Chương 34 · 41 chương

Chương mở đầu: Romcom là một trò chơi nơi chắc chắn có một bên gian lận (1)

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấm thía rằng hồi đó mình thực sự chẳng hiểu gì cả.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, mang theo chút u sầu khi học kỳ hai bắt đầu.

Tại sao Hidaka Mikoto lại bài xích Amada Teruhito nhiều đến vậy.

Tại sao người con gái đó lại nói những lời như thế.

Tôi đã chẳng hiểu gì cả…

Khởi đầu là thứ báo hiệu cho kết thúc──nếu mang trong mình một suy nghĩ màu mè như thế, liệu sẽ có chút đặc biệt nào đó trong cuộc sống thường ngày đến với bản thân tôi hay không? Mang theo niềm kỳ vọng vô nghĩa ấy, tôi──Ishii Kazuki, nhân vật quần chúng số tám tại trường cao trung Hirasaka, chào đón học kỳ hai bắt đầu.

Việc tôi chẳng có lấy một chút cảm giác phấn khích nào trước chuyện học kỳ mới bắt đầu, là bởi cảm giác mất mát khi kỳ nghỉ hè vui vẻ kết thúc đã áp đảo tất cả.

Chuyến du lịch thường niên của gia đình Ishii vào mỗi kỳ nghỉ dài. Năm nay, chúng tôi đi tỉnh Iwate.

Tôi cùng bố thi xem ai có thể ăn được nhiều mì wanko soba ở Morioka hơn, và rồi cả hai đều gục.

Mẹ và Yuzu nhìn hai bố con chúng tôi bằng ánh mắt ngán ngẩm. Những trải nghiệm cùng với gia đình, những người mà tôi vẫn luôn sống cùng mỗi ngày, ở một nơi khác với thường ngày sao lại vui đến thế nhỉ?

Đương nhiên, tôi cũng không chỉ dành thời gian với gia đình.

Cùng các thành viên của “Liên minh muốn gần gũi con gái một cách thuận lợi”… gọi tắt là Tsugo-ren (trừ một tên nào đó), chúng tôi dành khá nhiều thời gian với đám con trai ở trường, ngồi lì trong quán gia đình suốt nhiều giờ để tán gẫu, rồi đi chơi bowling và tin vào một cuộc gặp gỡ tình cờ. Con gái á? Không có đứa nào luôn. Thôi kệ đi.

Kỳ nghỉ hè vui vẻ của một vai phụ, thứ thậm chí còn chẳng thể trở thành một khung truyện trong manga, cũng đã kết thúc vào ngày hôm qua.

Và từ hôm nay, công việc của nhân vật quần chúng số tám đáng thương lại bắt đầu một lần nữa.

「Haa… Kỳ nghỉ hè của mày thế nào?」

「Vui lắm luôn. Haa…」

Lý do khiến trong lớp học tràn ngập bầu không khí u ám và những tiếng thở dài của đám con trai là vì học kỳ hai đã bắt đầu──không, phải nói là vì arc học kỳ hai đã bắt đầu mới đúng.

Liệu có nơi nào trên thế giới rộng lớn này ngoài trường cao trung Hirasaka có thể khiến một nam sinh trung học bình thường đi đến kiểu suy nghĩ như vậy?

Sau cùng thì, trường cao trung Hirasaka như thể đã trở sân khấu của một bộ romcom được đáp từ sách ra vậy…

「Teru-kun, học kỳ hai cũng mong được cậu giúp đỡ nhé.」

Kanie Kokoro nói vậy, mang theo nụ cười dịu dàng và kín đáo.

「Terucchi, cảm ơn cậu vì kỳ nghỉ hè nhé! Nhờ cậu mà buổi stream cũng náo nhiệt hơn nhiều!」

Với dáng vẻ ngây thơ và tươi tắn, Hitsujitani Miwa lên tiếng cảm ơn.

「Chào buổi sáng, Teru-san.」

Mang theo nụ cười ôn hòa, Iba Kouki xuất hiện.

「Chào buổi sáng! Teru!」

Cất lên giọng nói đầy năng lượng, Ushimaki Fuuka bước theo sau Iba.

「Ừm, mọi người, học kỳ hai cũng mong được giúp đỡ nhé.」

Amada Teruhito đón nhận tình cảm của bốn cô gái xinh đẹp ấy bằng một nụ cười chân thành và thuần phác.

