Chương 86 · 98 chương

Những xiềng xích đi kèm với trận chiến.

※※※※※※※※※※※

ーーChậm rãi, cô bắt đầu tháo bỏ từng lớp xiềng xích trên người mình ra từng chút một và để cho nhiệt độ trong cơ thể cô gia tăng lên một cách vượt bậc.

Cô có thể cảm nhận được dòng máu trong huyết quản mình đang sục sôi, và cô cũng có thể cảm nhận rõ việc từng thớ cơ trên cái thân hình nhỏ nhắn của mình đang bị vắt kiệt và căng cứng lại.

Mềm mại khi chạm vào, đây vốn chỉ là cơ thể của một thiếu nữ trông có vẻ mỏng manh và yếu ớt, thế nhưng, dòng máu đang cuộn chảy bên trong nó, phần máu thịt và xương cốt đã cấu thành nên nó, lại thuộc về một giống loài xuất chúng tột bậc nhất trên toàn thế giới này.

Và thậm chí ngay cả trong giống loài ấy, người thiếu nữ đang là chủ nhân của cơ thể này, còn là một người được cả tộc mình kính sợ, và tôn xưng cô lên làm hiện thân của 『Quỷ Thần』nữa cơーー,

“Đây mới chính là con người thật của chị chứ, nee-sama ~tsu! A~h, chị mới thậ~t sự tuyệt vời làm sao ~tsu! Chị đang tỏa sáng rực rỡ đấy ~tsu! Cho dù có nỗ lực đến nhường nào đi chăng nữa, Rem cũng chẳng thể nào với tới được chị, chạm tới được chị, hay sánh ngang được với chị, đó mới chính là nee-sama chứ ~tsu!”

“Ngừng văng nước bọt lung tung đi. Thật là quá mức kinh tởm. Hơn nữa, ngươi làm ơn đừng có đem Ram ra so sánh với bất kỳ thứ gì khác.”

“Ể~, tại sao chứ?”

“Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. ーーĐó là bởi vì bất kỳ danh xưng nào khác ngoài việc là nee-sama của Rem, đều là thứ không cần thiết đối với Ram.”

Dõng dạc tuyên bố với một vẻ kinh tởm lộ rõ, Ram vặn mình trong khi vung một cú thúc cùi chỏ xé gió vào không lộ.

Một đòn này của cô, sượt qua là rách da xẻ thịt, đánh trúng là gãy nát xương cốt, đó là một loại võ kỹ đáng sợ có thể xuyên qua và trực tiếp làm tổn thương đến cả lục phủ ngũ tạng, thứ vũ lực nhất tuyệt ấy, đang được cô thi triển mà không hề có chút sự nương tay nào, khi mà Ram đã phóng thân mình của cổ đi như một trận cuồng phong và xé gió tung ra một chuỗi đòn công kích liên hoàn tựa bão táp, bằng toàn bộ tứ chi của mình.

Đó không phải là những đòn thế chỉ đơn thuần được chi phối bởi năng lực thể chất hay võ nghệ.

Nếu nó chỉ được tung ra bằng sự tinh xảo thuần túy, thì Batenkaitos, kẻ đã tái tạo lại đủ mọi loại kỹ nghệ chiến đấu từ cổ chí kim, từ đông sang tây dựa trên 『Ký ức』 của những đối thủ mà hắn đã nuốt chửng, chắc chắn đã có thể dễ dàng đối phó với nó rồi.

Tuy nhiên, võ kỹ, ーー không, chiến kỹ của Ram lại vạch ra một ranh giới khác biệt hoàn toàn so với thứ đó.

“ーーーー”

Tiến bước áp sát, những đòn cùi chỏ hay những cú lên gối mà Ram tung ra đều đột ngột thay đổi vận tốc ngay giữa chừng.

Đó là bởi vì Ram đã bao bọc bản thân trong phong ma thuật, thứ vốn là sở trường của cô, chính vì thế cô đã thăng hoa và làm nhạt nhòa đi ranh giới giữa hiện thực và huyễn tưởng, ngay giữa đỉnh điểm của trận chiến này.

Gia tốc và giảm tốc đòn thế mình tung ra bằng sự gia hộ của bão tố, cô ấy đã hoàn toàn đánh lạc hướng nhận thức của Batenkaitos mỗi khi hắn ta định phản công.

Rốt cuộc thì, Ram đã tận dụng những cơn lốc mà mình tạo ra khắp toàn thân để phân tán đi sự hiện diện của mình ra tứ phía, và trong khi luồn lách vào điểm mù của đối phương bằng một thân pháp vô cùng giảo hoạt, cô đã tung ra vô số đòn đánh chí mạng vào kẻ thù của mình.

“Ha~h! Thật thậ~t sự không thể nào cưỡng lại được mà~!”

Trong khi đang uốn éo né tránh một cách đầy nhanh nhẹn trước những đòn tấn công đó của Ram, Batenkaitos thốt lên lời tán dương ấy với một vẻ mặt sung sướng tột độ.

Mặc cho máu vẫn đang rỉ ra từ vết cắt trên má phải, mặc cho mái tóc dài màu nâu sẫm bù xù của hắn đang rối tung cả lên, thì tên『Phàm ăn』ấy vẫn đang đắm chìm trong việc tận hưởng sự so kè giữa năng lực của chính bản thân và đối thủ của mình.

“Thứ gia vị nóng bỏng, không thể nào cưỡng lại được! Sự tinh túy chát chúa, một mánh khóe thật hoa mỹ! Làm bùng nổ mọi sự khoái lạc, thực sự quá mức sống động rồi! Nee-sama quả là, một bữa đại tiệc hoàn hảo dành riêng cho mỹ thực của bọn ta mà!”

Bay lượn vòng quanh chiếc cầu thang xoắn ốc, Batenkaitos vừa cười sằng sặc vừa liên tục hoán đổi vị trí giữa cả hai.

Để cặp dao găm gắn trên hai cánh tay của mình va chạm chát chúa với cây đũa phép của Ram, dần già hắn bắt đầu kéo dãn khoảng cách, trong khi để mặc cho nước dãi, nước miếng chảy ròng ròng xuống từ cái khuôn miệng đang há hốc của mình.

“Thật tuyệt, quá tuyệt, khá tuyệt, rất tuyệt, vì nó tuyệt, chẳng phải là rất tuyệt sao, vì có lẽ nó rất tuyệt, chắc chắn là tuyệt, vì nó chắc chắn phải là tuyệt ~tsu! Chè chén say sưa ~tsu! Phàm ăn ~tsu!”

“ーーーー”

“Trên hết thảy, điều tuyệt vời nhất chính là thứ mùi hương của sự phẫn nộ đó. Một đối thủ, chĩa sự căm hận sâu sắc đến nhường này vào cá nhân bọn ta…… bọn ta tự hỏi không biết mình sẽ được đánh chén no nê một loại mỹ thực đệ nhất nào, khi được nếm thử thứ đó trên đầu lưỡi đây hà~!”

Siết chặt hai tay vào nhau, Batenkaitos run rẩy rùng mình trước một linh cảm về thứ khoái cảm mà hắn khó có thể diễn tả thành lời.

Trong khi chứng kiến cảnh tượng điên rồ đó, Ram chỉ khẽ hít sâu một hơi và kiểm tra lại tình trạng cơ thể của chính mình.

“Dẫu cho vẫn còn cách một trời một vực so với phong độ ban đầu……”

Mặc dù không hề để lộ ra ngoài mặt, nhưng từ tận sâu thẳm trong thâm tâm, Ram đã thực sự bị ấn tượng.

Khác với những kẻ ngu ngốc luôn coi cái việc cứ vô tư, tự hào vỗ ngực bảo rằng bản thân là người hiểu rõ chính mình nhất là một câu nói cửa miệng sáo rỗng, thì Ram thực sự là kiểu người hiểu rõ tường tận về chính bản thân cô.

Đánh mất đi chiếc sừng của Quỷ tộc, cơ thể của Ram, thứ giờ đây đã trở thành 『Quỷ nhân Không Sừng』, luôn nằm trong cảnh bị một gánh nặng khổng lồ nghiền nát hằng ngày, như thể đó là chuyện cơm bữa vậy.

Vì thế, Ram đã luôn tự chất chồng những lớp xiềng xích lên chính tâm trí của mình, để có thể kiểm soát được mức độ hao mòn của cái cơ thể này của mình.

Thông thường, khi làm việc với tư cách là một người hầu, cô sẽ luôn thực hiện mọi việc trong khi vẫn đang mang trên mình những lớp xiềng xích đó.

Đôi khi, chỉ trong những tình huống khẩn cấp, khi mà cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải dựa vào ma thuật của mình để tự thân dọn dẹp rắc rối.

Thì khi ấy, cô mới chịu tháo gỡ một lớp xiềng xích khỏi tâm trí, để cho phép bản thân cô sử dụng được ma thuật ở một mức độ tối thiểu nhất.

Và, trong những hoàn cảnh không thể nào giải quyết được bất chấp điều đó, cô sẽ tháo gỡ hai lớp xiềng xích, và mặc dù chỉ có thể duy trì trong những trận đánh chớp nhoáng, Ram có thể phô diễn khoảng hai mươi phần trăm sức mạnh nguyên thủy của mình.

Đó cũng xấp xỉ với những gì cô từng làm khi phải đối mặt và giao chiến với Garfiel tại 『Thánh địa』 vào khoảng một năm rưỡi trước.

