Trời sáng cũng là lúc giải đấu khai mạc. Có chút sai sót từ phía Kyousuke-kun, lẽ ra cậu ấy nên đặt 4 phòng đôi nhưng không hiểu sao lại đặt nhầm thành 4 phòng có giường đôi, thế là chuyện phân chia phòng không chỉ gây ra một mà là tới hai cuộc tranh cãi nảy lửa, nhưng may sao mọi người trong đội vẫn có thể ngủ đủ giấc để chuẩn bị cho giải đấu.
Lúc này, Hiyori-chan đang nỗ lực hết mình để đánh vòng thứ 3.
Với sự tham gia của 52 đội, tính cả vòng 3 này thì chỉ cần thắng 4 trận liên tiếp nữa là chúng tôi sẽ chạm tay vào cúp vô địch. Số lượng đối thủ đông đảo thật đấy, vậy mà nghe đâu Kyousuke-kun vẫn cứ ngỡ phải nhiều hơn thế nữa cơ.
Thực tế thì nhờ sức hút của Hiyori-chan mà các đội Kendo nữ sinh cao trung hay còn gọi là các Nữ Kiếm Sĩ đã đăng ký tham gia đông đảo hơn hẳn các năm trước, ấy thế mà Kyousuke-kun vẫn thấy ít, thật chẳng hiểu cậu ấy đang so đo với tiêu chuẩn nào nữa?
"Meeeeeeeeennnnnn!!"[note97528]
Cháttttt!
"Có điểm Men! Kết thúc trận đấu!"
Cờ đỏ vung lên báo hiệu chiến thắng tiếp theo của Hiyori-chan. Tôi vốn không hiểu rõ lắm ý nghĩa của thể thức thi đấu loại trực tiếp đồng đội này, hóa ra người thắng sẽ không rời sân mà ở lại để tiếp tục đối kháng với đối thủ mới từ phía đội đối phương.
Trận đấu cứ thế diễn ra cho đến khi một trong hai bên hạ gục được toàn bộ 5 thành viên của đối phương, đó chính là lúc phân định thắng thua chung cuộc.
Hiyori-chan vừa hạ gục được quân át chủ bài của đội bạn, qua đó nối dài chuỗi bất bại khi đánh bại liên tiếp 15 đối thủ tính từ đầu mùa giải tới giờ. Sức mạnh của Hiyori-chan đúng là không đùa được đâu.
Mọi người xếp thành hàng 5 người để thực hiện nghi thức chào sau trận đấu rồi tôi cùng mọi người lui về khu vực nghỉ ngơi sau vách ngăn. Lúc này, Shizuku-chan đang mải miết quan sát các trận đấu khác để đánh giá năng lực của các đối thủ tiềm năng. Vẻ mặt nghiêm túc khi thu thập thông tin của Shizuku-chan trông mới ngầu làm sao.
Tôi đưa cho Hiyori-chan chai nước khoáng và khăn để cậu ấy lau mồ hôi sau trận đấu căng thẳng.
Hiyori-chan khẽ thốt lời cảm ơn nhưng không quên đưa mắt nhìn đôi bắp tay và đùi căng mọng của tôi.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé Hina-chan."
"Nhưng nếu cậu thấy ngượng đến vậy thì sao không thay sang bộ đồ thể thao cho thoải mái giống Shizuku-chan đi? Tớ có mang dư một bộ trong túi, nếu cậu muốn thì cứ lấy mà dùng."
Phải rồi, mình đang hóa thân thành một cô nàng hoạt náo viên.
Trớ trêu thay, cái bộ đồ này ôm sát như thể người làm ra nó đã nắm rõ mọi thông số cơ thể tôi vậy. Mà thôi, biết tỏng là do ai rồi. Quần bảo hộ bên trong cũng ngắn cũn cỡn, rõ ràng là có sự tính toán cả rồi.
Kẻ chủ mưu không ai khác ngoài mẹ tôi cả! Ôi, mẹ lúc nào cũng thích bày trò thừa thãi. Lúc tôi hào hứng kể về việc Kyousuke-kun sắp thi đấu, mẹ bảo "Hina-chan phải cổ vũ nhiệt tình vào nhé", tôi ngây thơ đáp "Vâng ạ!" để rồi giờ phải nhận lấy cái kết đắng này đây. "Nhiệt tình" trong mắt mẹ tôi có nhất thiết phải thế này không vậy?
