Suốt một tháng trời sau đó, chúng tôi hoàn toàn ăn ngủ cùng Kendo.
Từ việc đi đứng hằng ngày tôi cũng tập thói quen kiểm soát bộ pháp và trọng tâm cơ thể. Sau mỗi buổi học, đội hình 5 người cùng với Hina và Shizuku lại tập hợp tại võ đường của trường để luyện tập và rèn luyện thể lực.
Muốn góp mặt tại giải đấu thì đăng ký thôi là chưa đủ, chúng tôi còn phải tính chuyện di chuyển tới địa điểm thi đấu và cách thức vận chuyển toàn bộ trang thiết bị như kiếm tre và giáp cồng kềnh theo nữa.
Vì trùng vào sinh thần Thiên Hoàng là ngày 15 tháng 6, bác Kogarasu có chút việc bận nên bọn tôi không thể mượn xe hay nhờ bác làm tài xế được.
Vì vậy mà cả nhóm phải tự lo liệu nơi ăn chốn ở và thuê xe, nếu xe hơi thiếu chỗ thì sẽ chia ra để đi tàu Shinkansen, thành ra cũng phải đặt vé trước.
Tiền nong thì đã có khoản thu nhập từ quảng cáo của Kogarasu khi đóng vai Nữ Kiếm Sĩ lo liệu. Xét về lịch trình, cả nhóm sẽ phải xuất phát sau khi học xong, ở lại khách sạn một đêm rồi thi đấu vào hôm sau và về ngay trong ngày, thực sự là một thời gian biểu rất dày đặc.
Về việc tìm tài xế, tôi quyết định sẽ trực tiếp nhờ Chisato-sensei.
Bởi lẽ tất cả đều là thành viên trong lớp mà cô làm chủ nhiệm, hơn nữa nếu không báo cáo mà tự ý đi thi đấu rồi lỡ như giành được chức vô địch, có khi cô ấy lại hờn dỗi rồi giận tụi tôi luôn mất.
Lời tỏ tình hôm cuối Tuần Lễ Vàng chắc chỉ là Chisato-sensei nói đùa cho vui thôi phải không?
Tôi cứ thấy áy náy sao đó, cảm giác như mình đang đem lòng tốt của người khác ra để trục lợi vậy nhỉ? Trong lúc tôi còn đang loay hoay với mớ suy nghĩ đó, Chisato-sensei đã vui vẻ nhận lời ngay khi tôi vừa dứt câu.
"Riêng chuyện này thì cứ tin tưởng ở cô. Nhìn học sinh của mình nỗ lực đến như vậy, thân là một giáo viên thì cô thấy rất tự hào và muốn ủng hộ các em hết mình. Hiển nhiên là cô phải góp một chân vào rồi."
"Cả phần xin phép tham gia hoạt động ngoại khóa cô cũng sẽ lo liệu hết, các em cứ tập trung thi đấu thôi nhé."
Có Chisato-sensei hỗ trợ thì không phải lo nghĩ nhiều rồi. Chiếc Hiace thuê về chủ yếu để chở đống giáp bảo hộ nặng nề, nên xe chỉ đủ chỗ cho tôi và Kogarasu thôi, cả nhóm còn lại sẽ phải di chuyển bằng tàu Shinkansen để tới nơi nghỉ chân sớm hơn.
Thấm thoát đã tới ngày 14 tháng 6, không khí trước thềm thi đấu đang nóng dần lên từng giờ.
Tan học xong, tôi và Kogarasu cùng nhau lên chiếc xe Hiace mà Chisato-sensei đã thuê và đậu sẵn trong bãi xe trường để xuất phát tới võ đường Kogarasu.
Hina và mọi người dự định về nhà thay thường phục rồi mới đi tàu Shinkansen tới chỗ hẹn. Trong tình huống này, sự có mặt của Shizuku làm tôi cực kỳ yên tâm, cậu ấy chẳng khác nào gấu mẹ vĩ đại cả.
Bác Kogarasu đã chờ sẵn khi chúng tôi đặt chân tới võ đường Kogarasu. Hình như bác ấy có nhã ý phụ một tay để chuyển đồ lên xe giùm bọn tôi.
"Cảm ơn Chisato-sensei đã không quản ngại giúp đỡ cho yêu cầu ích kỷ của con gái tôi, thực lòng biết ơn cô nhiều lắm."
"Tôi vốn không nghĩ con bé lại muốn tham gia Giải vô địch Kendo Long Vương Hội lần này, đúng ra phía võ đường phải chịu trách nhiệm sắp xếp phương tiện đi lại và chi phí phát sinh, để cô phải vất vả thế này thật thất trách mà."
"Bác đừng khách sáo mà, lần này tôi chỉ góp chút làm tài xế của mấy đứa thôi. Nhìn thấy học sinh của mình tâm huyết như vậy, tôi chỉ muốn làm hậu phương vững chắc cho các em phát triển hết sức mình."
Chisato-sensei vừa nói vừa đẩy tôi lên phía trước.
"Chủ yếu là nhờ em Tatara này đây, em ấy đã dẫn dắt các bạn trong lớp để cùng với em Kogarasu quyết định tham gia giải đấu lần này, và cũng chính em ấy đã sắp xếp toàn bộ mọi thứ đấy ạ."
"Nhìn các em đoàn kết và nỗ lực như vậy, với tư cách là một nhà giáo thì tôi rất lấy làm vinh dự đấy ạ."
Lắng nghe những chia sẻ từ Chisato-sensei, bác Kogarasu gật đầu ra chiều thấu hiểu.
"À, cháu chính là Tatara Kyousuke đó sao. Hiyori nhà bác nhắc tên cháu suốt thôi. Từ ngày quen cháu, con bé dường như đã tìm lại được niềm vui và trở nên hoạt bát yêu đời hơn trước."
"Thấy con bé kết giao được nhiều bạn, rồi còn tham gia mấy buổi tiệc ngủ vui vẻ của hội con gái, bác thấy nó đã được sống trọn vẹn tuổi thanh xuân. Thực lòng bác biết ơn cháu lắm."
"Vợ bác mất sớm nên bác cũng không dám chắc mình đã dạy dỗ con bé chu đáo và hẳn là còn rất nhiều thiếu sót."
"Bác dồn hết tâm huyết dạy nó kiếm thuật, nào ngờ điều đó lại trở thành gánh nặng khiến con bé cứ mãi lo lắng về tương lai sau này của võ đường."
"Bác biết cháu đã giúp Hiyori rất nhiều việc, vậy nên lần này cũng mong cháu hãy để mắt tới con bé thêm một lần nữa. Trăm sự nhờ vào cháu cả."
Được một người đáng tuổi bố mình cúi đầu gửi gắm khiến người chưa từng trải sự đời như tôi chẳng biết phải hành xử thế nào cho phải phép.


