Vừa vặn khép lại chiến dịch tranh cử Chủ Tịch Hội Học Sinh thì kỳ nghỉ hè cứ thế gõ cửa.
Nhịp độ đầu kỳ nghỉ hè có vẻ tất bật bởi các khâu bàn giao của Hội Học Sinh, song do dăm ba cái hoạt động của Hội Học Sinh đối với tôi chẳng mảy may quan trọng thế nên tôi đã khước từ chiếc ghế Phó Chủ Tịch và bảo Hina cũng rút lui theo, thành thử mọi thứ vẫn ổn thoả.
Để Hina hoạt động trong Hội Học Sinh ngoài tầm quan sát của mình khiến tôi cảm thấy không yên tâm, và nếu vì Hina mà phải tham gia Hội Học Sinh thì ngay từ đầu tôi đã tự mình trở thành Chủ Tịch Hội Học Sinh cho xong.
Shizuku chắc chắn sẽ dốc toàn lực bảo vệ Hina, nhưng dù sao cậu ấy cũng chỉ là phận chân yếu tay mềm, và dù nam giới ở thế giới này không quá hứng thú với con gái đi chăng nữa thì Hina lại là một ngoại lệ. Tuyệt đối không được để Hina, người con gái dễ thương nhất thế giới này gặp bất cứ nguy hiểm nào được. Hả? Chê tôi bao bọc thái quá và nặng tình á? Chẳng phải từ trước đến nay tôi vẫn luôn bị bảo là nặng tình rồi sao?
May ra có Hiyori kề cạnh làm vệ sĩ thì mới an tâm. Với trình độ kiếm thuật của Hiyori thì hoàn toàn có thể tin tưởng được.
Tôi đã lỡ trở thành Hội Trưởng nam của câu lạc bộ Bơi Lội, mà vốn dĩ mục đích ban đầu để tôi học bơi cũng là vì Hina nên việc tiếp tục sinh hoạt cũng không có vấn đề gì lớn cho lắm.
Thành tựu tại các đại hội thể thao đối với tôi không chút ý nghĩa nào, nhưng tôi vẫn phải rèn luyện trái tim này sao cho dẻo dai hết mức có thể để ngộ nhỡ một mai phải hiến tạng cho Hina thì nó vẫn đập những nhịp vững chãi vĩnh cửu bên trong lồng ngực cậu ấy.
"Tatara, em sao thế? Bữa giờ thấy em cứ bơi lấy lệ mà chẳng buồn bấm đồng hồ gì cả… Hay là em bị chấn thương ở đâu, hoặc thể trạng không được tốt sao?"
"Em vẫn ổn ạ. Hoàn toàn không có chuyện gì đâu. Hiện tại em chỉ đang thả lỏng hết mức để điều hoà lại cơ thể thôi. Chị hãy dồn toàn lực cho giải đấu của mình đi ạ."
Hội Trưởng Yukari trong lúc dốc sức cho giải đấu đã liên tục càm ràm khi thấy dạo này tôi hay chểnh mảng, nhưng vì ba cái chuyện đó tôi chẳng buồn bận tâm nên cứ để gió thoảng qua tai.
Đội cái nắng gay gắt từ trường về, tôi dừng chân trước cửa nhà Hina.
"Tớ về rồi đây~ Hina. Nãy giờ cậu có bật điều hoà tránh nóng trong phòng đàng hoàng không đấy?"
"Ừm, sáng nay gió thổi thích lắm nên tớ không bật điều hòa đâu. Cậu xem, không khí trong phòng được lưu thông nên sảng khoái lắm đúng không?"
Lâu nay thói quen thường nhật của tôi là xuất phát đi học từ nhà Hina rồi tan trường phi thẳng về nhà cậu ấy. Tôi và Hina chung tay giải quyết đống bài tập kỳ nghỉ, chung vui qua mấy trò điện tử, cùng tĩnh lặng đọc sách, rồi tôi lặng lẽ chiêm ngưỡng Hina chép nhật ký chốt lại một ngày trước khi chìm vào mộng đẹp cùng nhau.
Buổi sáng tôi vẫn duy trì thói quen chạy bộ như mọi khi, nhưng đó là để rèn luyện sức khỏe cho Hina cũng như trái tim trong lồng ngực này.
"Kyousuke-kun này, cháu muốn ở lại đây bao lâu cũng được, nhưng thỉnh thoảng cũng phải về cho Hinako-san an tâm đấy nhé."
"Vâng ạ, thỉnh thoảng cháu vẫn về nhà lấy quần áo để thay và chào hỏi nên bác cứ yên tâm."
