Vì cái bụng của tôi biểu tình vang dội khiến cả hội được một phen dở khóc dở cười, nhưng nhờ thế mà bầu không khí căng thẳng bỗng dưng tan biến.
Huhu… tại tớ nạp quá nhiều đồ ăn thôi chứ có phải bị tào tháo đuổi đâu cơ chứ. Thi thoảng bụng kêu rột rột như vậy là hiện tượng sinh lý hết sức bình thường mà đúng không? Đừng có cười tớ hoài vậy chứ, đáng ghét thật.
Thế nhưng, ngay bên cạnh tôi lúc này là một Kyousuke-kun đang dịu dàng nở nụ cười hệt như cậu bạn thuở nhỏ Kyou-chan ngày trước, đi cùng với người mẹ đang lau vội giọt nước mắt hạnh phúc, thâm tâm tôi dâng trào một cảm giác mãn nguyện vô bờ bến.
Chưa kể đến việc dẫu biết linh hồn tôi không phải là Himekawa Hina vốn dĩ của nơi đây, mọi người vẫn dang tay che chở và chấp nhận tôi. Đón nhận một đặc ân hạnh phúc lớn lao đến nhường này, liệu tôi có xứng đáng không ta?
"Hảo sự thành đôi, việc này không thể chần chừ được nữa. Để mẹ gọi cho bố con cái đã, sau đó qua kéo Hinako-san cùng ông nhà bên kia sang đây chung vui luôn."
Dứt lời, mẹ nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Kể từ giây phút ấy, chuỗi sự kiện tiếp theo bùng nổ với một tiết tấu nhanh đến nghẹt thở.
Trong chớp mắt, câu chuyện hai đứa bị hoán đổi linh hồn từ chiều không gian khác đã được đem ra báo cáo toàn bộ cho phụ huynh nhà Kyousuke-kun cùng bố của tôi nghe.
Những giọt nước mắt của Kyousuke-kun đang lăn dài… Cậu ấy đón nhận cái ôm vào lòng từ Hinako-san, còn bố của Kyousuke-kun khẽ đặt tay lên vai vợ mình để cùng san sẻ niềm xúc động.
Xúc động thế này là hoàn toàn dễ hiểu. Vì cậu Tatara-kun gốc bị hoán đổi linh hồn kia giờ đây đang lưu lạc nơi nào, sống chết ra sao vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.
"Nhưng dẫu thế nào, việc được chứng kiến Kyousuke bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mẹ, khỏe mạnh và bình an, thâm tâm mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Con vẫn là Kyousuke, chân lý đó không bao giờ thay đổi. Kyousuke ở thế giới song song thì vẫn là báu vật mà mẹ đã mang nặng đẻ đau đúng không nào? Đâu phải một linh hồn ngoại lai nào đó đến cướp đoạt thể xác của Kyousuke đâu."
"Nếu như Kyousuke ở thế giới này không thể xuyên không sang bên kia được, thì người làm mẹ bị bỏ lại ở thế giới bên ấy chắc chắn sẽ là người phải chịu nhiều đau khổ nhất."
"Mẹ đừng nghĩ tiêu cực như vậy mà. Sự tổn thương thì làm sao có thước đo để đong đếm xem bên nào bất hạnh hơn đâu chứ… Giả như mẹ chưa thể mở lòng chấp nhận con là Kyousuke, con nguyện sẽ cố gắng gấp trăm nghìn lần để hoàn thiện bản thân thành một Kyousuke hoàn hảo nhất."
"Cái thằng bé ngốc nghếch này! Nghĩ cái gì mà lại phát ngôn ra mấy lời như vậy hả. Thời điểm nghe tin con bị đuối nước mẹ đã khóc hết nước mắt vì lo lắng con có biết không. Ngày con tỉnh dậy, mẹ thấy tính cách con có phần tươi vui và cởi mở hơn trước, đi kèm với chứng mộng tinh đều đặn, cậu nhỏ của con thì hoạt bát vô cùng, cơ mà mẹ chỉ tự nhủ thanh niên mới lớn thì cơ thể biến đổi là chuyện thường tình. Cho dù câu chuyện có ra sao, chỉ cần Kyousuke còn sống sót khỏe mạnh là mẹ đã không còn mong cầu gì hơn trên đời rồi."
