẳng có lấy một nốt vẫn mãi bám lấy tôi.

Bản guitar đầu tiên mà tôi học được dĩ nhiên là

Romance de Amour

, còn bản piano cổ điển đầu tiên chắc là

Dream of a Doll

của Oesten. Riêng bài hát đầu tiên tôi tự mày mò chỉnh âm sắc trên synthesizer rồi cover lại chính là

Jump

của Van Halen…

Riêng bài hát đầu tay tự mình sáng tác, tôi không chỉ nhớ như in mà đến giờ vẫn còn lưu nguyên tệp gốc. Hồi đó tôi đặt mục tiêu sáng tác một bản giao hưởng Progressive hoành tráng, nhưng rồi đành bỏ dở ở mốc sáu phút rưỡi. Dù là một bản khí nhạc vô cùng tệ hại, tôi vẫn chẳng thể đành lòng xóa đi.

Ngay cả những bản solo thời kỳ đầu từng tải lên kênh, giờ nghe lại vẫn khiến tôi ngượng chín cả mặt.

Ai mà chẳng có những “lần đầu tiên”.

Thế nhưng đọng lại sâu đậm hơn cả sự xấu hổ ấy, chính là nét mặt của bố mẹ khi vỗ tay khen ngợi lúc tôi chơi xong, hay niềm hạnh phúc run rẩy chạy dọc sống lưng cái ngày nhìn thấy số người đăng ký kênh nhích từ 0 lên 1. Cho đến tận bây giờ, đó vẫn là những khoảnh khắc vô giá, là báu vật vô hình không gì đánh đổi được.

Nếu một người không sở hữu báu vật như thế, chắc chắn người đó sẽ chẳng thể nào cất nổi bước thứ hai. Sau khi đặt dấu chân lên sa mạc mênh mông hiu quạnh không một bóng người, người ta sẽ dễ dàng lạc lối rồi từ bỏ mất thôi.

*

Bắt đầu từ ngày thứ hai sau lễ khai giảng, trường học đã quay trở lại như bình thường.

Thế nhưng, vừa bước vào lớp 2-1 lúc sáng sớm, tôi đảo mắt nhìn quanh phòng học, trong lòng dấy lên một nỗi bất an – liệu tôi có thể tập trung học nổi không đây?

“Makoto-chan có muốn đổi chỗ với tớ không? Bàn tớ ngay dãy đầu nên chẳng ngủ gật được.”

Akane – người đi cùng chuyến tàu điện với tôi sáng nay mệt mỏi chỉ tay về phía bàn mình.

“Đừng có ngủ gật. Cậu nên thấy mừng vì được xếp ngồi bàn đầu mới đúng.”

“Nhưng tiết Vật lý với Toán B kiểu gì tớ cũng lăn ra ngủ cho xem, chẳng hiểu gì hết!”

“Thế sao ngay từ đầu cậu lại chọn ban tự nhiên làm gì!”

“Tại thấy mọi người ai cũng chọn ban tự nhiên mà!”

“Nghe cậu nói thể chẳng ổn tí nào…”

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, các bạn khác bắt đầu đi vào phòng học vốn chỉ có hai đứa tôi. Lao ngay vào lớp đằng sau một nhóm nam nữ là Shizuki.

“Chào buổi sáng–”

Vừa nhìn thấy chúng tôi, gương mặt Shizuki liền rạng rỡ hẳn lên.

“Hai cậu đến sớm quá nhỉ! Ngày mai tớ cũng phải đi sớm hơn mới được.”

Rồi Shizuki đặt cặp sách xuống bàn mình – bàn thứ ba tính từ trên xuống ở dãy sát cửa sổ, sau đó đột ngột ghé sát mặt lại.

“Chưa bao giờ tớ thấy biết ơn họ Yurisaka của mình như hôm nay. Không ngờ lại được ngồi gần Makoto-san đến thế! Chỉ cần tưởng tượng trong giờ học Makoto-san nhìn tớ từ phía sau thôi là phấn khích lắm rồi.”

“Tớ không có nhìn cậu đâu nhé. Tớ nhìn bảng đen cơ.”