Ram hoàn toàn tự tin rằng, đó đã là giới hạn sức mạnh tối đa mà cô có thể giải phóng với tư cách là một 『Quỷ Nhân Không Sừng』rồi, và nếu cô vượt quá giới hạn đó, cơ thể cô sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa và sẽ trở nên tàn phế.

Những lớp xiềng xích đó, cái con dao hai lưỡi đó, ngay tại khoảnh khắc này, đã được Ram tháo bỏ đến mức độ đó rồi.

“ーーーー”

Ngay tại khoảnh khắc đó, một sự xáo trộn bất thường chợt làm biến dạng thâm tâm của Ram. Như đã đề cập ở trên, Ram hiểu rõ bản thân mình một cách hoàn hảo.

Đối với cô, cái việc hoàn toàn không cảm nhận được phản lực dội lại sau khi đã chiến đấu kịch liệt đến nhường này là một hiện tượng chưa từng xảy ra kể từ cái thời cô vẫn còn là một đứa trẻ, vào khoảng tận năm cô mười tuổi cơ.

Nếu như phản lực dội lại từ việc dốc sức chiến đấu nhường này thực sự giáng xuống, đầu của Ram sẽ đau nhức như muốn nứt toác ra, máu sẽ không ngừng tuôn trào từ mũi hoặc mắt của cô, vậy nên cô luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc cơ thể mình sẽ rơi vào trạng thái tàn phế trong một khoảng thời gian nhất định.

Thế nhưng, điều đó lại không hề xuất hiện ngay lúc này.

ーーBởi vì nó đang chảy ngược toàn bộ vào Subaru, người đang san sẻ chung một vận mệnh với cô.

“……Nếu chuyện này cứ tiếp tục kéo dài thêm nữa, thì Barusu chắc sẽ chết mất.”

Nếu mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì họ đã bàn bạc, thì có lẽ bây giờ Subaru đang phải dốc hết sức để đối phó với một Shaula đang nổi điên, hay những bầy Ma thú đang lũ lượt kéo đến ngoài kia.

Đi cùng cậu ta là Beatrice, và có lẽ là cả Meili.

ーーEmilia, người đã khiến những ký ức của cô nhói lên, đang hướng lên những tầng trên của ngọn tháp, và có lẽ cũng đang dấn thân vào một cuộc chiến sinh tử trong cảnh đơn thương độc mã khác.

Một cách thật kỳ lạ, có một phần nào đó bên trong cô gái tóc bạch kim luôn tỏ ra lạc quan kia khiến cô cảm thấy tò mò. Chắc chắn rằng, cô ấy là một người mà Ram hẳn đã từng nắm lấy tay vô số lần và dìu dắt cô, trước khi cô ấy bị cướp mất đi cái 『Tên』 của mình.

Tất cả bọn họ, từng người một, đều thật yếu đuối và chẳng đáng tin cậy nếu không có Ram.

Chính vì lẽ đóーー,

“Ngươi làm ơn hãy cố gắng cầm cự với cái ý chí bất chấp cả cái chết đó cùa mình đi, Barusu. ーーNếu không thì Rem sẽ khóc đấy.”

Phải, sau khi buông ra những lời thì thầm mà không ai có thể nghe thấy đó của mình, Ram lần đầu tiên tháo gỡ đi lớp xiềng xích thứ ba của bản thân, sau suốt mười năm trời dài đằng đẵng.

△▼△▼△▼△

ーーNgay khoảnh khắc đó, Natsuki Subaru liền nghiến chặt răng trước phản lực dội lại từ 『Cor Leonis』.

“ーーGhugh.”

Cảm giác như thể đang nôn ra máu ーーkhông, nó thực sự chính là cái gánh nặng của việc nôn ra máu.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm nhận được một trong những đốm sáng mờ ảo bên trong ngọn tháp phình to ra, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó ập xuống người Subaru.

“Subaru!”

“ーー~hk!”

Trút ra một tràng ho sặc sụa lẫn với máu tươi, thế đứng của Subaru sụp đổ trong khi Beatrice, người đang ở ngay bên cạnh cậu, vội vàng đỡ lấy cậu.

Thật không may, thứ mà Subaru và Beatrice đang cưỡi không phải là Patrasche, người mà họ đã quá quen với việc ngồi trên lưng, mà lại là một con Ma thú chẳng hề bận tâm đến việc có sinh vật sống nào đang cưỡi trên lưng nó hay không, một con Ngạ Mã Vương.

Cậu có rất ít kinh nghiệm trong việc cưỡi thú mà không có sự trợ giúp của 『Phù phúc Chắn Gió』, và vì chẳng có yên cương để tựa mông hay bàn đạp để làm điểm tựa cho đôi chân, nên chỉ cần một phút lơ là thôi, cậu cũng sẽ bị hất văng xuống đất.

Lý do tại sao điều đó vẫn chưa xảy ra với cậu cho đến tận lúc này là bởi vì cậu đã sử dụng Roi Tội lỗi của mình làm dây cương bằng cách quấn chặt nó quanh nửa thân trên của con Ma thú, và vì Beatrice đã dùng một ma thuật tinh vi để kìm hãm trọng lượng cơ thể cậu lại.

Subaru không thể nào để cái sự nỗ lực kiên trì đó của họ tan thành mây khói được.

“Phản lực dội lại của Ram đã ập đến rồi, ta cho là vậy.”

“Đúng như em suy đoán đấy, quả thực là vậy…… xin lỗi nhé, anh sẽ cố gắng chịu đựng nó bằng cách nào đó thôi…… ~hk.”

Siết chặt lại đoạn dây roi trong tay, Subaru đáp lại Beatrice, người sở hữu một phán đoán vô cùng nhạy bén.

Thứ dịch nôn đang dâng lên trong cổ họng cậu mang theo một mùi vị và hương thơm của sự rỉ sét, và cậu hoàn toàn chẳng có lấy một chút manh mối nào xem rốt cuộc đây là gánh nặng đè lên bộ phận nào trên cơ thể mình nữa.

Nội tạng của cậu đang kêu răng rắc, hay là có thứ gì đó bên trong cơ thể cậu đang bị đứt gãy chăng, loại tổn thương của cậu là loại như thế đấy.

Bất chấp điều đó, đây chính là minh chứng cho thấy Ram đã thực sự nghiêm túc.

“Nếu Ram, có thể dọn dẹp sạch sẽ bên phía của『Phàm ăn』…..”

Cậu sẽ không khẳng định rằng tình hình sẽ ngay lập tức trở nên dễ thở hơn nhiều nhờ vào chuyện đó đâu.

Trước hết, cậu thậm chí còn không dám chắc liệu việc nghiền nát tên『Phàm ăn』đó, có thực sự dẫn đến việc khôi phục lại những cái 『Tên』 và 『Ký ức』 mà hắn ta đã đánh cắp hay không nữa.

Subaru chỉ có thể dám chắc một điều duy nhất là khi ấy gánh nặng trên người mình sẽ được thuyên giảm mà thôi.

ーーVà nếu vậy, Subaru sẽ chỉ cần tập trung vào việc gánh vác lấy cái thể trạng yếu ớt của một mình Meili nữa là xong.

“Hah, hah…… ~hk.”

Bám chặt lấy phần thân trên của con Ngạ Mã Vương, Meili đang liều mạng đưa ra những mệnh lệnh cho lũ Ma thú.

Để có thể đối đầu với con bọ cạp khổng lồ đang không ngừng vung vẩy cặp càng và cái đuôi chứa ngòi độc nhắm vào Subaru, lối đánh liều lĩnh của Meili là điều không thể thiếu.

Năng lực chiến đấu không đủ thì chẳng thể nào bù đắp bằng những nguồn lực vật chất được, Subaru và những người còn lại đã cố gắng thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn và tạo ra một thế bế tắc vốn dĩ không hề tồn tại.

Khi Subaru lớn tiếng hô hào cho cái mục đích đó, rằng việc nâng niu Meili như một nàng công chúa là điều mang tính sống còn, cậu không hề đùa giỡn hay giỡn mặt chút nào cả, mà cậu hoàn toàn nghiêm túc khi đưa ra cái lời bình luận đó.

Hiện tại, mặc dù sức mạnh của Emilia, Ram, Julius cùng những người khác là vô cùng cần thiết đối với từng chướng ngại vật tương ứng trong số năm chướng ngại vật đang nhắm vào Tháp canh Pleiades, nhưng người duy nhất cần thiết để duy trì từng chiến trường đó không ai khác chính là Meili Portroute.

Do đó, đã một lúc lâu rồi, Subaru vẫn luôn phải gánh chịu những phản ứng phụ từ Phù phúc đang không ngừng giáng xuống đầu cô bé.

“Bé Hanemogura-chan! Bé Gấu Kỹ Nữ-chan! Cùng lên nào!”

Bằng một chất giọng lanh lảnh, Meili đẩy lũ Ma thú vào chỗ chết trong khi vẫn đang bao quát toàn bộ chiến trường.

Vỗ tay, búng ngón tay, hay đôi khi là ra lệnh bằng giọng nói, mặc dù cách hành động của cô bé phụ thuộc vào từng loại Ma thú, nhưng Phù phúc của cô bé đang được sử dụng ở mức tối đa để buộc tất cả chúng phải tuân lệnh.

