Chương 86 · 103 chương

84 • Vượt qua bức màn của sự quên lãng

Khói lửa chiến trận cuối cùng cũng đã tan đi, ấy thế mà bầu trời vẫn tối tăm dưới những đám mây âm u dày đặc. Cắt ngang bóng tối đó, chiếc mech bay duy nhất lướt qua bầu trời, theo sau là dải đường sáng rực rỡ.

"Ứm…!"

"Em có sao không!? Vẫn còn cầm cự được chứ!?"

"Không vấn đề gì! Nhanh lên!"

Sau khi tìm thấy Sensei, Mayumi và biệt đội Arius đang tăng tốc về phía khu tự trị Arius – về phía Beatrice.

"Em-em không thể cầm cự lâu hơn nữa…!"

"Nắm lấy đi."

"Cảm ơn…!"

Bám chặt vào một phần nhô ra nhỏ để làm tấm chắn gió, họ tiến về phía trước, tận dụng những khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi để cho cơ thể mệt mỏi của mình nghỉ ngơi.

"…Mayumi. Ta biết hỏi lúc này là không nên, nhưng mà… ta có thể hỏi một câu không?"

"Là gì?"

Giọng Saori vang lên qua hệ thống liên lạc, gió gào thét và tiếng linh kiện lách cách trộn lẫn.

"Là về người mà ngươi đang tìm."

"…cậu có manh mối sao?"

Bây giờ khi sự hỗn loạn cuối cùng cũng đã lắng xuống, Mayumi nhận ra câu hỏi trước đó của mình đã bị chôn vùi hoàn toàn như thế nào cho đến bây giờ. Họ không thể làm gì nhiều giữa chuyến bay ngoại trừ nghỉ ngơi và trò chuyện - vì vậy cô quyết định lắng nghe.

"Trước đó, ta chưa kịp hỏi - mối quan hệ của ngươi với người đó là gì?"

"…mười năm trước, trong cuộc nội chiến. Người đó đã bảo vệ chúng tôi. Người đó là… ân nhân của tôi."

"Mười năm trước…"

Kirihana Suou đã xuất hiện trước mặt Saori chín năm trước. Thời gian không hoàn toàn tương xứng - nhưng không phải là không thể. Ngoại trừ một chi tiết: thời điểm đó, Suou vẫn còn là một đứa trẻ sáu tuổi.

"Mái tóc nâu sẫm, mặt nạ phòng độc, nói năng thô lỗ, vóc dáng nhỏ con, cầm pháo tay - có đúng không?"

"Ừ, đúng vậy! Khoan đã, cậu biết gì đó sao!?"

Tông giọng Mayumi tăng vọt, run rẩy vì phấn khích. Không có gì ngạc nhiên - cô đã dành mười năm để tìm kiếm. Sẽ ra sao nếu người đó đã chết? Sẽ ra sao nếu cô không bao giờ có thể gặp lại người đó nữa? Nỗi sợ đó ám ảnh cô mỗi ngày - và bây giờ, một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên.

"…này, Saori. Có lẽ thực sự là…"

"Ừ… khó mà có thể, nhưng nếu là cô ấy thì có thể lắm."

"Đ-đúng vậy… nghe giống hệt như những gì mà Suou sẽ làm, haha…"

Tuy nhiên, bất chấp hy vọng ngày càng tăng của Mayumi, phản ứng của biệt đội Arius hãy còn do dự—khuôn mặt họ tối lại. Họ dường như đã có ý tưởng sơ bộ nhưng không dám chắc. Thực ra, nhiều khả năng họ sai. Câu trả lời của họ dao động ở đâu đó giữa niềm tin và ngờ vực.

"Nhưng… nó có khả thi không? Lúc cuộc nội chiến nổ ra, Suou chỉ mới sáu tuổi…"

"Suou…? Ý chị Suou là người đó mà Mayumi nhắc đến?"