“Tại sao cơ chứ, rõ ràng khoảng cách giữa chúng ta gần đến thế này cơ mà!”

Gần đến thế sao…?

“Có muốn đổi chỗ với tớ không? Vì là bàn chính giữa nên ánh mắt của Makoto-chan sẽ tự nhiên găm thẳng lên người cậu đấy.”

“Thật sao? Thế thì nhất định, nhất định phải–”

Nhìn về phía cái bàn mà Akane đang chỉ, Shizuki bỗng nhiên khựng lại lấy lại bình tĩnh.

“Bàn đầu thì hơi có vấn đề. Trong giờ học tớ muốn cứ năm phút lại ngoái đầu nhìn Makoto-san một lần, ngồi đó dễ bị giáo viên phát hiện lắm.”

“Lo mà tập trung nghe giảng đi chứ! Cậu đến trường để làm gì hả?”

“Tớ đến trường là để gặp Makoto-san mà.”

Thế thì chịu rồi! Tôi chẳng thể vặn lại nổi nữa!

“Chào buổi sáng. Mới sáng ra mà mọi người đã ầm ĩ thế rồi.” Từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.

“Rinko-san! Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Rin-chan.”

Tôi quay đầu lại, thấy Rinko để cặp sách xuống vị trí cách tôi chừng ba bàn.

“Nếu muốn nhìn nhau đắm đuối một cách hợp pháp với Murase-kun trong giờ học thì tớ có một phương án khá hay đấy.”

“Mấy lời cậu vừa thốt ra nghe cứ sai sai thế nào nhỉ…”

“Ý cậu là lắp gương lên bảng đen á. Cái đó thì tớ cũng tính qua rồi.”

“Đáng sợ quá đấy! Mấy cậu định biến phòng học thành nơi thẩm vấn tội phạm à?”

Làm ơn tha cho tôi đi. Thực ra học kỳ một năm ngoái, tôi đã phải đứng trên bục giảng mấy lần trong giờ âm nhạc rồi, thế nên lời đề nghị của cô ấy nghe chẳng giống đùa giỡn chút nào.

Tuy nhiên, Shizuki lại có vẻ hơi bất an mà nói với Rinko.

“Chờ chút đã, Rinko-san, mối quan hệ thầy trò xét về mặt đạo đức thì có hơi…”

“Dù xét về mặt đạo đức có vấn đề, nhưng về mặt luật pháp lại hoàn toàn không vi phạm nên chẳng sao hết.”

“Ra là vậy. Nghe một chuyên gia về tội ác tình dục như Rinko-san phán thế tớ cũng yên tâm rồi.”

“Makoto-chan giỏi thật đấy, thế mà cũng không thèm bắt bẻ câu vừa rồi.” Akane huých vào tay tôi.

“Tớ mà xen vào thì kiểu gì chẳng bị vặn ngược lại “Cậu nghĩ thầy giáo với học sinh sẽ làm những trò gì” rồi bị quay mòng mòng cả tiếng đồng hồ cho xem.”

“Quả không hổ danh là Murase-kun. Quen nhau chừng ấy thời gian thì cậu đã hiểu rõ tớ hơn rồi nhỉ. Dù sao cũng sang năm thứ hai rồi, có lẽ phải nghĩ ra trò gì mới mẻ hơn mới được.”

“Chết thật rồi, mối quan hệ giữa Rin-chan với Makoto-chanrơi vào 'KFC' rồi.”

“Có phải giai đoạn khủng hoảng gì đâu chứ. Với lại bọn tớ cũng đâu có hẹn hò.”

“Makoto-san? Đến cái trò đùa chơi chữ dở tệ vừa rồi của Akane mà cậu cũng hiểu ngay được, sao riêng tâm tư mỏng manh của con gái thì cậu lại chẳng chịu hiểu chút nào thế?”

“Làm thế quái nào tớ hiểu được chứ?”

“Đỉnh thật đấy…”,

“Bình thường bọn họ đều luyện tấu hài như thế à?”

“Sáng nào cũng được xem màn này sao?”

