"Con về rồi đây~"
Tôi mở cửa bước vào nhà Hina. Bất ngờ thay, hôm nay Hina không ra tận cửa đón tôi như mọi khi. Quái lạ? Không lẽ đang không khỏe chỗ nào sao?
Hửm, có đôi giày thể thao nhỏ xíu để ngay sảnh này.
"Cháu về rồi đấy à, Kyousuke-kun. Hina-chan đang đợi trên tầng hai kìa."
Sachie-san vừa lau tay bằng khăn vừa bước ra từ bếp.
"Maru ghé chơi hả cô? Hiếm thấy quá nhỉ."
Đôi giày đó chắc là của Maru rồi, cơ mà sao cũng được.
Đằng nào thì đây cũng là nhà của Hina, nên tôi đâu có quyền ý kiến ý cò gì vụ bạn cô ấy tới chơi. Làm vậy thể nào cũng khiến Hina cảm thấy khó chịu.
"Con bé có dặn khi nào Kyousuke-kun về thì gọi cháu lên tầng hai đó."
Nghe Sachie-san nói vậy, tôi rảo bước lên tầng hai tìm Hina. Tính tới tận dạo gần đây, số lần tôi leo cầu thang này chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà dạo này hôm nào cũng lên.
Cốc cốc
"Okay~, cậu vào đi Kyousuke-kun."
Đợi Hina trả lời xong tôi mới bước vào. Nhân tiện, hai đứa tôi có thiết lập một quy tắc là nếu Hina không lên tiếng thì tôi được tự do bước vào. Tức là miễn cô ấy cho phép thì tôi hoàn toàn có thể vào.
Chẳng qua là Hina lo xa, sợ rằng cô ấy ngủ quên mà tôi không vào được thì lại phiền phức, đúng là một cô nàng chu đáo.
Bước vào phòng, tôi thấy Hina và Maru đang ở đó. Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp Maru nhỉ. Chuyện đó thì sao cũng được mà. Cậu ấy đang mặc một bộ đồ tomboy giống hồi lễ hội Hoa Anh Đào, quần cộc kết hợp với áo thun polo mỏng, một phong cách đậm chất mùa hè và rất ra dáng Maru.
"Kyou-chin… tớ muốn gặp cậu lắm đó. Maru tủi thân lắm luôn."
Maru bật dậy và phóng như bay vào lòng tôi với tốc độ chóng mặt. Tôi dang tay đón lấy cậu ấy với tiếng 'huỵch' vang lên. Cậu ấy choàng tay siết chặt lấy thân mình tôi rồi toe toét nở nụ cười tươi rói. Trông cậu ấy hớn hở thấy rõ.
Đáng ra tôi không nên bận tâm làm gì, vậy mà vì cớ nào cô gái nhỏ này lại trao cho một kẻ xuất thân từ thế giới khác như tôi một nụ cười y hệt như lúc trước cơ chứ. Lẽ ra tôi chả màng tới, ấy thế mà giờ lại bận lòng mất rồi.
Liếc nhìn Hina, tôi bắt gặp nụ cười mỉm của cô ấy. Rõ ràng trước kia Hina từng thú nhận rằng lồng ngực cô ấy sẽ nhói lên mỗi lúc thấy tôi cõng hay cho Maru ngồi trên vai mà, ấy vậy mà giờ đây cô ấy lại nở một nụ cười từ tận đáy lòng.
Có thể nói không ngoa rằng, chỉ cần nhìn biểu cảm của Hina là tôi có thể biết rõ đó có phải diễn kịch hay không. Đâu phải tự nhiên mà tôi làm bạn thuở nhỏ của cô ấy bấy lâu nay, lại còn tự phong rằng mình là người thấu hiểu Hina nhất cơ chứ.
Hina khẽ gật đầu. Tựa như đang thúc giục tôi hãy dang tay đón nhận Maru vậy.
Rõ ràng là sao cũng được cơ mà, lúc định ôm lấy cậu ấy, chẳng hiểu vì lý do gì mà vòng tay tôi lại siết chặt một cách vô thức.
Maru dụi đầu qua lại vào ngực tôi rồi nói: "Kyou-chin này, cậu dùng sức hơi quá rồi đó".
Maru dạo này có mùi hương dễ chịu thật. Thoang thoảng mùi của nắng mai ấm áp. Sao lại thế nhỉ. Chỉ có ở Maru tôi mới cảm nhận được trọn vẹn sự an tâm.
Cho dù cậu ấy xuất thân từ một thế giới không giống tôi…
"Maru đã thấy cô đơn lắm đó… bởi vì tớ thích Kyou-chin mà.
