Mở mắt thức dậy vào buổi sáng, chẳng hề có cảnh Mio cưỡi lên đũng quần… và cũng chẳng có cô nàng gyaru bốc lửa xinh đẹp như loài thú hoang đang ngậm lấy ngọn thương quái thú và BJ để đánh thức tôi chào ngày mới.
Hina vẫn ngủ say sưa trên cánh tay tôi… trong khi Mio chắc do lúc ngủ thấy nóng nên đã dạng rộng hai chân hết cỡ mà nằm.
Do có thói quen chạy bộ vào sáng sớm nên tôi dậy sớm hơn thường lệ một chút, riêng Hina do tối qua đã mây mưa kịch liệt đến thế nên tôi nghĩ thể lực đã chạm tới giới hạn rồi. Để cậu ấy không phải gượng dậy, tôi tính lẳng lặng mà dậy rồi ra ngoài chạy bộ.
Về phía Mio, bộ babydoll đỏ rực mỏng dính làm lộ ra quầng ngực mang sắc màu hơi đậm, thêm chiếc quần lót dây ôm sát đang ướt rượt thành vệt thấy rõ, quả thực là cảnh tượng quá đỗi kích thích thị giác.
Nhưng nghĩ đến việc cậu ấy đã ráng kiềm chế suốt đêm… trong lòng tôi lại dâng lên một luồng ấm áp, cảm xúc yêu thương trân trọng Mio như muốn trào dâng.
Dù có một mâm cơm dâng tận miệng như tôi ở ngay trước mắt mà cậu ấy thực sự đã không hề động chạm gì suốt cả đêm… Dù chưa đối chiếu lại tục ngữ, chẳng hay ở thế giới này câu nói kia có đổi thành "Cơm dâng tận miệng mà không ăn là nỗi thẹn của nữ nhi" không biết chừng.
Tôi thay đồ chạy bộ và chuẩn bị ra ngoài. Dĩ nhiên không đời nào tôi lại phong phanh mỗi một chiếc áo ba lỗ mà phải khoác thêm áo phông ngắn tay.
Rón rén bước ra khỏi phòng Hina trong lúc cả hai vẫn còn say giấc rồi sau đó lần xuống cầu thang đi thẳng ra cửa chính. Thì bất chợt, tiếng gọi của Sachie-san vang lên.
"Kyousuke-kun, chào buổi sáng nha. Con chuẩn bị đi chạy bộ đấy à? Một mình nguy hiểm lắm nên để mẹ 'nhấp' cùng con nhé."[note109322]
Bộ trang phục Sachie-san đang mặc khi cất lời chính là chiếc quần bloomer đi kèm áo thể dục mà tôi từng thấy hôm nọ.
Vẫn chuẩn bị chu toàn cẩn thận như mọi lần nhỉ. (giọng vô cảm)
"Chào buổi sáng ạ. Quả thật đi một mình không ổn lắm nhỉ? Hina mà thức giấc biết chuyện cháu đi chạy bộ một mình khéo lại lo lắng cả lên."
"Đúng vậy đó, không được tự ý ra một mình đâu. Muốn ra thì cùng phải ra cùng nhau chứ."[note109323]
Cứ thấy cuộc hội thoại nãy giờ ngập tràn những từ ngữ dễ bị độc giả gửi báo cáo lỗi chính tả ghê. Mong sao tất cả chỉ là ảo giác của tôi thôi.
"Cháu hiểu rồi ạ. Thế thì viết mẩu giấy nhắn để lại rồi hai ta cùng đi. Cháu sẽ lấy xe đạp của Hina ra để Sachie-san sử dụng nó đi cùng cháu ha?"
"Được rồi. Mẹ đi để lại lời nhắn đã, đợi mẹ một chút nha."
Nói câu đó xong, Sachie-san quay gót bước vào lại bếp.
Cùng với Sachie-san đang thong thả đạp xe, tôi chạy tới công viên nơi làm mốc quay về.
Thực hiện bài tập kéo giãn cơ như thường lệ. Trong lúc đẩy lưng giúp tôi, Sachie-san cất giọng hỏi.
"Thế nào rồi? Nhờ mọi người giúp đỡ thì con đã cảm thấy phần nào an tâm khi sinh sống tại thế giới này chưa?"
Quả không hổ danh, mọi tâm tư của tôi đều bị người phụ nữ này nhìn thấu hết.
"Nhờ có Maru và Mio mà cháu nhận ra hình như bản thân đã suy nghĩ quá đà rồi ạ."