Chẳng biết từ lúc nào, đám bạn trong lớp tụ tập xung quanh chúng tôi bắt đầu xì xầm. Đây không phải luyện tấu hài! Chúng tôi có phải rạp xiếc đâu!

Cùng lúc đó, tiếng chuông báo sắp vào học vang lên, chúng tôi vội vã quay về chỗ ngồi của mình, lấy sách giáo khoa cùng vở ghi trong cặp đặt lên bàn.

Tôi đảo mắt từ góc phải sang góc trái lớp học, rồi thầm nghĩ.

Không thể ngờ cả bốn đứa lại chung một lớp…

Dùng lòng bàn tay cảm nhận lớp bìa sách giáo khoa mới tinh còn thơm mùi mực, tôi nhớ lại buổi lễ khai giảng hai ngày trước.

*

Trường cấp ba tôi sẽ cho học sinh phân ban Tự nhiên hoặc Xã hội vào cuối năm lớp 10, rồi dựa vào lựa chọn đó để xếp lại lớp khi lên lớp 11 (từ lớp 11 lên 12 thì giữ nguyên). Vào ngày lễ khai giảng học kỳ một, danh sách chia lớp sẽ được dán ở bảng tin gần cổng trường nhất. Lẽ dĩ nhiên là đám đông vây kín quanh đó đông như kiến. Vừa tới trường thay xong đôi giày đi trong nhà, tôi đã phải đứng ngẩn ngơ nhìn đám đông đen kịt phía trước.

“Cậu cứ đứng đây chờ đi, để tớ chen vào xem cho.”

Akane đi cùng tôi đến trường nói xong liền lách qua những khoảng trống trong đám đông. Cũng nhờ dáng người nhỏ nhắn nên cô ấy mới làm được điều đó. Rất nhanh sau đó, từ hướng bảng tin truyền đến tiếng kêu thất thanh:

"Tớ ở lớp 1! Ôi tuyệt quá, được chung lớp với Makoto-chan rồi – Ơ ơ ơ?”

Giọng cô ấy đột ngột cao vút lên đầy kinh ngạc.

Lội ngược trở ra từ biển người, Akane thở hổn hển báo tin.

“Tiêu rồi tiêu rồi! Mọi người đều ở đây hết! Cả Rin-chan! Cả Shizu-chan nữa!”

Đúng lúc này, Rinko và Shizuki cũng vừa tới trường. Thấy bóng lưng tôi hai người họ liền chạy lại, tiếng kinh ngạc của cả đám hoà vào nhau

Sau lễ khai giảng ở nhà thể chất, cả ban nhạc bị Inokari-sensei – thầy chủ nhiệm mới gọi lại. Inokari-sensei sở hữu thân hình vạm vỡ như một võ sĩ quyền anh và lúc nào cũng khoác trên mình bộ đồ thể thao. Thầy nổi tiếng với việc chắc chắn sẽ bị học sinh mới nhầm là giáo viên thể dục, nhưng thực ra thầy lại dạy Toán.

“Ban giám hiệu đã thảo luận rất lâu trong cuộc họp hội đồng, cuối cùng quyết định xếp cả bốn đứa vào chung một lớp. Vừa hay mấy đứa đều chọn ban Tự nhiên.”

Chẳng phải “vừa hay” đâu ạ, mà vì em bảo chọn ban Tự nhiên nên ba người kia mới hùa theo chọn cùng đấy chứ.

“Mấy đứa, nói thế nào nhỉ… cảm giác cứ như sẽ gây ra rắc rối ấy?”

Inokari-sensei ngập ngừng lên tiếng. Rinko mở to mắt, Shizuki lấy hai tay che miệng, còn Akane thì ưỡn thẳng lưng lên. Thầy vội vàng giải thích thêm

“Không, ý thầy không phải bảo các em là học sinh cá biệt. Tại các em nổi tiếng quá mà, có khi lại gặp đủ thứ rắc rối đúng không? Như kiểu người hâm mộ mò tới tận trường chẳng hạn.”

