Về truyệnMushoku Tensei: Dasoku-hen
Chương 52

Chương 52 · 53 chương

Chuyện bên lề - Tiến lên đi, Sieg

Sieg Saladin Greyrat chẳng hề cảm thấy muộn phiền.

Kể từ ngày anh trai Ars Greyrat bỏ trốn cùng người tình, cậu nhóc càng dồn toàn tâm toàn ý vào việc rèn luyện kiếm thuật.

Sáng tờ mờ đất đã thức giấc, việc đầu tiên là chạy bộ cùng Mama Đỏ và Leo.

Về đến nhà lại lao vào tập luyện cơ bản cùng các em gái vừa lục tục ngủ dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi cắp sách tới trường.

Trên đường tan tầm rẽ vào mua chút quà vặt, rồi cong mông chạy thẳng đến chỗ sư phụ.

Mục tiêu của cậu là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất.

“…Thưa sư phụ.”

“Sao thế hỡi đồ đệ yêu quý. Có nỗi niềm gì muốn giãi bày cùng ta chăng? Người ta hay bảo ta chẳng phải chỗ dựa lý tưởng để tâm sự, nhưng cứ nói thử ta nghe xem nào.”

Trước lời đáp của sư phụ, Sieg gật gù ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng.

Sư phụ của cậu, Aleksander Ryback vốn dĩ chẳng phải tuýp người giỏi động não.

Dẫu vậy, trong đôi mắt của Sieg, anh ta vẫn là một người lớn chững chạc và hoàn toàn xứng đáng để cậu trao gửi niềm tin.

Có lẽ bẵng đi vài năm nữa, suy nghĩ này sẽ đổi thay. Thế nhưng chí ít là lúc này, Sieg vẫn cực kỳ ỷ lại vào anh.

“Tại sao anh Ars lại dẫn người ta bỏ trốn thế ạ?”

“Ha ha ha ha ha! Ta thì biết cái quái gì về dăm ba chuyện yêu đương sến súa cơ chứ. Bất Tử Ma Tộc bọn ta vốn chẳng mặn mà gì mấy thứ đó đâu.”

“Thật vậy sao ạ?”

“Đương nhiên. Suy cho cùng thì Bất Tử Ma Tộc vốn dĩ vô duyên với cái chết mà. Bọn ta cả đời cũng chỉ sinh đúng một mụn con. Từ điểm này mà xét, chuyện nảy sinh tình cảm với người khác giới đã là một trường hợp vô cùng hiếm hoi rồi.”

Aleksander chính là Bắc Thần Kalman Đệ Tam. Vị Bắc Thần đời thứ ba mang trong mình dòng máu của Bất Tử Ma Tộc. Ngoại hình anh ta trông hệt như một gã thanh niên mới ngoài đôi mươi, nhưng tuổi đời thực chất đã ngót nghét mấy trăm năm.

Tuy nhiên, Bất Tử Ma Tộc lại là một giống loài sống trong cõi vĩnh hằng.

Thế nên Aleksander - kẻ thừa hưởng dòng máu thuần chủng gần như tuyệt đối - lại sở hữu một tuổi đời tinh thần vô cùng non nớt.

Những chủng tộc trường thọ luôn đòi hỏi một khoảng thời gian dài đằng đẵng mới có thể thực sự trưởng thành.

“Cơ mà, tuổi thọ của Nhân Tộc lại cực kỳ ngắn ngủi. Hễ có cơ hội là họ sẽ tìm ngay nửa kia để nương tựa vào nhau mà sống. Có chăng nửa kia của anh trai nhóc tình cờ lại chính là người chung một nhà thôi, đúng chứ?”

“Con biết anh Ars thích chị Aisha, nhưng đâu đến mức phải bỏ nhà ra đi thế này ạ?”

“Sieg à, đã là đàn ông con trai thì lúc nào chẳng khao khát được dấn thân vào những cuộc phiêu lưu kì thú.”

“Nhưng chị Aisha là con gái mà sư phụ?”

“…”

Aleksander vội vàng đánh lảng ánh nhìn. Gã đàn ông này nói toẹt ra là mù tịt về phụ nữ.

“Thôi được rồi, hôm nay ta sẽ truyền thụ cho nhóc vài chiêu thức mới mẻ nhé!”

Bị sư phụ đánh trống lảng một cách lộ liễu, Sieg chẳng mảy may để bụng.

Chuyện mà ngay cả sư phụ cũng chịu thua thì Sieg làm sao mà tỏ tường cho được. Thực tế đúng là vậy.

Người lớn đâu phải cái gì cũng tỏ tường, mấy năm nay chứng kiến từng lời ăn tiếng nói của sư phụ là cậu đủ hiểu rồi.

“Nếu là sư phụ thì người sẽ làm thế nào ạ?”

Thế nên cậu bơ luôn lời đề nghị của sư phụ, tiếp tục gặng hỏi.