Thi thoảng Sachie-san lại ném về phía tôi ánh nhìn xót xa như thể đang chứng kiến một điều gì đó bi thương lắm, nhưng phàm là chuyện dính dáng tới Sachie-san thì không thể coi nhẹ được nên tôi chỉ mong cô ấy đừng tỏ vẻ như thế.
Bởi vì nếu Sachie-san buồn thì Hina cũng sẽ ủ rũ theo mất.
Chỉ cần có Hina là đủ, nhưng nụ cười viên mãn của Hina cũng cực kỳ quan trọng.
Tôi không hề có dã tâm biến Hina thành một chú chim bị giam cầm trong lồng đầy bất hạnh.
Dẫu không phải ngày nào cũng quấn lấy nhau, nhưng từ trước kỳ nghỉ hè thì tôi và Hina đã làm chuyện ấy vài lần rồi. Lần thứ hai là vào đêm diễn ra cuộc bầu cử Chủ Tịch Hội Học Sinh.
Lòng chiếm hữu của tôi dành cho Hina đã không thể kìm nén được nữa. Tôi thực sự chẳng lường trước được bảng kết quả khảo sát từ nam sinh lại đẩy độ nổi tiếng của Hina lên cao đến thế.
Vốn dĩ Hina đã rất đáng yêu, cộng thêm tính cách rụt rè, lại mang nét tính cách nhút nhát chứ chẳng hề táo bạo như các nữ sinh ở thế giới này, và việc cậu ấy cổ vũ tôi một cách vô cùng đáng yêu tại giải đấu kiếm đạo đã khiến sự nổi tiếng của cậu ấy bùng nổ.
Tin đồn về "Bậc thầy dâm đãng dâm dục" từng là vỏ bọc hoàn hảo che chở cho Hina, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra một cô gái chỉ cần ở bên cạnh tôi, khẽ chạm tay thôi đã đỏ bừng mặt như Hina hoàn toàn không phải kiểu con gái bạo dạn như lời đồn, và thế là sức hấp dẫn của Hina đã bị mọi người phát hiện.
Đương nhiên để triệt tiêu mọi rủi ro, tôi đã tung ra đòn tỏ tình bất ngờ ngay giữa buổi lễ bầu cử Chủ Tịch Hội Học Sinh, thế nhưng tôi không hề hối hận. Bởi vì kết quả của cuộc bầu cử ấy thế nào cũng được mà.
Lúc này, Hina đang thu mình trong vòng tay tôi. Tôi trao cho Hina một nụ hôn. Một nụ hôn gắn kết tới tận cùng.
"K-Kyousuke-kun… ưm…"
Song song với việc chiếm lĩnh bờ môi và cuốn lấy đầu lưỡi của Hina, đôi tay tôi thuần thục lột bỏ từng lớp vải trên người cậu ấy. Hôm nay Hina đã tinh ý diện chiếc váy ngủ babydoll màu hường do Mio tặng ẩn giấu dưới lớp trang phục.
Lớp vải mỏng phô bày trọn vẹn cả nụ hoa của Hina, toát ra vẻ mật ngọt chết người. Tôi lướt đầu ngón tay mơn trớn dần lên hệt như chinh phục đỉnh núi, đoạn khẽ khàng nắn bóp nơi nụ khiến Hina không kìm được mà buông ra một luồng hơi thở ướt át.
Sắc màu tự nhiên trên da Hina còn đậm màu hơn cả vạt áo của chiếc babydoll. Tôi vờn môi qua lớp vải mỏng tênh rồi cắn nhẹ dịu dàng, như thể muốn bôi trơn mọi thứ bằng nước bọt của mình vậy.
Nhìn Hina cắn răng nuốt ngược âm thanh vào trong mới đáng yêu làm sao. Cậu ấy đang rụt rè lo lắng nếu phát ra tiếng rên lớn sẽ bị Sachie-san phát hiện. Dù chốt cửa phòng đã được gài chặt nhưng làm sao cản nổi âm thanh lọt thỏm ra hành lang.
Nhưng cứ mỗi lần làm chuyện ấy, độ nhạy cảm của Hina sẽ tăng dần lên, để rồi tới phút chót cậu ấy sẽ vứt sạch liêm sỉ mà rên rỉ rầm trời. Một Hina như thế quả thật khiến tôi say đắm không thể kiềm được.
Khi tôi vén lớp lụa mỏng sang một bên và trực tiếp mút lấy, phần đỉnh đã trở nên cứng ngắc. Do Hina vẫn luôn để tâm tới nốt ruồi tựa trên ngực trái nên phía bên đó có khuynh hướng dễ sinh khoái cảm hơn hẳn.