“… Ờ thì, cũng có khả năng đó ạ…”

“Nên bọn thầy quyết định gom hết mọi khả năng vào một chỗ để dễ ứng phó mấy cái vấn đề đó hơn.”

“Thôi thì… đành phiền thầy vậy ạ.”

Lời giải thích của thầy làm tôi thực sự không biết phải đáp lại làm sao cho phải. Đúng lúc này, Akane đứng bên cạnh vội chen ngang hỏi:

“Nghĩa là Inokari-sensei là người chuyên xử lý học sinh cá biệt ạ?”

“Đâu có đâu! Chẳng qua trong tất cả giáo viên chủ nhiệm khối 11 chỉ có thầy là từng xem video của mấy đứa thôi! À mà thầy chỉ nhấn đăng ký kênh thôi nhé, chưa có donate bao giờ đâu. Còn liveshow thì do hai lần liền không giật được vé nên thầy bỏ cuộc rồi.”

Hóa ra thầy là fan ruột của PNO. Cảm ơn thầy đã luôn ủng hộ bọn em nhé.

Tôi dời ánh mắt sang cô giáo có vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng sau lưng Inokari-sensei nửa bước.

“Vậy việc Komori-sensei làm phó chủ nhiệm cũng là vì tụi em sao ạ…?”

“Cô đảm nhận để hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp đấy chứ! Tại Saejima-san muốn thi vào nhạc viện mà.”

Đúng vậy, phó chủ nhiệm lại chính là Komori-sensei. Như vậy thì việc tư vấn nguyện vọng cho Rinko quả thực thuận tiện hơn rất nhiều:

“Ngoài ra còn có hai học sinh khác cũng có ý định thi vào nhạc viện được xếp vào lớp này nữa đấy. Cố gắng lên nhé!”

*

Thế là, kể từ giờ cho đến lúc tốt nghiệp, cuộc sống học đường đi đến đâu cũng toàn gương mặt thân quen chính thức bắt đầu.

Khi bắt đầu giờ học, tần suất Shizuki ngoái lại nhìn tôi rơi vào khoảng ba lần mỗi tiết.

Chà, vẫn trong mức chấp nhận được – mà có cái suy nghĩ như thế là bản thân tôi đã kỳ quặc lắm rồi. Lo nhìn lên phía trước giùm tôi cái. Shizuki với gương mặt rạng rỡ thi thoảng còn vẫy vẫy tay, khiến đám bạn xung quanh vô cùng chú ý.

Dù vậy, rốt cuộc cô ấy cũng không rời khỏi chỗ ngồi để mò sang chuyện trò với tôi, nhờ thế mà các tiết học trôi qua êm đẹp tới giờ nghỉ trưa mà không bị giáo viên nhắc nhở lần nào.

Sau khi xuống cửa hàng tiện lợi mua mấy chiếc bánh mì, tôi rảo bước vào phòng chuẩn bị âm nhạc. Mùi trà thơm phức do Komori-sensei pha đã lan tỏa khắp căn phòng. Rinko, Shizuki và Akane đã đến đây trước tôi, họ đã mở sẵn hộp cơm của mình ra rồi. Khung cảnh này y hệt như hồi năm nhất vậy.

“Toán B ngay từ đầu tớ nghe đã chẳng hiểu gì rồi! 'số hạng’ chung chung là cái gì chứ? Trường mình có nuôi con hươu con nai nào đâu?”

“Không phải 'hạng' trong hoang dã đâu, là số hạng tổng quát ấy. Nói đơn giản thì đó là công thức dùng để tính toán giá trị của từng phần tử thôi.”

Tại sao một Shizuki lơ đãng như thế mà lại hiểu được nội dung bài giảng cơ chứ…?

“À, Murase-kun cũng uống trà gạo lứt đúng không?” Komori-sensei lấy chiếc ly quen thuộc của tôi ra.

“Vâng, em cảm ơn cô.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh Rinko. Đây chính là khung cảnh giờ nghỉ trưa thường ngày của chúng tôi.

… Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

“Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ!”

Người bước vào sau khi cúi đầu thật sâu chính là Kaya.