Mama Xanh vẫn thường răn dạy cậu phải chăm chú lắng nghe người khác giãi bày, nhưng kẹt nỗi những người lớn xung quanh Sieg chẳng mấy ai có đủ kiên nhẫn để lắng nghe người khác nói.

Hơn nữa, hễ có vướng phải chuyện bản thân không thấu tỏ, người lớn kiểu gì cũng sẽ đưa ra được vài lời gợi ý. Đây cũng là một lời dạy dỗ khác của Mama Xanh.

“Ưm~…”

Nét mặt Aleksander sượng trân thấy rõ. Đổi lại là lúc bình thường, anh ta đã phớt lờ câu hỏi của đồ đệ mà bắt tay thẳng vào việc huấn luyện từ tám đời rồi. Lần này anh ta lại chẳng thể coi nhẹ câu hỏi hiếm hoi này của cậu học trò.

Anh ta đưa tay xoa xoa cằm, tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ một cách nghiêm túc lạ thường.

Dẫu vậy, nhìn ngang liếc dọc kiểu gì cũng giống như đang vừa câu giờ nghỉ ngơi vừa ngẫm nghĩ thì đúng hơn.

“Hỏi ta sẽ làm thế nào sao… Chiếu theo motip xưa nay, những vị anh hùng ngỏ lời cầu hôn công chúa nhưng bị phản đối kịch liệt kiểu gì cũng dắt tay công chúa bỏ trốn cho xem. Thế nên có lẽ ta cũng sẽ đành lòng chọn cách bỏ trốn như anh trai nhóc thôi.”

Tuổi đời của Sieg thực sự vẫn còn quá nhỏ.

Giả dụ Sieg đã bước sang tuổi đôi mươi, hiểu được phần nào thế thái nhân tình, có lẽ cậu đã thừa sức nhìn thấu câu trả lời của sư phụ là trật lất.

“Tức là anh Ars cũng hằng ao ước trở thành anh hùng sao ạ?”

“Chắc chắn là vậy rồi, không sai trật đi đâu được!”

“Thì ra là vậy ạ.”

Nếu anh trai nuôi mộng làm anh hùng, vậy thì Sieg hoàn toàn có thể thấu hiểu lý do anh muốn giải cứu nàng công chúa của đời mình thoát khỏi ma trảo của kẻ ác.

Ngặt nỗi trong trường hợp này, cái ác mà Ars phải đương đầu lại chính là cha của mình.

Ấy vậy mà vào ngày hôm đó, trong mắt Sieg, hình bóng người cha kịch liệt phản đối chuyện tình của Ars và Aisha quả thực trông có đôi chút giống kẻ ác. Đây là lần đầu tiên trong đời Sieg cảm thấy cha mình có phần đáng sợ.

Cha vốn dĩ luôn là một người cởi mở và hiền từ, nhưng nhỡ đâu sau này Sieg muốn làm chuyện gì đó mà chẳng lọt mắt cha, biết đâu cậu cũng sẽ phải hứng chịu sự phản đối gay gắt như ngày hôm đó.

Ý nghĩ đó khiến Sieg bất giác rùng mình e sợ.

Nhắc mới nhớ, chị Lucy hình như cũng từng đề cập đến một chuyện tương tự. Hẳn là chị ấy đã nhìn thấu góc khuất này của cha từ rất lâu rồi.

“…Liệu nếu con bảo muốn trở thành đồng minh của công lý, cha con có phản đối không ạ?”

“Chắc là có phản đối đấy. Bậc làm cha làm mẹ thì có ai muốn con cái mình dấn thân làm anh hùng đâu cơ chứ.”

“Sư phụ cũng từng bị phản đối sao ạ?”

“Đương nhiên rồi, đến tận dạo gần đây ta vẫn còn bị cấm cản kịch liệt đây này. Dù có bị cấm, ta vẫn không ngừng hướng tới mục tiêu trở thành một vị anh hùng. Nhóc có biết lý do là gì không?”

“Dạ con không biết.”

“Bởi vì ta cóc hiểu nổi tại sao họ lại phải phản đối cơ chứ! Thế nên nhóc cũng đừng nghĩ ngợi xa xôi làm gì, cứ nỗ lực hết mình để trở thành đồng minh của công lý đi!”

“…Vâng ạ!”

Vì chẳng thể hiểu nổi lý do cấm cản, nên cứ thế vững bước nỗ lực hướng tới mục tiêu.

Một triết lý quá đỗi cao siêu, đến mức Sieg cũng chẳng thể lĩnh hội nổi hàm ý sâu xa bên trong.

Có điều, người sư phụ kính yêu đã phán như vậy rồi, cấm có hiểu cũng cấm có nghĩ ngợi nhiều, việc cần làm chỉ là cắm đầu cắm cổ nỗ lực vì mục tiêu thôi. Dòng suy nghĩ ấy đã khiến tâm trạng Sieg phấn chấn lên đôi chút.

Hết-

Bạn đã đến cuối chương 52.

Không gian đọc của bạn