Subaru nhận ra rằng điều đó đã mang đến một gánh nặng tương xứng, khi cậu cảm thấy như thể bộ não của chính mình đang đau nhức và sưng tấy lên vậy.

“ーーーー”

Sự gia hộ được mang lại bởi 『Phù phúc Ngôn linh』 của Otto hay 『Phù phúc Thao túng Ma thú』 của Meili, mang lại cảm giác giống như một sự khuếch đại năng lực của con người hơn là một thứ gì đó mang tính ma thuật.

Khi diễn đạt thành lời, nó có vẻ giống như một loại sức mạnh thuộc lĩnh vực siêu năng lực hơn là ma thuật.

Nếu đúng là vậy, thì cũng dễ hiểu tại sao phản lực dội lại của nó lại lớn hơn rất nhiều so với các Phù phúc khác.

Theo cái nghĩa là đối tượng tác động của Phù phúc không phải là môi trường xung quanh hay những người khác, mà nó chỉ hoạt động trên chính bản thân người sở hữu.

“Suy cho cùng thì, cả Phù phúc lẫn Quyền năng đều là một phần của cái hệ thống mà mình không tài nào lý giải nổi mà……”

Những Quyền năng được nắm giữ bởi các Tổng giám mục Tội lỗi hay các 『Phù thủy』, và Subaru, nhờ vào một sự trớ trêu nào đó của số phận.

Hay, những Phù phúc có khả năng được ban tặng cho những người được sinh ra trên thế giới này. Mọi loại sức mạnh đều có cách nào đó để được tận dụng, dẫu cho ngay cả Subaru cũng nhận ra rằng đó là một loại chân lý nhất địnhーー,

“Chính vì những thứ như thế tồn tại……”

Cậu không thể ngừng suy nghĩ rằng, nó có thể là mầm mống sinh ra những bi kịch.

Cái bối cảnh đằng sau lý do tại sao các Tổng giám mục Tội lỗi và các 『Phù thủy』 lại bị khiếp sợ đến vậy, cùng với thứ sức mạnh táo tợn của họ, chắc chắn có mối liên hệ mật thiết đến thứ sức mạnh của các Quyền năng, thứ không cho phép bất kỳ ai khác chạm tới.

Ngay cả với Phù phúc cũng vậy, nếu những thứ như thế không tồn tại thì hẳn đã có vô số người có thể sống một cuộc đời mà không bị số phận trêu đùa rồi.

Lấy ví dụ điển hình, ngay cả Meili cũng là một nạn nhân của mặt tối từ Phù phúc.

Vì cô bé sở hữu khả năng giao tiếp với Ma thú từ khi lọt lòng, nên cô bé đã bị chính cha mẹ ruột của mình ruồng bỏ.

ーーCậu không biết liệu điều đó có phải là sự thật hay không. Tuy nhiên, nó là một lời giải thích đầy sức thuyết phục. Một logic hiển nhiên. Ít nhất thì, đó là sự thật đang ngự trị trong trái tim Meili. Đó chính xác là lý do tại saoーー,

“Mình, quả thực là một kẻ tiêu chuẩn kép mà……”

Một mặt, cậu nghĩ rằng mình không muốn phải dựa dẫm vào Quyền năng hay Phù phúc, nhưng khi cần thiết, cậu lại chẳng hề do dự hay nghĩ ngợi gì mà dựa dẫm vào chúng.

Mặc dù đúng là một con người yếu ớt thì có rất ít sự lựa chọn, nhưng cậu không muốn ngay cả trái tim mình cũng trở nên chai sạn vì điều đó. Cậu đang bước đi trên một con đường vốn dĩ không nên được gọi là đường, cậu không bao giờ muốn quên đi cái sự thật đó.

“Onii-san! Anh có đang tập trung không vậ~y!? Nếu onii-san hay Beatrice-chan mà gục ngã ở đây, thì mọi chuyện sẽ kết thúc luôn đấ~y, biết không hả!?”

“Anh biết rồi. ーーEm thấy sao hả, Meili. Khi mọi chuyện kết thúc, em có muốn trở thành con gái của anh không?”

“ーー~hk! Em đã bảo là, anh mau tập tru~ng đi rồi mà!!”

Meili gầm lên đáp trả Subaru, người vừa đưa ra câu hỏi đó trong khi đang phải chịu đựng cơn đau đầu nặng trĩu. Cả hai người họ, chẳng ai có lấy một giây phút rảnh rỗi nào cả.

Nếu sự tập trung của họ bị phá vỡ, mọi thứ có thể kết thúc chỉ trong chớp mắt. Tuy nhiên, dẫu là vậy thìーー,

“Sau khi phải chịu đựng chừng này đau khổ, sẽ thật vô lý nếu anh không đâm ra mộng tưởng rằng một ngày mai hạnh phúc đang chờ đợi chúng ta ở phía trước đấy.”

Phải, trong khi đang nôn ra máu, đó chính là loại suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí của Natsuki Subaru.

△▼△▼△▼△

Trong khi tiếp tục trận chiến trên biển cát, Meili thầm thì với chính mình “Có gì đó không ổn với mình”.

Tất nhiên, có vô vàn thứ có thể được gắn mác là không ổn với cô bé.

Cũng giống như Shaula đang ở ngay trước mắt cô bé, người đã biến đổi thành con bọ cạp khổng lồ, cũng giống như Ram, Julius và những người khác đang chiến đấu với nhiều đối thủ khác nhau bên trong tháp canh, và đặc biệt là giống với Subaru và Beatrice, những người đang kề vai sát cánh chiến đấu cùng cô bé.

Tuy nhiên, kẻ có nhiều thứ không ổn nhất với bản thân mình, chắc chắn làーー,

“Chính là mình, đú~ng không.”

Tại sao bản thân cô bé lại trở nên thế này, chính bản thân Meili cũng chẳng thể hiểu nổi.

Thực tế thì, Meili tin rằng cô bé đã bắt đầu thực hiện những hành động không hề giống với bản chất của mình kể từ khoảnh khắc cô bé đồng hành cùng Subaru và những người khác trong chuyến hành trình băng qua Cồn cát Augria.

Thuận theo dòng chảy, thuận theo nhu cầu, bất kể đúng hay sai, cô bé đã luôn ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh được giao phó. Vì đó là bí quyết để Meili thành công trong cuộc sống, nên cô bé cũng dự định sẽ làm điều tương tự ở đây. Vậy màーー,

“ーーMột thứ như 『Cuốn sách của Người chết』, chính vì một thứ như thế tồn tại ở đây.”

Khi nghe nói rằng có thể tự mình trải nghiệm những cảm xúc của người chết, Meili đã bị đánh bại bởi sự tò mò cư ngụ bên trong cô bé.

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải phong ấn cho những cảm xúc luôn sục sôi hướng về Elsa Granhiert của mình, và kết quả là, Meili đã liên tiếp phạm phải những sai lầm tồi tệ nhất và hoàn toàn đi chệch khỏi bản chất của mình.

Cuối cùng, sau khi bị khiển trách vì chuyện đó, cô bé thậm chí còn bị Subaru răn dạy cho một trận ra trò.

Mặc dù cô bé không hề có ý định chỉ đơn giản gạt đi những lời mời gọi của anh ta bằng một cái cười khẩy hay gì.

Thế nhưng, vì một lý do nào đó, cô bé thậm chí còn bị buộc phải hứa hẹn sẽ hợp tác từ đó về sau nữa chứ.

Mặc dù Subaru thậm chí đã từng nói với cô bé rằng, cậu sẽ luôn là một bờ vai vững chãi để cô bé có thể dựa dẫm vào, cô bé tự hỏi liệu cậu định sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện đó đến mức nào, và liệu cậu có thuộc cái kiểu người hay hứa thật nhiều rồi thất hứa thật nhiều hay không.

Nếu xét theo khía cạnh dễ dãi trôi theo dòng chảy, thì cũng có vô số chuyện khác chợt hiện lên trong tâm trí Meili.

Tuy nhiên, điều tạo nên sự khác biệt giữa Meili và Subaru, đó là cậu không chỉ đơn thuần là chót lưỡi đầu môi.

Nếu Subaru đã nói rằng cậu sẽ làm thì cậu chắc chắn sẽ dốc hết sức để thực hiện điều đó, và người đã chứng kiến cảnh cậu hứa hẹn chuyện đó,ーー là Beatrice-chan chăng.

Beatrice chắc chắn cũng sẽ cố gắng để ép cậu phải giữ lời. Nếu đúng là như vậy, cô bé cảm thấy như thể mình đang được cưng chiều một cách hơi thái quá, và đồng thời cô bé cũng cảm thấy rằng mình nên giúp đỡ một ai đó, nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn chưa từng có một ai nói với cô bé những lời đại loại như vậy cả.

“ーーーー”

Ngay cả lúc này, khi bầy Hanemogura đang bay lượn tứ tung và răm rắp tuân theo những cái vẫy tay của Meili để mà bị cái đuôi chứa ngòi độc của con bọ cạp khổng lồ kia nghiền nát thành từng mảnh vụn, cũng rất là lạ luôn.

Thông thường, lũ Hanemogura ấy nhát cáy lắm, đến mức chúng sẽ chả bao giờ dám xông vào một kẻ thù to xác hơn chúng đâu.