Hina ở thế giới cũ cũng có một nốt ruồi ở vị trí đó, cơ mà dẫu ADN có tương đồng đi chăng nữa thì vị trí nốt ruồi đâu mặc định là phải giống y chang, nên chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhỉ?
Tất nhiên, trong lúc đang ân ái tôi không bao giờ nói về những chuyện như thế, và cũng không bao giờ kể cho Hina nghe về chuyện tôi từng làm chuyện đó với Hina ở thế giới cũ.
Với cá nhân tôi, điều tối quan trọng là có Hina ở bên cạnh, nên mấy chuyện đó đều chẳng có chút trọng lượng nào
Thêm vào đó, nếu chuyện đó làm Hina tổn thương thì rắc rối lắm.
"Ưm, Kyousuke-kun… Đừng có chỉ chăm chăm mút mỗi chỗ đó chứ."
Chiều lòng theo tiếng kêu nũng nịu đáng yêu của Hina, tôi trượt lưỡi xuống khe ngực và miết dọc theo vết sẹo trên ngực cậu ấy. Sự xoa dịu vết thương khiến Hina buông một tiếng thở dốc. Cứ thế, tôi tiếp tục di chuyển xuống dưới… và luồn lưỡi vào rốn của cậu ấy.
"Á ưm… Dừng lại đi, tớ bảo không được mà… Tớ sẽ trở nên kỳ lạ mất thôi."
Sức kiềm chế của tôi đã cạn kiệt, và dường như Hina cũng không ráng nổi nữa.
Hoàn tất bước bôi trơn dạo đầu bằng ngón tay, tôi đeo bảo hộ vào và chúng tôi quấn lấy nhau.
"Ưm… Ưm"
Tôi nắm chặt lấy cánh tay đang che miệng cố nhịn tiếng rên rỉ của Hina, khóa chặt lấy hai bên đầu cậu ấy bằng cách đan mười ngón tay vào nhau như đôi tình nhân.
Gương mặt Hina mếu máo chực khóc vì cảm giác sướng rơn đánh gục mọi dòng suy nghĩ. Nếu được ngắm nhìn biểu cảm này thì tôi đâu màng tới điều gì khác trên đời.
Nhịp chuyển động của tôi dần trở nên mạnh bạo hơn.
"Hina, hãy hóp bụng lại như mọi khi đi… Chiều tớ lần này nhé."
Hồi lần đầu nếm trái cấm, Hina vì tự ti vòng eo nên đã ra sức hóp bụng lại hết mức, nhưng khi Hina hóp bụng lại thì lực siết trở nên chặt hơn và mang lại cảm giác cực kỳ sung sướng.
Tôi nhận ra ngay từ đầu rồi, nhưng vừa khai thật với Hina một cái là cậu ấy xấu hổ hóa thành 'quái vật giận dỗi'.
Trong cuộc trò chuyện sau lần nào đó, khi tôi nói ra chuyện này thì mặt Hina đỏ lựng và cứ đấm bùm bụp vào ngực tôi không tha. Vì dáng vẻ đó dễ thương quá mức nên tôi lôi cậu ấy vào chiến luôn tập hai ngay sau đó.
Hina cũng đã khá quen với việc tiếp nhận tôi và bắt đầu cảm nhận được sự khoái cảm.
Chuyện đó làm tôi phấn khích lắm. Chỉ cần Hina cũng có suy nghĩ "có một mình tôi là quá đủ" thì tôi chẳng mong gì hơn.
Tớ yêu cậu nhiều lắm Hina. Tớ nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc.
Nhịp chuyển động của hông ngày một nhanh hơn. Giới hạn của tôi cũng sắp đến. Mỗi lần, âm lượng tiếng rên của Hina lại vút cao hơn.
"Kyousuke-kun… Quá giới hạn rồi, cùng nhau… xin cậu hãy kết thúc cùng nhau nhé."
"Hina à!"
Tôi giải phóng mọi xúc cảm cùng Hina qua lớp bao.
"Hà hà… thỏa mãn quá đi thôi. Tớ yêu cậu, Hina. Chỉ cần có Hina ở đây thì mọi thứ khác đều vô nghĩa."
Chụt.
Tôi gửi Hina một nụ hôn nồng cháy rồi từ từ rời ra. Phần bao đã ứ đọng tới mức căng phồng.
Tôi vuốt ve mái tóc Hina. Chớp mắt nhìn xuống khuôn mặt cậu ấy, tôi chợt thấy những giọt lệ tuôn rơi kéo thành một đường dài in hằn trên má Hina.
Rõ ràng là viên mãn tới vậy mà Hina lại đang khóc. Vì cớ gì… mà sao Hina lại khóc chứ…