"Là vậy nhỉ, thấy Hina-chan ra sức cố gắng nên mẹ cũng muốn phụ nhưng sợ rằng nhúng tay vào thì mọi sự lại lệch lạc đi… Chỉ biết đứng ngoài quan sát thế này làm mẹ cảm thấy có lỗi lắm."
"Cháu mới phải xin lỗi vì đã làm Sachie-san lo lắng. Với cả nếu để Sachie-san phải nhọc công vì cháu thì thấy áy náy với bao nhiêu người xung quanh lắm…"
"Hì hì, có vẻ độ thiện cảm của Kyousuke-kun đối với mẹ hơi bị cao đấy chứ nhỉ…"
Ủa? Tôi vô thức để lộ vẻ mặt ngơ ngác. Sachie-san hóa ra lại ngây thơ chậm hiểu đến thế ư?
Giờ chuyển sang động tác dạng hai chân và nhờ người đối diện nắm hai tay kéo về phía trước.
"Từ trước tới nay cháu vẫn luôn yêu mến Sachie-san mà. Đem ra so sánh thì nghe chừng hơi khiếm nhã, nhưng ở thế giới cũ cô cũng là chỗ dựa cháu tin cậy nhất và là một trong những người cháu thương mến nhất. Dù ở thế giới này quan niệm về sự trong trắng có bị đảo ngược thì cốt cách con người Sachie-san vẫn vẹn nguyên như vậy."
"Hóa ra mẹ ở thế giới bên kia đối xử dịu dàng với Kyousuke-kun đến như vậy. Miễn là trong vẫn trong giới hạn và không làm con khó xử thì mẹ rất muốn nghe kể thêm lắm đấy."
"Chẳng hạn như hồi Hina của thế giới này bị hoán đổi sang bên đó rồi tự nhiên lạnh nhạt xa lánh cháu những năm sơ trung, để bản thân cháu không thành người xa lạ với nhà Himekawa thì cô đã chủ động đứng ra làm bạn cùng cháu.
Trước đó cháu toàn gọi là 'cô' và mối liên kết thuần túy phụ thuộc vào Hina, nhưng chính từ bước ngoặt ấy cháu mới bắt đầu gọi thẳng tên Sachie-san."
Nghĩ lại mà thấy hoài niệm vô cùng, cô ấy từng một mực uốn nắn cách gọi của tôi, chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần nhắc nhở: "Đã là bạn bè với nhau ai đời lại gọi bằng cô bao giờ".
Nhờ vậy mà sợi dây liên kết giữa tôi và gia đình Himekawa không bị đứt đoạn dẫn đến kết quả là sau cùng tôi đã có thể nên duyên hẹn hò cùng Hina.
"Hóa ra là vậy… Hay là mẹ ở bên thế giới đó chính là tình đầu của con đấy nhỉ?"
Sachie-san nửa đùa nửa thật hỏi vặn lại. Hai má cô hơi ửng đỏ, chẳng rõ có phải do động tác căng cơ tốn sức quá không ta?
"Tình đầu của cháu là Hina cơ. Cho nên bây giờ cháu thấy mình hạnh phúc lắm. Trải qua bao nhiêu thăng trầm biến cố, cuối cùng cháu vẫn được ở cạnh mối tình đầu."
À, nhưng cái lần mộng tinh đầu tiên của cháu lại diễn ra trong giấc mơ về Sachie-san vào đêm của cái ngày tắm chung với cô cơ."
Vẫn bằng cái giọng điệu như mọi khi, tôi kể lại cho Sachie-san nghe về quá khứ đen tối trong lần mộng tinh đầu đời của mình. Cứ ngỡ Sachie-san bên kia cũng từng nghe mẹ tôi kể lại nên chẳng có gì to tát, thế nhưng.
"Sachie-san, cô vẫn ổn chứ ạ?"
Mặt Sachie-san đỏ bừng lên ở mức độ mà tôi chưa từng thấy từ trước đến nay, cô bủn rủn khuỵu chân ngồi bệt xuống rồi áp chặt hai tay lên mặt.
"K-Kyousuke-kun, bậy bạ quá chừng luôn rồi đó… Bị thổ lộ một cách đầy trần trụi như thế thì làm sao mẹ còn dám nhìn thẳng vào mặt Kyousuke-kun được nữa cơ chứ."
