Chương 258 · 273 chương

Con muốn Kyousuke-kun cứ mãi như trước đây cơ (Góc nhìn của Hina)

"Hà hà… Sướng lắm. Hina, tớ yêu cậu. Chỉ cần có Hina là đủ rồi."

Kyousuke-kun, người vừa mang lại cho tôi khoái cảm tuyệt vời, đã trao cho tôi một nụ hôn cùng những lời đó khi hai đứa vẫn đang đan vào nhau.

Tôi ngập tràn trong hạnh phúc… tuy nhiên, đây lại là thứ hạnh phúc không nên có…

Với dòng suy nghĩ như thế, nước mắt tôi chợt trào ra. Có muốn kìm lại cũng không kìm được.

Tại sao tôi lại không mảy may nhận ra nhỉ. Kyousuke-kun đang cuống quýt dỗ dành khi thấy nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

Ừm, ừm, lỗi tại tớ. Tự dưng tớ khóc òa lên thế này chắc làm cậu bất an lắm nhỉ.

"X-Xin lỗi nha. Cảm giác tuyệt quá nên tâm trí tớ rối bời hết cả lên, rồi tự nhiên bật khóc luôn."

Tôi đành viện một lời nói dối để Kyousuke-kun khỏi bận lòng. Tớ xin lỗi, Kyousuke-kun. Tớ thề đây là lần duy nhất tớ nói dối cậu… nên hôm nay cậu cứ yên tâm mà ngủ nha.

Ôm chặt

Vòng tay ôm trọn lấy đầu Kyousuke-kun, cậu ấy đã thiếp đi ngay lập tức.

Cót két

Tôi lùi bước để Kyousuke-kun nằm lại giường, đắp hờ chiếc chăn mỏng lên người cậu ấy rồi thay bộ đồ ngủ vào. Dù có là ra ngoài gặp mẹ thì việc mặc bộ babydoll này cũng quá sức gợi dục đến mức không thể chấp nhận được.

Nếu có ai khác ngoài Kyousuke-kun nhìn thấy tôi trong bộ dạng ướt át đó, chắc tôi đội quần mất. Người duy nhất có đặc quyền ngắm nhìn tôi lúc này chỉ có Kyousuke-kun.

Tôi đặt một nụ hôn lên má Kyousuke-kun. Tớ chỉ sang chỗ mẹ một lát thôi nên cậu cứ ngủ tiếp đi nhé, Kyousuke-kun.

Lộc cộc

"Mẹ à, con xin phép nha?"

"Cứ vào đi con. Mẹ chưa ngủ đâu… Cơ mà Hina-chan có ổn không đấy?"

Mẹ lo lắng cho cơ thể tôi nên mới hỏi vậy. Quả là một câu hỏi khó nhằn chẳng biết nên đáp lại thế nào.

Dù vậy, lúc này nếu không gạt sự ngượng ngùng sang một bên để trả lời rõ ràng thì mẹ sẽ lo lắng lắm.

"Con ổn mà, chuyện ấy thực sự rất tuyệt. Kyousuke-kun cũng tinh tế lắm, cậu ấy không hề ép buộc hay làm gì khiến con thấy phật lòng. Lại còn vô cùng dịu dàng… nhưng mà, nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn đâu ạ…"

Mẹ dang rộng vòng tay đón tôi. "Đến đây với mẹ nào"… Thế là tôi nhào vào lòng mẹ và được bà ôm chặt lấy.

"Sẽ ổn cả thôi, Hina-chan à. Hina-chan, Kyousuke-kun và mọi người nhất định sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Mẹ sẽ giúp một tay trong mọi khả năng. Thậm chí nếu cần, mẹ cũng chẳng ngại Oyakodon đâu mà"

Fufu, đúng là hết nói nổi mẹ… Tôi rướn người ôm chặt lấy bà.

"Đến lúc tụi con cảm thấy bế tắc thì con sẽ nhờ mẹ giúp nhé. Con chẳng bao nghĩ lại có ngày tâm sự với mẹ mấy chuyện nhạy cảm thế này đâu."

Bốn mắt nhìn nhau, hai mẹ con cùng bật cười. Dù rằng mặt tôi lúc này tèm lem nước mắt.

À không, dù là nhờ mẹ giúp thì mẹ cũng tuyệt đối không được làm 'chuyện đó' với Kyousuke-kun đâu. Bố vẫn còn ở đó, cắm sừng bố là chuyện tày trời đấy.

"Kyousuke-kun chưa hề thích nghi được với thế giới này một chút nào đâu mẹ. Rõ ràng con cũng phải tốn một thời gian vô cùng dài mới bắt nhịp được vậy mà con cứ ngỡ cậu ấy tài giỏi đến mức làm quen được chỉ trong vài tháng chứ, nhưng thực chất cậu ấy chỉ đang cố chịu đựng mọi thứ thôi.