“Nghe nói giờ nghỉ trưa mọi người hay tập trung ăn cơm ở đây…”

“Kaya-chan! Vào ăn chung với tụi chị đi!”

Akane bật dậy khỏi ghế, chạy sang phòng âm nhạc lấy một chiếc ghế đặt cạnh mình. Komori-sensei cũng vội vã lật tìm trong tủ ra một chiếc ly khác.

“Bọn chị luôn hoan nghênh em, Kaya, nhưng liệu như vậy có ổn không?” Rinko lên tiếng. Khoảng thời gian đầu mới vào lớp là giai đoạn then chốt quyết định xem em có thể kết bạn được trong lớp hay không đấy.”

“Chuyện đó–”

Kaya ôm chặt hộp cơm, đứng im bất động.

“–Thế ạ? Nghe chị nói cũng đúng…”

“Chị không có ý đuổi em về lớp đâu. Nếu em thấy không cần thiết thì thôi cũng chẳng sao. Bọn chị ngày trước cũng thế mà.”

Thái độ của Rinko vẫn lạnh hình băng và đầy thực tế như mọi khi.

Kaya cúi đầu lẩm bẩm.

“… Em chẳng biết phải bắt chuyện gì với các bạn cùng lớp nữa. Ngẫm lại thì từ thời cấp hai em đã thế rồi. Cảm giác như ai cũng đang giữ khoảng cách với em vậy.”

Chuyện đó cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Kaya ở mọi phương diện đều quá đỗi tỏa sáng. Nếu tôi mà là mấy bạn học bình thường kia, đừng nói là chào hỏi, đến việc lại gần em ấy thôi tôi cũng chẳng dám.

"Cấp hai ít ra còn có nhiều bạn cùng làm trong giới giải trí nên em còn tìm được vài chủ đề để nói. Nhưng ở đây đúng là một ngôi trường bình thường, nếu gạt bỏ mấy chủ đề liên quan đến âm nhạc với công việc ra… em thật sự không biết phải trò chuyện với người khác thế nào nữa.”

“Chị hiểu mà. Chị cũng chịu chết thôi.” Akane khúc khích cười. “Nói mới nhớ, chị từ lúc nhập học đã chẳng đi học đàng hoàng, nên hoàn toàn không biết lúc mới khai giảng trong lớp mọi người hay tán chuyện gì nữa.”

Ánh mắt Akane dời sang tôi.

“… Ờ thì, chắc toàn là bàn về chuyện đăng ký tham gia câu lạc bộ nào các thứ thôi…”

“Đúng rồi đấy. Giờ nghỉ trưa cũng hay có các câu lạc bộ đến lôi kéo thành viên lắm, với cả trong vòng một tháng đầu khai giảng đều có thể trải nghiệm tham gia thử mà.”

“Câu lạc bộ – sao ạ? Các anh chị có tham gia…”

“Chưa từng nghĩ tới luôn.” Rinko thản nhiên đáp. “Hồi mới vào trường tâm trạng chị tệ lắm, chẳng còn hơi đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đó.”

“Thi thoảng chị có tham gia hoạt động của câu lạc bộ Cắm hoa, nhưng không phải thành viên chính thức mà giống như giảng viên khách mời hơn. Với cả, trường phái của chị khác với cô giáo đến giảng dạy nên cũng hơi ngại xen vào. Vì thế dạo gần đây chị nghỉ hẳn luôn rồi.”

“Anh thì… xem qua một lượt tất cả các câu lạc bộ liên quan đến âm nhạc luôn rồi. Từ Khí nhạc, Nhạc nhẹ cho tới Hợp xướng. Nhưng tổng thể thì chẳng có câu lạc bộ nào hợp gu với anh cả. Lúc đó anh thấy tự mình ở nhà mày mò Sequencer còn thú vị hơn nhiều.”

“A ha ha! Tất cả mọi người đều thuộc câu lạc bộ về nhà hết!” Akane cười tới mức hai chân đập liên hồi xuống sàn.

