Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 32

Chương 32 · 49 chương

Mối quan hệ, điện thoại, cây gậy

Tần Nhân đạp xe chừng bốn mươi phút, đạp rát cả đũng quần thì rốt cuộc cũng đến được một con phố cũ hẻo lánh.

Mặt đường không rộng, hai bên khó mà tìm thấy một đoạn đá viền vỉa hè nào còn nguyên vẹn, gạch lát nền hoa văn gợn sóng màu vàng xanh trên vỉa hè vẫn là kiểu dáng từ thế kỷ trước.

Quán ăn bình dân tồi tàn.

Phụ kiện ngũ kim. [note97625]

Bách hóa bán buôn.

Ba loại cửa hàng này gần như là "bộ ba cơ bản" không thể thiếu ở các con phố cũ. Tần Nhân xách túi đi ngang qua từng quán một rồi dừng lại trước một tiệm mang tên "Quán mì Yêu Muội".

Mặc dù biển ghi là quán mì nhưng trên cánh cửa cuốn đóng kín bưng chỉ mở một lỗ cửa nhỏ đủ cho một người ra vào, trên cửa còn treo tấm rèm vải màu xanh lam kiểu hay dùng ở mấy tiệm chơi game thùng hồi nhỏ, hoàn toàn không giống chỗ đang buôn bán.

Ít nhất là không giống buôn bán đàng hoàng.

Nếu đặt ở mấy huyện hay thành phố tuyến ba tuyến bốn nào đó, cái kiểu mặt tiền kỳ quái này thường thuộc về khu đèn đỏ địa phương và hai bên cạnh thường sẽ có các loại hình dịch vụ ăn theo tương ứng.

Ví dụ như tiệm cắt tóc mà không cắt tóc.

Ví dụ như tiệm massage với dịch vụ "mát xa chuyên sâu".

Nhưng thực ra Tần Nhân không phải là kiểu người sẽ bước vào những chốn đó, sự tồn tại của "Quán mì Yêu Muội" này là một chốn càn khôn riêng biệt.

Anh vén tấm rèm cửa nhỏ và bước vào trong hai bước, rồi vết Thánh Ngân hình chữ thập trước xương đòn chợt lóe lên ánh sáng đỏ như máu. Ngay sau đó, cả người anh liền "vút" một cái biến mất tại chỗ.

Lúc xuất hiện trở lại, Tần Nhân đã đứng trong một không gian trông giống hệt cửa hàng ảo thuật của Châu Kiệt Luân trong phim 《Phi Vụ Thế Kỷ 2》.

…

Sàn gỗ vân mắt chim.

Bình phong viền đá cẩm thạch.

Bàn ghế mang nét cổ kính.

Trong không gian khá rộng rãi cùng ánh nến đỏ lờ mờ leo lét và khói hương nhè nhẹ bay lên, trên những dãy kệ đa năng trưng bày đủ loại đồ vật kỳ quái.

Ở phía xa nhất, trước một tấm bình phong gỗ gụ chạm rỗng là một chiếc quầy giống như trong các khách điếm thời xưa. Người phụ nữ đứng trong quầy đang lật một cuốn sách trên tay, thân hình tuy cực kỳ bốc lửa nhưng lại mang một bộ mặt gà.

Là mặt gà theo đúng nghĩa đen.

Nghĩa là cái đầu gà, đầu gà mình người, nhìn từ xa có chút giống Thím Gà trong bộ hoạt hình 《Ba Ngàn Câu Hỏi Của Mèo Lam Ngộ Nghĩnh》 hồi bé.

Kể cả thân hình cũng giống.

Tần Nhân cũng là sau khi quen biết vị Ma Duệ này mới phát hiện ra, hóa ra Thím Gà trong bộ phim Mèo Lam đó luôn luôn sở hữu thân hình ngực nở mông cong, cực kỳ phù hợp với tựa đề một cuốn tiểu thuyết nào đó của nhà văn Mạc Ngôn.

Tuy hồi nhỏ xem chẳng có cảm giác gì, nhưng nếu đem chiếu ở hiện tại chắc chắn phút mốt sẽ bị các bậc phụ huynh báo cáo là đồi trụy rồi bị gỡ bỏ ngay lập tức.

"A Thúy." Tần Nhân bước đến trước quầy và gõ gõ lên mặt bàn.

"Người trừ tà, lâu rồi không gặp." Người phụ nữ đầu gà tên A Thúy hé chiếc mỏ màu vàng nhạt với giọng điệu uể oải, trong chất giọng the thé lại mang một chút lẳng lơ.

"Cũng hơi lâu thật, dù sao thì tôi cũng nghỉ hưu rồi mà."