Thế mà con lại vô tâm và không hề nhận ra…"

Dùi đầu vào ngực mẹ, tôi nấc lên từng tiếng. Dù tự nhủ mình phải kiên cường hơn nhưng lòng thương xót cho Kyousuke-kun cùng cảm giác áy náy khôn nguôi vì đã không thấu hiểu cậu ấy khiến nước mắt tôi không tài nào ngừng lại.

"Nhưng nhờ có Hina-chan trở thành chỗ dựa, con mới kịp nhận ra Kyousuke-kun đang gồng gánh quá mức trước khi thằng bé suy sụp đúng chứ? Mẹ nghĩ nếu không có Hina-chan thì tình hình thực sự đã rất nguy cấp rồi đấy."

Mẹ vừa buông lời an ủi vừa nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Hiyori-chan với Shizuku-chan kể lại rằng từ khi nghỉ hè họ chẳng hề nhận được liên lạc nào của Kyousuke-kun, nhóm Mio-chan cũng chung cảnh ngộ. Mà cho dù họ có nhắn tin thì cậu ấy cũng trả lời cực kỳ hời hợt và gạt đi mọi lời mời."

"Đó chẳng phải là do để ý tới cảm nhận của Hina-chan… hay sao?"

"Vâng, các bạn thừa hiểu rằng con không cấm đoán chuyện đó, nhẽ ra hoạt động Nữ Kiếm Sĩ của Hiyori-chan vẫn diễn ra suôn sẻ thế nhưng cậu ấy lại buông xuôi và không thèm đoái hoài tới nữa.

Người khơi mào ý tưởng và chắp cánh cho dự án là Kyousuke-kun, Hiyori-chan đã luôn mong nhận được quan tâm theo dõi, vậy mà giờ lại bị ngó lơ nên cậu ấy buồn lắm.

Tuy nhiên, Hiyori-chan lại vô cùng kiên cường, tuyên bố là sẽ một mình gánh vác cho tới khi nào Kyousuke-kun bằng lòng nhìn mặt mình thì thôi."

Đương nhiên, có Mio-chan phụ giúp nên tôi tin là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát thôi.

"Vậy nên việc Kyousuke-kun làm không phải vì con hay bất cứ ai khác, mà dường như cậu ấy cho rằng chỉ cần có con là mãn nguyện rồi, và cả hai cứ thế mà sống qua ngày trong thế giới này là được."

"Bản thân Hina-chan cũng cảm thấy được cưng chiều nhường ấy là niềm vinh hạnh của một người phụ nữ, thì vấn đề chẳng phải đã có đáp án rồi sao?"

"Thật tình, rõ ràng mẹ đã hiểu hết nỗi lòng con rồi mà."

"Mẹ biết, Kyousuke-kun mà Hina-chan thích… Là Kyou-chan ấy, người bạn thuở nhỏ mà Hina-chan nói thích đâu phải kiểu người như vậy đâu."

"Vâng, con thích Kyousuke-kun của trước kia hơn. Con mong cậu ấy trở lại là một Kyousuke-kun cởi mở, không chút ràng buộc bên cạnh mọi người, và con khao khát được cùng cậu ấy chung sống như vậy mãi mãi."

"Mẹ ủng hộ quyết định của con mà. Hina-chan cũng thấm mệt rồi phải không. Mẹ sẽ pha sữa nóng cho con, chúng ta ra phòng khách nhé."

Dứt lời, mẹ liền đứng dậy. Tôi cũng giật mình nhận ra họng mình đã khô rang từ lúc nào… thế nên tôi theo gót mẹ sang phòng khách.

Mẹ lấy chiếc nồi ra và bắt đầu đun sữa trên bếp. Tôi khá mê lớp váng sữa nổi lềnh bềnh khi đun.

"Con đã thảo luận với hội Shizuku-chan, có vẻ như từ khi đến thế giới này Kyousuke-kun vẫn luôn hành động theo ý muốn của mọi người để biến những mong muốn của họ trở thành sự thật… Ví dụ như Kyousuke-kun khi ở bên con thì hoàn toàn không nói mấy chuyện nhạy cảm, hay nói đúng hơn, nếu là với bọn con trai ở thế giới cũ thì có lẽ cũng có lúc sẽ nói mấy chuyện đó, nhưng cậu ấy không phải kiểu người sẽ nói chuyện thô thiển với con gái đâu.

Cậu ấy chỉ hùa theo khi ở cùng với những cô gái muốn nghe con trai nói chuyện phản cảm mà thôi. Nói cách khác, vì không muốn bị đối phương ghét nên cậu ấy đã hùa theo đối phương mà làm mọi thứ."

"Đúng nhỉ. Đến mức mẹ mời gọi mà thằng bé còn không chịu cơ, về chuyện chăn gối thì Hina-chan là ngoại lệ, đổi lại, thay vì cho Hiyori-chan hạt giống thì thằng bé lại giúp con bé duy trì võ đường, từ chối tình cảm với Shizuku-chan xong lại tặng cho con bé sự tự do mai sau, hẳn là thế rồi.

Mio-chan thì nói gì thì nói, dường như con bé không hề có ý định vượt quá giới hạn mà chỉ đơn thuần muốn giao lưu với một đứa con trai chính trực và thân thiện, còn Maru-chan thì luôn ao ước có được một người như anh trai mình, mẹ nói có đúng không nào."

