“Ah phải rồi, cậu ăn thử cái này nhé?”
Trong lúc cả hai đang nghỉ ngơi ở phòng trực, Shizuku lấy ra một chiếc hộp màu đen.
Trên bao bì là một thương hiệu chocolate nổi tiếng đến mức ngay cả tôi cũng từng nghe qua.
Mở hộp ra, bên trong là những viên chocolate nhỏ vừa miệng.
“Là quà được người ta tặng ở chỗ làm á. Tớ nghĩ ăn cùng cà phê sẽ hợp lắm nên mang đến.”
“Nhưng đây là loại đắt tiền đấy? Tớ ăn cùng cũng được sao?”
“Tất nhiên rồi! Đổi lại thì…”
“Biết rồi. Muốn tớ pha cà phê cho chứ gì?”
“Hehe… Bị cậu nhìn thấu mất rồi.”
Shizuku gãi đầu, cười ngượng ngùng.
Tôi bật cười nhẹ rồi bắt đầu chuẩn bị pha cà phê.
Dạo này mùa hè đang đến gần, đáng lẽ cà phê đá sẽ hợp hơn… nhưng hôm nay tôi lại quyết định pha cà phê nóng.
Đưa tách cà phê vừa pha cho Shizuku, cả hai cùng bỏ một viên chocolate vào miệng.
Vị ngọt của chocolate lan tỏa khắp khoang miệng. Không chỉ vậy, còn có một hương thơm thoang thoảng đầy tinh tế, hoàn toàn không hề tạo cảm giác ngấy.
Khi vị chocolate vẫn còn đọng trên đầu lưỡi, tôi nhấp một ngụm cà phê. Hơi nóng của cà phê hòa quyện với vị ngọt dịu ấy…
Một cảm giác hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời chợt ùa đến.
“Ưm…”
Một tiếng thở vô thức thoát khỏi môi.
“…Ngon quá…”
“Cam giác này… hạnh phúc quá đi.”
Chắc hẳn lúc này gương mặt tôi đang giãn ra đến mức trông chẳng còn chút phòng bị nào.
Mà dù có biết thế thì cũng chẳng làm gì được.
“Lần sau nếu được tặng quà nữa… tớ mang đến đây có được không?”
“…Thật sự được sao?”
“Ăn cùng nhau ngon hơn mà, ha?”
Shizuku nói, nở một nụ cười ngập tràn hạnh phúc…