Tần Nhân nói nhảm vài câu rồi làm ra vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm vào một bể cá nhỏ trên quầy. Anh gõ gõ làm kinh động đến một con cá kỳ lạ to cỡ bàn tay bên trong:

"Con cá này sao lại chỉ mọc có một nửa thế, nửa kia đâu rồi?"

"Phóng sinh rồi."

"?"

Một nửa nuôi, một nửa phóng sinh.

Được thôi, Ma Duệ bản địa lúc nào cũng tạo ra được mấy giống loài mới mẻ.

"Anh không có chuyện gì thì đừng nói nhảm nữa, đi thẳng vào vấn đề đi, tìm tôi có chuyện gì?"

"Ờm, cũng không có gì, cái hắc điếm nhỏ này của cô tiếp xúc với nhiều Ma Duệ mà, nên muốn nhờ cô gửi lời chào đến toàn bộ Ma Duệ ở Dung Thành, giúp tôi tìm một người."

"Tìm người? Người nào?"

"Tôi có một người bạn đi xe buýt rồi đi lạc nên hiện tại không biết người đang ở đâu, chỉ biết là vẫn còn sống. Cô ấy lại từ trong núi sâu bước ra, vô cùng ngây thơ, cái gì cũng không hiểu…"

…

Cứ như vậy, Tần Nhân bịa đặt một chút về tình hình sư phụ của Ngư Hữu Dung. Đến lúc từ "Quán mì Yêu Muội" bước ra thì mọi việc đã được sắp xếp trơn tru.

"Haizz, thảo nào mấy cán bộ vi phạm kỷ luật dù đã nghỉ hưu thì đáng bị bắt vẫn cứ bị bắt, cái tầm ảnh hưởng này quả thực quá dễ dàng thao túng…"

Tần Nhân trông vừa giống như đang thực sự cảm thán, lại vừa giống như đang ra vẻ khoe khoang về mối quan hệ của bản thân dưới tư cách một người trừ tà đã nghỉ hưu.

Nhưng nói gì thì nói, danh tiếng mà anh gây dựng được trong bốn năm đi làm vẫn còn rất hữu dụng. Sau khi phó thác chuyện này xong, anh liền ngâm nga một điệu nhạc và đi làm việc thứ hai: mua điện thoại cho Lạc Dao.

Sau vụ say rượu hôm trước, Tần Nhân đã nhận ra tầm quan trọng của điện thoại di động.

Anh định bán chiếc máy tính bảng của Lạc Dao đi để đổi lấy một chiếc điện thoại có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành cao một chút. Để cho tiện và nhanh gọn, anh không đợi ship hàng trên mạng nữa mà lượn thẳng ra cửa hàng thực tế của các thương hiệu lớn xem một vòng.

Chỗ đầu tiên anh ghé là một cửa hàng flagship của Xiaomi. Nhân viên rất nhiệt tình giới thiệu chiếc 11 pro mới nhất, thế nhưng trong lúc biểu diễn tính năng thì máy lại văng ra một cái bug chí mạng. Nhân viên đứng hình tại trận, cuối cùng chỉ biết bối rối nhìn Tần Nhân bĩu môi rời đi.

Sau đó Tần Nhân lại đến cửa hàng Vivo. Chiếc Vivo trước đây anh tặng cho chị gái, chị ấy mãi chẳng chịu đổi, giờ vẫn còn đang chạy tốt. Tần Nhân yêu ai yêu cả đường đi nên cũng có chút thiện cảm với Vivo. Kết quả đi tới tiệm trải nghiệm thì thấy giá thành hơi chát, nhân viên sale lại cứ lải nhải chuyện chụp ảnh với anh, thế là Tần Nhân đành bỏ qua.

Cuối cùng, Tần Nhân quyết định vẫn là nên mua cho Lạc Dao một chiếc Meizu, cùng hãng với cái anh đang xài.

Còn về dòng máy, cứ mua bản 16s đời cũ.

Chỉ có điều, vì cả Dung Thành chỉ có vỏn vẹn một cửa hàng chính hãng của Meizu mà trong cửa hàng còn đúng vài cái máy tồn kho, vậy nên cuối cùng Tần Nhân phải chạy xe cả đi cả về vài chục cây số mới ôm được chiếc điện thoại mới tinh về khu chung cư.

"1800 tệ… Áp khuyến mãi người dùng cũ thì còn 1300… Chậc, vẫn thấy xót ruột quá, nhưng nếu bán luôn cái máy tính bảng hiện tại đi thì cũng không đến nỗi không chấp nhận được…"

Thế là sau khi về nhà, Tần Nhân đăng bán chiếc máy tính bảng lên app Xianyu, sau đó mới đưa chiếc điện thoại mới cho Lạc Dao.