Azusa, người vẫn chưa gặp Kirihana Suou vào thời điểm đó, hoàn toàn lạc lõng trong cuộc trò chuyện. Cô nghĩ rằng bản thân đã ngụy trang giọng nói vừa đủ để Sensei không nhận ra — cơ mà nghe nó vẫn giọng bình thường đến không thể nhầm lẫn.

"Chờ đã, không phải Atsuko sẽ biết thêm gì đó sao? Cậu nghĩ sao?"

"… không. Lúc đó… các chư hầu không thực sự cho phép tớ tham gia vào chính trường. Tớ thậm chí còn không nhớ đã nghe thấy tên của Suou hay nhìn thấy mặt chị ấy bao giờ."

"Có lẽ là bí danh chăng?"

Biệt đội trao đổi các phỏng đoán, cố gắng ghép lại những mảnh vụn của trí nhớ và logic. Rồi sau đó—

"Ừm! Các cậu đang nói về ai vậy!? Hãy để tôi tham gia vào cuộc trò chuyện với!!"

"Whoa—whoooa!? L-làm ơn đừng lắc máy bay!!"

Mayumi rõ ràng đã mất kiên nhẫn - toàn bộ cơ thể cô để lộ điều đó - suýt chút nữa ném một vài hành khách ra không trung.

"Không thắt dây an toàn là xong đời rồi…!"

"Mayumi, bình tĩnh lại—!"

"Éc, x-xin lỗi…!"

Ngay cả giọng nói căng thẳng của Sensei bị cuốn vào sự hỗn loạn cũng vang lên trong hệ thống liên lạc.

"Không, đó cũng là lỗi của bọn ta… Mayumi, ngươi đã bao giờ nhìn thấy dây thừng của Suou chưa?"

"Dây thừng…?"

Mayumi dừng lại - cố nhớ lại. Là cái dây màu trắng đó.

"Nó cứng một cách lố bịch, không biết nó được làm bằng gì… và nó di chuyển như sinh vật sống…"

"Đó có lẽ là kỹ thuật của riêng Suou."

"Thế càng rùng rợn hơn!!"

"Ừ… đó cũng là cơn ác mộng những ngày tập huấn…"

Đã hơn một năm kể từ khi Suou bắt đầu sử dụng thứ đó. Chỉ cần mất cảnh giác dù chỉ một giây trong các buổi tập trận, bất cứ ai cũng sẽ bị trói chết và thấy họng nòng súng dí vào mặt mình ngay sau đó. Ngay cả bây giờ, ký ức kinh hoàng đó hãy còn sống động.

"Thứ đó được làm bằng gì…?"

"Tóc của Suou."

Azusa nói một cách thản nhiên – và Mayumi cứng đờ, cần một chút thời gian để xử lý.

"Cô ấy điên rồi! Nghe cứ như chú vật vậy[note99036]!!"

"Haha… chú vật…"

"Ta cũng bị sốc khi lần đầu tiên hay biết. Tóc Suou… đột nhiên ngắn lại."

Giữa bọn họ thành cảm giác quen thuộc với sự kỳ quặc của Suou theo thời gian, cơ mà sự thật là nó chẳng bình thường tẹo nào. Ngay cả việc nảy ra ý tưởng đó thôi cũng đã rất kỳ quặc rồi chứ nói gì đến việc bắt tay vào làm? Với cả chiều dài đó… Suou chắc hẳn đã dành nhiều năm để nuôi tóc, chỉ để vũ khí hóa nó.

Sau một nhịp nhận ra, giọng Mayumi run rẩy.

"Dài cỡ đó… cô ấy nuôi nó ít cũng mười năm rồi, n-nhỉ…?"

"…"

Mayumi nói to ý nghĩ đó - và đột nhiên, mối liên hệ giữa các chi tiết nối với nhau như tia chớp.

"Dây thừng của Suou có những vệt màu nâu sẫm. Không phải vết cháy mà chỉ là màu tự nhiên. Chín năm trước, đó là màu tóc ban đầu của cô ấy."

