★Góc nhìn của Nayuta
Sau giờ tan học, tôi lặng lẽ ẩn mình ở một góc khuất phía sau khu nhà cũ của trường.
Nơi này vốn dĩ đã ít người qua lại, mà sau giờ học thì lại càng hiếm bóng dáng ai.
Chính vì vắng vẻ nên nó thường được dùng làm nơi tỏ tình. Tuy không đông đúc, nhưng mùa xuân có hoa anh đào, mùa thu có lá bạch quả vàng rực, nên khung cảnh cũng đủ phần lãng mạn.
Nhưng bây giờ đã là cuối tháng Năm, hoa anh đào rụng từ lâu, còn lá bạch quả thì xanh um.
Tôi không đến đây vì bị ai đó gọi ra tỏ tình. Người bị gọi hôm nay là Chloe, đang đứng dưới gốc cây bạch quả đằng kia.
Lý do tôi phải lén lút quan sát từ xa không phải vì tò mò, mà vì chính Chloe nhờ tôi.
Người hẹn Chloe hôm nay là một gã từng tỏ tình với cậu ấy nhưng bị từ chối. Thế mà vẫn chưa bỏ cuộc, lại gọi ra để nói lại lần nữa. Đúng là một gã không biết chán mà.
Lẽ ra chỉ cần phớt lờ là xong, vậy mà Chloe vẫn lịch sự ra gặp. Quả nhiên rất giống cậu ấy.
Ba phút trước giờ hẹn, gã ta xuất hiện. Tôi nghiêng nhẹ người, liếc nhìn kỹ để xem mặt mũi như thế nào.
Là một senpai trong CLB bóng đá, tóc ngắn, cười lên thì mắt hí thành một đường. Tôi đã gặp vài lần gã là bạn của thằng bạn trai cũ mà tôi đã chia tay bằng… một cú đá.
“Trước đây anh đã nói hết lòng mình rồi, và đến giờ tình cảm đó vẫn không thay đổi. Nên… chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè được không?”
Loại người mài mở đầu bằng “bắt đầu từ bạn bè” thế này đúng là khiến đối phương khó từ chối thẳng thừng.
Chloe vẫn điềm nhiên, đáp lại bằng giọng đều đều thường ngày…
“Như lần trước em đã nói, em cảm thấy vui khi được ở bên những người bạn hiện tại, nên em không thể đáp lại tình cảm của anh được.”
Cậu ấy luôn từ chối bằng câu như vậy.
Nghĩ đến việc Chloe chọn ở bên tôi hơn là có bạn trai khiến tôi thấy vui lạ thường, tim còn đập nhanh dù mình không phải người được tỏ tình.
“Vậy anh không thể nằm trong nhóm bạn đó sao?”
Rõ ràng là không rồi còn gì. Đừng tưởng Chloe nói khéo thì có quyền lấn tới.
“Vâng. Anh không thật sự muốn làm bạn, mà chỉ muốn lấy cái cớ đó để tiến tới yêu đương đúng không? Với cảm xúc như vậy, em nghĩ chúng ta cũng chẳng thể là bạn tốt đâu.”
“Thì… đúng là vậy, nhưng mà… mấy đứa con trai làm bạn với em chắc ai cũng thế thôi mà?”
Gã này lì thật. Chẳng trách không được ưa.
Chloe đã dặn nếu hắn không chịu bỏ cuộc thì tôi hãy ra giúp. Có lẽ là đã đến lúc ra tay.
“Không phải vậy. Cũng có những người chỉ đơn giản là muốn tận hưởng khoảng thời gian bên nhau thôi.”
Nói xong, Chloe ngừng lại, rồi nói tiếp…:
“Với lại, hiện giờ em có một người mà mình muốn trân trọng.”
Khoan đã… ai cơ!? Người mà cậu ấy muốn trân trọng là ai!?
Tôi suýt buột miệng, nhưng kịp lấy tay che miệng, hít sâu lại và kiềm chế.
“Người… người mà em muốn trân trọng… tức là em có người mình thích rồi à?”
Tôi nghĩ đến đây là lúc thích hợp để can thiệp, liền từ chỗ nấp lao ra, chạy thẳng đến chỗ Chloe.
“Rồi, rồi, đến đây thôi.”
“Hả!? Ai đây?”
Vị senpai vốn nãy giờ cười mắt híp, giờ thì tròn xoe mắt nhìn tôi như thấy ma.
“Ai à? Là người bạn mà Chloe nói rất vui khi được ở bên đó. Nhưng quan trọng hơn, senpai này, Chloe đã từ chối lịch sự rồi mà anh vẫn lì quá đấy.”
“Nghe hết từ đầu rồi sao?”
“Đúng vậy. Mới câu đầu anh đã bị từ chối mà còn níu kéo mãi, tôi chịu không nổi nên mới ra đây.”
“Tôi… đâu có lì lợm…”
“Có chứ. Nhưng yên tâm, tôi sẽ không tố anh quấy rối Chloe đâu…”
Tôi liếc gã bằng ánh mắt đầy lạnh lùng, rồi nói tiếp…
“…Nên làm ơn biến đi cho nhanh.”
“U… hiểu rồi. Nanase, xin lỗi vì làm phiền…”
“Thôi, nhanh đi.”
“Đ… được!”
Hắn lúng túng đáp ngắn gọn rồi quay ngoắt bỏ chạy.
Có lẽ từ mai lại rộ tin rằng đứa nào đứng cạnh Chloe đều nguy hiểm.
“Cảm ơn nhé, Nayuta. Cậu vẫn đáng gờm như mọi khi.”
Nụ cười rạng rỡ của Chloe khiến tôi thấy lòng nhẹ nhõm.
“Mấy loại đó phải nói thẳng thế mới xong. Chloe mà cứ nhẹ nhàng thì họ sẽ nghĩ còn cơ hội đấy.”
“Vậy à… chứ tớ tưởng mình cũng nói khá thẳng rồi đấy.”
Thật ra Chloe đã nói rõ là không thể đáp lại tình cảm, nhưng vẻ hiền lành và đáng yêu của cậu ấy đã khiến lời từ chối nghe mềm đi, thành ra hiệu quả không cao.
Không khí vừa lắng xuống, tính tò mò lại nổi lên.
“Thôi kệ, miễn là cậu an toàn. Nhưng này, cái người “muốn trân trọng’’ mà cậu vừa nói là ai thế?”
Từ trước tới giờ Chloe chưa từng kể chuyện thích ai, giờ lại xuất hiện một người đặc biệt thế này, sao tôi không tò mò cho được.
“Cái đó… là bí mật.”
“Ơ, giấu cả tớ luôn sao?”
“Bí mật. Không nói với ai hết.”
Nói rồi Chloe làm động tác khoanh tay trước miệng như tạo dấu “X”, báo hiệu sẽ không hé thêm lời nào.
Ôi trời… rốt cuộc ai mới là người Chloe muốn trân trọng đến thế chứ?