Kể cả khi Meili, người có khả năng chà đạp lên cái bản năng đó của chúng, có ra lệnh như thế đi chăng nữa, thì cô bé cũng chẳng thể nào khiến chúng tỏ ra dũng cảm hay liều mạng như thế này được.

“A~h! Chúng tiêu tùng rồ~i!”

Vung vẩy cặp càng khổng lồ của mình, thứ bạo lực từ con bọ cạp khổng lồ đang nổi cơn thịnh nộ ấy đã lần lượt đồ sát lũ Ma thú.

Máu từ những con Ma thú bị chém, bị nghiền nát, bị xé toạc ra thấm đẫm vào bãi cát khô cằn, và bãi cát vốn dĩ mang một màu vàng ươm nay đã chuyển sang một màu đỏ sẫm.

“ーー~hk.”

Nghiến chặt răng trước cái thực tế tàn nhẫn đó, Meili nhanh nhạy đảo mắt quét quanh chiến trường, dò tìm sự hiện diện của lũ Ma thú trên bầu trời, trên mặt cát, hay thậm chí là ở dưới lòng đất, và thuần hóa tất thảy những con nào có thể thuần hóa được.

Cô bé không thể nào can thiệp vào chất lượng của chúng. Thế nhưng, thứ cô cần ngay lúc này lại là tài nguyên, một số lượng quân cờ vô tận nằm dưới quyền kiểm soát, chứ không phải là chất lượng.

“Trời ạ~, trời ạ~trời ạ~trời ạ~! Tại vì chuyện này, mà chắc chắn lát nữa onii-san sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo bất cứ yêu cầu nào của em đấ~y nhé!”

Thậm chí còn chẳng có lấy một giây rảnh rỗi để lau đi những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán, Meili buông những lời cằn nhằn gay gắt về phía Subaru, người đang kìm chân con bọ cạp khổng lồ ở một khoảng cách không quá gần cũng chẳng quá xa.

Ngay cả đối với Meili, cái lưng của con Ngạ Mã Vương này cũng chẳng đem lại một trải nghiệm cưỡi thú dễ chịu nào cho cam.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Meili, cô bé đã dùng một con dao găm xuyên qua chiếc áo choàng đang khoác trên người mình và cắm phập nó vào lưng con Ma thú, ép cơ thể mình phải cố định một chỗ. Nó là một con Ma thú nằm trong lãnh địa kiểm soát của cô bé. Nó hoàn toàn có thể chấp nhận mức độ chấn thương đó mà chẳng gặp phải vấn đề gì. Vấn đề không nằm ở con Ma thú, mà nằm ở thể lực của Meili, người đã bị đẩy vào cái tình cảnh éo le đó.

Đầu tiên, cái kiểu chiến đấu vào phút chót thế này hoàn toàn không phải là phong cách làm việc của Meili.

Phong cách chiến đấu của Meili là sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, thứ quyết định sự sống còn của cô,

ーー Cô bé sẽ sắp xếp, bố trí lũ Ma thú xung quanh bên trong lãnh địa kiểm soát của mình, rồi mới triển khai chúng trên chiến trường, và sau đó thì, cô bé chỉ cần thong thả quan sát màn tấn công tổng lực của chúng từ xa là xong.

Kiểu đánh đó, mới chính xác là sở trường của 『Kẻ Thuần hóa Ma thú』 Meili Portroute.

Dĩ nhiên, việc trực tiếp đưa ra mệnh lệnh trên chiến trường sẽ nâng cao độ chuẩn xác trong việc tấn công và phòng thủ của lũ Ma thú, nhưng ngay cả chuyện đó cũng là việc mà Meili không nhất thiết phải tự mình nhúng tay vào nếu như nó gây nguy hiểm cho chính bản thân cô bé.

Bởi vì cô bé đã phạm sai lầm trong lựa chọn đó, nên Meili mới phải nhận lấy thất bại trước Subaru và những người khác trong trận chiến, và trở thành một tù binh.

“Elsa đã……”

Lý do khiến chị ấy mất mạng, cũng là do sự lặp đi lặp lại của những sai lầm như vậy.

Dĩ nhiên, Elsa cũng sẽ chẳng bao giờ muốn Meili phải tự dằn vặt bản thân, thực tế thì rất có thể chị ấy chẳng hề bận tâm chút nào đến cái chết của chính mình.

Đó là lý do tại sao, cô bé không khỏi cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Cũng giống như việc cô bé không thể nào thấu hiểu được những cảm xúc của Elsa, cô bé cũng chẳng thể nào thấu hiểu tường tận được những cảm xúc của chính bản thân mình.

Trước hết, mặc dù cô bé đang góp phần vào việc câu giờ cản bước con bọ cạp khổng lồ thế này, và buộc phải dùng sinh mạng của lũ Ma thú để đổi lấy thời gian, nhưng Meili chưa từng làm việc theo cái cách này dù chỉ một lần.

Mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng Meili Portroute là một sát thủ. Việc tước đoạt đi sinh mạng của một ai đó theo mệnh lệnh, yêu cầu, hay thỉnh cầu của một ai đó chính là nghề nghiệp của cô bé.

Đó là lý do tại sao, đây là lần đầu tiên đối với cô bé.

ーーKhi mà cô chiến đấu vì mục đích giúp đỡ, và cứu lấy sinh mạng của một ai đó.

“Đây, không phải là phong cách làm việc của em đâ~u đấy nhé!”

Những lời lẽ lúc nãy của Subaru, nghe cứ như một tràng lảm nhảm chẳng đâu vào đâu, thực sự khiến cô bé vô cùng tức tối.

Thật là một câu hỏi nực cười khi anh ta nói rằng:"… em có muốn trở thành con gái của anh không."

Với một thái độ như thể anh ta chẳng hề có mảy may một chút ý niệm nào về việc bị người khác căm ghét, thực sự là một điều quá mức khiêu khích.

Ngay cả khi kẻ thù trực tiếp của cô bé là Garfiel, thì chính Subaru mới là kẻ đã dàn xếp nên cái tình cảnh đó.

Giống hệt như cái cách mà anh ta quả thực đã dàn xếp nên những tình cảnh bên trong Tháp canh Pleiades này theo đúng cái ý muốn tự do của chính mình vậy.

“ーーーー”

Phải, mặc dù cô bé đã luôn nghĩ về những lời nói và hành động của Subaru theo chiều hướng phủ nhận, nhưng khi nhận ra thì chính bản thân Meili lại là người đang răm rắp tuân theo những mệnh lệnh của anh ta nhất, và cô bé đang di chuyển hệt như một quân cờ để thiết lập nên một bàn cờ mà anh ta đã vạch ra, giống hệt như những thành viên khác.

Nếu đó là cái tình cảnh được dàn xếp bởi tầm nhìn xa trông rộng của Subaru, thì nó vẫn còn có sức thuyết phục.

Thế nhưng, dù cô bé có nhìn kiểu gì đi chăng nữa, Subaru trông cũng chẳng có vẻ gì là một kẻ tầm cỡ đến như thế cả.

Những gì Subaru sở hữu chỉ đơn thuần là sự tuyệt vọng, những kỳ vọng mang tính áp đặt của bản thân anh ta, và một niềm tin điên rồ như thể anh ta đang phó thác chính mạng sống của mình cho người khác vậyーー,

“Cảm giác như thể là em cũng đã biến thành một kẻ ngốc giống như anh mấ~t rồi ấy, Onii-san.”

Vừa cất lời, Meili vừa kéo lũ Ma thú mà cô bé đã nắm bắt được ở dưới lòng đất lên, và buộc chúng nhắm thẳng vào con bọ cạp khổng lồ mà lao tới tấn công.

“ーーーー”

Bùng nổ xuyên qua bãi cát nhuốm màu đỏ ối, thứ vừa vọt lên từ dưới lòng đất là một con Giun Cát, với cái thân hình đồ sộ của nó đang rung bần bật. Uốn éo cái cơ thể khổng lồ dài hơn mười mét của mình, nó hung hãn đổ ập xuống con bọ cạp khổng lồ.

Bị đè bẹp dí bên dưới, bị cát lún nuốt chửng, một chiến thắng vang dội,

ーー Haiz, làm gì có chuyện mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ đến thế được cơ chứ.

Bị thổi bay bởi luồng sáng chói lòa từ cái đuôi, cái phần thân mình dày cộm của con Giun Cát đã bị thổi bay đi ngay lập tức. Khi con Giun Cát ngã vật ra với cơ thể bị chẻ làm đôi, máu mủ văng tung tóe kèm theo một thứ âm thanh kỳ dị, nó lại bị nghiền nát một cách chính xác hơn bởi đòn tấn công liên tiếp từ cái đuôi chứa ngòi độc. Tuy nhiên, đó chỉ là một tấm màn sương mù bằng máu và thịt được cô bé dựng lên bằng cách lợi dụng sinh mạng của con Giun Cát mà thôi.

ーーBa con Ngạ Mã Vương vừa chui lên từ dưới lòng đất, nơi mà con Giun Cát vừa xuyên qua, mới chính là đòn tấn công thực sự.

“ーーーーGugyugubah!”

Cùng với một tiếng rú tựa như tiếng trẻ con đang khóc thét, lũ Nhân mã rực lửa phát động một cuộc tấn công cảm tử nhắm thẳng vào con bọ cạp khổng lồ.

Mặc dù có vô số loại Ma thú coi Cồn cát Augria là nhà, nhưng loại sở hữu sức mạnh chiến đấu đơn lẻ vượt trội nhất chính là những con Ngạ Mã Vương này.