"…"

"Cô ấy sử dụng một khẩu pháo cầm tay. Cô ấy thấp hơn Azusa. Và cô ấy đã từng đeo mặt nạ phòng độc."

"Saori… cậu… cậu đang nói Kirihana Suou là… người đó?"

Mayumi lắp bắp, không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào bên trong cô.

"Cậu bảo Suou là người mà tôi đã tìm kiếm suốt thời gian qua…?"

"…đó chỉ là giả thuyết."

Saori cố tỏ ra thận trọng - nhưng mọi người có mặt đều cảm thấy đó chỉ có thể là Suou, chỉ là không nói ra thành lời. Các manh mối đều vừa khít. Tính cách, hành động của Suou - tất cả mọi thứ.

"Chín năm trước, Suou đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn ta. Tuyên bố gì đó vô lý về việc biến bọn ta thành em gái."

"Quá vô lý!"

Mayumi rên rỉ; ngay cả những câu chuyện cũ cô nghe lén từ Azusa cũng không quái dị như vậy khi nói ra thành lời.

"…cơ mà, đúng là cô ấy đã cứu bọn ta. Từ khi Suou đến, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cô ấy luôn tươi sáng, luôn mỉm cười. Ta đã dựa vào cô ấy nhiều hơn số lần ta có thể đếm được."

Saori nói với nụ cười nhạt, hoài niệm sau đó thêm vào điều gì đó khiến cô nghi ngờ.

"… sự vui vẻ đó… một lần, chỉ một lần, nó biến mất. Ngay trước mặt ta. Suou nói rằng đã từng giết ai đó. Vì sai lầm của chính mình."

Trong số đó, người bị thuyết phục nhất chính là Saori.

"Ta luôn tự hỏi… điều đó đã xảy ra ở đâu và khi nào? Tại sao Suou lại làm ra khuôn mặt đó? Nếu là trong cuộc nội chiến, nơi bom phá Halo được sử dụng, nó không hẳn là không thể."

"……"

—Cái…!? Bom…!? Bom phá Halo!?

Một mảnh ký ức mờ nhạt của "cô gái" xuất hiện trở lại trong tâm trí Mayumi.Những từ đó - "bom phá Halo". Cô không biết chính xác thứ đó là gì, nhưng cô có thể đoán được từ cái tên và từ thái độ của Suou. Bất kể nó là gì, nó đã giết chết học sinh.

"……bọn ta đã cố đuổi Suou đi. Hợp sức lại và thử mọi cách."

"À, nói lại thấy nhớ thật…"

Nó nghe quá nguy hiểm cho một câu chuyện hoài niệm, nhưng dù sao cũng là một hồi ức. Hiyori nheo mắt lại, cố chìm vào hồi ức – chỉ để rùng mình vì nỗi kinh hoàng mà nó mang lại.

"……và kết quả?"

"Thất bại toàn tập. Suou né tránh mọi đòn tấn công và bọn ta ngã quỵ vì kiệt sức trước cả khi cô ấy động tay."

"……đúng. Suou còn chả thèm nghiêm túc. Lúc đó tôi nghĩ… có khi đánh với học sinh trung học, cô ấy cũng sẽ thắng.

"……!"

Từng chút một, những nghi ngờ của Mayumi củng cố thành niềm tin. Sự không chắc chắn biến thành điều không thể tránh khỏi.

"Nghĩ lại thì, Suou luôn am hiểu về mọi thứ. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã biết tất cả tên của bọn tôi. Tôi không bao giờ hiểu tại sao… hẳn chị ấy còn nhiều điều ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài đó."

"……vậy sao."

Cuối cùng, Mayumi không còn có thể phủ nhận điều đó nữa. Người đó - ân nhân của cô -

"Suou-san… là cậu…!! Cậu là người đã cứu tôi ngày đó…!!"

Không nghi ngờ gì nữa—đó là Kirihana Suou. Cũng chính là người mà cô nhìn thấy ngày hôm đó.