Nghe mọi người bàn tán Kyou-chin bị hoán đổi từ thế giới khác nên có đôi phần khác biệt, nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm, Kyou-chin vẫn là Kyou-chin chứ chẳng phải ai khác mà. Dẫu Kyou-chin là dân thành phố hay nhà quê, mang dòng máu Nhật hay Mỹ cũng chẳng hề quan trọng đâu. Vì Kyou-chin mà Maru yêu quý chỉ có duy nhất Kyou-chin thôi mà."
À, ra là vậy… Hình như tôi đã lờ mờ đoán ra nguyên do khiến bản thân lo sợ bấy lâu nay rồi. Giờ đây, khi sự thật tôi được hoán đổi từ thế giới khác đã bại lộ, tôi chỉ sợ hãi một điều, bất kể tôi có làm gì, họ cũng sẽ soi xét và đánh giá theo kiểu "Bởi cậu ấy lớn lên ở thế giới khác nên mới có lối suy nghĩ hay hành động như thế".
Suốt từ lúc tỉnh giấc ở thế giới này, tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ liệu việc bản thân từ thế giới cũ trà trộn vào đám bạn có bị hắt hủi không… liệu mọi người có quay lưng với mình không, cuộc sống tôi quanh quẩn những nỗi sợ đó.
Vốn đã am hiểu tôi từ trước, lại còn là cô bạn thuở nhỏ đến từ cùng một thế giới, thế nên dẫu tôi có làm gì thì Hina cũng thấu đáo cho rằng "Do tớ là tớ nên mới hành xử như thế".
Ấy vậy mà, tôi lại cứ khư khư suy nghĩ những người khác sẽ chẳng đời nào chịu thấu hiểu cho mình.
Cơ mà, có lẽ tất thảy chỉ là do tôi phán đoán sai lầm. Marukawa Nodoka, cô gái tôi mới kết bạn lúc vừa sang thế giới này… Riêng cô nàng này tuyệt nhiên chẳng có ý đồ sâu xa nào đằng sau cả.
Một cô gái sống thật tâm, không hề biết che đậy cảm xúc. Lắm lúc hay bày trò chọc ghẹo và tò mò mấy chuyện người lớn, nhưng lại là một người lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tích cực mỗi khi ở gần bên. Cớ sao tôi lại nảy sinh nghi ngờ và muốn tránh mặt luôn cậu ấy cơ chứ.
Vừa vuốt ve phần tóc sau gáy được buộc đuôi ngựa của Nodoka, mắt thì dõi theo Hina. Thấy vậy, Hina vui vẻ gật đầu xác nhận.
"Tha lỗi cho tớ nhé Maru. Tớ toàn phản hồi tin nhắn của cậu một cách qua loa và cư xử như thể muốn giữ khoảng cách. Nhưng tớ thề là không phải do tớ ghét cậu đâu. Chẳng qua tớ thấy như mình đang lừa gạt mọi người, tớ mông lung không biết cư xử thế nào với mọi người từ nay về sau nên mới thấy sợ hãi…"
Nghe những lời giãi bày đó, Nodoka vỡ òa trong tiếng nức nở.
"Thật may quá, hóa ra không phải bị Kyou-chin ghét. Tớ chỉ muốn được ở bên cạnh Kyou-chin mãi mãi thôi, hức hức hức ư ư…"
Cậu ấy khóc nức nở như một đứa trẻ, tôi đành bất lực ôm chặt và xoa đầu dỗ dành. Dẫu cậu ấy có bảo muốn mãi mãi bên nhau thì tôi cũng đã có Hina rồi, và tôi không thể làm những việc khiến Hina phiền lòng được.
Không biết Hina đã tiến tới trước mặt tôi từ khi nào, cô ấy vòng tay ôm trọn cả tôi lẫn Nodoka vào lòng.
"Kyousuke-kun, cậu không cần phải bận tâm đến tớ đâu… À không, nhầm rồi. Cậu không được phép lấy tớ làm một cái cớ đâu. Bằng không, Kyousuke-kun sẽ chẳng thể nào ngay thẳng đối diện với bản thân và thế giới này được đâu.
Vậy nên… tớ nhớ mình đã dặn cậu rồi mà, có chuyện gì thì cứ thoải mái mà tâm sự với tớ. Không lẽ Kyousuke-kun không có ý định hồi đáp lại tình cảm của Maru-chan sao? Còn tớ thì muốn được ở bên cạnh Maru-chan mãi mãi luôn đấy."
"Có thực sự ổn không… nếu tớ đưa ra yêu cầu ích kỷ như vậy. Dẫu sao tớ cũng đâu thuộc về thế giới này."
"Chuyện đó đâu ăn nhập gì với suy nghĩ của mọi người và của Kyousuke-kun đâu? Vừa nãy chẳng phải Maru-chan đã khẳng định rồi sao? 'Vì người đó là Kyousuke-kun, và tớ chỉ cần mỗi Kyousuke-kun thôi'."