Sử dụng lũ Hanemogura với số lượng áp đảo nhưng lại chẳng thể tạo ra đòn quyết định, hay lũ Gấu Kỹ Nữ với sức chịu đựng cực kỳ kém cỏi, và cả những con Giun Cát cố gắng nghiền nát mục tiêu bằng cái cơ thể đồ sộ của chúng làm bình phong che chắn, Meili đã luôn giữ lại đòn đánh chí mạng nhất cho riêng mình.

Bị thu hút bởi tàn dư của trận chiến này, ba con Ngạ Mã Vương đã tập hợp lại đây. Chúng lép vế hơn hẳn so với con bọ cạp khổng lồ về mặt sức mạnh chiến đấu, nhưng đây lại là những con Ma thú mà đối thủ vô cùng cảnh giác.

Đó là một minh chứng không thể chối cãi cho cái sự thật rằng nó cảm nhận được sức mạnh chiến đấu của những con Ma thú này chính là một mối đe dọa thực sự đối với nó.

“Xem ra thì, cuối cùng rốt cuộc mình vẫn ổn ha.”

Một con mà chính bản thân Meili đang cưỡi, một con mà Subaru và Beatrice đang ngồi trên lưng, cùng với ba con Ngạ Mã Vương mà cô bé đã chuẩn bị sẵn cho đòn tấn công này, cái gánh nặng khi phải thao túng tất cả chúng hành động cùng một lúc hẳn phải vô cùng, cực kỳ nặng nề.

Tuy nhiên, một cách kỳ diệu làm sao, Meili hiện tại lại không hề cảm nhận thấy thứ phản lực dội lại đó.

Rất có thể sự căng thẳng của trận chiến đã khiến chuyện đó xảy ra, và nếu đúng là vậy thì cô bé thực sự muốn lợi dụng điều đó.

Cô bé không nghĩ đến chuyện có thể hạ gục kẻ thù. Tuy nhiên, nếu cô bé có thể giáng dù chỉ một đòn chí mạng mỏng manh thôi, thì nó cũng sẽ góp phần làm giảm bớt khó khăn trong việc đạt được mục tiêu của Subaru rồi.

“ーーーー”

ーーTheo một khía cạnh nào đó, đây có lẽ là lần thứ ba cô gái nhỏ mang tên Meili, người đã luôn sống một cuộc đời trôi theo dòng chảy, đã khao khát được tự mình làm một điều gì đó bằng chính ý chí của mình.

Lần đầu tiên là khi cô bé lang thang quanh tháp canh vào ban đêm, tìm kiếm sự cứu rỗi thông qua 『Cuốn sách của Người chết』.

Lần thứ hai là khi cô bé bị dồn vào đường cùng về mặt tinh thần, và đã nhích lại gần tấm lưng của Subaru khi cậu đang đứng bên chiếc cầu thang xoắn ốc.

Và, lần thứ ba này, với mục đích là câu giờ, cô đang tìm kiếm một kết quả còn vượt ngoài cả sự kỳ vọng dành cho cô bé.

“Meili!!”

Ngay khoảnh khắc ba con Ngạ Mã Vương tiếp cận con bọ cạp khổng lồ, một tiếng hét thất thanh kèm theo tiếng ho ra máu đã gọi tên Meili.

Đó, theo đúng nghĩa đen, chính là giọng nói của Subaru khi mà máu vẫn đang rỉ ra bên trong khóe miệng anh ta.

Meili cảm thấy khó hiểu, bởi vì giọng nói ấy của anh ta không hề mang theo sự phấn khích, cũng chẳng phải là vui sướng, hay là sự ngưỡng mộ nào cả. Cô tự hỏi có chuyện gì mà anh ta lại phải sôi máu lên đến thế cơ chứ, trong khi cô bé vẫn đang hoàn thành tốt công việc của mình đến thế này cơ mà.

Nhưng rồiーー,

“ーーHả?”

Vung vẩy những ngọn giáo đâm tới, ba con Ngạ Mã Vương hung hãn lao thẳng về phía con bọ cạp khổng lồ.

Cho dù nó có sử dụng cặp càng hay cái đuôi chứa ngòi độc của mình hiệu quả đến đâu đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ thất bại trong việc cản phá đòn tấn công đó thôi, đó là những gì cô bé đã tính toán,

ーー thế nhưng, cô bé chợt nhận ra một điều, khi cô quan sát thấy sự biến đổi vừa xảy ra trên cơ thể của con bọ cạp khổng lồ đó.

Như thể nó vừa bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, hay như thể nó vừa tắm thân mình trong máu tươi giống hệt như cái bãi cát này vậy.

Lớp vỏ ngoài từng tỏa sáng mờ đục như thứ thép đen nhánh của con bọ cạp, đã chợt thay đổi màu sắc như thể nó vừa mở mắt ra. Một khoảnh khắc sau, một giây sau đó, sắc đen tuyền vốn có trên lớp vỏ của nó, đã chuyển hẳn sang một sắc đỏ thẫm như máu.

ーーỞ một số loài Ma thú nhất định, có những con sở hữu khả năng kích hoạt một hình thái biến đổi mang tên là『Sắc Thái Tấn Công』.

Sự biến đổi này khiến hành vi của chúng thay đổi một cách khác biệt hoàn toàn so với bình thường, và chúng sẽ trở nên hung hãn cùng với một sự tàn bạo lớn hơn rất nhiều.

Đó là một hình thái biến đổi rất dễ để nhận biết, vì vẻ bề ngoài của chúng sẽ thay đổi trong phần lớn các trường hợp.

Sự bùng nổ của ngọn lửa trên người lũ Ngạ Mã Vương, hay vô số con mắt được sinh ra trên khắp cơ thể của Cá voi trắng cũng tương tự như vậy.

Và đó cũng chính là thứ mà con bọ cạp khổng lồーー không, con『Huyết Yết』 này vừa kích hoạt thành công.

Để trở nên hung hãn hơn, tàn phá hơn, và hiểm độc hơnーー,

“ーーAh.”

Thế rồi, liền có một chùm ánh sáng chói lòa được bắn phá ra tứ phía, khiến cho những con Ngạ Mã Vương được cô bé cử đi tấn công bị làm cho bốc hơi sạch sẽ vào không khí.

Cùng lúc đó, tàn dư của chùm ánh sáng cuồng bạo ấy, cũng cư nhiên, tiện đường càn quét luôn mọi thứ xung quanh, như thể chúng đang muốn san phẳng cả vùng biển cát này vậy.

Vàーー,

“ーーーー”

Bị nuốt chửng bởi dòng thác ánh sáng đang bùng nổ ấy, dáng người nhỏ nhắn của Meili liền bị hất bay đi giữa không trung, cùng với một làn sương máu tuôn trào theo sau đó.

△▼△▼△▼△

ーーThứ sức mạnh cường bạo tuôn trào cùng với cái cảm giác máu huyết sục sôi này, là thứ cô đã luôn chán ghét kể từ khi cô vẫn còn là một đứa trẻ.

Cái thứ sức mạnh toàn năng tưởng chừng như có thể giúp cô cai quản vạn vật trên thế gian này.

Nếu như cái quãng thời gian cô bị chuốc say bởi thứ ảo giác đó cứ tiếp diễn, thì cho dù cô có được ban phước cho một tinh thần vững vàng đến nhường nào đi chăng nữa, thời gian chắc chắn cũng sẽ khiến cô lầm đường lạc lối mà thôi.

Cô ý thức được rằng bản thân mình vượt trội hơn hẳn những kẻ khác.

Tuy nhiên, cô lại chẳng hề đặt quá nhiều niềm tin vào chuyện đó. Bởi cô cũng có lúc phạm sai lầm.

Và chỉ đơn thuần là bằng việc sở hữu một ý chí không muốn phạm sai lầm, cùng một lập trường sẵn sàng sửa chữa những sai lầm đó.

Thêm cả lý do khiến cô có thể ôm ấp lấy cái ý chí đó nữa, cô ấy đã có thể thoát khỏi cơn say toàn năng mà những tên thiên tài đoản mệnh dễ rơi vào và tránh khỏi việc trở thành một tên hề khờ khạo.

Thế nhưng, nhờ vào đâu mà cô ấy lại tránh được việc mắc phải cái sự ngộ nhận rởm đời là đi tin rằng mình là một thứ gì đó đặc biệt, trong khi hồi xưa xung quanh cô chỉ toàn là những lời lẽ tung hô xưng tụng quá đà của những tên cuồng tín, mang theo đầy ung nhọt của sự ngu dốt, vậy chứ.

Hay, nhờ vào đâu mà cô vẫn giữ vững được bản ngã độc đáo của mình mà không bị sa đọa thành một kẻ chỉ biết dạ vâng trước những kẻ luôn đi sùng bái những truyền thống sáo rỗng và những sự huyền bí cổ hủ đó đây.

Và, lý do khiến cho cô ấy vẫn có thể trụ vững mà không bị nghiền nát bởi những cái lý do phù phiếm bề ngoài như vậy, là nhờ vào ai, cô tự hỏi.

Cô biết chứ, cô biết rằng chắc chắn phải có một ai đó mà cô không tài nào nhớ nổi và nhờ vào một kỷ niệm nào đó mà cô không thể gọi tên, thì bản thân cô mới được như ngày hôm nay. Lý do cô biết là vìーー,

“ーーSuy cho cùng thì, Ram không chỉ dễ thương, mà còn vô cùng thông thái nữa.”

