Thực ra theo kế hoạch ban đầu, sau khi về nhà, Tần Nhân định sẽ dẫn Ngư Hữu Dung đi mua sắm một vài vật dụng sinh hoạt giống như hồi mới đón Lạc Dao về.
Nhưng sau khi đọc được thông báo đẩy từ tài khoản chính thức 【Cuộc Sống Dung Thành】 trên WeChat, Tần Nhân quyết định đợi thêm vài ngày nữa mới đi.
"Trên này báo cuối tuần có siêu thị RT-Mart mới khai trương, toàn bộ cửa hàng giảm giá 50%! Nhu yếu phẩm giảm tới 60% cơ á?!"
"Tuyệt quá Tần Nhân! Đúng lúc bổn tọa cũng muốn mua vài món nhu yếu phẩm mới~"
"Tôi thấy cô giống nhu yếu phẩm thì có, ra góc kia chơi đi."
"Xì…"
Âm mưu ôm chân thất bại, Lạc Dao bẽ mặt bị đuổi đi. Còn Tần Nhân thì đợi đến lúc ăn tối mới nhắc đến chuyện đi siêu thị cuối tuần với Ngư Hữu Dung.
"Anh định mua đồ cho tôi sao?" Ngư Hữu Dung vô cùng ngạc nhiên.
"Đúng vậy, nhu yếu phẩm cá nhân thì chắc chắn phải sắm rồi."
Ngư Hữu Dung lộ vẻ mặt có chút phức tạp:
"Sư phụ từng dạy rồi. Ăn của người thì lưỡi ngắn, cầm của người thì lưỡi mềm…" [note97651]
"…"
Quả không hổ là tông chủ Xà tộc, mở miệng ra câu nào cũng dính tới cái lưỡi.
"Trường hợp đặc biệt thì phải xử lý kiểu đặc biệt."
Tần Nhân húp một ngụm cháo hạt kê:
"Bây giờ cô đang ở nhà tôi, chẳng phải cũng là đang ăn của tôi và lấy của tôi sao? Lưỡi cô có mềm không?"
Ngư Hữu Dung thò chiếc lưỡi hồng phấn nhỏ nhắn ra liếm liếm môi:
"Mềm."
"Chậc, cái con nhỏ này trông thì lanh lợi mà sao thỉnh thoảng lại cứng nhắc thế nhỉ?"
Tần Nhân không trêu chuyện "mềm" nữa mà chuyển sang chuyện "ngắn":
"'Ăn của người lưỡi ngắn', vậy lưỡi cô có ngắn không?"
"Không ngắn."
Ngư Hữu Dung thè cái lưỡi dài ra cuộn lại một vòng. Tốc độ lè lưỡi lúc nhanh lên trông đúng chuẩn phong cách loài rắn đang thè lưỡi thật.
"Thế nên cô cứ bớt lo nghĩ mấy chuyện này đi. Về mặt vật chất, Lạc Dao có gì thì cô cũng sẽ có cái đó. Tôi thừa nhận không phải do tôi quá lương thiện đâu, chủ yếu là vì thân phận của cô ấy thôi. Nhìn khắp cái Dung Thành này, ngoài chỗ một người trừ tà già đời như tôi ra thì cô cũng chẳng có chỗ nào tốt hơn để đi. Giúp Trái Đất sắp xếp chỗ ở cho dân nhập cư cũng coi như anh đang cống hiến một phần sức lực cho hành tinh này rồi."
…
Những lời này của Tần Nhân là thật lòng, nhưng việc sắp xếp chỗ ở cho dân nhập cư cũng phải xem chất lượng của họ ra sao đã.
Thực ra yêu cầu cũng không cao, vô hại là được.
Kiểu như Lạc Dao và Ngư Hữu Dung, vừa đến Trái Đất là pháp lực và linh lực bốc hơi hết ráo và biến thành bé Tỳ Hưu và bé Rắn nhỏ ngoan ngoãn. Thu nhận các cô vì mục đích nhân đạo cũng có thể hiện được "tinh thần chủ nghĩa không gian".
Nhưng giả sử kẻ xuyên không đến lại là dăm ba cái giống loài độc hại lôm côm nào đó thì Tần Nhân tuyệt đối sẽ không cố đấm ăn xôi coi đó là "nhân tài chất lượng cao từ dị giới" để mà thu nạp.