Cảnh tượng khóc nghẹn ngào của hai mẹ con làm một khán giả như tôi cũng bị lay động mà khóc theo lúc nào không hay. Dẫu cho trong lời tâm sự có vài phân đoạn phơi bày kha khá bí mật thầm kín của Kyousuke-kun làm tôi cùng những người xung quanh đều không khỏi đỏ mặt tía tai.
Thực tế là vì phụ huynh của Kyousuke-kun muốn lắng nghe những câu chuyện đời thường của cậu ấy nên đã tử tế giữ toàn bộ bọn tôi ở lại để chứng kiến phân cảnh thú nhận đẫm nước mắt của hai mẹ con họ.
Kể từ lúc đó, dẫu không khí có chút lắng đọng trầm tư nhưng chuỗi hội thoại của mọi người vẫn diễn ra hết sức tự nhiên và ấm áp. Cả hội vừa cùng nhau thưởng thức nốt phần bánh kem sinh nhật còn dư của tôi, vừa rôm rả tâm sự suốt mấy tiếng đồng hồ liền.
Xem lại đoạn phim quay trận chung kết nảy lửa ở đại hội kiếm đạocủa Kyousuke-kun bên trong điện thoại Mio-chan (nói thêm là nhờ khâu sao chép dữ liệu nên máy tôi, Hiyori-chan và Shizuku-chan đều sở hữu một bản), Hinako-san đã xúc động rơi lệ vì tự hào.
"Thành quả xuất sắc nhường này con phải chủ động cho bố mẹ xem đàng hoàng chứ, Kyousuke."
"Hả!? Con làm sao có thể mặc dày đem chuyện thành tích cá nhân ra khoe mẽ trước mặt mẹ chứ, mất hình tượng chết đi được."
Hì hì, hóa ra khi ở trước mặt mẹ thì Kyousuke-kun lại bộc lộ ra cái dáng vẻ như thế đấy. Nhìn lạ lẫm ghê cơ, bầu không khí giữa hai người họ thực sự chẳng khác nào mẹ con ruột thịt cả.
Bố của Kyousuke-kun đã chiếm một góc phòng khách để nhậu online cùng với bố tôi. Thi thoảng Maru-chan lại tiến tới chu đáo rót đầy ly rượu cho bố của Kyousuke-kun.
Xem bộ ngày thường khi ở nhà cậu ấy cũng có thói quen chăm sóc bố mình chu đáo như thế.
Đoạn phim kết thúc cũng là lúc mẹ của Kyousuke-kun bỗng trở thành nhân vật trung tâm được săn đón nồng nhiệt. Shizuku-chan và Hiyori-chan thì đang ra sức nhiệt tình thuật lại những chiến tích siêu ngầu của Kyousuke-kun.
Dù kim ngắn của đồng hồ đã điểm gần sát mốc mười hai giờ đêm nhưng một một Hiyori-chan đang gồng mình chống chọi với cơn buồn ngủ lại vô tình buột miệng phơi bày luôn việc hai đứa từng tắm chung bồn cho mẹ của Kyousuke-kun nghe, tạo nên một cục diện dở khóc dở cười.
"Mẹ quả thực không thể tưởng tượng nổi ngoài Hina-chan ra thì bên cạnh Kyousuke lại có nhiều cô bạn khác giới thân thiết đến nhường này đấy."
"Thậm chí tiến triển tới mức tắm chung bồn với nhau luôn rồi cơ à, phen này con buộc phải ép Hiyori-chan đứng ra chịu trách nhiệm rồi bắt cậu ấy cưới con về làm rể nhà người ta thôi."
"Con đã bảo bao nhiều rồi, quy chuẩn ở thế giới cũ của con thì một khi đã tắm chung thì phía phải đứng ra chịu trách nhiệm là đàn ông cơ mà… Ủa mà tính đi tính lại thì dẫu bên nào đứng ra chịu trách nhiệm thì kết quả vẫn là ép con cưới Hiyori làm vợ còn gì."
"T-Trách nhiệm hay gì đó đối với tôi không thành vấn đề, chỉ cần kết quả cuối cùng tôi được kết hôn với Kyousuke là ổn thỏa hết."
Hiyori-chan à, cậu tuy đang mơ màng nhưng bản chất lại là kiểu người không bao giờ quên đi những chuyện xảy ra trong lúc bản thân mình mất tỉnh táo đâu đúng không nhỉ? Kiểu này có khi tôi phải tặng cho cậu ấy một đòn từ phía sau để đánh bay đoạn ký ức tai hại này đi cho rồi.