「Ừ. Mong được giúp đỡ nhé.」

Bên cạnh cậu ta, người bạn thân Tsukiyama Ouji cũng đã vào vị trí.

Nhìn cảnh tượng đó, đám nam sinh lại thở dài như đã quá ngán ngẩm.

Nhân vật chính của bộ romcom đang diễn ra tại trường cao trung Hirasaka, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Amada Teruhito.

Đáng lẽ đây phải là một ngôi trường đầy phước lành với nhiều cô gái xinh đẹp, thế nhưng tất cả bọn họ lại đem lòng yêu cùng một tên con trai.

Tôi biết Amada là một người cực kỳ tốt. Thế nhưng, hiểu là một chuyện, còn chấp nhận được hay không lại là chuyện khác.

Chẳng phải cậu ta đang chinh phục và độc chiếm quá nhiều mỹ nữ rồi sao?

Đúng là cuộc đời này bất công đến cùng cực.

Tôi có cảm giác như vừa nghe thấy tiếng lòng vọng tới từ đâu đó.

Amada vẫn tiếp tục tận hưởng đời sống romcom phi lý như mọi khi, nhưng xem ra trong suốt kỳ nghỉ hè vừa rồi, không có thêm nữ chính mới nào gia nhập.

Dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi vẫn thấy nhẹ nhõm đôi chút. Đồng thời cũng có chút bất mãn.

Tôi vẫn mong nhờ sức mạnh của thứ gọi là ký ức mùa hè mà cậu ta sẽ đến được với người mình thực sự thích.

Nếu vậy, các nữ chính đang bị Amada độc chiếm sẽ được giải phóng, và biết đâu cơ hội cũng sẽ đến với bọn tôi──đó chính là kiểu suy nghĩ hèn kém của toàn thể dàn vai phụ lớp 1-C. Giờ thì, về vấn đề mang tính quyết định là mối quan hệ của Amada Teruhito với người bạn thuở nhỏ──Hidaka Mikoto…

「Này. Mikoto, kỳ nghỉ hè vừa rồi cậu đã làm gì vậy?」

「…」

Không chỉ chẳng tiến triển chút nào, mà thậm chí còn có vẻ tệ hơn trước.

Dù được hỏi bằng giọng điệu đầy thân thiện pha lẫn sự quan tâm, “Nữ Hoàng Băng Giá” Hidaka Mikoto vẫn hoàn toàn phớt lờ cậu ta. Ushimaki có vẻ hơi khó chịu trước thái độ đó của Hidaka, nhưng cũng không lên tiếng phàn nàn.

Dù sao thì đối phương cũng là mục tiêu của người cô ấy thích.

Nếu cô ấy nổi nóng ở đây rồi khiến Amada ghét mình thì chẳng khác nào tự hủy.

Amada nhìn Hidaka bằng ánh mắt cô đơn rồi cất lời xin lỗi.

「Ờm… xin lỗi nhé…」

Có lẽ ngay cả nhân vật chính romcom cũng không thể tiếp tục chịu đựng khi bị phớt lờ triệt để như vậy. Mang theo nụ cười phảng phất nỗi buồn, cậu ta ngượng ngùng dời ánh mắt đi nơi khác.

Nhưng mà… Không riêng gì Amada, thật ra tôi cũng hơi tò mò về kỳ nghỉ hè của Hidaka.

Rốt cuộc Hidaka đã làm gì trong kỳ nghỉ hè nhỉ?

Có phải cô ấy đã dành thời gian với bạn bè không? Không, Kitami Sae, người duy nhất ở cao trung Hirasaka từng thân thiết với Hidaka, đã chuyển trường vì một vài lý do. Dù việc cô ấy tiết lộ thông tin của Hitsujitani cho tên stalker khiến đây có thể xem là tự làm tự chịu, nhưng với Hidaka thì chắc hẳn đó vẫn là một chuyện rất đau lòng.

Sau vụ đó, Hidaka lại càng không muốn liên quan đến bất kỳ ai hơn trước.

Nhưng chính vì thế nên tôi mới tò mò không biết cô ấy đã trải qua kỳ nghỉ hè như thế nào── Thôi chết!

「…」

Có lẽ vì nhận ra tôi đang nhìn mình, Hidaka lập tức quay sang với một gương mặt cực kỳ mang tính đe dọa.

