Vừa mới từ chức người trừ tà thì trong nhà lại nuôi thêm một cô bé đến từ dị không gian.
Tần Nhân sờ sờ Thánh Ngân hình chữ thập trên xương quai xanh, vẫn loáng thoáng cảm thấy tất cả chuyện này như đang xảy ra trong một giấc mơ.
Tiếc là không phải.
Vươn vai một cái rồi xoa xoa cái cổ đang hơi ê ẩm, Tần Nhân liếc nhìn WeChat, xác nhận hôm nay vẫn còn một ngày nghỉ bù, thế là có thời gian rảnh rỗi để chuẩn bị cho cô bé một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
Thế là anh thức dậy trước rồi chải chuốt qua loa mái tóc dài của Lạc Dao, sau đó lấy một chiếc ghế băng nhỏ ra để dạy cô nhóc đánh răng rửa mặt.
"Cái này gọi là kem đánh răng."
"Kem đánh răng~"
"Cái này gọi là bàn chải."
"Bàn chải~"
Linh thú đại nhân học hỏi rất nhanh, cô ê a lặp lại những khái niệm mới mẻ này khiến Tần Nhân không khỏi thắc mắc:
"Vạn Yêu Đại Lục không có mấy thứ này à?"
"Có chứ, nhưng bổn tọa không cần, chưa từng dùng."
Mẹ kiếp, thật hay đùa vậy…
"Há miệng ra, a——"
"A——"
"Thở ra xem nào."
"Hà——"
Linh thú và dã thú đúng là có sự khác biệt. Tần Nhân kiểm tra một lượt, thấy từng chiếc răng cửa trắng tinh của Lạc Dao đều tăm tắp, sạch bóng, chẳng có mùi gì, có vẻ như đúng là không cần đánh răng thật.
Nhưng nhập gia tùy tục, Tần Nhân vẫn dư sức chi thêm tiền cho một tuýp kem đánh răng. Biết đâu đồ ăn thức uống hay không khí trên Trái Đất lại không giống ở Vạn Yêu Đại Lục thì sao?
Dù sao thì một thế giới có linh khí và một thế giới cạn kiệt linh khí, mọi chuyện đều có thể rất khác biệt.
————————————
Vệ sinh cá nhân xong, Tần Nhân liền dẫn Lạc Dao ra ngoài, ghé qua siêu thị Walmart gần đó để mua sắm một số đồ dùng thiết yếu như khăn mặt, quần áo, tất chân v.v…
Tuy đã hứa hẹn ước pháp tam chương với Tần Nhân, nhưng do lần đầu tiên đi siêu thị nên Lạc Dao làm sao mà nhịn nổi. Thấy món gì hay ho là cô nhóc lại vứt tọt vào giỏ hàng, hại Tần Nhân phải véo má cô mấy bận.
Tần Nhân cũng hơi cạn lời. Nếu bảo cô nhóc chưa từng trải sự đời thì cũng không hẳn, mấy món đồ dùng sinh hoạt đơn giản cô học cực nhanh, lượn một vòng là thuộc tên làu làu, thậm chí còn nhanh chóng biết được máy xay sinh tố hay lò vi sóng là cái gì.
Nhưng nếu bảo cô nhóc có ngộ tính, có linh khí thì lại cứ hay nhặt mấy thứ kỳ quặc.
Ví dụ như lúc Tần Nhân đang chọn bánh quy bơ đậu phộng cho Đoàn Đoàn, cô nhóc nhìn thấy mấy cái hộp vuông nhỏ xíu sặc sỡ treo cạnh quầy thanh toán, mắt liền sáng rực lên rồi lén lút bốc một nắm to.
"Bạn nhỏ ơi, cháu không được mua cái này đâu nhé." Thu ngân lúc đó lập tức nở nụ cười đổ mồ hôi hột.
"Tại sao ạ?"
Lạc Dao chớp chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ, ngây thơ đến mức cô thu ngân cảm thấy nếu không trả lời thì thật có lỗi với con bé.
Nhưng nếu bị ép phải trả lời, cô thu ngân cũng đành gượng cười bất lực:
"Cháu gái à, cháu còn nhỏ, cái này là đồ dùng cho tình nhân đấy."
"!?"
Lạc Dao lúc đó vừa kinh ngạc vừa phấn khích.
