Tôi cùng Sunohara đi bộ về phía quầy hàng mà ông Genryu đã giới thiệu.
Không ngờ cũng có ngày tôi được trải nghiệm chuyện đi biển cùng một bạn nữ trong lớp, lại còn là một cô gái đang mặc đồ bơi, rồi cùng nhau đi mua đồ ăn thế này.
“Này, cậu với Chloe đi mua đồ bơi riêng với nhau đúng không?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Yotsumoto cũng ghê gớm thật đấy.”
Đúng là tôi đã đi mua đồ bơi cùng Chloe, nhưng hình như lý do em ấy rủ tôi đi là để học hỏi trước về đồ bơi nữ thì phải.
Có điều, nếu hỏi tôi đã học được gì sau buổi chọn đồ bơi hôm đó thì hơi khó mà trả lời.
“Có vẻ cậu đang hiểu lầm gì đó, nhưng tớ đi cùng Chloe là vì kiến thức của tớ về đồ bơi còn hạn hẹp, nên…”
“Phìi… Sao tự nhiên cậu lại nói chuyện nghiêm túc như đang thuyết trình vậy?”
Sunohara nói với giọng điệu chẳng khác nào một con mèo đang vờn chuột.
“Chuyện này mà không giải thích rõ ràng thì dễ gây ra hiểu lầm không đáng có lắm.”
“Tớ không nghĩ sẽ có hiểu lầm đâu.”
“Thật à?”
Sunohara dừng bước, ngước đôi mắt nâu nhìn tôi.
“Chỉ riêng việc Chloe không chọn tớ mà lại chọn cậu để đi mua đồ bơi cùng đã đủ nói lên tất cả rồi.”
“Chẳng qua hôm đó cậu bận sinh hoạt câu lạc bộ, còn tớ thì rảnh rỗi thôi.”
Sunohara khẽ thở dài rồi vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Thiệt tình, cậu đúng là chẳng hiểu gì cả.”
Khoan đã. Từ đầu đến giờ tôi chỉ nói sự thật thôi mà.
“Sunohara, tớ thấy cậu chắc chắn đang hiểu lầm gì đó rồi.”
“Thế à? Có thật là vậy không nhỉ?”
Sunohara đặt một tay lên má, nghiêng đầu tỏ vẻ suy tư.
Có vẻ chủ đề này không có lợi cho tôi chút nào. Càng nói, tôi càng cảm thấy mình đang vô tình tạo ra thêm những hiểu lầm không đáng có.
Nếu vậy thì tốt nhất nên nhanh chóng chuyển sang chuyện khác an toàn hơn.
“Này, trước mắt chúng ta cứ mua yakisoba mà ông Genryu giới thiệu đã. Cậu còn muốn mua gì nữa không?”
“Ừm… Món mực nướng lúc nãy trông cũng ngon lắm.”
“Đúng là ông Genryu ăn trông ngon lành thật.”
“Nhưng takoyaki với khoai tây chiên cũng khó mà bỏ qua được.”
“Sunohara, cậu ăn nhiều thế thì tối còn bụng đâu mà ăn tiệc BBQ nữa?”
Lúc ở trên xe, kindaichi có nói rằng đã chuẩn bị những nguyên liệu rất ngon cho bữa tiệc BBQ tối nay. Tôi cũng muốn điều chỉnh lượng thức ăn nạp vào để dành bụng cho bữa tối.
“Thế à? Ăn xong vận động một chút là bụng lại nhanh đói thôi mà?”
Sunohara nghiêng đầu, cứ như đang nói một chuyện hiển nhiên.
“Tớ nghĩ chỉ có mình Sunohara mới thế thôi.”
“Không đâu, đó là chuyện hết sức bình thường mà. …Mà này, tớ đã nghĩ từ lâu rồi, cậu cứ gọi thẳng tên tớ cũng được mà? Chúng ta bằng tuổi, với lại tớ cũng gọi thẳng tên cậu rồi còn gì.”
Cho đến gần đây, tôi và Sunohara vẫn chỉ là bạn cùng lớp nên tôi luôn gọi cô ấy là Sunohara. Nhưng đột nhiên chuyển sang gọi thẳng tên…
Tôi và Kasumi đã gọi nhau như hiện tại từ hồi tiểu học, nhưng bảo tôi gọi thẳng tên một cô gái khác thì vẫn thấy hơi ngại.