Khi mở hành lý của mình ra để định thay bộ đồ thể thao, tôi đã không tin vào mắt mình khi thấy bộ trang phục hoạt náo viên cùng phụ kiện đi kèm nằm ngay ngắn bên trong.
Bên trong còn có một mảnh giấy nhắn nhủ: "Chỉ cần con mặc bộ này cổ vũ thì Kyou-chan chắc chắn sẽ bách chiến bách thắng! Hina-chan cố lên nhé!"
Tôi đã dẹp bỏ lòng tự trọng chỉ vì muốn Kyousuke-kun bách chiến bách thắng, nhưng kết quả là khi diện bộ đồ hoạt náo viên này, cậu ấy lại bất động trong tư thế quỳ phục dưới đất. Mẹ hại con mất rồi mẹ ơi, thế này làm sao mà đánh giải được nữa.
Thế nhưng mỗi lúc tôi định thay bộ đồ này, nhìn thấy gương mặt thất vọng tràn trề của Kyousuke-kun là tôi lại chần chừ, không biết có nên đổi đồ hay không nữa.
Chẳng lẽ gu của Kyousuke-kun lại là mấy cô nàng hoạt náo viên sao? Không ngờ cậu ấy lại có sở thích với mấy cái chân váy ngắn cũn cỡn như thế này đấy.
Vừa nghĩ ngợi tôi vừa vô thức mân mê gấu váy làm nó bay phấp phới, đúng lúc Kyousuke-kun đang cúi xuống định dòm ngó thì Shizuku xuất hiện và tặng ngay cho tôi một tràng giáo huấn vì tội không giữ ý tứ ở nơi công cộng.
"Hina-chan đúng là chẳng biết xấu hổ nhỉ!"
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng bị ai nói nặng lời đến vậy, nên cảm giác lúc đó thực sự là một cú sốc tinh thần vô cùng lớn.
Chuyện bên lề
"Tatara, em đặt nhầm phòng rồi kìa. Mỗi người một giường thì phải là phòng đôi hai giường, sao em lại đặt toàn phòng giường đôi thế này?"
"Ơ, không phải 'phòng đôi' là từ để chỉ phòng 2 người ở à?"
"Haiz, cũng tại cô chủ quan không kiểm tra lại khi giao việc cho một đứa nhóc cao trung như em, thôi để cô ra quầy lễ tân xem họ có hỗ trợ đổi phòng được không nhé."
"Vô vọng rồi, vì ngày mai giải đấu khai mạc nên tất cả các loại phòng đều đã cháy vé, họ bảo không còn phòng nào để đổi đâu."
"Cô đừng mắng Kyousuke-san nữa, cậu ấy không cố tình đâu. Tụi em ngủ chung giường đôi cũng được mà, lúc tổ chức tiệc ngủ ở nhà nhau bọn em vẫn nằm chung suốt đó thôi."
"Chốt vậy đi. Nào Yuuki, về phòng ngủ sớm thôi để mai còn giữ sức mà thi đấu nữa"
Chộp lấy!
"Khoan đã nào Kyouchin. Nhìn Yuukichin kìa, từ lúc cậu vòng tay qua vai là mặt cậu ấy đỏ như gấc rồi chân tay cứ cuống cả lên. Nghi lắm đó nha!"
""""Ồ!""""
Một cuộc cãi vả kịch liệt nổ ra sau đó, và phương án cuối cùng là Kyousuke-kun và Yuuki-kun sẽ độc chiếm mỗi người một phòng giường đôi, trong khi các bạn nữ còn lại sẽ phải chen chúc ba người một phòng ở hai phòng còn lại.
"Cái tính khờ khạo của Kyousuke-san toàn gây ra rắc rối vào những lúc không ngờ tới. Thôi thì chúc cô giáo và hai cậu ngủ ngon nhé, Hiyori-chan, Hina-chan."
"Được rồi, ngủ ngon nhé. Shizuku-chan và mọi người cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm cho trận đấu ngày mai đi."
Tôi vừa lo lắng tự hỏi liệu hôm nay mình có lại bị Hiyori-chan biến thành gối ôm nữa không, thì ngay khi chui vào chăn, tôi đã bị biến thành gối ôm từ cả hai phía luôn! Đặc biệt là cái cách cô giáo ôm chặt cứng lấy tôi thật đáng sợ, làm tôi cảm thấy như trinh tiết mình đang gặp nguy hiểm nên mãi mà không tài nào chợp mắt nổi.
Đó là một câu chuyện có thể đã xảy ra, hoặc chưa từng xảy ra.