Đồ dùng cho Tần Nhân… [note97222]
Thì ra Tần Nhân ở thế giới này nổi tiếng đến vậy sao, trong siêu thị còn có cả đồ chuyên dụng cho hắn nữa.
Đúng lúc đó, Tần Nhân chọn xong bánh quy, Lạc Dao bèn vơ thêm mấy cái vỏ màu sắc bắt mắt lạch bạch chạy tới ném rào rào vào giỏ hàng của Tần Nhân.
"???"
Tần Nhân trợn mắt há mồm nhìn đám hộp 0.01, gân gai, siêu mỏng… Khoảnh khắc đó cả người anh tê dại đi. Cùng với khuôn mặt già nua nóng bừng bừng, anh nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng ra lệnh cho Lạc Dao:
"Mau để lại chỗ cũ…"
"Tại sao chứ? Trông đẹp thế cơ mà~"
"Cô không dùng được đâu…"
"Ưm ưm, ta biết chứ, đồ chuyên dụng của Tần Nhân mà~"
Lạc Dao nhanh trí giơ một hộp lên, hớn hở khoe ra trước mặt Tần Nhân:
"Tần Nhân, Tần Nhân, lúc về nhà ngươi dùng cho bổn tọa xem thử đi~"
Dùng cái mả cha cô ấy!
Lại còn…chuyên dụng cho tôi?
Nói ra thì có hơi xấu hổ, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà hồi mối tình đầu Tần Nhân chưa có cơ hội phát sinh quan hệ với bạn gái cũ, nên từ trước đến nay anh chưa từng xài đến cái thứ này.
Thế nên bốn chữ "Tần Nhân chuyên dụng" thốt ra từ miệng Lạc Dao nghe mới vô lý làm sao. Tần Nhân cũng chẳng biết nhóc con này vừa trải qua chuyện gì, nhưng quả thực anh cũng lực bất tòng tâm.
Bởi lẽ dù chữ viết và ngôn ngữ của hai thế giới có nét tương đồng, nhưng Lạc Dao cũng không thể chỉ dựa vào đó mà nhận biết được toàn bộ chữ Hán giản thể.
Mà cho dù có biết chữ đi chăng nữa thì một đứa trẻ ranh chưa trải sự đời này chắc chắn cũng chẳng thể nào hiểu nổi ý nghĩa của ba chữ in trên bao bì.
"Tóm lại cô mau cất lại cho tôi!"
Tần Nhân nhất thời cũng không thể giải thích cho rõ ràng, quay đầu lại thì thấy ngày càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, trán anh lập tức túa mồ hôi:
"Tôi…tôi không thể dùng cho cô xem được, cái này phải hai người mới dùng được…"
Thế là Linh thú đại nhân lại càng vui vẻ hơn:
"Bổn tọa với ngươi chẳng phải vừa vặn là hai người sao?"
"…"
Lúc này, đám đông xung quanh đã bắt đầu bàn tán xì xầm. Thấy Linh thú đại nhân nào đó mang ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu vô hại như vậy, có nhân viên bán hàng thậm chí đã cầm điện thoại lên chuẩn bị bấm ba chữ số khẩn cấp.
"Khụ! À ừm, vô cùng xin lỗi! Con gái tôi chưa hiểu chuyện…"
"? Ai là con của ngươ… ưm——"
Tần Nhân vội bịt miệng Lạc Dao, vừa cười trừ xin lỗi vừa lấy tốc độ ánh sáng thanh toán rồi chuồn lẹ khỏi hiện trường.
Đi dạo siêu thị mà suýt nữa bị giải lên đồn, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải chuyện này.
Xách một đống đồ lỉnh kỉnh mệt quá, đến trưa Tần Nhân cũng lười về nấu cơm nên liền tạt thẳng vào một tiệm McDonald's. Hai người mỗi người ăn một suất combo, sau đó lại gọi thêm một thùng gà rán Family Bucket.
Nhiều không?
Không nhiều.
Từ đó Tần Nhân mới biết được sức ăn thật sự của Lạc Dao, bát mì tối qua quả là làm khó cô nàng rồi.
——————————
"Nhớ lại hồi ở Lưu Vân Tông, bổn tọa cũng thường xuyên một trận chiến thành danh, vạn cốt khô tàn như thế này đây."