"Mẹ thiệt tình… cho dù mẹ có dùng mỹ nhân kế thì Kyou-chan cũng nhất quyết không… khoan, Kyousuke-kun tuyệt đối không đời nào 'lên giường' với mẹ đâu, thành thử nếu mẹ còn tiếp tục dụ dỗ Kyousuke-kun là con giận luôn đấy."

Cạch

Mẹ từ từ trút sữa nóng từ chiếc nồi sang cốc rồi đẩy về phía tôi. Đừng hòng nhé, một ly sữa nóng sao có thể mua chuộc được con hả.

"Kyousuke-kun của con, sau khi tái ngộ với Hina-chan và lấy đi lần đầu của người mà thằng bé đã thầm thương từ khi còn bé tí, kể từ giây phút đó thì việc người khác nghĩ gì đã trở nên không còn quan trọng nữa, và thằng bé chỉ còn biết bám víu vào mỗi Hina-chan…

Cả chuyện bắt đầu học bơi cũng là do nhìn thấy ca phẫu thuật ghép tim của Hina-chan rồi nghĩ rằng nếu tim mình cũng khỏe mạnh và tràn đầy sức sống thì khi cấy ghép sẽ có ích cho ai đó, phải vậy không?

Và giờ đây, thằng bé thậm chí còn nung nấu ý định nhường trái tim của mình cho Hina-chan nếu lỡ tim con xảy ra mệnh hệ gì. Rốt cuộc Hina-chan được yêu thương tới mức nào vậy hả?"

Nghe mẹ phân tích rành rọt bằng lời như thế, tôi có cảm giác mình được nâng niu thái quá, bất giác làm tôi đỏ chín mặt.

"Mẹ nói theo kiểu đó thì có thể là con đang được yêu thương thật đấy…"

"Mẹ biết tỏng rồi. Kiểu người như vậy người ta hay gán cho cái mác 'yandere' đúng chứ."

"Thật tình, có thể mẹ không sai nhưng đừng coi Kyousuke-kun là yandere chứ. Với lại nhé, chuyện con nổi giận dạo trước rồi bảo cậu ấy phải cẩn thận trong việc giao du với các cô gái khác cộng thêm lần đầu với con, rồi cả sự mệt mỏi với cuộc sống ở thế giới này từ trước đến nay, tất cả hợp lại khiến cậu ấy muốn thu hẹp thế giới của mình, đó chính là trạng thái hiện tại của Kyousuke-kun đấy."

"Cũng phải.Vậy Hina-chan kỳ vọng Kyousuke-kun sẽ trở thành người như thế nào?"

"Từ từ cũng chả sao, con sẽ tự tay xoa dịu tổn thương… chỉ là con không hy vọng vào một mối quan hệ độc chiếm chỉ có hai người hay nói thẳng ra là sự ỷ lại mù quáng, con mong cậu ấy có thể vun đắp lại tình cảm với mọi người xung quanh.

Tình trạng đó đang theo chiều hướng xấu do cậu ấy đã nhận ra rằng mọi người đều biết thân phận thật không thuộc về thế giới này nên Kyousuke-kun chẳng cần phải che đậy bản thân nữa… Chính vì thế nên cậu ấy mới bám víu một cách bất thường vào con, người đến từ cùng một thế giới… Dù rằng như thế thì con thấy vui lắm… ehe."

"Chà~, tuy là con gái cưng của mẹ nhưng mẹ thấy Hina-chan cũng mang trong mình tính cách yandere rồi đấy."

"Làm gì có~, mẹ cứ nói điêu. Dù sao thì con cũng muốn Kyousuke-kun trở thành một người biết quý trọng và có thể vui vẻ trêu đùa cùng tất cả mọi người như ngày xưa. Dẫu sao Kyou-chan cũng từng là một cậu nhóc như vậy mà.

Thêm nữa, ngay trước thềm lễ Obon diễn ra vào tháng 8 nơi mà mọi người sẽ cùng tụ tập để đi du lịch chụp ảnh, bản tính của Kyousuke-kun là nói được làm được nên chắc chắn cậu ấy sẽ đi cùng. Từ nay tới ngày đó, con sẽ cố xoa dịu con tim của Kyousuke-kun. Do đó mẹ cũng phải giúp con một tay đấy nhé."

"Ừm, duyệt luôn. Vì hạnh phúc của Hina-chan và Kyousuke-kun thì cởi áo hay cởi quần… à không, có lột sạch sành sanh thì mẹ cũng chiều. Cứ để mẹ lo tất."

Hết biết nói gì với mẹ luôn!! Dẫu vậy, có lẽ nhờ có mẹ bầu bạn và cốc sữa nóng làm dịu lòng, sau khi lẻn về phòng và chui tọt vào vòng tay Kyousuke-kun, tôi đã có thể ngủ một giấc say sưa đến kinh ngạc.

Bạn đã đến cuối chương 258.

Không gian đọc của bạn