Nếu khi đến trường, mở tủ giày của mình ra mà thấy bên trong có một lá thư, thì bạn sẽ nghĩ gì?
Nếu là một đứa vô tư thì sẽ nghĩ đó là thư tình. Nếu là đứa đang nợ nần chồng chất thì sẽ tưởng là giấy đòi nợ. Còn nếu là kẻ suốt ngày gây gổ đánh nhau thì sẽ nghĩ đó là thư thách đấu…
Còn tôi, tất nhiên thuộc dạng vô tư nên đã nghĩ rằng cuối cùng thì cái “truyền thuyết đô thị” về thư tình cũng đã đến lượt mình, và rồi tim tôi đang đập rất nhanh vì hồi hộp.
Nhưng cảm giác hồi hộp đó chỉ kéo dài trong chốc lát, và niềm vui lại chẳng lớn như tôi tưởng. Trước đây, chắc tôi đã tung tăng bay nhảy vào lớp, nhưng giờ, khi được ai đó bày tỏ thiện cảm, tôi lại thấy bối rối nhiều hơn là vui mừng, chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Tôi cẩn thận nhét lá thư vào túi, rồi vẫn đi về lớp và ngồi vào chỗ như thường lệ.
Nhìn quanh, tôi thấy Torishima vẫn chưa đến lớp, còn Kasumi thì đang rời chỗ để nói chuyện với bạn. Xác nhận xong, tôi mới lấy thư ra xem.
“Giờ nghỉ trưa hôm nay, đến chỗ mà lần trước chúng ta ăn trưa cùng nhau…Sunohara”
…Cái này đâu phải thư tình. Mà là giấy gọi ra thì đúng hơn.
Nhận ra nội dung chỉ là một lời nhắn, tôi mới thấy, thứ mình tưởng là thư tình hóa ra chỉ là… thiệp ghi một lời nhắn.
Thật xấu hổ khi trái tim mình lại đập loạn vì một tấm “giấy gọi ra” như này.
Dĩ nhiên, có thể sẽ có người nói… “Biết đâu bị gọi ra rồi tại đó sẽ có một màn tỏ tình?”
Nhưng nếu là Sunohara-san thì khả năng đó gần như bằng không. Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy không thân đến mức có thể xảy ra một “sự kiện tỏ tình”. Nói đúng hơn, còn chưa có dấu hiệu tình cảm nào được dựng lên cả.
Không biết cậu ấy gọi tôi ra vì chuyện gì. Dù sao thì chắc không phải để cướp tiền, nhưng cứ mang theo ít tiền cho chắc.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi mang cơm đến cầu thang ngoài trời của khu trường cũ nơi mà lần trước tôi đã ăn trưa với Sunohara.
Kể từ lúc bước vào, tôi chẳng gặp ai cả, một nơi vắng vẻ và yên tĩnh đến lạ. Đây vốn là “góc thư giãn” yêu thích của tôi, nhưng dạo gần đây chẳng còn được yên ổn được nữa.
Có lẽ tôi nên làm lễ trừ tà một lần.
“Cậu đến sớm nhỉ. Tớ cũng vừa mới đến thôi.”
“Cậu cũng thế. Nhưng mà, sao lại phải gọi tớ kiểu này? Nhắn LINE nhanh hơn mà.”
Sunohara-san, đã ngồi trên bậc thang chuẩn bị ăn trưa, ngước nhìn tấm thiệp trong tay tôi rồi nói với vẻ chán nản.
“Bởi vì tớ không biết ID LINE của cậu.”
“Nhưng nếu thế thì trực tiếp gọi tớ cũng được mà.”
“Cũng được thôi, nhưng đưa tấm thiệp thế này sẽ dễ nhớ hơn. Hay là… cậu đã nghĩ đây là thư tỏ tình?”
Cậu ấy mỉm cười tinh quái như một đứa trẻ vừa trêu chọc được ai đó.
Một thoáng tim đập nhanh lúc đó… xin hãy trả lại cho tôi.
“Không đâu. Chúng ta mới nói chuyện hôm trước, tớ đâu nghĩ sẽ thành ra vậy.”
“Vậy à? Nhưng cũng có trường hợp chưa nói chuyện bao giờ mà vẫn âm thầm để ý từ xa rồi gửi thư đó.”
“Có thì có, nhưng Sunohara-san đâu phải kiểu người đó.”
“Ừ, đúng thế.”
Sunohara thè ra như thú nhận đã bị đoán trúng.
“Vậy… gọi tớ ra là vì chuyện liên quan đến Nanase-san đúng không?”
“Đúng. Nhưng mà… chuyện hơi dài, nên vừa ăn vừa nghe nhé.”
Tôi ngồi xuống cạnh, mở hộp cơm ra. Sunohara-san bắt đầu kể…
hôm qua, Nanase-san bị một senpai tỏ tình. Lần này, khi từ chối, cậu ấy đã nói khác mọi khi rằng 『hiện giờ có một người mà em muốn trân trọng”』
“Một người muốn trân trọng, hử…”
“Ở trường thì tớ không thấy có gì khác thường, nên tớ mới nghĩ, không biết ở nhà thì sao.”
“Nhưng chỉ mới sống chung được khoảng mười ngày, khó mà nhận ra có thay đổi gì. Nếu ở trường không có khác thường, thì chắc đó là cảm xúc của Nanase-san đã có từ trước rồi.”
…“Người muốn trân trọng” không rõ là người mình yêu, hay là ý nghĩa gia đình. Nhưng nếu là gia đình, thì lý do đó chẳng ăn nhập gì với việc từ chối lời tỏ tình, nên khả năng cao vẫn là người em ấy thích hoặc để ý.
“Nhưng trước giờ Chloe chưa từng nói gì về chuyện thích ai cả. Cậu ấy toàn bảo “không hiểu rõ về việc yêu đương” thôi… À khoan, chuyện này không được kể cho Chloe đâu! Đây là bí mật của con gái, nên cậu phải giả vờ không nghe, không thấy, không nói gì hết! Không, tốt nhất là xóa ký ức trong vòng một phút gần đây luôn đi!”
Tôi cũng muốn xóa thật, nhưng chắc là bất khả thi.
Nếu đúng như Sunohara-san nói, thì việc tìm ra “người muốn trân trọng” của Nanase-san sẽ rất khó.
“Yên tâm. Tớ sẽ không nói với ai cả.”
“Tốt. Mà này, cho tôi ID LINE của cậu đi. Nếu có thông tin mới thì chia sẻ cho nhau.”
Quả thật, nếu cứ bị gọi ra tận đây mỗi lần có chuyện, thì tôi chẳng còn chỗ yên tĩnh nữa. Dùng LINE sẽ tiện hơn rất nhiều.
Tôi lấy điện thoại ra, mở mã QR để trao đổi liên lạc.
“Hửm? Cái ốp lưng đó…”
Cậu ấy nheo mắt nhìn kỹ ốp điện thoại tôi.
“À, cái này tớ mới mua nhân dịp sinh nhật.”
“Không, ý tớ là… Chloe cũng có cái giống hệt đúng không?”
“Ừ. Bọn tớ đi mua cùng nhau, tớ bảo Nanase chọn gì đó, thì em ấy lại nói muốn cái giống tớ.”
Sunohara-san quét mã, bật cười, đặt tay lên trán, rồi mở mã QR của mình.
“Chloe đúng là khổ nhỉ.”
“Ý cậu là sao?”
“Chính là như thế đó.”
Cậu ấy chỉ cười nham hiểm, rồi tiếp tục ăn cơm của mình…