“Dù là câu lạc bộ về nhà thì cũng có sao đâu.” Komori-sensei thong thả lên tiếng. “Cô thấy cái kiểu suy nghĩ cho rằng đời học sinh cấp ba mà không tham gia câu lạc bộ thì không trọn vẹn chẳng đáng ủng hộ chút nào.”

Tôi hoàn toàn đồng ý. Chưa kể bây giờ ban nhạc bận rộn thế này, lấy đâu ra thời gian mà tham gia câu lạc bộ cơ chứ.

“Kaya-chan chắc cũng chẳng có thời gian tham gia câu lạc bộ đâu nhỉ. Em vẫn đang làm người mẫu mà đúng không?” Akane vừa mở hộp cơm vừa hỏi.

“Vâng ạ. Lại còn phải tham gia ban nhạc nữa, làm em lo không biết có theo kịp chương trình học không… Với lại, tuy có chút háo hức với không khí câu lạc bộ nhưng em cũng chẳng có câu lạc bộ nào đặc biệt muốn vào cả.”

“Tụi mình ở đây thì khác gì một câu lạc bộ đâu chứ. Vừa ăn trưa lại vừa tranh thủ họp được luôn này.”

“Thật ra thì làm thế này cũng không tốt lắm đâu.” Komori-sensei cười khổ. “Dù sao đây cũng là phòng dành cho giáo viên, nên cũng có nhiều thứ không tiện cho mấy đứa thấy đâu.”

“Nhưng buổi trưa bọn em mà không đến đây thì cô sẽ thấy cô đơn lắm đúng không ạ?”

Rinko nói với một tông giọng bề trên.

“Ừm thì, cô sẽ cô đơn lắm đấy…”

Cô ơi, lúc nào cô cũng thành thật quá mức với học sinh thế này làm em thấy hơi lo lắng đấy ạ.

“Hay là biến luôn nơi này thành một câu lạc bộ chính thức đi ạ, rồi nhờ Komori-sensei làm cố vấn thì sao?”

Kaya quan sát nét mặt của Komori-sensei và tôi rồi đưa ra đề xuất.

“Nếu mà thành lập câu lạc bộ thì sẽ là câu lạc bộ gì nhỉ?” Shizuki hỏi. “Chị nhớ là không được thành lập câu lạc bộ trùng hoạt động đâu. Trường mình đã có câu lạc bộ Nhạc nhẹ rồi…”

“Cũng có trường hợp tính chất hoạt động giống nhau nhưng lại chia thành các câu lạc bộ khác nhau dựa trên giới tính mà. Bọn mình có thể gọi là câu lạc bộ Nhạc nhẹ Nữ chẳng hạn.”

“Nhưng tớ là con trai đấy nhé.” Đây là đang đuổi khéo tôi đi đấy à?

“Makoto-chan chẳng qua chỉ là có bộ nhiễm sắc thể khác biệt một chút, bản dạng giới là nam, ngoài các hoạt động đặc biệt ra thì sẽ mặc đồ nam thôi mà, không phải sao?”

“Thế nên người ta mới gọi chung đó là con trai đấy!”

“Cho dù Makoto-san có thể là con trai đi nữa, thì tình cảm của tớ vẫn sẽ không thay đổi đâu…”

“Đừng có dùng từ ‘có thể’! Giới tính của tớ cũng không thay đổi đâu!”

“Nhiễm sắc thể? Ơ, cho em hỏi, muốn ở lại căn phòng này thì cần phải làm mấy cái kiểm tra kiểu như thế ạ?”

Thấy chưa, Kaya hoàn toàn không theo kịp cuộc trò chuyện quái đản của PNO nên bắt đầu rối tung lên rồi kìa. Làm ơn tự trọng giùm tôi cái đi.

“Kaya. Nếu thành lập câu lạc bộ thì sẽ có rất nhiều bạn nữ vì Murase-san mà gia nhập đấy, em không bận tâm sao?”

“Á, đ-không được! Tuyệt đối không được đâu ạ!”

Kaya đỏ bừng mặt, hai tay xua liên hồi.