Cô muốn nói lời cảm ơn. Cô muốn trò chuyện. Nói câu "cảm ơn vì đã cứu tôi" và "cảm ơn vì đã chỉ đường cho tôi".Để làm được điều đó, cô nhất định phải cứu Suou.

"Nhưng… vẫn còn điều bất hợp lý."

"Suou đã từng nói rằng em ấy biết trước tương lai. Không chỉ vậy, Suou còn tuyên bố đã từng sống một kiếp khác, trong một thời gian dài."

"……"

"Đánh giá từ những gì các em nói… có lẽ đó không phải lời nói dối."

Sự thật nửa vời mà Suou chỉ chia sẻ với Sensei - người khi đó bị mắc kẹt giữa dối trá và sự thật - không gì khác hơn là một trò lừa bịp.Một sự thật tồn tại để che giấu một lời nói dối sâu sắc hơn.

"……bây giờ càng có lý do để nhanh lên!!"

"Chờ đã! Nếu ngươi tăng tốc thêm nữa—!"

"À, không đâu. Chúng ta phải dừng lại đây thôi."

"……hả?"

Như tuân theo chỉ thị của Mayumi, cỗ máy dần tắt nguồn, động cơ của nó chạy chậm dần trong quá trình bắt đầu hạ xuống mặt đất.

"Này!! Chúng ta vẫn còn xa vị trí của Đức Bà!!"

"Nhìn kìa."

"……? Đó là…!"

Lần theo hướng Mayumi chỉ, họ phát hiện ra chiếc tàu bay khinh khí cầu mà Suou đã đi trước đó—xung quanh là hằng hà sa số đơn vị Hội Đồng Thánh Justina.Bên dưới nó, lửa đỏ và khói độc bốc lên thành những đám khói dày đặc, xoắn xuýt.

Họ vẫn còn cách xa, nhưng đủ gần để Saori và biệt đội có thể nhìn thấy cảnh tượng bằng đôi mắt tinh tường của mình.

"Vậy thì chúng ta cần phải nhanh hơn nữa…"

"Đó không phải là một lựa chọn… nhìn kìa."

Mayumi hơi di ngón tay, chỉ về phía đốm sáng màu đỏ thẫm phía trước - một cỗ máy lấp lánh ánh sáng từ tính mờ nhạt.Cỗ máy trông rất giống với thiết bị của Mayumi, chao đảo trong không khí trong khi né tránh hỏa lực bắn lên từ mặt đất.

"Tên lửa phòng không…! Chúng đã dự đoán cách tiếp cận trên không…!!"

"Này, cái máy đó là gì? Nó trông giống như của cậu."

"À, cái đó…"

Hạ ngón tay cơ khí xuống, Mayumi nhìn chiếc Mech màu đỏ né tránh loạt tên lửa và tăng tốc về phía cả bọn.

"Hãy cứ gọi là… một người hùng tự xưng."

"Mayumi!! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu!"

Mech đỏ khoét xuống đất trong khi giảm tốc, hạ cánh nặng nề trước mặt họ.

"Vẫn liều lĩnh như mọi khi, Sayuri."

"Hê, đó là vì phát minh của cậu quá tốt! Bé yêu này cho phép tôi thực hiện mấy pha nguy hiểm ngon ơ."

Sayuri tạo một tư thế tự tin và liếc nhìn camera cho thấy Saori và biệt đội.

"Vậy, các cậu là biệt đội Arius nổi tiếng hả? Tôi đã nghe ý chính rồi — nhưng cần giới thiệu trước. Tôi là Hiroto Sayuri, giống như Mayumi đằng đó - tôi là cựu học sinh Arius."

"Joumae Saori. Bọn ta đánh giá cao sự hợp tác của ngươi trong việc này."

"Không vấn đề gì. Đó là điều hiển nhiên… hơn nữa, có lẽ chỉ có một người hùng ở đây."

"…người hùng?"

Mayumi đang nói về điều gì? Saori không biết nhưng vẫn cố nói lời phủ nhận.