Cô bé ăn đến mày ngài hớn hở, Tần Nhân thì đang chống cằm âu lo nhìn đống xương gà chất cao như núi bên cạnh, bỗng nhiên một tràng chuông WeChat vang lên dồn dập.
Cúi đầu nhìn thì thấy là 【Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Thiên Hòa: Dự án 90 mẫu Lãng Việt】, là một nhóm làm việc của dự án mà Tần Nhân đang phụ trách tại công ty.
Không thể nào, hai ngày nghỉ bù cũng không được yên sao?
Anh nhíu mày bấm vào xem, may mà không có chuyện gì lớn, chỉ là Trưởng phòng tag tên anh trong nhóm công việc để hỏi vài vấn đề trên bản vẽ.
【Vân Quyển Vân Thư: @Tần Vương, Tiểu Tần, sơ đồ mặt bằng căn hộ 125 cậu đã lưu chưa?】
【Tần Nhân: Lưu rồi ạ, chị Vân chị tìm trên máy chủ nhé】
【Vân Quyển Vân Thư: Thư mục nào?】
【Tần Nhân: Để em nhớ xem…】
……
Tuy chẳng phải chuyện gì to tát nhưng vẫn phải trả lời nghiêm túc, dù sao đây cũng là dự án làm chung với chị Vân. Hơn một năm qua, mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp kia, sắc mặt Tần Nhân lại bất giác trở nên căng thẳng.
Cái gọi là "cuồng công việc", chính là một sự tồn tại mang tính lây nhiễm cực kỳ mạnh mẽ chốn công sở như thế đấy.
【Tần Nhân: Chị tìm thấy chưa chị Vân?】
【Vân Quyển Vân Thư: Thấy rồi】
【Tần Nhân: Vâng, có gì mai em lên công ty làm, chị Vân chú ý nghỉ ngơi nhé, hôm nay cố gắng đừng tăng ca nữa.】
……
Dù sao cũng là tiền bối dẫn dắt anh vào nghề, hai người làm việc cùng nhau theo kiểu nửa hướng dẫn nửa hợp tác cho đến nay, Tần Nhân vẫn luôn ghi nhớ những lời hỏi han cần thiết.
Trong nhóm, 【Vân Quyển Vân Thư】 không trả lời lại.
Nửa ngày sau, một tin nhắn WeChat riêng tư mới vang lên:
【Vân Quyển Vân Thư: Ừ】
"Chậc, lại thế nữa, có đến mức đó không…"
Công ty của Tần Nhân tuy là liên doanh Trung - Nhật, nhưng vì nằm ở Dung Thành nên môi trường làm việc luôn mang phong cách "trẻ trung năng động" tương tự như các ông lớn IT. Bình thường bất kể sếp hay nhân viên, có chuyện gì trò chuyện đơn giản cũng có thể trao đổi trực tiếp trong nhóm.
Nhưng Tần Nhân cũng không hiểu tại sao, riêng chị Vân lại có chút cứng nhắc trong chuyện này, trong nhóm chỉ toàn bàn công việc, hễ đụng đến vấn đề cá nhân là chủ động chuyển sang nhắn tin riêng.
Lẽ nào đây cũng là ảnh hưởng của thuộc tính "cuồng công việc"?
……
Tần Nhân bất giác chìm vào trầm tư, cộng thêm việc vừa trả lời WeChat xong đã nhíu mày ngưng thần một lúc lâu không nói gì khiến Lạc Dao có hơi lo lắng nhìn anh:
"Tần Nhân… Ngươi không sao chứ?"
"Không sao"
"Ồ."
Không sao là tốt rồi. Lạc Dao mút thêm mấy ngụm ống hút, cái thứ nước sủi bọt màu đen này uống ngon tuyệt cú mèo. Thấy tâm trạng Tần Nhân có vẻ nặng nề, cô bé bèn mở nắp ly ra rồi rộng lượng nhường chút xíu nước còn sót lại cho anh.
"Tần Nhân ngươi có khát không?"
Tần Nhân giơ chai nước Ganten lên:
"Không cần đâu, đồ uống có gas càng uống càng khát, lát nữa tôi uống ngụm nước là được rồi."
"…Biến thái…"
Lạc Dao đỏ bừng mặt lí nhí lầm bầm, do dự một chút rồi nhổ một ngụm nước bọt vào trong ly.
"Cho nè."
"Cô muốn ăn đòn phải không…"


