Tần Nhân là một cậu em trai.
Theo đúng nghĩa đen.
Thế nên anh chẳng có kinh nghiệm chăm sóc một bé gái, chỉ có kinh nghiệm làm một cậu em trai được chị gái chăm bẵm. Cùng với đó là chút kinh nghiệm chăm sóc bà chị gái đã trưởng thành, khi anh dần lớn lên và trở thành người đàn ông duy nhất trong nhà.
Do đó, giờ trong nhà tự dưng xuất hiện một con nhóc vô tích sự, ăn chực uống chực lại còn ngủ nhờ, Tần Nhân khi chăm sóc cô bé khó tránh khỏi lóng ngóng tay chân.
Hơn nữa, Lạc Dao còn chẳng phải là một bé gái bình thường.
Thứ nhất, cô không thuộc về thế giới này.
Thứ hai, cô không phải là đồng loại của Tần Nhân.
Thế nên khi Tần Nhân dắt cô từ siêu thị về nhà, anh lại có cảm giác một số thứ mua bị thừa, còn một số thứ cần thiết thì có vẻ lại quên chưa mua.
"Cái này là gì vậy?"
"Túi nilon."
"Nilon… Nilon là gì?"
"Nilon là… Chậc, cô có thể đừng nhìn cái gì cũng liên tưởng đến đồ ăn được không hả?"
Tần Nhân lau đi vệt nước bọt trong suốt rỉ ra bên khóe miệng cô nhóc. Anh cũng lười rút khăn giấy, cứ thế xoa xoa đầu ngón tay là xong. Bởi lẽ anh đã phát hiện Lạc Dao quả không hổ danh là Linh thú, chẳng những đôi chân nhỏ nhắn mang mùi thơm ngòn ngọt, mà nước bọt cũng thoang thoảng mùi hương hoa mật dịu nhẹ.
Tất nhiên, đấy là chỉ mới ngửi thôi.
Anh chưa nếm thử.
Sau này chắc cũng sẽ không nếm đâu.
Dù sao thì nếm nước bọt của một bé gái mười hai mười ba tuổi hay nếm nước bọt của một bà cô già hơn ba trăm tuổi, nghe kiểu gì cũng thấy biến thái cực kỳ.
……
"Nè, đây là dép lê mới của cô, đây là khăn rửa mặt của cô, đây là bát cơm của cô… Vãi chưởng? Sao lại nhặt nhầm thành bát cho chó thế này…"
Tần Nhân lôi từng món đồ trong túi ra kiểm kê, rất nhanh đã phát hiện ra vài món mua nhầm hoặc quên chưa mua, đành ghi chú hết vào danh sách trên điện thoại.
"Tần Nhân Tần Nhân, cái này đẹp quá à."
Lạc Dao thật sự rất thích những món đồ trông xinh xắn hay lấp lánh, điểm này khá giống với đặc tính thích vàng bạc châu báu của Tỳ Hưu trong truyền thuyết.
"Bổn tọa có thể bóc ra xem thử không?"
"Ừ, đừng làm bẩn là được."
Nhận được sự cho phép, Lạc Dao hớn hở bóc một hộp giấy hình chữ nhật. Hai bàn tay nhỏ nhắn giang ra, mở phanh một mảnh vải cotton màu trắng tinh hình tam giác có in chấm bi xanh lam và đính kèm một chiếc nơ nhỏ màu hồng.
"Ưm?"
Cô nhóc ngắm nghía một lát rồi nghiêng nghiêng đầu, sau đó trùm luôn lên đầu Tần Nhân.
"Cái mũ kỳ cục thật."
Thượng Tiên đại nhân đánh giá như vậy, và ngay sau đó bị nhéo má không thương tiếc.
"Cái quần đùi mà cô đang mặc trên người là của tôi, cái tôi mua cho cô mới là của cô. Mặc ôm sát vào người thì sẽ thoải mái hơn. Ngoài ra còn có áo lót ba lỗ đi kèm nữa, sau này trước khi mặc quần áo, cô đều phải mặc áo lót và quần lót vào trước, hiểu chưa?"
Lạc Dao hiểu rồi, thì ra là tiết y tiết khố chứ gì, trước kia cô từng thấy Tông chủ mặc rồi. Nhưng cô nhóc có vẻ không tình nguyện cho lắm:
"Bổn tọa là Linh thú, là tiên thể, không đáng bị trói buộc thế này… Oái!"