"Có một. Ở ngay đây."

Lời nói lặng lẽ của Mayumi cắt ngang không khí.

"……hiểu rồi. Vậy là cậu đã tìm thấy người đó, phải không, Mayumi?"

"……ừ."

Hai người họ hiểu điều đối phương muốn nói - dù không ai khác có thể hiểu được ý của họ.

"Vậy thì… động thái tiếp theo là gì?"

Không có thời gian để tập trung vào cuộc trao đổi khó hiểu. Saori buộc cuộc trò chuyện tiếp tục, tập trung lại vào cuộc khủng hoảng trước mắt.

"Tôi đã nghe tình hình từ thông tin của Mayumi. Tôi đã để lại mọi thứ ở Gehenna lại cho những người khác, trọng tâm của chúng ta là giải cứu Kirihana Suou – cô ấy đang ở bên dưới chiếc khinh khí cầu đó, phải không? Tuy nhiên… nó trông không khả quan lắm."

"Vậy sao…"

"Ừ. Mặt đất đầy bẫy và hầu hết các lối đi đều bị chặn bởi đá tảng. Tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp cận từ trên không, nhưng có vẻ như mấy tên đồ đen kia đã có biện pháp đối phó rồi."

Cô đưa một tay thất vọng dọc theo bộ giáp bị cháy xém, móp méo của mình - hậu quả của cuộc tấn công trước đó của Hội Đồng Thánh Justina - và thở ra một hơi mạnh, không thể che giấu sự khó chịu của mình.

"Ngươi có thể thổi bay những tảng đá đó không?"

"Đó cũng là cái tôi nghĩ, cơ mà…"

Sayuri nhấc một tảng đá gần đó lên và ném nó xuống một trong những tuyến đường bị chặn.Một tích tắc sau đó, nó phát nổ dữ dội, phân tán các mảnh vỡ ra mọi hướng.

"Ừ. Mọi con đường đều như thế này. Chúng rất nghiêm túc trong việc ngăn cản chúng ta."

"Nó… sẽ không dễ dàng."

"Với hỏa lực phòng không đó, việc tiến vào từ không trung cũng rất khó khăn. Vậy, giờ sao…?"

"……"

Đối với Suou, cỗ máy của Mayumi không phải là thứ mà cô có thể đoán trước được.Tuy nhiên, những biện pháp đối phó tỉ mỉ như vậy đã được thiết lập để chống lại bất kỳ ai muốn can thiệp.

Ở đằng xa, khói lửa và khí độc cuồn cuộn lên bầu trời - dấu vết trận chiến của Suou. Cái chết có thể xảy ra của cô ngày càng rõ ràng, khép lại như một cái bóng mờ sẵn sàng nuốt chửng toàn bộ bọn họ.

"Chúng ta phải làm gì…!?"

Hơi thở của Saori trở nên thất thường, sự điềm tĩnh biến mất. Suy nghĩ của cô mờ đi. Mỗi hơi thở đều nông và chặt. Họ nên làm gì—? Tâm trí cô bắt đầu quay cuồng—

"……Sensei. Ra khỏi buồng lái."

"'Hả…?'"

"Cứ làm đi."

Mayumi cắt ngang bầu không khí như một lưỡi dao cạo. Miễn cưỡng, Sensei vâng lời, bước ra với đôi chân không vững.

"……Sayuri. Bé đó hỏng rồi tớ sửa lại cho cậu như mới… có được không?"

"Vâng, vâng. Tớ không có vô lý. Rốt cuộc, mạng sống của người đó đang bị đe dọa."

"……nghe này. Sayuri và tôi sẽ dọn sạch không phận – phá hủy những tảng đá và cạm bẫy từ trên cao. Trong lúc chúng tôi làm vậy, tất cả hãy đi thẳng đến chỗ Suou."

"…!"