Bỏ lại đằng sau những lời tự mãn của chính mình, bước chân không ngừng nghỉ của Ram đã nghiền nát khoảng cách giữa các bậc thang trên chiếc cầu thang xoắn ốc.

Ngay khoảnh khắc đó, nàng Quỷ tóc hồng đang được bao bọc trong gió vung cánh tay của mình lên, nghiền nát cánh tay của kẻ địch khi hắn cố gắng đỡ lấy nó.

Vặn xoắn nó chỉ trong nháy mắt từ cổ tay, cùi chỏ và cuối cùng là đến tận bờ vai, cô đã bẻ gãy nó một cách tàn bạo.

“ーーGh ~tsu.”

Cô sẽ không để cho cái tiếng rên rỉ đau đớn đó kịp thoát ra ngoài.

Giáng một nắm đấm thẳng vào một bên khuôn mặt đang chực chờ hét lên của kẻ thù, những ngón tay trắng ngần của Ram liền hóa thành những viên đạn chì, đóng mở và nã liên tiếp những kích lực không dứt vào người gã cho đến tận lúc cô nhả tay của mình ra.

Hứng trọn vô số đòn đánh nã liên tiếp vào toàn bộ cơ thể, Batenkaitos vừa nhảy lùi lại vừa hộc máu. Truy đuổi theo hắn, Ram cưỡi lên ngọn gió mà cô vừa tạo ra dưới chân mình, và nhảy bật lên cực kỳ cao.

“Hihi ~tsu.”

Như thể muốn tấn công Ram, Batenkaitos vung vẩy cả hai chân của mình khi đang lơ lửng giữa không trung.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sự méo mó của không gian vừa được tạo ra liền va chạm với bờ vai của Ram, và chém rách bươm cả quần áo lẫn da thịt của cô.

Một món quà lưu niệm còn sót lại từ một lưỡi kiếm vô hình trong không khí, một cái bẫy xảo trá được nhào nặn ra bởi phong ma thuật.

“Một thứ ở cái trình độ nàyーー”

“Chị định nói là chị sẽ thổi bay nó đi bằng gió hả? Không được đâ~u không được đâ~u, vô ích vô í~ch thôi! Vì nó là một thứ đã được cố định sẵn trong không gian rồi, chị thấy đấy~! Ngay cả nee-sama cũng chẳng thể nào đá văng nó đi được đâu, thật là xui xẻo làm sao, tệ quá đ~i!”

Nhìn thấu được kế hoạch của cô từ trước, Batenkaitos, với một nụ cười rớm máu, đạp mạnh vào không khí. Mặc dù hắn không thực sự đang đạp vào không khí, mà hắn đang sử dụng chính những lưỡi kiếm vừa chém Ram như một chỗ đặt chân, bước đi trên không trungーー bằng cách sử dụng những thứ mà chỉ duy nhất một mình hắn biết rõ vị trí để làm điểm tựa, hắn tự do bay lượn vòng quanh chiếc cầu thang xoắn ốc, tận dụng triệt để không gian của ngọn tháp. Tuy nhiênーー,

“ーー『Thiên Lý Nhãn』.”

Ngay cả khi cô không thể nắm bắt được thứ đó trong tầm nhận thức của mình, nhưng nếu cô có thể đồng bộ hóa với tầm nhìn của những người có thể xác định vị trí của chúng, cô hoàn toàn có thể nắm thóp được những bẫy ẩn dù chỉ qua một sự thay đổi nhỏ nhất trong nhận thức.

Khi 『Phàm ăn』 đang cố gắng tẩu thoát lên tít trên không trung bằng cách sử dụng những cái bẫy của hắn làm điểm tựa, Ram đã đồng bộ hóa với chính tầm nhìn của đối thủ và sử dụng những thứ y hệt như vậy làm chỗ đặt chân, lao vút về phía hắn với một sự kiên định tuyệt đối.

“Hả ~tsu! Ahahahahahaha! Nghiêm túc luôn đấy hả, nee-sama? Chị đang đùa em đấ~y à!?”

“Nói chuyện nghe giống Barusu thật đấy. ーーSẽ thật tốt nếu ngươi chịu chấm dứt cái trò kéo cưa lừa xẻ này đi.”

Batenkaitos hoàn toàn bị bất ngờ, và sau khi phóng xuyên qua không trung với một tốc độ còn nhanh hơn cả đà thăng thiên của hắn, Ram từ trên nhìn chằm chằm xuống cái khuôn mặt gớm ghiếc kia.

Và, cô không chút lưu tình giáng thẳng gót giày của mình xuống khuôn mặt đó của hắn, giáng thẳng vào cái mặt có cái khuôn miệng đang há hốc để lộ ra một hàm răng nanh sắc nhọn của Lye Batenkaitos.

“Bh.”

“Được rồi, hãy cùng xem ngươi có thể nếm mùi gót giày của Ram được bao nhiêu lần cho đến khi ngươi rơi xuống tận dưới kia nào.”

Với cái mõm bị dập nát, thân hình nhỏ thó của Batenkaitos cuộn tròn lộn nhào giữa không trung.

Khi cái đà thăng thiên của hắn đã bị dập tắt hoàn toàn, lần này 『Phàm ăn』 bị ép phải rơi thẳng xuống dưới với cùng một tốc độ bởi lực đá khủng khiếp của Ram.

Truy đuổi theo hắn, Ram vươn cả hai tay lên trời, cuốn gió lốc vào trong lòng bàn tay, rồi lao vun vút xuống dưới, cô hướng thẳng về phía khuôn mặt đang rơi tự do của Batenkaitos, mà giáng xuống một cú đá thứ hai

ーー không chưa hết, cô bồi thêm cho hắn cú thứ ba, rồi thứ tư, và sau đó cô cứ thuận đà mà bồi thêm vô số cú đá tới tấp như vũ bão vào mặt hắn ta, với từng nhịp dồn dập như trống trận.

Không chút khoan nhượng, gót giày của Ram nã thẳng vào mũi, vào răng, vào cằm, vào trán hắn trong từng nhát đánh.

Cô đã luôn cảm thấy cái khuôn mặt cười nhăn nhở cùng cái miệng lúc nào cũng eo éo gọi Ram là "Nee-sama" đó của hắn là một thứ gì đó vô cùng chướng mắt.

Vì thế, cô nhất định phải phá nát cả hai thứ đó trong khi mà màn rơi tự do của họ vẫn đang tiếp diễn mới được.

Nhân tiện thìーー,

“Cho dù ngươi có bị dính phải chính những cái bẫy do bản thân mình giăng ra đi chăng nữa thì đó cũng chẳng phải là lỗi của Ram đâu nhé. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi.”

“Gh! Ghya! Higi~i~i~ ~tsu!”

Trên đường rơi xuống bởi những cú đá, những lưỡi kiếm vô hình mà Lye đã giăng ra trong khoảng không đã không thương tiếc, chém rách bươm cả cơ thể của hắn ta.

Hắn đã và đang chảy máu đầm đìa, và có vẻ như đã có một vài vết thương khoét sâu vào tận da thịt của hắn, thế nhưng Ram chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mảy may để tâm đến chúng đâu.

Ram, vốn dĩ không phải kiểu người thích cất công làm khó dễ và đi xa đến mức khiến đối thủ của mình phải chịu đựng trong sự thống khổ hay quằn quại gì cho cam.

Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng cho những trường hợp mà đối thủ của cô sở hữu những phẩm chất đáng để cô phải đồng cảm mà thôi, còn nếu kẻ thù lại là một tên cặn bã mà cô vô cùng căm ghét, cô sẽ không hề ngần ngại mà khiến chúng phải rống lên như một con lợn bị chọc tiết đâu.

“Sao nào? Đã thấy hối hận chưa?”

Điêu luyện phanh cơ thể lại giữa không trung, Ram cất tiếng hỏi trong khi đôi chân của cô vẫn đang dẫm thẳng lên mặt và ngực của đối thủ.

Với cái khuôn mặt bị nhuốm bẩn bởi dòng máu đặc quánh, Batenkaitos không thèm đáp lại câu hỏi đó, mà thay vào đó, hắn vung cặp dao găm trên cả hai tay lên khỏi đầu.

Ngay tại thời khắc đó, cả hai bàn tay của Ram, được sử dụng như những lưỡi kiếm, chém thẳng xuống vai của đối thủ, cưỡng ép đánh trật khớp vai của hắn.

“ーーAoh.”

“Sao nào? Đã thấy hối hận chưa?”

Dù cho hắn có sở hữu kỹ nghệ chiến đấu xuất chúng đến đâu đi chăng nữa, với đôi vai đã bị đánh trật khớp, cánh tay của hắn cũng chẳng thể nào vung lên nổi.

Vừa cúi nhìn xuống cái khuôn mặt đang kinh ngạc với đôi mắt mở to trợn trừng kia, Ram lại một lần nữa lặp lại câu hỏi y hệt.

“ーーーー”

Khi Batenkaitos chằm chằm nhìn Ram, cô cố gắng tìm kiếm sự sợ hãi đang được nhen nhóm trong đôi mắt của hắn.

