Chương 12 · 55 chương

Short story: Nỗi Phiền Muộn Của Hắc Kỵ Sĩ Yurika

Trans + edit: Ling-sama

===================================

Thấm thoắt đã một năm trôi qua kể từ ngày tôi vinh dự trở thành một Hắc Kỵ Sĩ. Trọng trách cốt yếu của tôi là xử lý mọi vấn đề nảy sinh bên trong lãnh địa Lightless. Nếu ma vật gieo rắc tai ương ở đâu đó, tôi sẽ được phái đến để dọn dẹp. Còn nếu có lũ đạo tặc nhũng nhiễu bá tánh, tôi sẽ tự tay thảo phạt bọn chúng. Hắc Kỵ Sĩ vốn là hiện thân cho quyền uy tuyệt đối của gia tộc Lightless, chúng tôi buộc phải luôn mang về những chiến công hoàn mỹ nhất như lẽ hiển nhiên. Chúng tôi không được phép bỏ mạng, lại càng không được phép cúi đầu nhận thua. Tất thảy những gì được kỳ vọng ở chúng tôi chỉ là sức mạnh áp đảo cùng những chiến thắng không thể chối cãi.

Những kẻ chỉ đảm đương việc nội bộ trong lãnh địa thường bị xem là kỵ sĩ cấp thấp. Chỉ khi năng lực được công nhận, chúng tôi mới được phép bước chân ra khỏi lãnh thổ Lightless để dấn thân vào những nhiệm vụ hiểm nguy hơn gấp bội. Nếu một người có thể gặt hái những chiến công hiển hách chốn ngoại bang, người đó sẽ được ban tặng tước vị cao quý của một Named. Quy tắc tối thượng của Hắc Kỵ Sĩ là phải luôn che giấu diện mạo sau lớp mũ giáp và tuyệt đối không được hé lộ tên thật. Thế nhưng một khi vinh dự trở thành Named, họ sẽ được phép tháo bỏ chiếc mũ giáp và dõng dạc xưng danh trước toàn thiên hạ.

Mọi Hắc Kỵ Sĩ vô danh đều ấp ủ hoài bão một ngày nào đó sẽ được dõng dạc xưng tên, thế nhưng tôi lại chẳng hề mang trong mình tham vọng ấy. Tôi đã lặn lội đến lãnh địa Lightless, dốc sức vươn lên vị trí Hắc Kỵ Sĩ, song trải qua một năm dài, tôi rốt cuộc cũng tự thấu rõ giới hạn của bản thân. Tổ chức Hắc Kỵ Sĩ luôn tôn sùng sức mạnh thuần túy và kỹ năng chiến đấu trên hết thảy, song tôi lại được xem như một cá thể dị biệt lạc lõng giữa đội ngũ. Dẫu có được chút khả năng chiến đấu tối thiểu, thế mạnh thực sự của tôi lại nghiêng về ma pháp trị liệu. Tôi luôn chậm hơn các Hắc Kỵ Sĩ khác một nhịp mỗi khi ra chiến trường, vậy mà chuỗi ngày bình lặng làm những công việc tủn mủn trong lãnh địa Lightless của tôi lại đang dần đi đến hồi kết.

Mới hôm nọ, ngài chỉ huy đã báo rằng tôi gần như đã đủ điều kiện để nhận nhiệm vụ bên ngoài lãnh địa, thế nhưng thành thực mà nói, tôi chẳng thể nào kham nổi trọng trách ấy. Chỉ nội việc tiêu diệt đám ma thú quanh quẩn trong vùng thôi cũng đủ khiến tôi chật vật, và tôi đã phải tiêu tốn một khoảng thời gian dài đằng đẵng mới có thể tự mình hạ gục một con hạ long.

Đáng buồn thay, những lời thanh minh của tôi đều như muối bỏ biển. Vị chỉ huy ấy dường như mắc chứng lãng tai có chọn lọc, ngài chỉ chăm chăm vào việc tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà phớt lờ mọi khó khăn phía sau. Thế nên dạo gần đây, tôi bắt đầu nhen nhóm ý định đổi nghề. Hầu hết công việc nội bộ lãnh địa của tôi đều xuất phát từ những lời thỉnh cầu của bá tánh, chủ yếu là thảo phạt ma vật hay xua đuổi đạo tặc. Nhưng bởi lãnh địa Lightless quá đỗi rộng lớn, hầu như bất cứ chuyến hành trình nào cũng ngốn của tôi ít nhất vài ngày ròng rã.

Chuyến đi gần đây nhất đã lấy đi của tôi trọn vẹn năm ngày, bao gồm cả thời gian di chuyển. Tôi nhận lệnh phải quét sạch một bầy orc và san phẳng hang ổ của chúng. Chẳng hiểu vì cớ gì, tôi lại phải đơn phương độc mã thực hiện nhiệm vụ ấy. Thuở ban đầu, tôi thường sát cánh cùng vài đồng đội khác, song dạo gần đây tôi lại toàn phải thui thủi hành động một mình. Thấm thoắt đã một năm kể từ ngày tôi khoác lên mình danh xưng Hắc Kỵ Sĩ, hẳn nhiều người sẽ cho rằng tôi đã dạn dày sương gió với công việc này, thế nhưng việc đẩy một người phụ nữ một thân một mình đối đầu với cả bầy orc hung tợn quả thực là một quyết định điên rồ vô cùng.

Tệ hại nhất, tôi có thể sẽ bị lôi xềnh xệch vào hang ổ tối tăm của chúng, bị ép biến thành công cụ duy trì nòi giống trước khi bị tước đi mạng sống. Tôi chẳng rõ vị chỉ huy kia có mảy may mường tượng đến viễn cảnh kinh hoàng ấy hay chưa, nhưng suy cho cùng đây vẫn là bổn phận của tôi. Tôi đã ra tay kết liễu từng tên orc một, nhưng giành được chiến thắng chẳng đồng nghĩa với việc mọi thứ đều êm đẹp. Lỡ như thất bại thì nhân phẩm của tôi sẽ bị chà đạp không thương tiếc, và bản thân tôi sẽ bị đày đọa thành một thứ công cụ sinh sản chẳng hơn chẳng kém.

Sau khi hoàn tất công việc và báo cáo tình hình, tôi dự định đắm mình trong bồn tắm để tự thưởng cho bản thân… hoặc ít nhất là tôi đã từng khao khát như thế. Bất thình lình, toàn bộ Hắc Kỵ Sĩ đóng quân quanh đó đều nhận được lệnh triệu tập khẩn. Chỉ thị cấp bách này được ban xuống từ đích thân lãnh chúa của gia tộc Lightless, ngài Hầu tước cao quý. Chúng tôi nhận lệnh phải tức tốc tiến thẳng đến Roguebelt, một ngôi làng chài hẻo lánh nằm chênh vênh nơi bờ biển. Đáng sợ thay, chúng tôi còn được lệnh phải viết sẵn di chúc trước lúc lên đường.

Có vẻ như, hôm nay chính là ngày tàn của tôi rồi.

Bạn đã đến cuối chương 12.

Không gian đọc của bạn