Hỏa lực phòng không trước đó, Hội Đồng Thánh Justina vẫn lơ lửng phía trên, khói lửa và khí độc bên dưới - có quá nhiều điều chưa biết.Ngay cả ngồi trong các đơn vị thiết giáp, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ sống sót.

Chưa hết… đó là cách duy nhất để kịp thời đến chỗ Suou.

"Đừng lo lắng. Suou-san là người đã thực hiện những biện pháp phòng thủ đó. Nói cách khác, chúng là những biện pháp đối phó được thiết kế dành riêng cho các cậu. Không cái nào trong số chúng gây chết người - tệ nhất, chúng sẽ chỉ khiến cậu chậm lại."

"Chà, sẽ rất tệ nếu chuyến đi của tôi bị lãng phí, cơ mà… tôi sẽ lo được thôi."

"……Suou-san là ân nhân của chúng tôi. Ân nhân của tôi. Làm ơn… hãy cứu cô ấy."

"……được…! Hãy để nó cho bọn ta!"

Hai Mech màu xanh và đỏ phóng lên bầu trời, song song nối tiếp nhau thành hai dải xoắn ốc lao về phía trước - tiếp theo là một chuỗi vụ nổ.Những tảng đá chặn đường họ vỡ vụn, dọn đường ngay lập tức.

"‘……hãy đi thôi.'"

"……rõ."

Trông thấy con đường mới mở, Saori và biệt đội lao về phía trước—quyết tâm đến chỗ Suou kịp lúc, để nỗ lực của đồng minh sẽ không vô ích.

"……xin hãy an toàn, Suou…!"

Tất cả để cứu Kirihana Suou.

•

Quả bom phá Halo phát nổ ngay trước mắt tôi. Trong tích tắc, cơn đau nhói xé toạc tâm hồn và xé nát toàn bộ cơ thể tôi.

"—gh!"

Ý thức của tôi dao động. Có gì đó trên mặt tôi nứt ra. Cùng lúc đó, cơn đau bắt đầu thuyên giảm - giống như những chiếc gai từ từ được kéo ra khỏi da thịt.

"Ừm… gah…!"

Tôi không điều khiển thần bí ổn định được nữa. Nhưng cảm giác biến mất không bao giờ đến. Tôi đã thắng canh bạc đầu tiên. Mặt nạ của tôi cùng loại với mặt nạ của Atsuko.

"Haa… ngh—!"

Tôi hít một lọ chất kích thích, ép tâm trí tập trung trở lại. Tầm nhìn mờ nhạt của tôi dần sắc nét trở lại.

"Haaah… ừm… ha…!"

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể di chuyển. Tôi còn chẳng thể đứng vững. Thiệt hại lớn hơn nhiều so với dự kiến. Ngay cả khi đã đeo mặt nạ, thiệt hại vẫn quá lớn. Nhưng vẫn còn tốt chán so với cái chết. Không một giây nào tôi tin rằng Beatrice đã chết.

"…!"

Những tàn dư của Hội Đồng Thánh Justina đang tan rã trước mặt tôi. Chí ít, quả bom phá Halo đã chứng minh khả năng tiêu diệt chính cái Kinh Hoàng - điều đó đã rõ ràng. Tuy nhiên, dưới chân Beatrice… Hội Đồng Thánh vẫn còn đó, hình thức của nó không bị ảnh hưởng.

"Hah… ha-ha…"

—T-Tại sao… tại sao nó không hoạt động!?

Beatrice. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao quả bom phá Halo trước đó không ảnh hưởng đến ả. Không phải là nó không có tác dụng - khoảnh khắc này chứng minh điều ngược lại.

"Mày đã chặn nó…!"

"…bây giờ nó đã kết thúc."

Ả ngăn chặn hiệu ứng của quả bom — nhưng chỉ trong một phạm vi xung quanh chính ả. Hội Đồng Thánh nguyên vẹn dưới chân ả đã chứng minh điều đó. Một rào chắn, hoặc có lẽ là một biến thể sửa đổi được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ tương tự… và ả đang duy trì nó một cách có ý thức.