Tần Nhân gõ nhẹ lên trán cô nhóc một cái:
"Bây giờ cô là một bé gái trên Trái Đất, kiến thức thường thức đều phải tuân theo quy tắc của con gái Trái Đất, đỡ mang lại phiền phức cho tôi."
Lạc Dao xoa xoa trán. Tần Nhân tiếp tục kiểm kê tất chân, giày nhỏ mua cho cô bé. Nể tình làn da đặc biệt mỏng manh của cô, anh còn mua thêm cả sữa dưỡng thể và sữa tắm chuyên dụng cho trẻ sơ sinh cùng đủ thứ hầm bà lằng khác.
"À đúng rồi, cô…"
"Hửm?"
Tần Nhân vốn dĩ định cân nhắc tuổi tác thật của Lạc Dao để hỏi chút chuyện, nhưng quay đầu nhìn lại thân hình nhỏ nhắn của cô nhóc…
Thôi bỏ đi, Linh thú mà…
Chắc là không tồn tại cái gọi là kinh nguyệt đâu nhỉ…
——————————
Linh thú Tỳ Hưu đến từ dị không gian cứ như vậy mà tạm thời ổn định cuộc sống tại nhà của một người trừ tà đã nghỉ hưu.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Tần Nhân quay lại cuộc sống của một "nô lệ công ty". Lạc Dao cũng dần quen với những ngày Tần Nhân không có ở nhà, quen với một thứ gọi là mì gói và ăn uống một cách vô cùng say sưa.
Nhưng nghĩ đến vấn đề dinh dưỡng, những lúc hiếm hoi được tan làm sớm hay nghỉ bù thì Tần Nhân vẫn tự mình xuống bếp. Lại nghĩ đến sức ăn của cô nhóc nên gần như tối nào anh cũng phải làm thêm bữa ăn khuya, chuyện đó khiến anh bất giác có cảm giác như đang quay lại quãng thời gian chăm sóc chị gái hồi còn học trung học.
Tất nhiên, sinh hoạt phí trong nhà cũng vì thế mà tăng vọt buộc Tần Nhân phải hạ thấp chất lượng sống của bản thân xuống một chút. Ví dụ như xem ít phim đi, bớt đăng ký mấy gói VIP thành viên, và nhịn mua mấy bộ skin trong game.
Ban đầu anh cứ tưởng đây sẽ là chuyện gì to tát lắm, nhưng thực tế lại thấy cũng bình thường thôi. Đôi khi sự trống rỗng, mệt mỏi sau giờ làm việc vừa mới trào dâng đã nhanh chóng bị những tiếng gọi "Tần Nhân Tần Nhân" lấp đầy. Nó khiến anh vừa thấy phiền phức lại vừa nảy sinh một cảm giác trọn vẹn đến khó tả.
……
Thế nên phải nói rằng cái việc một "nô lệ công ty" cày cuốc tăng ca về nhà lại còn bị Linh thú dị giới bám đuôi lèo nhèo, đúng là một con dao hai lưỡi đầy mâu thuẫn.
……
Mỗi ngày lê tấm thân rã rời nằm ườn ra ghế sofa, bé mèo Đoàn Đoàn sẽ nhào vào lòng anh cọ cọ điệu đà làm nũng một lúc. Xong xuôi đâu đấy, cô bé xinh xắn đang thò thụt ló đầu ra từ góc tường sẽ chạy tới bám lấy anh đòi nấu cơm và kể chuyện.
Không thì cô nhóc sẽ líu lo kể về những phát hiện "mới lạ" khi ở nhà, ví dụ như chuyện Đoàn Đoàn biết tự mở cửa tủ lạnh, hoặc đòi Tần Nhân kể cho nghe chuyện ở công ty của anh.
Tần Nhân rất mệt, không muốn kể. Nhưng khi bị cô bé í ới quấn lấy ép phải nói ra, anh lại nhận được một cảm giác vô cùng sảng khoái vì đã trút bỏ được nhu cầu muốn giãi bày.
Hồi đại học không cảm nhận được, đi làm rồi mới biết, có một người luôn sẵn lòng lắng nghe bên cạnh thật sự rất đỗi chữa lành.