Tôi ngay lập tức áp sát từ phía bên sườn rồi ôm ghì lấy cánh tay của Kyousuke-kun một cách dứt khoát.
"Kyousuke-kun là tài sản độc quyền của tớ rồi. Hai đứa bọn tớ đã hứa hôn từ hồi lớp 6 tiểu học rồi cơ."
Chu choa! Tiếng ồ lên đầy thán phục đến từ những người xung quanh đồng loạt vang lên.
"Hina-chan chơi không đẹp nha. Tính ra tớ mới là người đầu tiên làm quen và xây dựng tình cảm sâu đậm với Kyousuke-san kể từ giây phút cậu ấy xuất hiện tại thế giới này, ngặt nỗi hai người đã hứa hôn từ quá khứ xa xôi như thế thì tớ chịu chết chứ đấu sao lại."
Mặc cho Shizuku-chan ra sức phản đối, lập luận này của tôi là bất di bất dịch, quyết không nhường nửa bước. Dẫu bị coi là ăn gian thì người anyf chính là Kyou-chan bạn thuở nhỏ, là Kyousuke-kun mà phép màu tối thượng đã một lần nữa mang đến sưởi ấm cuộc đời tôi.
"Vậy nhé, đồng hồ điểm muộn rồi nên gia đình cô xin phép về trước đây. Mình ơi, thu dọn đồ đạc rồi về thôi nào. Riêng Kyousuke cứ thoải mái ngủ lại đây qua đêm nhé, chắc hai đứa còn cả đống chuyện riêng tư cần nhỏ to tâm sự đúng chứ?"
"Hả!? Đừng làm thế mẹ ơi, cho con về chung với… Chứ bắt con qua đêm ở một căn phòng toàn con gái thế này con không dám đâu, có chuyện gì thì để hôm sau con lại sang trò chuyện với mọi người cũng được mà."
Tóm lấy!
"Tôi thấy cô đơn lắm đó Kyousuke… và do tôi cô đơn nên cậu bắt buộc phải ở lại đây ngủ qua đêm cùng với tôi."
Chính xác là bộ dạng quen thuộc của Hiyori-chan rồi… Cái khó chịu ở chỗ là dẫu cậu ấy có đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì chỉ số sức mạnh thể chất vẫn chuẩn chỉnh như ngày thường làm tôi bất lực vô cùng. Nhớ đợt cậu ấy ghé qua nhà ngủ qua đêm lần trước, tôi đã xui xẻo biến thành cái gối ôm rồi bị cậu ấy khóa chặt, hận không thể nhấc nổi một ngón tay.
Bộp!
"Đúng vậy đó, Kyou-chin. Bình thường cậu vẫn có thói quen chung giường với sư phụ thì đêm nay cứ mặc sức triển khai, lên đó nằm ngủ với người đi chứ ngại ngần gì."
Maru-chan ăn nói bậy bạ gì thế!? Tớ không có duy trì cái thói quen đêm nào cũng ngủ chung giường với Kyousuke-kun đâu á.
Ưm! M… Mio-chan? Giữa khoảnh khắc tôi chuẩn bị mở lời để chấn chỉnh hai cái con người kia thì Mio-chan đã nhanh như chớp dùng tay khóa chặt miệng của tôi lại.
"Bình tĩnh nào bình tĩnh nào, tớ thề danh dự là cả đám sẽ giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không giở trò đồi bại đâu, vì vậy cậu hãy duyệt cho bọn tớ được ngủ chung phòng với Kyou-cchi đêm nay đi nhé. Cả hội cam kết không một ai dám xâm phạm khu vực giường ngủ của Kyou-cchi kiêm luôn Hina-chan đâu."
"Tớ cũng tán thành, thành thật mà nói thì hiện tại đầu óc tớ đang bị quá tải bởi vô số biến cố dồn dập nên chắc chắn có nằm cũng chẳng thể ngủ nổi. Đứng trên phương diện cá nhân, tớ rất muốn được hỏi để làm sáng tỏ thêm vài chi tiết, tụi tớ bảo đảm không làm loạn đâu nên rất mong Kyousuke-san có thể ở lại phòng cùng cả hội tối nay."