Bình tĩnh lại nào. Phải thật từ từ… nhưng chắc chắn chuyển ánh mắt đi để không kích động cô ấy.

…Được rồi. Mission complete. Hôm nay tôi tuyệt đối không được nhìn Hidaka thêm lần nào nữa.

Ánh mắt nhìn thẳng của nữ chính quả thực quá sức chịu đựng đối với một nhân vật quần chúng.

Nhưng cũng lạ thật, tại sao tôi lại bị Hidaka ghét đến thế nhỉ?

Tôi gần như chưa từng nói chuyện với cô ấy, cũng chẳng làm gì sai cả mà…

「À đúng rồi! Hồi nghỉ hè bọn mình có đi Round One ấy nhỉ? Đó đó, vụ công việc của tớ ấy!」[note100750]

Trong lúc tôi còn đang run rẩy vì sợ hãi, Hitsujitani đột nhiên cất giọng đầy phấn khởi. Âm lượng lớn đến mức như thể cố tình thu hút sự chú ý của cả lớp.

Đi Round One trong kỳ nghỉ hè──đến một khu tổ hợp giải trí để vui chơi đúng là cách tận hưởng cuộc sống rất giống dân riajuu. Nhưng cụm từ “vì công việc” được thêm vào phía sau đã biến chuyện bình thường trở nên đặc biệt.

Hitsujitani Miwa là một nữ sinh cao trung xinh đẹp. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng mang thân phận của VTuber nổi tiếng “Hanatori Miyabi”. Chính vì vậy, dù vẫn còn là học sinh cao trung, cô ấy đã nhận được lời mời hợp tác từ các công ty. So với một học sinh bình thường mà nói thì quả là khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Xung quanh Amada cứ như những đợt bán đại hạ giá những con người đặc biệt.

「Phải rồi. Tớ hoàn toàn không ngờ lại phải đi hết toàn bộ các khu nên mệt khủng khiếp luôn.」

「Với cả trong lúc đó Miwa còn lén tạo cơ hội để được ở riêng với ai đó nữa chứ~」

「Himecchi với Mokacchi đáng sợ quá đấy. Đừng giận nữa mà~」

Xem ra trong suốt kỳ nghỉ hè, cuộc chiến tranh giành Amada giữa các nữ chính vẫn tiếp tục diễn ra. Ghen tị thật đấy. Tôi cũng muốn trở thành phần thưởng của một trận catfight.

「Mà nhé, buổi stream sau đó được phản hồi cực kỳ tốt luôn. Để cảm ơn, họ còn tặng tớ vé miễn phí nữa. Nên lần tới mọi người cùng đi nhé!」

「Đó là một đề nghị rất hay đấy…Đối với Miwa-chan.」

「Này Korocchi, hình như trong câu vừa rồi có lẫn vào chút gì khá phũ thì phải nha~」

Vừa nói, Hitsujitani vừa vò mái tóc của Kanie. Kanie có biểu cảm hơi khó chịu, nhưng chắc không thật sự ghét điều đó. Thậm chí hình như còn đang thầm vui vẻ nữa là khác.

Dù đều là những nữ chính đang tranh giành Amada Teruhito, nhưng trong số đó Kanie là người khá kín đáo. Cô ấy có tình cảm với Amada, nhưng đồng thời cũng có cảm giác rằng cô ấy còn thích môi trường hiện tại hơn cả chuyện yêu đương.

Rồi Amada lên tiếng.

「Miwa, cậu được tặng bao nhiêu vé miễn phí vậy?」

「…!」

Bầu không khí căng thẳng lập tức lan ra giữa các nữ chính.

Ngay khi Amada hỏi câu đó, cả các nữ chính lẫn đám người ngoài cuộc chuyên nghe lén như bọn tôi đều đi đến cùng một kết luận. Chắc chắn cậu ta sẽ mời Hidaka Mikoto.

「À, không rõ nữa. Xin lỗi nhé. Tớ phải về kiểm tra mới biết được.」

「Vậy à.」

Có lẽ Hitsujitani đang nói dối. Số vé đó hẳn đang nằm trong cặp cô ấy. Nhưng nếu lấy ra ngay bây giờ, bất kể có bao nhiêu vé đi nữa, Amada cũng sẽ mời Hidaka.