Mục đích của cô là để khắc sâu vào tâm trí hắn. Nỗi khiếp sợ, sự thống khổ, và một cảm giác thất bại ê chề không thể nào diễn tả thành lời. Vì mục đích báo thù ư,

ーー không, chẳng phải là một thứ gì đó nhỏ nhặt như thế.

“Remーー”

Đó là vì mục đích, để cô đoạt lại con bé. Và vô số những nạn nhân khác, những người đã phải hứng chịu thảm kịch do 『Phàm ăn』 gây ra cho đến tận bây giờ.

Vì mục đích đoạt lại những mảnh đời đã bị hắn ta cướp mất đi cái 『Tên』 lẫn 『Ký ức』, cùng với những dòng lịch sử mà họ đã từng gắn bó một cách trắng trợn ấy.

Nếu chỉ cần đơn giản giết hắn là xong chuyện, thì Ram hoàn toàn có khả năng làm điều đó ngay tại lúc này.

Tất cả những gì cô cần làm chỉ là bao bọc đôi chân của mình trong một phong nhận sắc bén và chặt đứt đầu hắn với một lực đạo tương đương với khi cô giáng những cú đá vào mặt hắn là được.

Dẫu cho hắn ta có là một tên Cuồng tín thuộc Giáo phái Phù thủy, dẫu cho hắn ta có là một trong những kẻ khét tiếng là cặn bã sống ấy, đi chăng nữa, thì nếu đầu hắn bị cắt lìa khỏi cổ hoặc cơ thể hắn bị xé toạc ra, thì hắn ta cũng sẽ chết y như một con sâu bọ mà thôi.

Chết bởi một màn phục hận thích đáng đến từ một người xuất thân từ ngôi làng Quỷ tộc đã bị chính tay giáo phái bọn chúng thiêu rụi thành tro tàn, để trừng trị những kẻ thủ ác đã mang đến sự diệt vong cho ngôi làng đó.

Suy cho cùng thì, cô nhận thức được rõ rằng, bản chất của Giáo phái Phù thủy chỉ đơn thuần là một bãi rác kinh tởm, tập hợp nguyên một lũ hề hèn hạ và hạ đẳng giống nhau mà thôi.

Chính vì thế nên, cô mới đặt ra câu hỏi ấy, nhằm mục đích giết chết trái tim của hắn trước khi tự tay cô tước đi mạng sống của hắn.

“Sao nào? Đã thấy hối hận chưa?”

“ーー~tsu, 『Nhật thực』 ~tsu!”

Khi nghe thấy câu hỏi đó được lặp lại đến lần thứ ba, một thoáng run sợ mờ nhạt đã xen lẫn vào ngay cả giữa những mảng màu của máu.

Tuy nhiên, hắn đã biến mất ngay trước mắt Ram, theo đúng nghĩa đen là chỉ trong một cái chớp mắt.

Sự biến mất của hắn không chỉ đơn thuần là ở mức độ di chuyển với tốc độ cao. Cái xúc cảm về khuôn mặt, về cơ thể của kẻ thù dưới chân cô, đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, cô ngay lập tức mường tượng ra được Batenkaitos đã tẩu thoát đi đâu.

“ーー『Thiên Lý Nhãn』.”

Chừng nào cô vẫn còn ghim chặt được tầm nhìn của đối phương, thì không một ai có thể chạy thoát khỏi Ram.

“ーーーー”

Nương theo tầm nhìn đang hiện hữu trước mắt, cô xác định chính xác vị trí của kẻ thù trên chiếc cầu thang xoắn ốc. Sau khi bao bọc bản thân trong cuồng phong và đuổi theo đến tận đó, cô phát hiện ra hình bóng của một ông lão hói đầu đang mặc một thứ trang phục trông giống như áo choàng của một mục sư.

Cái sự biến đổi ngoại hình đó có thể đánh lừa và khiến bất kỳ ai bị bối rối, ngoại trừ Ram ra.

Bởi vì, nhờ vào việc chia sẻ tầm nhìn, Ram hoàn toàn tin chắc rằng bất kể đối thủ có mang hình hài gì đi chăng nữa, thì hắn vẫn chính là Batenkaitos.

“Nghe nói rằng việc biến đổi hình dạng và ngụy trang là kỹ thuật của 『Dâm dục』, nhưng ngươi có còn sở hữu những mánh khóe nào khác nữa không hả?”

“Ah, a~a~a~a~h, chết tiệt! Dẫu cho bọn ta đã chẳng hề có ý định sử dụng nó…… không, dẫu cho đáng lý ra là không được có cái ý định đó…… ~tsu!”

“ーー? Ngươi đang lải nhải cái gì thế?”

Khi đuổi kịp đến chỗ chiếc cầu thang xoắn ốc, hiện diện ở đó là một ông lão đang quỳ gốiーー

Batenkaitos, trong khi hắn đang rên rỉ đầy đau đớn. Cô nhíu mày trước thái độ đó của hắn, thứ trông có vẻ hoàn toàn là thật, tuy vậy, Ram nhanh chóng gạt phăng đi quyết định giải quyết mối hoài nghi kia của mình.

Điều quan trọng nhất là, kẻ thù vẫn còn đang sống nhăn răng và thở đều đặn, và trái tim của hắn vẫn chưa hề phải chịu lấy bất kỳ một vết rạn nứt nào. Hơn nữaーー,

“ーーMình không thể cứ nán lại thế này quá lâu được.”

Mặc dù cô chỉ lẩm nhẩm điều đó với chính mình, nhưng đã hơn một phút trôi qua kể từ khi Ram tháo gỡ đi lớp xiềng xích lớn nhất của mình,

ーー dẫu cho bản thân Ram cũng đang phải gánh chịu một phần gánh nặng mờ nhạt nào đó, nhưng phần lớn trong số đó đều đang dồn cả vào người Subaru, đó chính là tình cảnh của bọn họ hiện tại.

Mặc dù cô đã căn dặn Subaru phải tự mình điều chỉnh cho thật tỉ mỉ, nhưng đúng như cô dự đoán, cậu ta lại đang tự ý gánh lấy toàn bộ gánh nặng của Ram.

Dù không phải là Ram không biết rằng, cái tên ngốc đó sẵn sàng làm ra bất cứ điều gì, chỉ để tỏ ra thật ngầu hay gì đâu.

Thế nhưng, một việc như thế, đáng lý ra cậu ta chỉ nên làm vì những người mà cậu ta yêu thương hay là vì Rem mới đúng chứ.

“ーー. Ram hoàn toàn không biết tình hình hiện tại ra sao, nhưng cuối cùng thì ngươi đã chịu ngoan ngoãn chấp nhận yêu cầu của bên này chưa? Vui lòng hoàn trả lại mọi thứ mà ngươi đã nuốt chửng với tư cách là 『Phàm ăn』 cho đến tận lúc này đi. Nếu ngươi chịu làm thế.”

“……Nếu ta làm thế, thì sao hả? Có phải ngươi định đề nghị sẽ tha mạng cho bọn ta không?”

“Không. Nếu ngươi làm thế, thì Ram sẽ giết ngươi ngay lập tức. Đó chẳng phải là một thỏa thuận tuyệt vời sao? Tất cả những tội lỗi đáng chết của ngươi, sẽ được ân xá chỉ bằng một cái chết duy nhất mà thôi.”

“Bwahah.”

Vừa sử dụng đại từ nhân xưng của một người cao tuổi, Batenkaitos vừa rỉ ra một tràng cười cũng già nua không kém.

Quan sát hành động của hắn, Ram phỏng đoán xem liệu sự biến đổi hình dạng nàyーー có lẽ nào, lại là một quy trình bắt buộc để có thể phát huy tối đa khả năng của nhân vật đó. Lúc nãy khi hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Ram, đó hẳn là một kỹ thuật có thể được mệnh danh là dịch chuyển không gian khoảng cách ngắn. Kẻ đã sử dụng kỹ thuật đó chắc hẳn phải là ông lão hói đầu mà Batenkaitos vừa hóa thân thành.

“Nhưng, quả thực rất kỳ lạ. Nếu ngay từ đầu ngươi đã luôn nắm trong tay con át chủ bài này, thì việc ngươi sử dụng nó từ sớm hơn cũng chẳng có gì là lạ. Vậy mà, ta tự hỏi tại sao ngươi lại cố tình giấu giếm nó lâu đến thế cơ chứ.”

“ーーーー”

“……Hừm, có phải chăng ngươi có lý do nào đó khiến ngươi không muốn sử dụng nó đúng không? Ví dụ như, ngươi sẽ bị lây nhiễm tư tưởng bởi cái vật chứa đó chẳng hạn.”

“Lạy chúa tôi…… quả thực, bọn ta chưa từng chạm trán với một quý cô nào đáng sợ đến nhường này…… Khô~ng. Thật đấy, nee-sama, chị đáng sợ thật đấy.”

Ngay khi lời phỏng đoán của cô thông qua cái khả năng đã được khắc họa ấy vừa dứt, hình bóng của ông lão từ từ biến đổi thành một vóc dáng nhỏ bé.

Đó là lời khẳng định cho sự nhận diện của Ram, và cũng là bằng chứng cho thấy việc biến đổi hình dạng không hề khiến những vết thương mà hắn đã phải gánh chịu biến mất cùng một lúc.

Bởi Batenkaitos vẫn bê bết máu, khuôn mặt của hắn vẫn bị hủy hoại.

“Thế còn đôi vai của ngươi thì sao?”

