Trans + edit: Nii
=======================
[Trại đêm của Hắc Quản Gia] Kurokawa Hitsugi
"Thật không thể tin nổi, ngài ấy dám đi đến nơi xa như vậy mà không xin phép gia chủ…"
Carlos lầm bầm, tay dùng kẹp than chọc chọc vào ngọn lửa trại. Trời khi ấy đã ngả về đêm, nên họ phải tạm dừng chân tại khúc đường mòn tách ra từ trục đường chính dẫn đến dinh thự nhà Lightless.
Theo lệnh khẩn cấp của Rofus, cỗ xe ngựa băng băng mà lướt qua các làng mạc thị trấn trên đường đi, và chỉ nghỉ chân khi từ bên trong xe ngựa vọng ra tiếng "ta muốn ngủ", dẫn đến kết cục phải dừng xe dựng trại ngay chốn đồng không mông quạnh này.
Nhân thể, Rofus đang say giấc nồng bên trong xe ngựa, còn Carlos phải thực hiện nhiệm vụ đánh xe, hộ tống, tạp dịch lẫn chăm sóc chủ nhân. Dẫu tấm thân quèn phải đảm đương nhiều việc, nhưng vì vị chủ nhân nhỏ bé đáng yêu mà Carlos sẵn lòng làm mọi chuyện vì ngài.
"Không những vội vã khởi hành, cậu chủ lại còn hủy bỏ mọi buổi học ngày mai nữa… thật chẳng thể ngờ được. Mình tự hỏi, rốt cuộc nguyên do là vì đâu?"
Lẽ nào ngài ấy muốn ăn cá tươi nhỉ, Carlos thắc mắc, hay lại liên quan đến "câu chuyện" mà ấy ngài từng mơ bữa trước? Nhưng rồi ông định thần lại, không nghĩ sâu thêm. "Nếu ngài ấy đã không muốn nói thì đừng nên gượng hỏi làm gì. Nhỡ ngài ấy lại bực mình thì khổ."
Đêm càng về khuya, vầng trăng khuyết trên cao càng tỏa sáng kỳ ảo. Đột nhiên, Carlos rút kiếm đứng dậy, thở dài một tiếng đầy bực bội,
“Phiền phức rồi đây… cậu chủ mà mất giấc thì nhiễu sự lắm.”
Nói đoạn, ông đánh mắt nhìn qua phía bụi rậm. Đáp lại, lũ quái vật ẩn trong cựa quậy, lườm ông bằng đôi mắt đỏ rực của kẻ săn mồi. Dựa theo mùi động vật đến thối tha vất vưởng quanh không gian này, hẳn chúng là lũ chó hoang… không, cỡ to thế này thì chắc là sói hay ma thú rồi.
Carlos ngay lập tức đốt hương đuổi ma thú đi. Thường lũ ma thú sẽ bỏ đi ngay khi ngửi thấy mùi này, vậy mà lũ này lại nhởn nhơ như không có chuyện gì vậy. Hàng rởm chăng, ông thoáng nghĩ, nhưng rồi bác bỏ khả năng đó. Thương nhân thân tín của nhà Lightless đời nào lại làm trò con bò như vậy.
“Hừ.”
Carlos đăm chiêu, ánh mắt hằn rõ vẻ nghiêm nghị. Bỗng ông nhận thấy trong đám đó có một con ma thú to hơn vài phần so với mấy con xung quanh, lại còn cưỡi trên một con thú nào đó. Ắt hẳn đó là đầu đàn của bầy ma thú này.
Ngay khắc tiếp theo, đầu của lũ ma sói đều bị chém bay, nhuốm đỏ sắc đen kịt của màn đêm. Từng hân xác không đầu chầm chậm ngã xuống, đổ ra tiếng bịch rung chuyển sự yên tĩnh. Chỉ một nhát chém, ông đã diệt gọn toàn bộ lũ ma thú mà chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi.