Cảm giác cứ như mấy tên hướng ngoại thích ra vẻ, mở miệng là “người phụ nữ của tôi” vậy.
Hơn nữa, trong thời buổi này, biết đâu chỉ vì gọi thẳng tên người ta mà tôi còn bị tố quấy rối tình dục cũng nên.
“Gọi thẳng tên thôi mà, có gì phải đắn đo dữ vậy? Nhân tiện, cậu cũng gọi thẳng tên Chloe đi. Dù sao hai người cũng là gia đình mà.”
“Cả Chloe nữa á!?”
Khoan đã. Nếu làm vậy, chẳng phải ở trường tôi sẽ gọi cô ấy là Nanase, còn khi ở nhà lại gọi là Chloe sao?
Vì là người nhà nên gọi thẳng tên có lẽ cũng chẳng có gì bất thường.
Nhưng… tôi không biết phải diễn tả thế nào. Chỉ là tôi không muốn làm vậy.
Nó không đơn giản chỉ là ngại ngùng. Có một cảm giác gì đó vướng mắc trong lòng, khiến tôi thấy không quen khi gọi Chloe là Chloe.
“V-vẫn cứ như hiện tại thì hơn.”
“Hừm, Yotsumoto đúng là kiểu người cẩn thận quá mức, hay nói đúng hơn là hơi cứng nhắc nhỉ. …À, nhưng không phải cứng nhắc là xấu đâu nhé. Ý tớ là cậu rất đàng hoàng ấy.”
“Nếu vậy thì Nanase cũng luôn nói chuyện rất lịch sự mà.”
“Ừm, Chloe thì…”
Sunohara hiếm khi lại ấp úng như vậy.
Trước giờ tôi chưa để ý nhiều đến chuyện này, mà tôi cũng chưa từng nói về nó với Chloe.
Có lẽ đây không phải chuyện mà một người mới quen như tôi có thể tùy tiện xen vào.
“Dù sao thì tớ vẫn nghĩ cứ giữ nguyên cách xưng hô hiện tại là tốt hơn. Đặc biệt là ở trường, nếu tớ gọi thẳng tên Nanase thì có khi mối quan hệ này sẽ bị phát hiện mất.”
“Nếu là vì chuyện đó thì cũng được. Nhưng cậu muốn gọi tớ thế nào cũng được hết. Hay là thử gọi tớ là NayuNayu luôn đi?”
Sunohara nhăn mặt, nhe răng cười. So với hình tượng hoàng tử, cô ấy trông giống một cậu nhóc tinh nghịch hơn nhiều.
“Kiểu đó chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ của Sunohara nổi giận mất.”
“Có sao đâu, có sao đâu. Tớ sẽ nhiệt tình đáp lại cậu mà.”
“Cậu chắc chắn sẽ chẳng thèm đáp lại đâu. Sunohara đúng là hết nói nổi.”
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì địa ngục. Nếu xui xẻo, có khi tôi còn phải nghỉ học mất.
“À, quầy hàng bắt đầu đông lên rồi. Yotsumoto, mau lên!”
Sunohara vừa gạt phăng câu “hết nói nổi” của tôi sang một bên, vừa đột ngột tăng tốc.
Khoan đã. Chân của một thành viên câu lạc bộ kiếm đạo thường xuyên vắng mặt như tôi làm sao theo kịp đôi chân của thành viên câu lạc bộ điền kinh được chứ!
“Sunohara, không cần phải vội thế đâu!”
“Hả? Tớ không nghe thấy gì hết!”
Nghe rõ mồn một còn gì!
“Thôi thì nếu NayuNayu khó gọi quá thì tớ thử bắt đầu bằng Sunohara[note110081] vậy.”
Rốt cuộc thì tại sao cô ấy vừa chạy vừa nói chuyện rõ ràng đến thế chứ? Sunohara đúng là…
“Sunohara, nhanh quá đấy!”
“Biết rồi! Tớ chạy lên trước xếp hàng lấy chỗ cho!”
Không phải tôi bảo cậu chạy lên trước, mà là cậu chạy nhanh quá đấy!
Vì thở không ra hơi nên phát âm có hơi sai một chút, vậy mà lời nói lại bị hiểu lầm. Tôi đã cố gắng gọi thẳng tên cô ấy rồi mà, đúng là hết nói nổi!