“Đã nắn lại bằng cách đập thẳng vào tường rồi. Bởi vì nó là một thứ không thể nào ổn thỏa ngay được nếu chỉ làm có một lần, chị thấy đấ~y…… nên đau quá đi, a~h, đau quá đi mất.”

Như thể đang xác nhận lại cảm giác đó, Batenkaitos xoay tròn cả hai bờ vai mà hắn vừa nắn lại và chữa lành.

Chứng kiến cảnh đó, Ram tự nhủ rằng thay vì chỉ đánh trật khớp vai hắn, cô đáng lẽ ra nên chém đứt luôn cả hai cánh tay của hắn từ tận gốc mới phải.

Hoặc nếu cô nghiền nát luôn cả các chi của hắn, thì biết đâu cô cũng có thể nghiền nát luôn tất cả những mánh khóe ngớ ngẩn của hắn không chừng.

“Cả cái này lẫn cái kia, luôn đoán trước được những gì mà bên này định làm định đạt được, mọi thứ mọi thứ mọ~i thứ…… thật tuyệt vời làm sao, nee-sama. Chẳng lẽ nào, nee-sama, bản thân chị cũng đang sử dụng một loại Quyền năng nào đó giống như onii-san sao?”

“Thật là một suy nghĩ thiển cận. Đây chỉ đơn thuần là nhãn quan nhạy bén tuyệt vời của Ram mà thôi. Ngươi đừng có mà đi gộp chung nó với cái bản năng khó hiểu của Barusu. Thật kinh tởm. Cảm phiền chết đi cho ta.”

“A~hahaha~, cay đắn~g thật. Nhưng nhưng, ra là vậy ra là vậy, đoán là vậy rồi.”

Uể oải thè cái lưỡi đã rách bươm của mình ra khỏi cái khuôn miệng lởm chởm những chiếc răng nanh, Batenkaitos nở một nụ cười rớm máu.

Mở to hai mắt cảnh giác trước cử chỉ đầy ám muội đó, Ram truyền sức mạnh vào hai bờ vai mình. Nếu hắn có bất kỳ động tĩnh bất thường nàoーー không,

“Trước khi ngươi định làm bất cứ trò trống gì, thì vui lòng nếm thử cái này trước đi đã.”

Trước khi hắn kịp có bất kỳ động tĩnh bất thường nào, Ram đã quyết định sẽ thổi bay tứ chi của đối phương bằng những lưỡi phong nhận.

Có những cách để cầm máu. Nhưng chẳng có cách nào để cầm lại cơn đau cả, và cuộc tra khảo đó sẽ còn tiếp diễn cho đến tận lúc hắn trút hơi thở cuối cùng. Đưa ra phán đoán đó, cô vung ra những lưỡi phong nhận mà chẳng hề có lấy một chút do dự nào. Tuy nhiênーー,

“ーーTrận cược này, là phần thắng của bọn ta!!”

Trong khi đang đắm mình giữa những lưỡi phong nhận, một gã đàn ông béo phệ, mập mạp với khuôn mặt lởm chởm râu ria nhảy lùi về phía sau.

Những lưỡi phong nhận đáng lẽ ra có khả năng chém đứt, chứ không chỉ đơn thuần là tứ chi, mà ngay cả cái thân hình béo múp của hắn bất kể lớp da của hắn có dày đến cỡ nào đi chăng nữa, lại chẳng thể gây ra được bất cứ thứ gì ngoài một vết hằn đỏ nhạt trên làn da của gã đàn ông mập mạp đó và rồi bị gạt phăng đi.

“Nee-sama, bọn ta tự hỏi liệu chị có đang hiểu lầm một chút gì đó không nhỉ. ーーChỉ để cho chị biết thôi nhé, chị không phải là người duy nhất đang để mắt đến đối phương đâu, chị biết chứ?”

Khi Ram tiến bước, tin rằng mình không được phép để tên khổng lồ đó chạy thoát, giọng nói đó liền giáng thẳng vào cô. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cổ họng của Ram bị chém bởi một trong những món quà lưu niệm còn sót lại, và bước tiến của cô bị khựng lại nửa nhịp.

Batenkaitos luồn lách vào cái khoảng trống đó, chỉ vỏn vẹn nửa bước chân,

“Đây là cú đánh của bọn ta, đế~n từ sự tiếp cận của bọn ta!!”

Hình bóng của ông lão biến mất với tốc độ của một cái chớp mắt, và luồng không khí bức người từ sự hiện diện vừa xuất hiện ngay phía sau lưng cô, đột ngột tăng lên dữ dội.

Thậm chí còn chẳng ban cho cô lấy một giây để quay đầu lại, một cú đấm uy lực giáng thẳng vào mạn sườn của Ram, hất văng cái dáng người mảnh khảnh của cô đi.

Trong khi bị hất văng đi, thốt ra một tiếng "Ga~h", Ram liếc mắt và quan sát thấy kẻ vừa quét và đánh bay cô đi là một gã đàn ông có vóc dáng cường tráng khoác trên mình một luồng bá quang bạo lực,

ーー liên tục hoán đổi hình dạng của ba người đàn ông chỉ trong chớp mắt, sự liên tục này đã tận dụng tối đa những khả năng đặc biệt của bọn chúngーー,

“Ngay cả như vậy, ngươi không nghĩ rằng một chiêu trò đã bị phơi bày ra một lần sẽ có tác dụng lầーー”

“Không hề nghĩ vậy. Bọn ta không hề nghĩ vậy đâu. Không hề nghĩ vậy, chị biết mà. Quả thực là không hề nghĩ vậy đâu. Không hề nghĩ vậy, vì thế nên. Chính xác là bởi vì bọn ta không hề nghĩ vậy. Không hề nghĩ vậy như những gì bọn ta đã nói!”

Trải qua một cảm giác kinh hoàng và khiếp đảm trước động thái của hắn, Ram liền nhanh chóng duỗi dài đôi chân, lập tức dùng nó đạp mạnh vào tường, cố gắng lấy lại thế công để linh hoạt vồ lấy đối thủ.

Tuy nhiên, cô đã không thể làm kịp được điều đó.

“Bọn ta biết rõ mà. ーーBiết rõ rằng Nee-sama của Rem, không thể nào tiếp tục di chuyển theo cái cách đó mà không có bất kỳ mánh khóe nào phía sau được.”

“ーーーー”

Không phải là từ chuyển động của Ram, mà chính là từ những ký ức của Rem, nên hắn ta đã rút ra được câu trả lời đó.

Chứng kiến những chuyển động của Ram, người đã phá vỡ giới hạn của một 『Quỷ nhân Không Sừng』, Batenkaitos quả quyết đưa ra phỏng đoán đó, và khi Ram quay trở lại với khoảng cách chênh lệch độ cao giữa các bậc thang, hắn đã biến ác ý đó thành hành động.

Nói chính xác hơn làーー,

“Nee-sama à, bọn ta thực sự không muốn phải so kè sức mạnh với nee-sama đâu, chị biế~t đấy.”

Sau lời đó, nụ cười xảo trá đó của hắn liền biến mất như thể đang tan chảy vào không gian.

Khả năng cơ động tức thời được mang lại bởi sự méo mó không gian ở khoảng cách ngắn,

ーー khi nó được thi triển liên tiếp, thì việc hắn có thể tháo lui khỏi trận chiến chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay.

Dẫu cho là cô vốn cũng chẳng hề mong đợi hắn sẽ chiến đấu một cách tử tế cho đến lúc chết mà không dở trò bỏ cuộc gì cho cam.

“Quyết định bỏ chạy nhanh đấy. Không, thay vì nói vậy thìーー”

Nếu hắn ta đã biết rõ về 『Thiên Lý Nhãn』 của Ram, thì hắn sẽ không đời nào nghĩ rằng mình có thể tẩu thoát một cách dễ dàng như vậy được.

Lý do khiến hắn kéo dãn khoảng cách dù biết rõ điều đó, là bởi vì hắn đã nhận ra giới hạn thời gian đang đặt lên người Ram. Và, dù vô cùng bực tức, nhưng Ram thực sự đã bị buộc phải lãng phí đi một khoảng thời gian đáng kể.

Gánh nặng đặt lên người Subaru chắc chắn đã vượt quá thời lượng một phút rồi.

Nhanh nhất có thể, cô phải tìm ra tung tích của Batenkaitos, kẻ vừa tẩu thoát vào bên trong tòa tháp.

Ngay khi những dòng suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, cô liền chợt nhận ra.

Rằng, tên Tổng giám mục Tội lỗi đó, nguyên văn là một cục máu đông của ác ý, hắn sẽ không đời nào lẻn vào sâu trong tòa tháp chỉ với mục đích tẩu thoát đơn thuần.

Hắn thừa biết đâu mới là phương tiện tàn độc nhất để có thể hành hạ Ram, người mà hắn đang phải đối mặt.

Và đó chính làーー,

“ーーlà Rem.”

Cuối cùng, tầm nhìn của kẻ ác nhân đó lại một lần nữa đồng bộ hóa với tầm nhìn của Ram, nằm gọn trong tầm kiểm soát của cô.

Phản chiếu trong đôi mắt hiểm độc đó của hắn, là cái đuôi của một con địa long đen tuyền, thứ đang chạy thục mạng với 『Người đẹp say ngủ』 nằm ngay trên lưng nó.

Bạn đã đến cuối chương 86.

Không gian đọc của bạn