Có lẽ Lạc Dao chẳng hiểu "tiền thưởng", "dự án", hay "tư bản" là những thứ gì, nhưng cô nhóc sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh vểnh tai nghe. Nghe mệt rồi thì gối đầu lên đùi Tần Nhân chợp mắt. Lúc cô nhóc ngủ say, Tần Nhân sẽ bế cô đặt lên chiếc giường êm ái chứ không còn đuổi ra sofa bắt "tịch tà" nữa.
Chính vì thế, lâu dần Lạc Dao trở nên cực kỳ thích tiết mục "kể chuyện". Số lần phải ngủ sofa ngày càng ít đi, và nhờ vậy Tần Nhân cũng khai phá ra được công dụng đầu tiên của Lạc Dao:
Máy lạnh chạy bằng cơm.
……
Nghe có vẻ giống tựa đề phim kinh dị, nhưng thật ra cũng giống như lần đầu tiên Tần Nhân véo má cô nhóc đã phát hiện ra: Lạc Dao dường như là "động vật máu lạnh". Không chỉ mỗi khuôn mặt, mà cả cơ thể cô đều duy trì mức thân nhiệt thấp, lúc nào cũng man mát lạnh lạnh.
Kể cả khi vừa tắm nước nóng xong, chỉ cần một hai phút là thân nhiệt lại lập tức hạ xuống.
Trong hoàn cảnh như vậy, một ngày nọ khu chung cư bị cúp điện.
Tần Nhân vốn là kiểu người từ nhỏ đã không quen nằm chiếu trúc. Giữa ngày hè nóng nực mà phải nằm trên cái giường không có máy lạnh thì đúng là sống không bằng chết. Lúc đó, anh bỗng nhớ ra Lạc Dao biết phóng điện cơ mà? Thế là anh bảo cô nhóc thử xem có "sạc điện" cho cái máy lạnh được không.
Kết quả là sau một tràng xẹt xẹt tia lửa điện, cái máy lạnh nhả ra mấy làn khói xanh lờ mờ.
"Tần Nhân, ta xin lỗi…"
"…"
Ý tưởng tồi tệ đó là do tự anh nghĩ ra, sao có thể đổ hết lỗi lên đầu cô nhóc được. Tần Nhân đành ôm tâm lý "tâm tĩnh tự nhiên mát" mà cố nhắm mắt ép mình ngủ. Nào ngờ khi không còn hơi lạnh của máy lạnh bao phủ, những đợt khí lạnh thoang thoảng lại không ngừng tỏa ra từ con Tỳ Hưu nằm bên cạnh.
Tần Nhân như tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc, thử khẽ ôm thân hình mềm mại của cô bé vào lòng một chút, thế rồi lại sướng quá không nỡ buông tay. Cảm giác cả người giống như đang nằm trên một chiếc túi chườm lạnh hạ sốt, kỳ diệu và sảng khoái không sao tả xiết.
Kể từ đó, Tần Nhân dứt khoát dập tắt luôn ý định bắt cô ngủ sofa mà cho phép Lạc Dao ngủ chung với mình. Cái máy lạnh hỏng cũng chẳng thèm gọi thợ đến sửa, tiện thể tiết kiệm được một khoản tiền điện to đùng.
Chỉ có điều điểm trừ duy nhất là thỉnh thoảng khi tỉnh giấc, anh vẫn bị Linh thú nào đó bám chặt cứng vào người hệt như gấu túi.
————————
Những ngày có Lạc Dao càng lúc càng giống với mấy năm về trước.
Tần Nhân phải nấu cơm cho hai người, phải giặt quần áo cho hai người, lúc có người mất ngủ phải kể chuyện dỗ dành cô nhóc ngủ, lúc rảnh rỗi ra ngoài chơi phải dắt theo một bàn tay nhỏ xíu…
Đây chẳng phải là những tháng ngày cùng đi học với Cố Thanh tại trường Trung học số 7 Dung Thành năm xưa sao?
Tần Nhân lướt xem lịch sử cuộc gọi và tin nhắn WeChat cũng như QQ gần đây, rồi cũng chỉ biết cười khổ thở dài.
"Lâu lắm không liên lạc rồi… Vẫn còn giận sao…"
Tần Nhân không dám chắc. Dù sao thì từ nhỏ chị gái đã là kiểu học sinh ngoan ngoãn gương mẫu, kể cả khi học nghiên cứu sinh cũng không có chuyện tùy tiện lười biếng. Đặc biệt là những lúc bận rộn thì việc không liên lạc với anh cũng là chuyện hết sức bình thường.