"Tần Nhân, ngươi thật tốt~" Lạc Dao vừa nhảy nhót vừa xoay vòng quanh nhà, nhảy đến mức gò má đỏ bừng. Rõ ràng là một chiếc máy lạnh di động, thế mà lại hưng phấn đến mức toát cả mồ hôi.

"Có gì mà kích động thế, chỉ thêm mỗi cái chức năng gọi điện thoại thôi, màn hình còn nhỏ đi kìa."

"Thích có điện thoại cơ~"

Lạc Dao nằm sấp trên sofa chổng cái mông nhỏ lên, làm theo cách Tần Nhân dạy để gọi điện. Hai giây sau, điện thoại của Tần Nhân đã reo chuông thành công.

"Tần Nhân, Tần Nhân."

Lạc Dao cẩn thận nâng niu chiếc điện thoại, trong mắt như có những vì sao lấp lánh:

"Có phải sau này ngươi tăng ca trễ lắm thì bổn tọa cũng có thể dùng thứ này để nghe thấy giọng của ngươi không?"

Tần Nhân nghe vậy liền sững người. Nhìn nụ cười ngọt ngào đầy mong đợi nơi khóe miệng của cô nàng, trong lòng chợt dâng lên một tia ấm áp. Anh trầm ngâm giây lát rồi xoa đầu cô:

"Nói trước nhé, trong giờ làm việc đừng có mà gọi điện lung tung đấy."

"Ừm ừm~"

Tỳ Hưu vui vẻ gật đầu, lúc này từ phía bàn ăn vọng lại giọng nói của Ngư Hữu Dung:

"Tần Nhân, có điện thoại rồi là có thể thần thức truyền âm sao?"

"Đúng vậy, nhưng với điều kiện là đối phương cũng phải có điện thoại, và cô phải biết số điện thoại của người ta."

Tần Nhân biết Ngư Hữu Dung muốn thông qua điện thoại để tìm sư phụ, nhưng rất tiếc bây giờ không có điều kiện đó.

"Cô đang đọc sách à?" Tần Nhân phát hiện Ngư Hữu Dung đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, trên bàn đặt một cuốn vở. Kết hợp với bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng trên người, trông cô không khác gì một nữ sinh cấp ba thứ thiệt.

Hơn nữa nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc của cô, ít nhất cũng phải cỡ uỷ viên học tập hay gì đó, rất giống với Cố Thanh thời cấp ba.

"Không phải sách, là vở ghi chép."

"Ghi chép sao? Để tôi xem nào."

Tần Nhân cầm lấy xem thử. Nét chữ của Ngư Hữu Dung khá thanh tú, mặc dù có pha trộn một số "Hán tự" đặc trưng của Vạn Yêu Đại Lục nhưng về cơ bản vẫn có thể nhận diện được nội dung đại khái.

"Xúc xích mông? Mông là cái gì?" Tần Nhân nhíu mày, sao nghe buồn nôn thế nhỉ?

"Chính là…cái ở bên ngoài đường ấy…"

Ngư Hữu Dung khua tay múa chân lung tung một chút, nhưng cũng y hệt như tài năng hội họa của cô nàng, rất cứng nhắc và ngốc nghếch nên chả diễn đạt được cái gì:

"Chính là cái cây gậy có thể ăn được, chiên qua dầu ấy."

"Cây gậy?"

"Ưm…là gậy chày gì đó đi."

Đao thương kiếm kích búa rìu móc chĩa, côn thì dài mỏng, còn gậy thì ngắn thô. Bạn học Ngư Hữu Dung ngẫm nghĩ một hồi, xúc xích nướng chắc nên được tính là gậy gỗ.

"Lạc Dao nói, cây mông ăn ngon lắm, còn có một loại gậy khác, là thịt… Ưm ưm?!"

Miệng của bạn học Ngư Hữu Dung đột nhiên bị Tần Nhân bịt kín lại:

"Được rồi tôi biết rồi, tóm lại là xúc xích nướng (tinh bột) đúng không? Nhưng chữ đó đọc là 'tinh bột' chứ không đọc là 'mông', tôi đưa cho cô cuốn từ điển, cô vừa tra vừa học đi."

Nể tình cô đã cực khổ ghi chép được mấy trang giấy, Tần Nhân cũng không nỡ bảo cô ném bỏ bộ tài liệu giảng dạy không đáng tin cậy này đi, đành phải dùng từ điển để làm một phen "chủ nghĩa xét lại" đầy tội lỗi này vậy.

Bạn đã đến cuối chương 32.

Không gian đọc của bạn