Đối diện với loạt lập luận sắc bén cỡ này làm tôi nảy sinh tâm lý nếu mình vẫn cứng đầu ích kỷ từ chối thì hóa ra bản thân lại trở thành nhân vật phản diện mất rồi. Diễn biến ngày hôm nay khi cả đám chấp nhận chân tướng sự thật về hai đứa đã mang lại cho tôi niềm vui sướng tột cùng, thêm vào đó việc mọi người phải thức xuyên đêm đến mốc thời gian muộn thế này một phần lỗi cũng do cái mồm hại cái thân của tôi, chưa kể xét cho cùng để đích thân Kyousuke-kun trực tiếp giải thích có vẻ sẽ giúp mọi người dễ dàng tiếp thu thông tin hơn hẳn.
"Thôi được rồi, duy nhất đêm nay thôi đấy nhé. Cứ thế này thì phiền cho Kyousuke-kun lắm. Chưa kể xét cho cùng thì Hiyori-chan với Kyousuke-kun đều sắp tranh tài ở giải đấu quan trọng rồi còn gì."
Nghe đâu vào khoảng giữa tuần sau giải đấu vòng loại khu vực của hai bộ môn Bơi Lội và kiếm đạo sẽ khởi tranh. Khổ nỗi lịch trình lại rơi vào ngày đi học bình thường của bọn tôi, thành ra cả nhóm chẳng thể cúp học để đến tận nơi cổ vũ trực tiếp cho hai người họ được.
Nghĩ lại mới thấy hối hận, đáng lẽ ra thuở ấy tôi phải dứt khoát nộp tờ đơn xin gia nhập rồi danh chính ngôn thuận sắm vai quản lý của câu lạc bộ Bơi Lội, chứ đâu có rơi vào cái cảnh thành viên ma như hiện tại.
Rốt cuộc sau một hồi bàn bạc, cả hội quyết định tập hợp đầy đủ 6 thành viên bao gồm cả Kyousuke-kun để ngủ qua đêm ngay tại phòng riêng của tôi. Tôi và Kyousuke-kun được ưu tiên nằm trên giường, còn những người khác thì trải nệm ngủ tạm dưới sàn nhà, do không gian có chút chật chội chen chúc nên nạn nhân bị biến thành cái gối ôm tội nghiệp của ngày hôm nay chính là Mio-chan.
"Kế hoạch phá sản hoàn toàn rồi~, Hiyori-cchi buông tớ ra mau đi…Tớ đã lên kế hoạch đợi đến khi mọi người ngủ say sẽ lén lút cướp đi đời trai của Kyou-cchi rồi cơ mà~"
Khò khò… Khò khò…
Bản thân Hiyori-chan đã tiến vào trạng thái ngủ say như chết, hoàn toàn không có lấy một tia dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy sắp tỉnh.
Xác nhận được cục diện đã đi vào quỹ đạo an toàn đó khiến cả hội yên tâm tiếp tục nhỏ to tâm sự, mãi cho đến khi cơ thể chạm tới hạn mức kiệt sức chịu đựng và chủ động dừng cuộc trò chuyện thì đồng hồ cũng đã điểm tầm 3 giờ đêm rồi.
"Sắp tràn bờ rồi… Hiyori-cchi ơi buông tớ ra mau lên đi mà. Cho tớ đi vệ sinh cái coi. Làm ơn đi mà, bầng này tuổi đầu rồi mà còn tè dầm ở nhà bạn thì tớ xấu hổ tới mức chết mất thôi…"
Lúc bình minh vừa ló dạng, tiếng hét thất thanh sặc mùi bi kịch của Mio-chan lập tức làm tôi giật mình tỉnh giấc, để rồi kinh hoàng phát hiện ra cảnh tượng Maru-chan đã lén lút bò lên chiếc giường thân yêu của tôi từ lúc nào và đang ôm ghì lấy Kyousuke-kun ngủ một cách vô cùng ngon lành.
Dù bản thân đã nổi trận lôi đình mắng mỏ cậu ấy một trận ra trò, dẫu vậy khi lục lại ký ức thì chính xác là tối hôm qua duy nhất Maru-chan không hề hé môi hứa hẹn rằng bản thân sẽ không bén mảng lên giường ngủ. Haiz, xem ra nhân tố đáng gờm không thể lơ là cảnh giác nhất trong cái hội này chính là Maru-chan rồi.
À bật mí thêm, liên quan tới vụ của Mio-chan, ngay sau khi Kyousuke-kun gọi Hiyori-chan dậy thì cậu ấy lập tức được giải phóng hoàn toàn, nhờ thế mà cái bàng quang đã kịp thời được cứu trước khi kịp nổ tung.