Ủa? À thì, chuyện này có thể đem ví với việc một cô nữ sinh cao trung hàng xóm tự dưng thú nhận lần đầu bên dưới mình ướt át là do tơ tưởng tới bố của cậu bạn thuở nhỏ nhà bên chăng? Toang rồi, lâu lắm rồi tôi mới lại buột miệng đi quá giới hạn theo quán tính của thế giới cũ.
Cháu thật lòng xin lỗi, Sachie-san. Chuyện ban nãy cô bỏ qua cho cháu được không? À không, xin cô nhất định phải quên đi giùm cháu."
"Thật là… Những lời thế này tuyệt đối không được phép đem ra bô bô ở chốn thanh thiên bạch nhật đâu nhé! Nếu Hina-chan mà nghe thấy là con sẽ bị giáo huấn cho một trận nhớ đời đấy. Chuyện lúc nãy ở thế giới bên kia sẽ là bí mật giữa mẹ và Kyousuke-kun thôi đấy! Đã rõ chưa đấy?"
Vừa nói Sachie-san vừa chìa ngón tay út ra, trông cô hệt như một cô nàng nữ sinh cao trung rất hợp với chiếc quần bloomer… khiến tim tôi bất giác chệch một nhịp. Hành động ngoắc tay mà tôi vẫn thường làm với Sachie-san ở thế giới bên kia, giờ đây là lần đầu tiên tôi thực hiện cùng với Sachie-san ở thế giới này.
Sau biến cố nhỏ ấy, tôi chạy đường về cho đủ cự ly tầm 5 cây số rồi quay về nhà, nơi Hina đang bồn chồn đi tới đi lui trước lối vào như một con gấu vừa choàng tỉnh sau kỳ ngủ đông dài. Quả đúng là trong lúc tôi vắng nhà chạy bộ, Hina đã dậy hẳn, tắm rửa sạch sẽ và thay sang trang phục mùa hè đầy chỉnh tề.
"Kyousuke-kun này, nếu có đi cùng với mẹ thì cậu cũng phải nói trực tiếp với tớ một tiếng rồi mới được đi chứ!
Bực mình ghê, riêng mẹ thì hôm nay con quyết không tha cho đâu nha."
Hina nói xong câu đó liền kéo Sachie-san vào phòng khách rồi bắt quỳ seiza ngay ngắn.
Mảnh giấy nhắn của Sachie-san mà Mio vừa cười khúc khích đằng sau vừa chìa cho tôi xem có nội dung đại khái thế này.
Gửi Hina-chan yêu dấu
Mẹ nhấp cùng Kyousuke-kun và lên đỉnh đây. Cả hai sẽ ra nhiều mồ hôi nên lát nữa tắm chung bồn tắm vòi sen riêng từng người nhưng con đừng để tâm nhé.
Mẹ sẽ ra thật nhiều cùng tới khi Kyousuke-kun thấy thỏa mãn thì thôi. Tuổi trẻ hăng sức nên tốn sức lắm cơ… nhưng mẹ có dùng đạo cụ hỗ trợ nữa nên ổn cả thôi.
Mẹ của con
Ừm, thành thật xin lỗi Hina nhé. Tớ đúng là một thằng ngốc khi đặt niềm tin vào Sachie-san mà.
"Này nhé Hina-chan? Nếu mẹ bỏ ba rồi làm dọn ra mâm Oyakodon với Kyousuke-kun rồi tri sâm cùng Hina-chan thì liệu có ổn không nhỉ?"
"Mẹ thật là quá quắt rồi đấy! Ngày hôm nay con dứt khoát không thèm nhịn nữa đâu! Rõ là thương yêu ba muốn chết đi được mà toàn nói linh ta linh tinh như thế thì có ngày chuốc lấy hậu quả đấy nhé!"
"Ừm~, cơ mà mẹ thấy Kyousuke-kun thì có vẻ sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ nhiều hơn thế nữa kìa… đúng không nè, Kyousuke-kun?"
"Kyousuke-kun? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cậu khai thật mau lên. Tại sao mẹ tớ lại lên cơn thế này hả? Cả cậu cũng phải thủ sẵn để bị mắng đi là vừa! Bất kể lúc nào đi chung với mẹ là cậu dứt khoát phải mang điện thoại theo và bật định vị GPS liên tục rõ chưa!"
Phía sau lưng Hina đang quay mặt về phía tôi, Sachie-san đưa một ngón tay lên trước môi ra dấu giữ bí mật. Ừm thì đáng yêu thì có đáng yêu thật đấy nhưng ngoại tình, ly hôn hay làm lục đục nội bộ gia đình là tuyệt đối không được đâu nhé.