Điểm này thì khỏi cần phải lăn tăn. So với chuyện đó, Tần Nhân đang nghĩ xem sau này nên giải quyết chuyện của Lạc Dao thế nào đây.
Chẳng lẽ cứ nuôi cô nhóc cả đời như vậy sao?
Khoan bàn đến vấn đề thực tế hay không, Tần Nhân tò mò nhất vẫn là suy nghĩ của chính cô.
Bình thường những lúc ở nhà làm việc nhà hoặc vẽ bản thiết kế, thỉnh thoảng Tần Nhân lại thấy cô nhóc đứng ngoài ban công ngước nhìn bầu trời.
Thỉnh thoảng lại thấy cô thẫn thờ dán mắt vào những bộ phim tài liệu về non sông gấm vóc Tổ quốc trên TV.
Đôi khi từ ban công nhìn xuống, anh bắt gặp cảnh cô đang lẻ loi chơi xích đu dưới sân, ánh mắt trầm ngâm dõi theo những đứa trẻ khác trong khu chung cư đang cười đùa chạy nhảy vui vẻ.
Cô bé xinh xắn có chút ngốc nghếch nhưng cũng rất thông minh, có chút tinh nghịch nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn này, luôn có những khoảnh khắc bóng lưng trông thật cô đơn. Giống như một con búp bê tinh xảo nhất, nhưng cũng cô quạnh nhất bị bỏ quên nơi góc tủ kính trưng bày.
……
"Lạc Dao."
"Nghe."
"Cô có bao giờ nghĩ đến chuyện quay về Vạn Yêu Đại Lục không?"
Một đêm mưa hơi se lạnh, Tần Nhân tăng ca đến tận hai giờ sáng mới về. Việc đầu tiên anh làm là đánh thức con Tỳ Hưu đang ngủ quên trên ghế sofa, sau đó châm một điếu thuốc rồi ngồi phịch xuống ghế và cất tiếng hỏi vấn đề đã nung nấu trong lòng từ bấy lâu nay.
Cơn mưa mùa hạ tí tách gõ vào cửa kính khiến không gian phòng khách vốn chẳng lấy gì làm rộng rãi lại trở nên đặc biệt tĩnh lặng và bình yên.
Lạc Dao chớp chớp đôi mắt trong veo, rất lâu sau vẫn không trả lời anh. Tần Nhân cũng chẳng thể đọc ra cảm xúc gì khác thường trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Mãi đến khi điếu thuốc đã cháy đến tận gốc, Tần Nhân ngửa cổ nhả ra một vòng khói mới chợt cảm nhận được cánh tay mình bị một vòng tay mềm mại ôm chặt lấy.
Anh khẽ nghiêng đầu, chỉ thấy cô bé đang nép mình dựa vào anh như một chú mèo con.
Mái tóc dài thướt tha vẫn thoang thoảng mùi hương thanh mát ngọt ngào, tấm lưng mỏng manh thấp thoáng sắc ngọc ôn nhuận dưới lớp váy trắng mỏng manh. Tần Nhân không nhìn thấy biểu cảm của cô, không nhìn thấy đôi mắt của cô, chỉ là một hồi lâu sau, anh nghe thấy bên tai vang lên tiếng trách móc nhẹ bẫng:
"… Tần Nhân, giá như lúc buổi tối ngươi ôm bổn tọa, mùi thuốc lá ít đi một chút thì tốt biết mấy…"
"…"
Tần Nhân không nói gì. Một lát sau, anh bật cười tỏ vẻ không thèm bận tâm rồi theo lệ thường vỗ nhẹ vào mông cô nhóc để lùa cô đi tắm.
Kể từ đó, chuỗi ngày bình yên lại tiếp diễn.
Tần Nhân tiếp tục nấu bữa cơm cho hai người, tiếp tục giặt quần áo cho hai người. Tiếp tục kể chuyện dỗ dành Thượng Tiên đại nhân khi cô nàng mất ngủ, và khi ra ngoài vẫn phải dắt theo một bàn tay nhỏ xíu…
Có chăng là số lần bế cô nàng đã nhiều hơn một chút, chẳng hạn như lúc đi xe buýt không có chỗ ngồi. Nhưng nhìn chung thì mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì khác biệt.
Ngoại trừ một điểm.
Đó là kể từ sau đêm mưa hôm ấy, Tần Nhân đã cai thuốc lá.


