Cả tôi lẫn Hina đều không nhớ rằng Sachie-san sẽ về lúc đêm muộn, thành ra lúc bác ấy mở cửa bước vào và nhìn thấy, hai đứa tôi chỉ biết đỏ mặt vì xấu hổ.
Bác ấy đã chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc hai đứa tôi đang rúc vào lòng nhau ngủ say sưa.
Dĩ nhiên là bọn tôi vẫn chưa làm chuyện gì quá giới hạn cả, thậm chí một đứa hay bị mộng tinh như tôi lúc đó lại ngủ trong trạng thái cực kỳ thanh thản… Sự giao thoa giữa tôi và Hina sau khi hội ngộ ở nơi đây bình lặng là thế, vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy hai đứa ôm nhau, Sachie-san lại hớn hở ra mặt.
Cô con gái tội nghiệp trầm tính hẳn đi sau ca phẫu thuật nay đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người mà nó thầm thương. Một người mẹ thương con như Sachie-san làm sao mà không vui cho được.
Bác ấy hớn hở chuẩn bị nấu cơm đỏ (nghe đâu nhà luôn dự trữ sẵn gạo nếp và đậu đỏ để có thể nấu bất cứ lúc nào), làm tôi phải ra sức thuyết phục gác lại chuyện đó đến sáng hôm sau, bởi đêm đã về khuya nên Sachie-san nên đi nghỉ ngơi trước thì hơn.
Dù việc giải thích để xóa bỏ hiểu lầm xem chừng có vẻ gian nan đấy, dẫu vậy điều quan trọng nhất lúc này là để bác ấy có một giấc ngủ ngon.
Hina tuy cằn nhằn "Mẹ thật là…" cơ mà chứng kiến cảnh hai mẹ con quấn quýt và thương yêu nhau như thế khiến lòng tôi nhẹ nhàng đến lạ.
Việc Hina có thể duy trì được một tâm lý ổn định và vui vẻ từ ngày lạc sang đây đều là nhờ vào sự bảo bọc ấm áp của Sachie-san. Tôi thầm nghĩ khi thời điểm chín muồi đến, mình nhất định phải giải thích cho bác ấy hiểu rằng chúng tôi không phải là Kyousuke và Hina ở thế giới này.
Hai đứa tôi quay trở lại giường, nằm sát bên nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Kể cả Hina cũng không thể phủ nhận mà gật đầu tán thành việc Sachie-san là một người mẹ tuyệt vời.
Kể từ ngày đặt chân đến nơi đây, tôi liên tục bị dính vào những trò đùa tinh quái do Sachie-san gây ra. Thế nhưng đối với Hina, dù mẹ mình có đôi khi thích làm quá mọi chuyện lên, bác ấy vẫn luôn là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời.
Cứ như vậy, hai đứa ôm nhau chìm sâu vào giấc nồng. Đêm ấy, tôi đã mơ thấy người mẹ yêu dấu ở thế giới ban đầu của mình, nỗi nhớ nhung da diết khiến khóe mắt tôi ướt đẫm từ khi nào.
Mở mắt ra, tôi bắt gặp Hina cũng đang rơm rớm nước mắt và vòng tay qua ôm lấy tôi, xem chừng trong lúc ngủ say tôi đã lỡ thốt ra những lời mê sảng nào đó rồi. Khi trời sáng, mình phải kể rõ ràng cho cậu ấy nghe về chuyện mình đã đến thế giới này như thế nào mới được… Vừa nghĩ vậy, tôi vừa rúc vào lồng ngực Hina và một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi bình minh ló dạng, vừa chào buổi sáng qua loa với Sachie-san xong là tôi liền thông báo luôn chuyện hai đứa tôi đã bắt đầu hẹn hò.
"Mẹ mừng cho hai đứa lắm. Hina-chan à… Thật tốt khi con có thể hẹn hò với Kyousuke-kun nhỉ, đúng là viên mãn quá rồi còn gì."