Chính vì muốn tránh điều đó nên cô ấy mới cố tình nói rằng phải về kiểm tra mới biết. Thế nhưng…

「Này, Mikoto. Nếu không phiền thì cậu cũng đi cùng nhé? Nếu thiếu vé thì tớ trả tiền cho phần của cậu.」

Ngay từ lúc chủ đề này được đưa ra, Hitsujitani đã thua rồi. Bởi Amada, trong vai nhân vật chính chậm tiêu chẳng hề nhận ra tình cảm của những người xung quanh, vẫn luôn một lòng hướng tình yêu của mình tới nữ chính duy nhất.

Dù vậy, Amada vẫn là Amada. Lúc này mà gọi cô ấy thì…

「…」

Phải, đúng như dự đoán, cậu ta bị phớt lờ hoàn toàn. Không những thế, Hidaka còn đứng dậy rồi bỏ đi đâu đó.

Thái độ phớt lờ triệt để Amada của Hidaka từ nãy đến giờ còn tệ hơn cả hồi học kỳ một, nhưng chuyện này có lẽ cũng là do Amada tự chuốc lấy mà thôi.

Trong số đám vai phụ, chỉ có mình tôi biết.

Rằng Hidaka cũng mang trong lòng một tình cảm thầm kín dành cho Amada.

Có lẽ trong kỳ nghỉ hè, điều Hidaka thực sự mong muốn là được dành thời gian với riêng Amada.

Thế nhưng, đúng với bản chất của một nhân vật chính romcom ngờ nghệch, Amada lại chẳng hề nhận ra tâm tư của cô bạn thuở nhỏ ấy, cứ thế vui vẻ trải qua kỳ nghỉ hè bằng cách thắt chặt quan hệ với đủ các nữ chính khác nhau.

Có lẽ chính điều đó đã khiến cơn giận của Hidaka chạm tới đỉnh điểm.

Đúng là mặt trái của romcom. Mau chóng đến với người mình thích đi được không?

Như thế thì những cô gái khác mới được tự do chứ. Tôi âm thầm càu nhàu trong lòng.

「Nói mới nhớ, lễ hội mùa hè cũng vui thật nhỉ! Mọi người còn cùng nhau chơi bắn súng nữa!」

「Đúng vậy. Tớ thực sự bất ngờ vì Koro-san lại giỏi hơn tưởng tượng nhiều.」

「Cảm ơn…」

Có lẽ để xua tan bầu không khí nặng nề, Ushimaki cố tình lên tiếng bằng giọng thật tươi sáng, rồi Iba và Kanie tiếp lời.

Và trong khi hóng hớt cuộc trò chuyện đến tận lúc này, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một thắc mắc.

Từ nãy đến giờ, nhóm Amada vẫn đang hào hứng kể về những kỷ niệm trong kỳ nghỉ hè, thế nhưng tại sao chẳng ai nhắc tới chuyện đó?

Vào cuối học kỳ một, Tsukiyama từng buột miệng đề nghị: 「Nghỉ hè này mọi người có muốn tới biệt thự nghỉ dưỡng nhà tớ không?」 Và sau khi hưởng ứng lời đề nghị đó, đáng lẽ cả nhóm Amada đã cùng nhau đi du lịch Okinawa mới phải.

Minh chứng rõ nhất là Tsukiyama và Ushimaki, hai người chắc hẳn đã quậy tung bãi biển, hiện giờ da đều rám nắng thấy rõ.

Chuyện Round One hay lễ hội mùa hè cũng hay đấy. Nhưng chuyện du lịch rõ ràng mới là chủ đề kinh điển mà nhắc tới là kiểu gì cũng sôi nổi. Vậy tại sao không ai nói về nó? Và tại sao không ai đưa ảnh đồ bơi cho tôi?

「À, cả lần mọi người cùng đi mua sắm cũng vui lắm! Quần áo rồi phụ kiện rồi──」

Rốt cuộc, cho tới khi tiết chủ nhiệm bắt đầu, nhóm Amada vẫn không hề nhắc đến chuyến du lịch.

◇ ◇ ◇

Đúng lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, Iba và Ushimaki, vốn ở lớp khác, cũng quay về lớp của mình.

Sau đó, giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng rồi lên tiếng.

「Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh chuyển trường mới.」

Cả lớp 1-C lập tức xôn xao. Sao, học sinh chuyển trường á? Nam hay nữ vậy?