Quả bom đầu tiên cùng quả cầu lửa khổng lồ đã biến mất trong tích tắc. Và bây giờ, quả bom thứ hai cùng ngọn lửa bốc lên đã mất nhiệt. Nó có thể là một trò lừa bịp, nhưng điều đó có vẻ khó xảy ra. Hiệu ứng phải tồn tại trong một khoảng thời gian giới hạn sau khi kích hoạt. Tôi đã rơi vào mồi nhử đầu tiên, nhưng thực tế tôi vẫn còn sống đã chứng minh điều đó… và—

"—Gah!"

Cũng giống như khả năng bảo vệ của mặt nạ, nó không hoàn hảo. Thiệt hại vẫn được thông qua.

"…không ngờ ngươi lại đi xa đến mức sử dụng bom phá Halo, ngay cả khi biết rằng nó cũng sẽ làm hại chính ngươi."

"…!"

"Và quả bom đó – nó cũng là loại được sử dụng trong âm mưu ám sát Yurizono Seia, phải không? Nghĩa là… Yurizono Seia vẫn còn sống."

Đúng. Đúng vậy. Tao đã biết mày sẽ suy ra.

"Và nó… là con át chủ bài của ngươi."

"Chết tiệt…!"

Tất cả những gì còn lại… là quả bom phá Halo cuối cùng. Thứ mà Cyan và Anna đã giúp tôi có được - vũ khí cuối cùng mà Beatrice vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của nó. Tôi chỉ cần ném nó thẳng vào ả!

"Và bây giờ… thời gian của ngươi đã hết."

"—Ghhk!"

Nhưng nó cảm thấy quá đỗi xa vời. Ngay cả bước một bước về phía ả cũng cảm thấy xa cách không thể tưởng tượng được.

"Bất kể có đề kháng, độc vẫn là độc. Có vẻ như sức chịu đựng của ngươi đã đạt đến giới hạn."

"Mày… cũng… thế… thôi…?"

Vậy thì có làm sao? Vậy nếu cả hai chúng ta đều sắp chết thì đã sao? Tao sẽ giết mày. Dù thế nào đi nữa, tao cũng sẽ giết mày. Di chuyển đi.

"…người vẫn còn định chiến đấu?"

"Tao… không phải… người… dễ bỏ cuộc…"

Chỉ cần thêm một chút. Chỉ cần xa hơn một chút. Nếu tôi dùng thứ vũ khí này - dùng mạng của tôi - đến chỗ ả…

"…ta không hiểu. Điều gì thúc đẩy ngươi đi xa tới vậy?"

"…"

Điều gì thúc đẩy tôi? Không phải rõ ràng quá sao? Bởi vì Cyan, Anna, Saori, Misaki, Atsuko, Hiyori, Azusa… tôi phải trả thù cho họ. Tôi phải cứu các em mình.

"Vứt bỏ cuộc sống của mình chỉ vì ý thức trách nhiệm… thật vô nghĩa."

"Trách nhiệm…?"

Có phải vậy không? Trách nhiệm? Cớ sao tôi lại muốn trả thù? Vì sao tôi muốn cứu họ? Không—nó quá rõ ràng. Tất nhiên là vậy rồi… nhỉ? Tôi… cũng không biết nữa.

"Vậy là ngươi phủ nhận điều đó? Vậy hãy nói cho ta biết - tại sao?"

Đầu tôi lắc lư. Suy nghĩ của tôi trôi dạt đi. Tiếng ồn vô ích tràn ngập tâm trí tôi.

"…"

Tại sao… vì sao tôi lại thành ra thế này? Tôi đang chiến đấu vì điều gì? Tôi không nghĩ mình sai. Tôi không hối tiếc - thực sự là vậy. Nhưng… tôi không nhớ nổi nữa.

Thành thật mà nói, tôi đã quên rất nhiều. Rất nhiều thứ.

Bạn đã đến cuối chương 86.

Không gian đọc của bạn