Xong xuôi, Carlos nhìn lại về phía cỗ xe ngựa. Thính giác nhạy bén của ông bắt được mọi tiếng động dù chỉ nhỏ nhất; Nhờ nó, ông nghe được tiếng thở dịu của cậu chủ vẫn đều đều mà chẳng hề bị ngắt quãng.
Ông thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại nhìn cái đầu đang nằm dưới đất của con ma thú. Trông đôi mắt đỏ rực của nó mờ ảo kỳ lạ, như thể con thú vẫn còn sống vậy.
Há ngay lúc sau, chính cái đầu đấy há to miệng mình ra, nhe nanh toan gặm nát người Carlos.
“…?”
Nó lao tới, nhưng Carlos đã tránh đòn kịp thời, chém đôi cái đầu ra làm hai mảnh. Ánh đỏ rực trên đôi mắt nó cũng theo đó mà biến mất.
Thật chẳng ngờ mỗi đầu của con ma thú lại có thể ra đòn hiểm vậy. Ông cảm thấy có chút rợn gáy trước điều kinh dị vừa trải qua.
Carlos thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Dẫu vậy, một phần của con quái vật lại lăn khỏi lề đường và đập vào bánh xe một tiếng cốp thật mạnh.
"A."
Carlos tái mét mặt mày, ắt cũng vì tiếng thở trong cỗ xe đã bị ngắt quãng.
Chẳng mấy chốc cửa xe bật mở tung ra, rồi Rofus ngái ngủ thò mặt ra ngoài, bắn ánh mắt đầy sắc bén tới phía Carlos.
“Chuyện gì ồn ào bên ngoài vậy?”
"Cậu chủ… Ngài dậy sớm quá rồi."
"Phải ha, trời còn chưa hửng sáng luôn kìa."
Bị mất giấc, tâm trạng Rofus trở nên vô cùng cáu kỉnh. Nhìn lên trời, cậu thấy vầng trăng khuyết vẫn đang tỏa sắc nhợt nhạt của màn đêm.
“Đủ rồi, cho xe chạy đi, nơi này đã hôi thối mà trăng cũng sáng đến bỏng cả mắt, ai mà ngủ cho nổi.”
“Thần cũng đã cố hết sức rồi mà lị”. Nuốt nước mắt vào trong, Carlos nhìn về hướng xa xăm, tay vội vã chuẩn bị khởi hành.
Cỗ xe ngựa tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước trong đêm khuya.
"À phải rồi, cậu chủ. Lúc nãy thần bị một cái đầu sói tấn công đấy."
"Hả? Nhà ông buồn ngủ quá hóa điên à, đầu sói sao mà tấn công được?"
"Không, là thật đấy ạ. Lúc đó thần tưởng tim mình văng ra ngoài rồi chứ.".
‘Nỗi kinh hoàng của đầu sói’, thần nghĩ mình nên thêm nó vào bảy câu chuyện kỳ bí."
"Bảy chuyện kỳ bí…? Chuyện này ta mới nghe thấy lần đầu đấy.”
"Vốn tin đồn xuất phát từ quyển truyện ma bán ở nhà sách ở Thủ đô. Nó còn là sách bán chạy nhất đấy ạ."
"Thứ như vậy mà cũng là sách bán chạy nhất, chắc ngày mai bò biết bay mất… Thế bảy chuyện kỳ bí gì gì đó, rốt cuộc là nói về cái gì?"
"Nói là bảy chuyện kỳ bí nhưng thực chất chỉ có sáu chuyện thôi, ví dụ như 'Trong lòng biển gần Rogue Belt', nơi chúng ta sắp đến, 'có một vương quốc cá ngừ' ạ."
"…Ngươi gọi đấy mà là kinh dị à? Không phải truyền thuyết đô thị nhảm nhí thì là gì?" Rofus nghiêng đầu, còn Carlos thì bật cười.
Cuộc trò chuyện vu vơ như thế với người chủ nhỏ cứ tiếp diễn, cho đến khi cơn buồn ngủ của cậu chủ ập đến.
Còn ba ngày nữa là họ sẽ đến Rogue Belt.
Hết