“Ha ha. Dù nói thế nào đi nữa thì cô cũng đang là phó cố vấn của câu lạc bộ Khí nhạc rồi, với cả bên Hợp xướng cũng nhờ cô sang hướng dẫn chỉ huy nữa nên không thể ôm thêm câu lạc bộ nào nữa đâu.”

Komori-sensei dùng một câu phát biểu đứng đắn để chấm dứt màn diễn trò này.

“Năm ngoái vì được tuyển giữa chừng nên mọi người còn nương tay với cô, chứ năm nay được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm rồi, cô phải làm cho mình giống một giáo viên đàng hoàng mới được!”

Dù trong lòng nghĩ rằng miệng thì bảo phải làm giáo viên đàng hoàng mà lại ngồi ăn trưa với học sinh trong phòng chuẩn bị thế này thì chẳng hợp lý tẹo nào, song tôi quyết định giữ im lặng. Cái tính không giống giáo viên cho lắm của Komori-sensei lại là điều mà tôi thấy đáng quý.

“Cô ơi, cô là giáo viên chủ nhiệm của các anh chị khóa trên ạ?”

Kaya vừa mở hộp cơm vừa hỏi.

“Ừm, dù hơi hồi hộp một chút nhưng cô mong chờ lắm. Lại còn được đi chuyến dã ngoại của trường nữa chứ.”

“Thích thật đấy, mọi người đều ở chung một lớp…” Kaya cúi đầu, vẻ mặt thoáng nét cô đơn.

"Kaya-chan cũng sang lớp bọn tớ là được chứ gì. Đổi chỗ cho Makoto-chan ấy. Màu tóc của hai người giống nhau thế nên chắc sẽ trót lọt thôi.”

“Ngoài màu tóc ra thì chẳng có điểm nào giống nhau cả đâu nhé.”

“Làm gì có chuyện đó chứ. Dù là màu tóc, việc đều chơi bass hay cái sự đáng yêu thì hai người đều giống hệt nhau mà. Có khi còn làm người ta nhầm lẫn ấy chứ. Muốn tìm ra điểm khác biệt mới là chuyện khó đấy nhé.”

Shizuki lại bắt đầu nói mấy câu kỳ quặc rồi…

“Ừm, điểm khác biệt giữa Kaya-chan với Makoto-chan sao?”

Akane nhíu mày. Rõ ràng là nhiều đến mức chẳng cần tốn công suy nghĩ chút nào cơ mà.

Đúng lúc này Rinko khẽ cất lời.

“Ngực.”

“Nhắc mới nhớ, nhờ có Kaya mà giá trị trung bình của ban nhạc tăng lên không ít đâu đấy.”

“Nhưng Trung vị không có tăng đâu.”

“Nghe đúng chuẩn dân ban Tự nhiên luôn! Ờ thì, trung vị nghĩa là, à phải rồi, một nửa trong này vẫn lép thì đâu có gì thay đổi đâu–”

Cuộc trò chuyện của hai người chẳng biết sao lại gây ra sát thương chí mạng cho Komori-sensei ngồi bên cạnh. Cô run rẩy cất giọng.

“…Saejima-san, Kudo-san, hay là chúng ta đổi trà sang uống sữa tươi nhé…”

Cô rõ ràng là đã bị đả kích dữ dội.

Akane xị mặt phồng má lên.

“Sữa tươi chỉ là tin đồn nhảm thôi ạ! Ngày nào em cũng uống mà vẫn cỡ B chứ có thay đổi gì đâu.”

Cái phát ngôn đầy bi tráng ấy khiến Kaya co người lại, lấy hai tay che trước ngực.

“Ch-chuyện đó, biết nói sao nhỉ, em xin lỗi…”

“

Kaya-san, không được xin lỗi! Phải đàng hoàng ưỡn ngực lên chứ!”

“Nhưng mà ưỡn ngực lên thì lại càng – Á, kh-không, coi như em chưa nói gì đi ạ…”

Rốt cuộc cái tình cảnh này là sao thế này? Tôi muốn chuồn khỏi đây luôn cho rồi!

Bạn đã đến cuối chương 116.

Không gian đọc của bạn