Khóe mắt bác ấy có phần ướt át. Cơ mà, hình như xưng hô của Sachie-san dành cho tôi đã chuyển từ Kyou-chan về lại thành Kyousuke-kun rồi thì phải?
"Dẫu nói điều này có hơi sớm, nhưng kể từ bây giờ con cứ thoải mái gọi bác là mẹ vợ đi nhé, Kyousuke-kun."
Ủa khoan? Cách đọc chữ 'Mẹ' này cứ sai sai làm sao đó. Quái lạ, trong đầu tôi tự dưng thoáng hiện lên hình ảnh người vợ của đứa con trai bị bố chồng NTR trong mấy bộ manga người lớn ở thế giới cũ, khiến tôi bất giác lạnh toát cả sống lưng.
"C-Con nghĩ gọi bác là Sachie-san vẫn là tự nhiên nhất ạ. Kể từ giờ trở đi mong bác chỉ bảo thêm cho con."
"Nếu mẹ còn dám bày ra mấy cái hành vi quái đản này một lần nữa, con sẽ không dễ dãi như trước nữa đâu."
Tiếc thay, màn dọa dẫm yếu ớt đó của Hina lại phản tác dụng vì cử chỉ quá đỗi ngọt ngào, khiến cậu ấy bị Sachie-san bắt lấy rồi ôm vào lòng. Nhìn cục diện này thì việc mong đợi Hina ra tay cứu trước một người như Sachie-san xem ra vô vọng rồi, thôi thì bản thân phải nỗ lực vậy.
Hai đứa quay lại phòng của Hina rồi trèo lên giường. Không có bất kỳ hành vi đặc biệt nào, hai đứa chỉ nằm xoay mặt vào nhau rồi chia sẻ câu chuyện của đối phương. Hai đứa cùng gối đầu lên gối và trò chuyện thế này, không biết có được gọi là tâm sự giường chiếu không nhỉ.
Do phần trải nghiệm của tôi mang sắc thái tương đối u tối nên tôi chủ động gác lại sau, ưu tiên lắng nghe quá trình của Hina kể từ đặt chân tới nơi này. Nhân tiện nói luôn, cái việc tôi nghi ngờ Hina thuộc nhóm thú ăn thịt hóa ra hoàn toàn là một sự hiểu lầm tai hại.
Cái chạm môi với tôi ngày hôm qua chính là nụ hôn đầu đời của một thiếu nữ hoàn toàn trong trắng. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã có hàng loạt ảo tưởng không đứng đắn về cậu ấy.
Khi tôi thành thật khai báo với Hina rằng mình từng gán cho cậu ấy những biệt danh như 'bậc thầy dâm đãng' vì tưởng cậu ấy là một cô nàng thông thoáng trong chuyện giường chiếu, kết quả là tôi đã bị cậu ấy nổi giận đùng đùng.
"Tớ không phải là kiểu con gái lẳng lơ như cậu nghĩ đâu nha!"
Đến cả điệu bộ tức giận cũng đáng yêu chết đi được, dẫu vậy tôi vẫn phải đưa ra lời xin lỗi thành khẩn nhất.
Tiếp theo là khoảng thời gian thuật về thế giới cũ sau khi nó vắng bóng cậu ấy. Chuyện tôi từng nghĩ tính cách Hina thay đổi là do ảnh hưởng từ ca phẫu thuật ghép tim. Giờ ngẫm lại mới thấy rõ ràng là Hina ở thế giới này đã hoán đổi vào cơ thể của Hina bên kia. Ý thức được điều đó, tôi mới thấm thía bản thân đã nhẫn tâm chà đạp lên lòng tự trọng của Hina bên kia ra sao khi buông lời cay đắng rằng, "Hãy trở lại làm Hina của ngày xưa đi" mà không nghĩ tới cảm giác lúc đó của cô nàng đấy.
Việc quan niệm về sự trong trắng của Hina bên kia khác biệt hoàn toàn so với những cô gái bình thường cũng là do việc hoán đổi linh hồn, bởi vì cô ấy vốn là người thuộc về thế giới nơi quan niệm về sự trong trắng bị đảo ngược này mà.