Đón vào làm gì? Để chúng gây hại cho đồng bào Trái Đất à?
Thế thì có mà hèn hạ quá đi chứ?
…
Tuy Tần Nhân đã nói rõ ràng rành mạch như thế, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của Ngư Hữu Dung vẫn lộ ra một sự áy náy. Cô nàng liếc nhìn chiếc điện thoại mới của Tỳ Hưu rồi khẽ giọng ngập ngừng:
"Nhưng anh mua đồ cho tôi…sẽ tốn rất nhiều tiền…"
"Tốn thì chắc chắn là tốn rồi, nhưng khoản cần tiêu thì vẫn phải tiêu thôi. Thôi thì đành liệu cơm gắp mắm vậy."
Cô gái này bản chất vẫn rất hiểu chuyện. Tần Nhân nghe mà thấy ấm lòng, cảm giác việc nuôi nấng cô nàng cũng có thêm không ít động lực.
"Tôi nhớ không lầm thì sư phụ cô từng nói 'những thứ mình thích mà dính dáng đến tiền bạc thì sẽ bị biến chất' đúng không? Cuối tuần tôi dẫn cô đi siêu thị, ở đó có nhiều đồ lắm, đến lúc đó cô cứ việc phụ trách 'thích', còn tôi sẽ phụ trách 'biến chất'."
Thành thực mà nói, chuyện tiền bạc Tần Nhân cũng có chút phiền não, nhưng may là Ngư Hữu Dung dễ nuôi hơn Tỳ Hưu nhiều. Ít nhất thì chi phí tiền ăn mỗi ngày của cô nàng còn chưa bằng một phần năm của Lạc Dao, vậy nên áp lực kinh tế đổ ập xuống nhất thời cũng không đến nỗi quá khoa trương.
Hơn nữa, ngoài công việc trên công ty, không phải là Tần Nhân không có kênh kiếm tiền nào khác.
Ví dụ như một thứ gọi là "đánh lẻ", thứ mà dân thiết kế nào cũng cực kỳ quen mặt.
Thế là ngày hôm sau, vừa tới công ty thì Tần Nhân lập tức tìm Châu Trì để thì thầm to nhỏ:
"Anh Trì, anh từng nhận kèo làm riêng bao giờ chưa?"
"Anh Nhân à, anh khoan hẵng nhắc tới chuyện làm riêng đi."
Châu Trì thở dài thườn thượt và hất cằm về phía văn phòng nhỏ đối diện hành lang. Xuyên qua lớp kính mờ cách âm, có thể thấy bên trong đang có hai người đang nói chuyện. Một người trong số đó bất luận là thân hình hay kiểu tóc đều cực kỳ quen thuộc.
"Chị Vân?"
Tần Nhân sửng sốt:
"Chị ấy sao thế?"
"Haizz."
Châu Trì vỗ vỗ vai Tần Nhân. Lúc này, anh mới nhận ra các đồng nghiệp khác trong bộ phận cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt có chút gượng gạo.
"Anh đừng có haizz, haizz cái đầu anh ấy, chị Vân đang ở chung với ai trong đó thế?"
"Giám đốc Mã."
"Giám đốc Mã? Cái lão trọc mới tới cách đây ba ngày á?"
"Đúng rồi anh Nhân. Thực ra chuyện là thế này: hôm qua anh chẳng phải xin nghỉ sao, sau đó bên ban lãnh đạo dự án 90 mẫu đã nói chuyện với Giám đốc Mã về mấy cái ý tưởng mới nhất của lão…"
"Lại có ý tưởng? Lão ấy là nhà tư tưởng chắc?"
Tóm lại, theo lời kể của Châu Trì, hôm qua dự án khu 90 mẫu đột nhiên lại bị yêu cầu sửa đổi. Giám đốc Mã đích thân chạy tới hỏi ai là người phụ trách dự án đó. Mọi người cũng chẳng biết có chuyện gì nên tiện miệng đáp là Tần Nhân.
Sau đó giám đốc Mã nhìn quanh thì thấy Tần Nhân không có mặt.