Nếu được thì tôi rất mong là một mỹ nữ. Nhưng trong trường hợp đó thì cũng có hơi bất an một chút.

Trong lúc còn đang nghĩ như thế, cánh cửa lớp mở ra, và người đó chậm rãi bước vào.

「Chào mọi người! Rất vui được gặp!」

Mái tóc twintail buộc theo kiểu country-style khẽ đung đưa. Nở một nụ cười rạng rỡ. Nốt ruồi lệ dưới mắt phải đầy ấn tượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một mỹ nữ.

Này này… Cuối cùng cũng tới rồi sao? Phải chăng cơ hội thật sự đã đến với bọn tôi rồi?

Sở dĩ chúng tôi có thể ôm hy vọng như vậy là bởi đây đã là học sinh chuyển trường thứ hai.

Học kỳ một, lớp tôi từng có một học sinh chuyển trường tên là Hitsujitani Miwa.

Đó là sự kiện romcom kinh điển, nên cuối cùng Amada đã hưởng trọn mọi lợi ích, nhưng chính vì thế nên chẳng phải lần này sẽ có hy vọng sao?

Không một ai thắc mắc vì sao lớp tôi lại liên tiếp đón hai học sinh chuyển trường.

Chỉ cần có lợi cho mình thì chuyện gì bọn tôi cũng mặc kệ.

Làm ơn đi. Lần này nhất định phải──

「C-Cậu là…!」

「「「「「「「Haaa~~~!」」」」」」」

Một tiếng thở dài cực lớn vang lên khắp lớp học. Rồi rồi, bọn tôi hiểu hết rồi.

Người phản ứng với cô gái xinh đẹp nhanh hơn bất kỳ ai trong lớp, thậm chí còn bật dậy khỏi chỗ ngồi, chính là Amada Teruhito.

Amada mở to mắt nhìn chằm chằm cô gái ấy. Đáp lại, cô ấy khẽ vẫy tay đầy ngượng ngùng rồi nháy mắt một cái. Liếc nhìn phản ứng của Tsukiyama, Kanie và Hitsujitani, tôi thấy cả ba người đều mang những biểu cảm khác nhau, nhưng tất cả đều thể hiện chung một cảm xúc: sự kinh ngạc.

Đừng có dùng sự kiện học sinh chuyển trường đến hai lần chứ, hết ý tưởng rồi à?

Tôi âm thầm than phiền với vị thần nào đó, dù chẳng biết kẻ đó có tồn tại hay không.

「Tớ là Souda Hiromi. Từ hôm nay mong mọi người giúp đỡ nhé!」

Lời chào còn chưa dứt, Souda đã bắt đầu bước đi như thể muốn cắt ngang câu hỏi 「Vậy có ai muốn hỏi gì không…?」 của giáo viên chủ nhiệm. Và nơi cô ấy tiến tới, đương nhiên là chỗ của Amada.

Này này. Đến cả Hitsujitani cũng chưa làm tới mức đó đâu. Rốt cuộc cậu định tuân thủ tình tiết đến mức nào vậy?

Mang theo sự ngán ngẩm ấy trong lòng, tất cả chúng tôi đều chán nản nhìn cảnh Souda và Amada đối mặt nhau.

「À, cái đó…」

「Fufu. Dù sao thì, cũng xem là lâu rồi không gặp nhỉ?」

「Ừm… chắc là vậy…」

“Cũng xem là” là có ý gì vậy? Đừng nói là từ trong kỳ nghỉ hè vừa rồi nữa đấy?

Đó chính là tiếng lòng đầy oán trách của toàn thể nam sinh cao trung Hirasaka.

Ban đầu, tôi cũng mang cùng một cảm xúc ghen tị như những đứa con trai khác.

Thế nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng tan biến không còn dấu vết.

Bởi vì tình cờ ngồi gần Amada, tôi đã nhìn thấy thứ đó…

「Không cần phải làm vẻ mặt bất an như vậy đâu, Teruteru.」

Gương mặt xinh đẹp với những đường nét hoàn mỹ của Souda Hiromi…

「Mọi mong muốn của Teruteru, tớ đều sẽ giúp cậu thực hiện hết mà…」

Hiện ra một nụ cười méo mó, quỷ dị đến mức khiến người ta không biết nên gọi là oán niệm hay là chấp niệm…

Bạn đã đến cuối chương 34.

Không gian đọc của bạn