"…Tớ khao khát được đồng hành cùng mọi người, muốn ở bên cạnh Maru nữa."
"Cậu đã thành thật với lòng mình hơn một chút rồi đó, Kyousuke-kun. Giờ cậu giữ im tư thế đó rồi hơi cúi mặt xuống được không."
Hina cất giọng. Ngay phía dưới tôi là Nodoka vẫn đang nức nở… Dù vậy tôi vẫn răm rắp cúi đầu theo lời Hina. Giây phút đó, vòng tay Maru bỗng choàng lấy đầu tôi và kéo ghì xuống.
Chụt, chu~
Nụ hôn do Maru chủ động… Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi với người không phải là Hina, cô bạn gái mà tôi đang hẹn hò.
"Đó là nụ hôn đầu của Maru đấy, tớ thực lòng thích Kyou-chin."
Nodoka vừa khóc khi nãy giờ đã thoáng chốc đã nở nụ cười. Tôi không thể nào rời mắt khỏi nụ cười vẫn còn vương những giọt lệ ấy.
Chắc do khóc nhiều quá nên mệt, Nodoka hiện đang say giấc nồng khi gối đầu lên đùi tôi.
Hina đã bật điều hòa nên nhiệt độ trong phòng tương đối lý tưởng và rất dễ chịu. Nodoka thu mình lại, lấy đầu gối tôi làm gối, nhìn chả khác gì chú mèo. Vừa đưa tay xoa đầu cô bạn, tôi vừa thầm thì.
"Ngày xưa ở quanh xóm tớ có con mèo hoang tên Boss Nyan, dăm ba bữa lại trèo lên đùi tớ ngủ y chang vầy. Trông thì khó gần thế mà lại bám người đến lạ… Nói mới nhớ, đợt tớ vừa mới gặp lại Hina, tớ có gửi cho cậu cái nhãn dán na ná con 'Boss Nyan' đó ha."
"Ừm, tớ vẫn nhớ mà. Hồi đó, nếu từ cái nhãn dán Boss Nyan đó mà nhận ra Kyousuke-kun lại chính là Kyou-chan thì mối quan hệ của chúng ta chưa chắc đã tiến triển như ngày hôm nay đâu nhỉ."
Đưa mắt ngắm nhìn Nodoka đang có một giấc ngủ êm đềm ngay trước mắt. Khi tôi vuốt ve mái tóc, cậu ấy liền nhíu mắt lại hệt như một chú mèo nằm phơi nắng. Cậu ấy phát ra tiếng thở 'hừ hừ'.
"Nếu lúc đó Hina tinh ý nhận ra tớ là cậu bạn thuở nhỏ rồi hai đứa đến với nhau, khéo tớ chẳng dám tin tưởng bất kỳ ai ở thế giới này, rồi cả hai tự lập ra một thế giới của riêng mình mất thôi."
"Đúng vậy, bản thân tớ trước kia cũng đâu có nhiều bạn bè như thế… Không chỉ lượng bạn bè tăng lên, mà mỗi ngày của tớ đều là những chuỗi ngày đầy ắp tiếng cười.
Cho nên là… Kyousuke-kun này, xin cậu hãy hồi đáp tình cảm của mọi người đi."
Hina nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ánh mắt ánh lên sự kiên định không chút lay chuyển. Quả nhiên tôi không bao giờ có thể thắng nổi cô nàng này mà.
"Nhưng mà, như vậy có thật sự được chứ? Hina có chấp nhận nổi không?"
"Đương nhiên là không thể vỗ ngực bảo không sao rồi, có bạn trai là trải nghiệm đầu đời của tớ mà, tớ đâu dám mường tượng cảnh bạn trai mình hôn môi hay đi quá giới hạn với những cô gái khác.
Nhưng mà, tớ muốn Kyousuke-kun tạo dựng những mối liên kết với thế giới này để thực sự tìm thấy hạnh phúc. Đó là khao khát tận sâu trong thâm tâm tớ.
Tớ bằng lòng đánh đổi mọi thứ để hiện thực hóa chuyện đó… Vậy nên nếu được phép ích kỷ nói ra mong muốn của mình thì, mong cậu hãy dành cho tớ tình yêu thương sâu đậm nhất nhé."
Thấu cảm được những dòng tâm sự của Hina khi cô ấy ngả đầu vào bờ vai mình, cùng với sức nặng của Nodoka đè lên đùi, tôi thầm hạ quyết tâm phải nghiêm túc xem xét cách sống ở thế giới này.
Bởi lẽ ngay lúc này, thế giới này không còn bất cứ thứ gì khiến tôi phải thốt lên hai chữ 'sao cũng được' nữa.