Phát hiện ra mình đã gieo rắc quá nhiều định kiến bất công cho Hina bên kia, thâm tâm tôi chợt dấy lên một nỗi niềm khao khát được gặp lại cô ấy một lần nữa để nói lời xin lỗi chân thành, dẫu biết đó chỉ là một ước vọng hão huyền. Tôi chỉ có thể chúc cho Hina bên kia sẽ tiếp tục vững bước vững vàng và tìm thấy hạnh phúc đích thực ở thế giới cũ.
Tôi bắt đầu thuật lại chi tiết về ngày cuối cùng của mình trước khi đặt chân đến thế giới này.
Lắng nghe về màn chia tay đầy nước mắt với Hina thế giới cũ và sự ra đi của tôi, Hina đã không kìm được dòng lệ mà chủ động lao vào ôm chặt lấy tôi. Có thể thấy nhận thức của Hina vô cùng thấu đáo khi cậu ấy hoàn toàn phân định được bản thân và Hina bên kia là hai cá thể độc lập.
Duy chỉ có một điều khiến cậu ấy bận lòng là sợ rằng sự hoán đổi linh hồn này sẽ vô tình làm tổn thương đến người mẹ ruột Sachie-san của mình nơi thế giới ban đầu.
Đồng thời, bọn tôi cũng đưa ra suy đoán rằng Tatara Kyousuke của thế giới này đã không thế chỗ vào cơ thể mà tôi bỏ lại ở bên kia. Vì dựa trên giả thuyết mà tôi và Hina cùng đúc kết, điều kiện tiên quyết để kích hoạt hoán đổi linh hồn chính là khát vọng sống sót kiên cường của chủ thể.
Nếu giả thuyết đó chuẩn xác, tôi nghĩ ở thế giới cũ nơi tôi đã biến mất, bố mẹ, những người xung quanh và cả Hina bên kia đều đã nếm trải nỗi đau xót khôn nguôi trước sự ra đi vĩnh viễn của tôi.
Nghe đến đây, Hina liền hướng lòng cầu chúc cho cuộc sống của mọi người ở bên kia luôn được bình an.
Xét đến việc hoán đổi linh hồn xuyên không gian chỉ xảy ra trùng hợp khi hai cá thể cùng đứng trước ngưỡng cửa tử thần tại cùng một thời điểm, thì xem ra xác suất xảy ra điều này thấp một cách đáng kinh ngạc, và khả năng nó xảy ra thêm một lần nữa đối với chúng tôi gần như là điều không tưởng.
Giữa vô vàn biến số đó, việc tôi và Hina có thể tái ngộ tại thế giới đảo ngược quan niệm về sự trong trắng này chính là một phép màu vô giá. Chúng tôi nguyện sẽ trân quý nó và cùng nhau viết tiếp chương mới của cuộc đời tại nơi này.
"Hina này, hãy cùng tớ tạo nên một tương lai thật hạnh phúc nha. Lời hẹn ước hồi hai đứa còn học tiểu học, cậu chưa quên đâu nhỉ?"
"Làm sao mà tớ quên được chứ, bởi vì nó đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho tớ suốt ngần ấy năm qua mà."
Chúng tôi lao vào vòng tay nhau ôm chặt lấy đối phương. Vào giây phút thiêng liêng này đây, mọi ngôn từ trên thế gian bỗng chốc đều trở nên dư thừa.
Một mẩu chuyện nhỏ:
Lời hẹn ước của Kyousuke vào những năm tháng cuối cấp tiểu học.
"Đợi đến lúc Hina khỏe mạnh trở lại, hai đứa mình sẽ tổ chức đám cưới nhé."
Câu nói này vốn dĩ là để tiếp thêm động lực cho Hina, khi mà những ngày tháng cậu ấy phải bầu bạn với giường bệnh cứ liên tục kéo dài.