Hỏi tới Vân Uyển Hòa, chị ấy đáp là anh đã xin nghỉ phép.
"Anh Nhân không biết đâu. Lão Mã đó chắc đến thời kỳ mãn kinh rồi, lúc đó nghe xong mặt liền đen như đít nồi mà gặng hỏi anh xin phép ai. Chị Vân bảo xin phép chị ấy, sau đó còn vội vã nói đỡ cho anh, bảo là dạo này anh rất mệt mỏi các thứ…"
"Rồi sao nữa? Lão ta không chịu?"
"Suỵt…"
Châu Trì ra hiệu im lặng, đoạn cười khổ:
"Cũng không hẳn là không chịu. Dù sao chị Vân nói cũng có tình có lý, mãn kinh thì cũng đâu phải bệnh tâm thần. Lúc đó giám đốc Mã tỏ vẻ thấu hiểu, sau đó…sau đó lão liền giao cả bốn phương án mới của dự án 90 mẫu cho chị Vân, bắt sáng nay phải nộp cho bên A…"
"Bốn phương án?!"
Tần Nhân lập tức kinh ngạc. Anh là người theo sát dự án này từ đầu chí cuối, dư sức hiểu rõ địa hình và độ đón nắng các kiểu hóc búa đến nhường nào. Chứ đừng nói tới việc làm ra bốn phương án, nội việc nặn ra một cái phương án mới thôi đã đủ sôi máu rồi.
"Cái thể loại sếp thiểu năng gì thế này?"
Tần Nhân vừa buông lời chửi thề, trong lòng vừa bực tức Vân Uyển Hòa.
Cái người phụ nữ ngốc nghếch này, anh đã nói bao nhiêu lần là có chuyện gì thì cứ gọi anh giúp một tay, thế mà chị ấy còn khách sáo với ai cơ chứ?
"Rồi sao? Chị ấy làm xong chưa?"
"Chắc chắn là chưa rồi!"
Châu Trì vỗ đùi đánh đét:
"Đêm qua chị Vân thức trắng tới tận hôm nay, chật vật lắm mới nặn ra được hai phương án rưỡi. Ban lãnh đạo bên A không nhận được bản vẽ nên gọi điện thẳng cho giám đốc Mã. Anh Nhân cũng biết đấy, lãnh đạo bên A mà đích thân giục bản vẽ thì ảnh hưởng đến phòng ban và công ty chẳng tốt đẹp gì… Thế là lão Mã nổi cáu, gọi chị Vân vào văn phòng răn dạy từ nãy tới giờ…"
"À."
Tần Nhân nghe xong mà tức đến bật cười.
Lão ta còn dám nổi cáu sao?
Cả cái công ty này, nếu có chuyện gì Vân Uyển Hòa không giải quyết được thì tuyệt đối chẳng có người thứ hai đủ trình xử lý. Lão ta chỉ là cái phường chỉ biết chỉ tay năm ngón không làm việc, lấy đâu ra thể diện mà đòi nổi cáu?
Bên A ngu ngốc không đáng sợ, nhưng nếu sếp cũng hùa theo sự ngu ngốc của bên A thì sẽ gây ra hai hậu quả.
Thứ nhất, làm những nhân viên tận tụy như Vân Uyển Hòa cảm thấy chạnh lòng.
Thứ hai, khiến những nhân viên như Tần Nhân nổi điên.
"Răn dạy? Con mẹ nó, chỉ thẳng mặt người ta mà chửi như tát nước thế kia mà gọi là răn dạy à?"
Xuyên qua tấm kính văn phòng, Tần Nhân loáng thoáng thấy gã trọc kia đang giơ tay chỉ trỏ thẳng vào mặt Vân Uyển Hòa.
Từ hồi vào công ty tới nay, Tần Nhân chưa từng thấy chị Vân bị bất kỳ vị sếp nào mắng mỏ.
Thấy gã trọc lùn này đúng kiểu tự đắc đến mức vênh váo coi trời bằng vung, sắc mặt vốn dĩ đã đen lại của Tần Nhân càng trở nên u ám. Anh cởi phăng áo khoác vứt lên ghế, kéo lỏng cà vạt và sải bước tiến thẳng về phía văn phòng.


